1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh sát biển Việt Nam hiện tại và tương lai

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 10/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Việt Nam cân nhắc dự luật cho phép cảnh sát biển nổ súng bảo vệ chủ quyền
    12/04/2018
    [​IMG]
    Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam có thể sẽ được cho phép độ linh hoạt nhiều hơn để nổ súng trên biển trong trường hợp cần bảo vệ chủ quyền tổ quốc.

    Một dự luật được chính phủ Việt Nam công bố hôm 10/4 sẽ cho phép lực lượng cảnh sát biển sự linh hoạt nhiều hơn để nổ súng trong khi làm nhiệm vụ ngoài khơi, giữa lúc đang có căng thẳng vì tranh chấp ở Biển Đông.

    Dự luật này, dự kiến sẽ được các nhà lập pháp biểu quyết vào cuối năm nay, sẽ cho phép lực lượng cảnh sát biển hành động quyết đoán hơn trong vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc. Cảnh sát biển Việt Nam hiện được trang bị các tàu tuần tra của Mỹ và Nhật Bản.

    Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một thủy lộ nhộn nhịp với khối lượng thương mại 3 ngàn tỉ đôla qua lại hàng năm. Việt Nam và bốn nước khác cũng tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này, nơi được cho là có nhiều mỏ dầu và khí đốt.

    Cảnh sát biển Việt Nam có thể nổ súng để "bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; quản lý về an ninh, trật tự, an toàn, môi trường biển và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên," theo bản dự thảo đăng trên website của Quốc hội.

    Cảnh sát biển có thể nổ súng cảnh cáo các tàu hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam nếu các tàu này không chấp hành hiệu lệnh chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp, dự thảo viết.

    Việt Nam giờ cho phép cảnh sát biển nổ súng chỉ khi tính mạng và sự an toàn của họ bị đe dọa, hoặc trong khi truy đuổi những người và tàu thuyền vi phạm trên biển, hoặc để bảo vệ người dân mà tính mạng bị đe dọa..

    Mỹ đã trao cho Việt Nam 12 tàu tuần tra để giúp Việt Nam củng cố năng lực giám sát và bảo vệ hàng hải của mình. Nhật Bản cũng đã cung cấp sáu tàu tuần tra đã qua sử dụng và hứa cấp thêm sáu tàu mới.

    Việt Nam là nước đối đầu công khai nhất với Trung Quốc ở các vùng biển có tranh chấp trong Biển Đông. Tuy nhiên, Việt Nam tháng trước đã đình chỉ một dự án khoan dầu ngoài khơi phía đông nam của công ty năng lượng Repsol, sau khi bị Trung Quốc gây áp lực

    https://www.voatiengviet.com/a/viet...at-bien-no-sung-bao-ve-chu-quyen/4342717.html
    lovemyvn, Chigo76, T90Vladimir1 người khác thích bài này.
  2. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Hay, cơ mà đừng có đầu voi đuôi chuột. Soạn cho kỹ, cứ theo Công ước quốc tế mà làm
    Tranphong77 thích bài này.
  3. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Nói vậy thôi chứ thực thi cũng khó đấy, không đùa được đâu, như bọn Thái, Mã, Indo đấy tưởng bở bắn lung tung vào tàu cá nhà ta, nhiều khi ta sai phè phè ra đấy nhưng chạy thoát được về phản đối ngoại giao ê mặt bọn nó hết kìa. Mà răn đe thì răn đe tàu cá Asean là chủ yếu (cơ mà mấy quốc gia này có thèm sang ta đánh cá đâu?). Còn tàu cá nhà thằng béo là không đùa đâu, may ra đe được nó cái vụ ...tàu lạ, không số không hiệu , ta có thể nghi ...cướp biển, khủng bố, vận chuyển ma tuý để kiểm tra thì được chứ bắn thì còn tuỳ, không dễ đâu. Cơ mà bắn hay không bắn cứ phải ra luật cái đã rồi tính. Theo nguyên văn Công ước mà soạn là chuẩn không cần chỉnh.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Cụ trẻ con vãi. Tàu không số đi ban đêm chưa chắc đã là của thèn béo đâu. Cụ cứ đặt câu hỏi tại sao nó không đâm va hết các ghe cá đang đánh bắt mà chỉ chủ đích đâm va vào 1 số cái đã định trước từ đầu
    Lenam098 thích bài này.
  5. lovemyvn

    lovemyvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2017
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    28
    Trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam thi nên được quyền nổ súng. Có nhiều vụ cướp biển, buôn lậu nếu đối tượng chống đối hay bỏ chạy thì phải cảnh cáo.
  6. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Sao mọi người sau khi nghe thấy có quyền nổ súng là nghĩ ngay tới tầu trung quốc nhỉ? Cướp biển, phi, thái , inđô, cam... bọn nó cũng giáp biển mình mà. Như thằng thái đợt bắn chết ngư dân mình đó. Nó còn hổ báo hơn thằng phương bắc nhiều á
  7. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Toàn tầu bún chả, bún chả toàn tầu :-D
    [​IMG]
    karate_hnkimdungmk2 thích bài này.
  8. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Công nghệ chống theo dõi bằng vệ tinh?
    su_30 thích bài này.
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Tay này rõ là đã cấp củi ướt lên tàu
  10. Chigo76

    Chigo76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2017
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    156
    Tầu của Hàn Quốc mà sao lại khói thế nhỉ?

Chia sẻ trang này