1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh sát biển Việt Nam hiện tại và tương lai

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 10/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. souri

    souri Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    7
    Cut & paste
    http://www.baodongnai.com.vn/dongna...o-dau-cua-Cuc-Canh-sat-bien-Viet-Nam-2174998/
    Cảnh sát biển vùng 3: Lá cờ đầu của Cục Cảnh sát biển Việt Nam

    Cập nhật lúc 22:10, Thứ Hai, 30/07/2012 (GMT+7)
    Trong 3 lực lượng thực thi nhiệm vụ trên biển, đảo, cảnh sát biển có nhiệm vụ đa dạng nhất: tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn; bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường. Đây cũng là lực lượng chủ lực trong việc điều tra, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép và mua bán người, các chất ma túy, chất nổ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
    [​IMG]Kiểm tra khả năng cứu hộ, cứu nạn trên biển. Ảnh: Đ.DoanhHiện lực lượng Cảnh sát biển trên cả nước được chia thành 4 vùng, trong đó Vùng Cảnh sát biển 3 (VCSB3) đóng quân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có nhiệm vụ quản lý khu vực biển từ Cù Lao Xanh (Bình Định) đến bờ Bắc cửa Định An (Trà Vinh) - khu vực biển được xem là nhộn nhịp, sôi động và phức tạp nhất nước. Suốt 11 năm qua kể từ ngày thành lập, với nỗ lực không ngơi nghỉ, VCSB 3 luôn là lá cờ đầu của Cục Cảnh sát biển nước ta.
    Đại tá Trần Văn Dũng, Chính ủy VCSB3, cho biết: Từ ngày thành lập đến nay, VCSB3 đã thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin và thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật; tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường biển. Đảng ủy, Chỉ huy VCSB3 luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện trên các mặt công tác, như: quán triệt yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức diễn tập, huấn luyện về nghiệp vụ, đưa những đối tượng nghi vấn, thực hiện công tác dân vận đối với ngư dân, để ngư dân yên tâm làm ăn bám biển.
    Luôn kịp thời nắm bắt mọi diễn biến của các hoạt động nghi vấn phạm tội để có phương án đối phó phù hợp, nên tính đến tháng 5-2012, VCSB3 đã thực hiện khoảng 100 lượt tuần tra; kiểm tra, kiểm soát hơn 1 ngàn tàu, tiến hành xử phạt hành chính và phạt tiền hàng trăm tàu vi phạm với số tiền hàng tỷ đồng; xua đuổi 100 lượt tàu nước ngoài xâm phạm trái phép các vùng biển của Việt Nam; tham gia phối hợp với công an các địa phương điều tra, khám phá nhiều vụ án về ma túy; tham gia hợp tác phòng chống cướp biển khu vực Tây Nam.
    Thượng úy Nguyễn Tuấn Hải, Thuyền trưởng 1 tàu 4031, cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã kết hợp và tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân, ngư dân đang hoạt động làm ăn trên biển, xử lý đúng đối sách, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn trên các vùng biển; phối hợp với chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng làm tốt công tác dân vận, công tác tuyên truyền pháp luật để từ đó người dân ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật”.
    Anh Nguyễn Văn An, ngư dân tỉnh Bình Thuận, kể: “Trong quá trình làm ăn trên biển, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm vì có lực lượng cảnh sát biển bên cạnh, khi có vấn đề thì chúng tôi gọi và luôn được hỗ trợ ngay”.
    Theo Đại tá Trần Văn Dũng, trong thời gian qua, lực lượng đã bảo vệ an toàn các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển, điển hình như: Cứu hộ tàu HQ902 của Công ty 128 Hải quân bị cháy tại vùng biển Vũng Rô; trong cơn bão Chan Chu, cảnh sát biển đã không quản ngại sóng to, gió lớn cứu hàng chục ngư dân tại quần đảo Hoàng Sa. Mới đây vào cuối năm 2011, trong điều kiện sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua gần 80 hải lý trong đêm tối cứu 10 ngư dân của Phú Yên gặp nạn trên biển trở về an toàn trong sự vui mừng của nhân dân và chính quyền địa phương.
    Những nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ VCSB3 đã góp phần giữ vững an ninh trật tự - an toàn, ngăn ngừa hiệu quả với các loại tội phạm trên biển, cùng với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tạo điều kiện đưa đất nước ta tiến mạnh, tiến vững chắc ra biển.
    Đức Doanh
  2. moh2226

    moh2226 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    10.087
    Đã được thích:
    22
    I love "CSB" mặc dù nước nhà còn nghèo nhưng các anh không quản ngại gian khó bám biển bám trời quan tâm đến ngư dân
  3. Me_Neo_Diehard

    Me_Neo_Diehard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    39
    Tinh co doc duoc bai nay tren dan tri http://dantri.com.vn/c20/s20-628652/kien-quyet-duoi-tau-trung-quoc-xam-pham-chu-quyen.htm. Co rat nhieu diem giong voi video clips cua tui tau!!

