1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh sát biển Việt Nam hiện tại và tương lai

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 10/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
    Hai thằng đấy nó cùng là Tư Bản bạn ơi. VN là XHCN bọn nó nghĩ là đàn em của thằng Tầu.:))=))
    onggiaogia thích bài này.
  2. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.012
    Đã được thích:
    3.457
    cụ ấy mà ném cái câu "tàu DN-2000 của CSB vốn từ đâu mà ra?" thì cụ ăn cám mất...
  3. ongHung

    ongHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2016
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    14
    khi nó bắt tàu mình thì cho người của nó lên điều khiển cụ thể là: KH 95858 Jame Roberto Xihombing lái; KH 99055 Muhamad Yamin; KH 97579 D. Gunawan Wibixono; KH 90206 Andi Xtyanto; KH 93979 Eduardo Da Coxta
    khoảng 13h09' VCG 8005 đến và có va chạm với KH 97579 (có thể là ông indo kia cố tình đâm vào VCG 8005) dẫn đến tàu chìm rồi vớt được tên kia.
    Khoảng 13h23' tàu KP Hiu Macan 01 đang chở 55 ngư dân ta vừa bị chúng bắt chạy đến gần VCG 8005 thì 44 ngư dân nhãy xuống nước và bơi về phía VCG 8005.
    Bọn ind còn gọi cả tàu chiến KRI Pattimura đến nhưng lúc đó VCG 8005 đã rời khỏi...
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Hiu Macan 01
    divenoi_xalamsu_30 thích bài này.
  4. PhamTuanNhat

    PhamTuanNhat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    51
    Biết thế nhưng em nhìn vẫn thấy chối
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Đúng là tự mình làm khổ mình. Nghe tin đồn xong thì cay với chối lòng nhỉ. Tin đồn là tin láo. Tin thật thì Nhật không có cho không Mã Lai máy bay gì cả. Chấm hết.

    Bọn Phi là đàn em ruột của Mỹ, tính ra là đồng đội, đồng chí trực tiếp của Nhật, giúp nhau là đúng rồi. Ngồi đó mà ghen với chả tị. Muốn thì lật mặt hẳn với TQ rồi chạy sang bợ đít Mỹ. Nhiều khi bọn nó cho không mấy bộ THAAD luôn ấy chứ.

    Cứ ba phải, bên nào cũng đòi ăn, đòi chơi mà còn cay với chả chối.
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    phóng sự CSB indo bắt tàu cá của ta năm 2010
    https://www.facebook.com/1stbrigade/videos/1401193513280973/
    CSB indo thường xuyên chơi bẩn bằng cách kéo tàu ta từ vùng biển chồng lấn qua biển nó rồi phạt,vu vạ xong đốt tàu :mad:
    http://baotintuc.vn/xa-hoi/indonesia-trao-tra-100-ngu-dan-viet-nam-20170523163440813.htm
    Vụ lần này chắc có sự chuẩn bị trước từ CSB của ta nên tụi indo chưa kịp kéo tàu về vùng biển của nó để vu vạ thì tàu CSB của ta đã xuất hiện >:)
  7. muaphungiobac

    muaphungiobac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    38
    Đệch, sau đó thằng Indo điều cả tàu chiến tới nữa các bác ạ. Thằng này máu nhỉ. Em nghĩ cần cứng rắn hơn nữa với bọn Indo này (và cả thằng Thái nữa). Những vùng đang tranh chấp thì CSB, KN phải túc trực thường xuyên, phía sau là 1 con mol yểm trợ. Như vậy ngư dân mới yên tâm đánh bắt và đấu tranh chủ quyền sau này được.

    Theo hãng tin Kyodo, các quan chức Indonesia ngày 23/5 cho biết họ đã bắt giữ 5 tàu cá của Việt Nam vì nghi ngờ đánh bắt cá trái phép ở vùng lãnh hải của nước này, nhưng một tàu cảnh sát biển Việt Nam đã can thiệp và giải thoát toàn bộ, đồng thời bắt một người của Indonesia.

    Rifky Hardjanto, Tổng thư ký Bộ Thuỷ sản và Hàng hải Indonesia, cho biết phía Indonesia đã bắt được 11 thủy thủ đoàn của Việt Nam trong vụ đụng độ hôm 21/5, nhưng 44 người khác đã trốn thoát với sự trợ giúp của tàu cảnh sát biển Việt Nam.

    Vụ đụng độ xảy ra khi một tàu tuần tra Indonesia phát hiện 5 tàu cá của Việt Nam đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ở Biển Natuna, thuộc rìa phía nam của khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông.

    Ông Rifky cho biết tàu tuần tra Indonesia đã tìm cách bắt được cả 5 chiếc tàu của Việt Nam với tổng cộng 55 thủy thủ đoàn trên đó, nhưng một tàu cảnh sát biển Việt Nam đã can thiệp. Một chiếc tàu cá đã bị chìm sau khi tàu cảnh sát Việt Nam đến gần.

