1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh sát biển Việt Nam hiện tại và tương lai

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 10/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    bác thấy vùng biển xung quanh mỹ có nước nào vừa nhiều tàu lại vừa tham như china không, so sánh, điều chỉnh thì cũng phải dựa vào thực tế chứ, chả phải ngẫu nhiên mà cảnh sát biển nhà ta được đầu tư thêm tàu to, lại có cả máy bay nữa, còn kiểm ngư là lực lượng mới thành lập nó không chung nhiệm vụ của cảnh sát biển. còn đám ngư chính, hay hải giám của khựa thì đều là tàu hải quân đột lốt chứ không thuần như nhà ta, do đó đám khựa nó mới gộp vào
  2. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    Oài! Bao nhiêu năm có kiểm ngư đâu mà CSB cũng làm tuốt, cũng bắt, trục xuất tàu cá TQ. Chẳng qua là TQ có Ngư Chính thì nhà mình có Kiểm Ngư, giờ thì lũ Khựa gộp lại nhà mình... không biết làm sao :)):)). Đâu phải vì lý do dân sự thì được đầu tư vì bản thân 2 chữ coast guard là chỉ tàu chẩp pháp dân sự rùi.
    Tớ là tớ ủng hộ mô hình cũ hoặc theo kiểu Mỹ Nhật. Tàu có thể ít hơn HQ nhưng theo cấu hình vũ khí PT. Đấy bác xem trước kia Ngư Chính nó còn bị ta phản đối vì mang pháo trên 40 ly giờ nó gộp với Hải Giám mang luôn pháo 73, 77 ly còn mạnh hơn cả tàu pháo HQ nhà ta
  3. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    vậy là bác chưa nắm hết âm mưu của khựa rồi, đám ngư chính hay hải giám của nó sẽ không chỉ tham lam ở bể đông, mà nó sẽ còn lấn sang cả Hoàng Hải, Hoa Đông, và cả ấn độ dương, thậm chí các vùng biển khác nữa, nó biến hải giám, hải cảnh, và ngư chính thành lực lượng hạm đội hải quân thứ 5 của nó mà nên đám này đc trang bị tàu to, pháo lớn, tiền nhiều, tiền đầu tư của bọn Hải giám còn lớn hơn tiền đầu tư của hải quân phi và myama đó, còn ngư chính hay cảnh sát biển nhà ta không nên gộp vào làm gì, vì cái ta cần là tăng cường sự hiện diện của nhiều lực lượng dân sự trên biển từ tàu cá, tàu hàng, giàn khoan, cảnh sát biển, đến kiểm ngư, do đó mà kiểm ngư ta chỉ trang bị súng 14,5mm trở xuống, còn csb chỉ có pháo 30, 25mm trở xuống thôi
    codosaovangsubasa2015 thích bài này.
  4. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    Có ai ép mình phải quy định xài vũ khí nhỏ mới là "dân sự" đâu? Nói thẳng luôn là nhà ta sợ nó, cộng với "cao tầng" ở trên nhiều tay vẫn còn mang tư tưởng nước lớn, nước nhỏ, sợ Trung (tớ nói thẳng là sợ chứ không phải là thân Trung nhá). Đến đóng tàu to súng lớn cũng còn xem chừng coi nó có nhăn mặt hay không. Ta theo đuổi đấu tranh bằng biện pháp hòa bình chứ không theo đuổi chính sách mua sắm vũ khí, phương tiện nhỏ yếu để được cái tiếng "yêu chuộng hòa bình".
    Mà thôi! Không bàn đến vấn đề này nữa ae mất đoàn kết, nhắc đến lũ Khựa mình lại ứa gan.
    P/s: Xin lỗi bà con, bữa nay hơi nóng tính
    subasa2015 thích bài này.
  5. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    bác không sợ mời bác lên tên tàu chiến ra mà đánh nhau nó nhé, vấn đề không phải sợ hay không sợ, mà vấn đề là ta phải biết cách để mà vừa khẳng định được biển đảo, bảo vệ được ngư dân, mà không làm căng thẳng tình hình, đừng đem tàu chiến, hay tàu lớn, pháo to mà đọ với china vì nhà ta luôn bị lép vế trước nó, cái cần là biết giữ sức và dai sức để tẩn nhau khi ta đủ lí do để tẩn nó chứ không phải dồn nhau một trận sống mái với nó bất kể hậu quả, nếu bác một làn ra Hoàng Sa hay Trường Sa thì biết sẽ hiểu nhà ta sợ hay là khôn nhé
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Tớ thấy ta nên lắp bậy mấy cái ống phóng lôi lên boong tàu CSB rồi giả bộ thử nghiệm, chụp hình nhá nhá xong dẹp. Mai mốt va chạm căng thẳng quá ta làm 2 khúc ống nước to chà bá lên boong tàu rồi trùm bạt lại chạy lòng vòng chơi vậy á. Thằng tàu vũ trang nào mà thấy 2 cái ống ấy chả vãi ra quần. Nó mà chơi dại nó phọt bậy cho phát thì tàu giời cũng đứt đôi chứ đùa. Nó đâu biết rằng ta chơi vũ trang ống nước
  7. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    làm thế cũng không được, đọ vũ khí hay tàu bè với nó là hạ sách, ta chỉ đọ được độ trì và linh hoạt với nó được thôi
    codosaovang thích bài này.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Nó mà đem tàu HQ ra là ta lu loa lên nó dùng QS hiếp đáp dân sự. Còn nó không đem ra thì ta ưu thế vũ trang răn đe thấy rõ. Chiến thuật ống nước của tớ làm khối chú vỡ mật ấy chứ đùa
  9. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    rất tiếc là bác có nhiều ý tưởng hay nhưng ý tưởng này là lại không hay gì cả, một số tàu csb nhà ta cải hoán từ tàu phóng lôi bây giờ bác lại cải hoán ngược thì tốn kém mà không hiệu quả, có nhiều cách hay hơn để đối phó với đám này
    codosaovang thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Tớ có phóng lôi đâu. Tớ chỉ đem lôi lên chụp ảnh xong đem cất. Lắp ống nước lên trùm bạt lại thôi mà.

Chia sẻ trang này