1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh sát biển Việt Nam hiện tại và tương lai

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 10/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Ra đến DK1 thì có gần bờ không?
    thangvn77su_30 thích bài này.
  2. Kyolee204

    Kyolee204 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    552
    Tiểu đoàn DK1 trực thuộc lữ 171 thì chắc không phải gần bờ rồi !
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hy vọng là Mỹ chia sẻ nhiều lợi ích chung ấy chứ.
    Ví dụ mỏ dầu
    MafiaMichelHung thích bài này.
  4. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Chú em vào dđ lâu phết rồi bị chửi lên bờ xuống ruộng vì mấy câu nói bừa bãi mà vẫn chưa chừa. Quan hệ tốt cái mịe gì tiền trao cháo múc cả đấy. Nó mượn gió bẻ măng là chính chứ tốt đẹp mịe gì mấy thằng đó mà ham hố. Không tính kỹ khi mất nhiều hơn được
  5. canmua

    canmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    29
    nhìn đồng minh của nó như nhật hàn , đài bắc vv. thì biết , nó bảo vệ đến cùng
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    nước Mỹ bằng nhiều con đường chính thức và ko chính thức đã chi khá nhiều tiền cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
    có thể nói ngay từ khi còn rất non trẻ ( quãng 2008-09 đến nay ), và chính họ cũng quy chuẩn tên gọi Coast Guard cho nhà ta.

    Sự trợ giúp bao gồm,
    lập các trường đào tạo lực lượng tuần duyên ở 2 miền đất nước, cử tuần duyên Hoa kỳ tới huấn luyện, cũng như trang bị toàn bộ cho phía ta, ... một số sĩ quan ta cũng được đài thọ sang Mỹ huấn luyện

    hỗ trợ chuyển giao 1 số tàu CSB cũ của Hàn quốc sang cho CSB Việt Nam , cung cấp các thiết bị lắp lên tàu như Radar, vũ khí âm thanh ..

    viện trợ các xuồng cao tốc đóng mới cho CSB Việt Nam

    bán như cho các tàu 3250 tấn cũ của Tuần duyên Hoa Kỳ ở điều kiên kỹ thuật tốt và chuyển giao cho phía VN theo cách chu đáo nhất. bao gồm cả súng và đạn ...
    su_30 thích bài này.
  7. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Để đối phó hiệu quả với tàu khựa bẩn thì Mỹ cần VN và tất nhiên VN cũng cần Mỹ > dựa vào nhau là hợp lý nhất .
    su_30 thích bài này.
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    nó cần bàn đạp để lên lục địa thôi.
    Mỹ rất chịu khó o bế Ấn và VN cả Indo.

    Trung Quốc làm đảo nhân tạo để kiểm soát các eo biển giữa các đảo của Indo để ra Ấn Độ Dương cơ.

    Nhưng vị trí quan trọng nhất vẫn là trên lục địa.

    Usmc luôn mong mỏi được tập luyện ở VN.
    Lần cập nhật cuối: 27/02/2018
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Có cách nào lấy cái tiger eye lắp vô con Su-30 hoặc Su-35 không?
    NicoLaRigoni thích bài này.
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mua F 18. Mà 2 con kia có IRST rồi, lắp dzo nó malfunction bỏ mje
    Lần cập nhật cuối: 28/02/2018

Chia sẻ trang này