    “Chúng tôi vẫn chưa biết lý do (tại sao chiếc tàu đó bị chìm) và cả 2 phía đang tiến hành điều tra vụ việc,” ông Rifky phát biểu tại một cuộc họp báo.

    Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết tàu cảnh sát biển Việt Nam đã đâm vào chiếc tàu cá khi một quan chức thủy sản Indonesia có tên Gunawan Wibisono đang ở trên đó.

    Khi chiếc tàu cá sắp chìm, 44 ngư dân Việt Nam ở trên chiếc tàu đó và 4 chiếc tàu khác đã nhảy xuống biển và được tàu cảnh sát biển Việt Nam cứu hộ, trong khi 11 người khác bị phía Indonesia bắt giữ.

    Nguồn tin cho biết phía Indonesia đã cố gắng tìm kiếm ông Gunawan nhưng không thấy, và sau nhiều lần liên lạc với phía cảnh sát biển Việt Nam mới biết ông đang ở trên tàu của Việt Nam.

    Phía Indonesia đã cố gắng đàm phán để ông Gunawan được thả, nhưng phía Việt Nam ra điều kiện phải thả 4 chiếc tàu cá còn lại cùng với các thuyền viên bị bắt.


    [​IMG]
    Bốn tàu cá của Việt Nam bị phía Indonesia bắt giữ. Ảnh: Jakarta Post
    Tàu tuần tra của Indonesia cuối cùng chấp nhận để ông Gunawan bị bắt và rời đi theo lệnh từ trụ sở chính và khi màn hình radar cho thấy có thêm 3 tàu cảnh sát biển Việt Nam đang tiến đến hiện trường.

    Indonesia sau đó đã phái một tàu chiến tới hiện trường nhưng không tìm thấy các tàu của Việt Nam.

    Ông Rifky phủ nhận việc ông Gunawan bị “bắt làm con tin” dù thừa nhận ông đã bị phía Việt Nam đưa đi.

    Trong một cuộc họp trước đó trong ngày, ông cho biết đại sứ Việt Nam tại Indonesia đã thông báo với Bộ Thủy sản và Hàng hải Indonesia rằng ông Gunawan đã được đối xử tốt và có thể sẽ được đưa về nước bất cứ lúc nào.

    Trong cuộc họp, ông Rifky cho biết cả hai phía đều nhất trí “giải quyết vấn đề thông qua các kênh ngoại giao” và sẽ hợp tác để tránh tình trạng tương tự tái diễn.

    Hạo Nhân
    karate_hnmeo-u thích bài này.
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Khi sự việc căng thẳng. Một kg cá vùng tranh chấp giá trị bằng 1 kg vàng. Tốt nhất cứ cử một tầu đứng ăn chơi hát lượn ở vùng tranh chấp là xong.

    Có thể chỉ cần tầu chở hàng Vạn Hoa cũng được, cho rẻ.
    muaphungiobaconggiaogia thích bài này.
  9. muaphungiobac

    muaphungiobac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    38
    Đúng.
    Những vùng nào là của mình thì từ Tàu tới Cam, thằng nào vào nhà em ủng hộ húc chết mẹ nó đi. :D . Nhưng những vùng nào đang tranh chấp cần để thuyền của mình lảng vảng, đàn hát ở đó (tàu Vạn Hoa...) để cảnh giới cho ngư dân đồng thời báo cho đồng bọn khi tình hình căng thẳng hơn. KN, CSB phải luôn sẵn sàng, hải quân ở tuyến sau túc trực.
    Đọc đến đoạn này tự dưng nhà em nghĩ vụ này bọn Indo bị nhà mình úp sọt các bác ạ. :)
    "Tàu tuần tra của Indonesia cuối cùng chấp nhận để ông Gunawan bị bắt và rời đi theo lệnh từ trụ sở chính và khi màn hình radar cho thấy có thêm 3 tàu cảnh sát biển Việt Nam đang tiến đến hiện trường."
    karate_hn, onggiaogiameo-u thích bài này.
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    tàu indo cùi nhỉ :-D tàu chiến ra tới nơi mà không thấy tàu ta đâu hết >:)
    Vụ này em đoán nhà ta đã muốn làm lớn nên tàu 8005 mới có mặt nhanh như vậy,khả năng tụi indo đã biết là có tàu CSB của ta gần đó(qua radar) nhưng nó tính chơi cứng,không ngờ bị tàu ta làm căng 3:-O khi thấy lực lượng bên ta hùng hậu hơn tụi CSB indo sợ quá chạy về kêu tàu chiến ra(tụi nó nói tàu chiến cách nơi xảy ra vụ việc 30 phút) tụi tàu chiến bất đắc dĩ chạy ra thì lúc đó tàu ta đã quay về tụi HQ indo cũng không dám đuổi theo sợ biết đâu có vài con tàu chiến sẽ xuất hiện nên báo cáo lên cấp trên là "em chạy ra tới nơi dùng ống nhòm chả thấy con tàu nào hết thôi cho em quay về" :)) :)) :)) :))
    Tifavn, meo-uabulong thích bài này.

Chia sẻ trang này