  4. PVND

    PVND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Cảnh Sát Biển Việt Nam bác tin bị tàu Trung Quốc đuổi [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Friday, August 10, 2012 7:17:11 PM [/FONT]
    $$HEADLINEDATE$$ [​IMG]
    Bài liên quan

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]ÐÀ NẴNG (NV) -Lực Lượng Cảnh Sát Biển của Việt Nam vừa lên tiếng bác bỏ đoạn phim do đài truyền hình Trung Quốc phổ biến hôm 3 tháng 7 cho thấy, 4 tàu hải giám của Trung Quốc đuổi một tàu Cảnh Sát Biển Việt Nam trên vùng biển Trường Sa.
    [​IMG]
    Một tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển bị tàu cảnh sát biển đuổi. (Hình: Báo Tiền Phong)

    Theo các bản tin của đài truyền hình Trung Quốc, đoàn tàu hải giám của Trung Quốc đã ngăn chặn và đuổi ở khu vực quần đảo Trường Sa một tàu cảnh sát biển của Việt Nam.
    Bản tin thuật lời Hoàng Dũng (Huang Yong), thuyền trưởng tàu hải giám 83 (tàu chỉ huy trọng tải hơn 3,200 tấn), ra lệnh buộc “tàu lạ” rời khỏi khu vực. Các tàu hải giám Trung Quốc thay đổi đội hình và tàu chỉ huy tiến về phía tàu Việt Nam với sự bao vây của 3 tàu (hải giám) khác.
    “Sau khoảng 10 phút, tàu Việt Nam giảm bớt tốc độ rồi cuối cùng rút lui.”
    Sau hơn một tháng im lặng, hôm 10 tháng 8, Trung Tá Lê Trọng Phổ, chủ nhiệm chính trị của Vùng Cảnh Sát Biển 2, khẳng định với báo Tiền Phong rằng, “Cảnh Sát Biển Việt Nam có đầy đủ chứng cứ chứng tỏ Trung Quốc cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật. Không hề có chuyện như phía Trung Quốc đã đưa ra.”
    Ông Phổ nói thêm rằng, khi tàu Cảnh Sát Biển Việt Nam phát hiện 4 tàu Trung Quốc ở khu vực tiếp giáp lãnh hải nên tiếp cận để giám sát. Hành trình theo dõi kéo dài 80 hải lý. Khi thấy tàu Trung Quốc chưa vi phạm, tàu Cảnh Sát Biển Việt Nam quay lại, “lập tức, phía Trung Quốc quay hình và xuyên tạc rằng Tàu cảnh sát biển ‘bỏ chạy.’”
    Vẫn theo lời ông Phổ, Cảnh Sát Biển Việt Nam đã nhiều lần đuổi tàu đánh cá của Trung Quốc tại khu vực miền Trung phải tháo chạy.
    Người đại diện của Cảnh Sát Biển vùng 2 còn cảnh báo rằng, “Tình hình trên Biển Ðông ngày càng phức tạp hơn sau khi Trung Quốc hết ban hành lệnh cấm đánh bắt cá, lại thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa cũng như cố tình xuyên tạc sự thật để đánh lừa dư luận Trung Quốc và thế giới.”
    Theo báo Tiền Phong, Vùng Cảnh Sát Biển 2 phụ trách tuần tra kiểm soát một khu vực biển dài khoảng 720km gồm bờ biển và vùng biển ngoài khơi với phạm vi từ đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đến Cù Lao Xanh (Bình Ðịnh).”
    “Ðây là khu vực thường xảy ra nhiều giông bão và là ngư trường làm ăn của hàng ngàn ngư dân miền Trung, cũng là khu vực tàu Trung Quốc xâm phạm trái phép lãnh hải Việt Nam.”
    Báo Tiền Phong trích lời Trung Tá Lê Phổ nói rằng, “Các tàu cá Trung Quốc xâm phạm thường đi thành nhóm 18-30 chiếc, đánh bắt theo hình thức hủy diệt, và có xu hướng liều lĩnh, ngoan cố hơn trước.”
    Tin cho biết, kể từ đầu năm 2012 đến nay, lực lượng Vùng Cảnh Sát Biển 2 “mỗi tháng xua đuổi vài ba chục lượt tàu Trung Quốc xâm phạm. Ðể ngăn chặn tàu cá Trung Quốc xâm nhập, Vùng đã tăng cường lực lượng, huy động toàn bộ tàu cảnh sát biển luân phiên tuần tra kiểm soát bảo vệ vùng biển.”
    Trung Tá Phổ nói thêm rằng, “Sắp tới lực lượng CSB sẽ có máy bay tuần thám tham gia tuần tra trên biển.”
    Ðồng thời “sẽ xây dựng trạm cảnh sát biển trên các đảo trọng yếu để phối hợp máy bay tuần thám xử lý tàu nước ngoài xâm nhập.” (KN)

    [/FONT]
    [:D]

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=153237&zoneid=1
  5. tralipton88

    tralipton88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thằng này giống như ********* vậy
  6. loveyou_tdh56_HUMG

    loveyou_tdh56_HUMG Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Lâu lém không nghe tin gì về mấy cái tàu mới của CSB nhà mình nhỉ ? Sốt ruột quá
  7. ourarmy

    ourarmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    54
  8. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Cái Casa này hình như mình có hai chiếc rồi mà...sao hôm nay QĐND lại đăng là mới nhận nhỉ ?
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Có 2 chú 8981 và 8982 rồi mà, chú 8981 đúng là đầu tiên
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em 8981 sang Âu châu nâng cấp về mà các bố ấy lại bảo là đầu tiên!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngày 24/7, tại Trung đoàn không quân vận tải quân sự 918, Quân chủng Phòng không - không quân Việt Nam và Cục Cảnh sát biển Việt Nam làm lễ ra mắt phi đội Casa-212.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Uh, mà cũng phải, em 8981 đúng là đầu tiên thật, nhưng là của tháng trước rồi. [​IMG]
  10. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Chẳng biết nên đưa mấy em SAR này vào đâu, đưa tạm vào Cảnh sát biển:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này