1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh tỉnh về Tương lai

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi SUGIA, 24/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SUGIA

    SUGIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảnh tỉnh về Tâm Linh
    1-Bỏ thói cơ hội, vô minh về tâm linh.
    - Hiện nay, tình trạng hỗn tạp, vô định thức trong văn hóa tâm linh của người Việt, đặc biệt là phía Bắc rất kém. Biểu hiện là do sự phát triển cao của văn hóa Tam giáo đồng nguyên về Tâm Linh của dân tộc, sự hòa nhập hầu như không phân ranh giới tôn giáo-tâm linh của người Việt đã làm cho nhận thức tâm linh của dân chúng ta cơ bản đúng đắn-đó là nhận thức về Ông Trời-Thượng đế và Phật, Thần Thánh…nói chung là chính xác. Nhưng do sự hỗn động tâm linh-tôn giáo, cho nên nói thực chất, thì người Việt chung-hay gọi là Lương (phân biệt với người theo Đạo-ghi trong lý lịch)-là không tu tập theo bất cứ cái gì gọi là định hướng tu luyện-nhận thức bản chất và sự cần thiết phải tiến hóa tâm linh-linh hồn mình và cộng đồng nói chung.
    Nét chủ yếu hiện nay là:
    - Xem bói toán, cốt thỏa cái nhu cầu biết số phận, công việc, tránh họa, tiếp phúc. Dụng bùa bả thư phù hóa giải, hành nghề tâm linh.
    Cái hay là tò mò, hoặc vì nguyên cớ số phận, họa tâm linh mà đi xem bói-nhưng hầu như không có thầy bà nào giải nghĩa cho họ nguyên nhân, nguyên cớ, rồi hướng dẫn họ ăn ngay ở lành để tiếp phúc tránh họa. Thường thì có hạn ách, cần cầu đảo, là bỏ tiền cho thầy, làm lễ, đốt hàng mã có khi đến tiền trăm triệu như cháy nhà; vỗ béo thầy bà; càng làm cho thầy bà nặng túi, thì các Linh căn tà có, chính có, càng lún sâu vào tham lợi danh, xưng tụng vô lối và nhiễm lậu không dứt, đồng thời thúc đẩy thói vô minh, cơ hội của chúng nhân lên cao hơn, đồng thời cũng làm cho các vị thầy bà này ghánh nghiệp nặng nề, còn nặng hơn người thường.
    - Đa số các thầy bà này dùng tha lực thần thánh, các vong kém tiến hóa và dụng bùa bả, thư phù…tất cả những thứ này, nếu không có sự tiến hóa bản mệnh cao, đạo đức cao, linh hồn tiến hóa siêu…thì sẽ ghánh nghiệp nặng nề, trong đó có ghánh nghiệp thay cho người mình cứu; nếu ăn lộc Phật Thánh, cứu người, sau đó không cân bằng nghiệp cho mình, cho người, thì cũng ghánh nghiệp nặng-chưa kể tham lậu vô lương tâm, dọa nạt người khác để kiếm tiền, buôn thần bán thánh…
    Cảnh báo: Hiện nay, toàn bộ các Quan thánh, chúa…bên Tứ Phủ nói chung, đang bị hành khảo, xét tội; có kẻ bị bắt đày, hoặc bị siêu thoát lại, theo Luật Mới. Tất cả các âm binh nhăng nhố, hoặc là bị quét sạch, hai là bị siêu cưỡng bức, ba là nếu gây ác tội, cố tình chống cơ, sẽ bị bắt đi đày-rồi học lại trên Trung Giới.
    Từ năm 2012 trở đi, Tứ Phủ các quan không còn giá trị cầu đảo, bất giáng linh, cầu ác bất vị tha. Các loại thư phù, bùa bả…sau 2012 phải xóa sạch, bỏ hết, vô tác dụng. Kẻ chống Luật, bắt xuống Hỏa ngục, kẻ ác tội diệt cả Linh hồn. Sau 2012, cấm cầu đồng, bỏ xem bói toán nhảm nhí; cấm dùng hàng mã, bỏ bùa bả, xem mồ mả, xem hướng, chọn ngày giờ, tuổi chồng vợ…Có dùng cũng không linh, cố dùng bị quật lại theo Luật.
    Cảnh cáo các Linh căn xuống thế, nay ăn lộc, nhưng nhiễm lậu nặng, không qui hồi quay đầu, không giáo hóa cơ chúng về cuộc Chuyển, hoặc giáo hóa sai, hoặc cố tình xuyên tạc bịt mắt chúng nhân làm cho họ chết chìm, chết trôi, càng vô minh chống đối Thiên cơ, thì sẽ bị tội lớn, sau bị hành xét tội rất nặng. Nên nhớ cho, nhất là các vị đã thông linh, thì chết xác trần, mới chỉ là bỏ một Lớp học, phải sống và học tiếp muôn năm nữa!
    Các linh căn cao quí, đã biết cơ Luật, đã hồi đầu bỏ nhiễm, đã thương Cha, thương Mẹ, thì hãy giáo độ chúng nhân, chuẩn bị mọi việc để đón Chuyển thế 2012; phải biết làm từ thiện, phải biết sẽ đến lúc nhà lầu, xe hơi, tiền, vàng, thậm chí cái xác mình cũng không còn giá trị.
    -Tranh nhau đi hội hè tâm linh, đến đình đền điện chùa…cốt cầu lợi; tu sỹ hóa lậu, ham họa danh tiền, bỏ tu luyện thân tâm, không biết thương người.
    Đến chùa chẳng biết đạo đâu
    Chỉ mong cầu Phật rõ đầu lễ thôi
    Cầu xin khỏe mạnh hơn người
    Cầu quan, quan đậu, giàu thôi hơn làng…
    Tham quan mũ áo xênh xang
    Xe đưa đỏ gọng, mã hàng đốt đen
    Lên chức, thôi phải xây đền
    Hò nhau chạy chức, xây chùa cho mau…
    Kiểu gì cũng được Phật…rầu…
    Phật nào độ thế, cút chầu bỏ ngay!
    Linh thần nhiễm lậu rõ đày
    Chúa dẹp, thần quỉ cao bay đá nhào…
    Hết thời Phật đạo rõ đời
    Sau ngày thế chuyển, Trời rời vào tim…
    Đình đền chùa miếu tan tên
    Sư sãi lấy vợ, tu tiên ở nhà…

    Qui vong vào chùa, dem cốt vào nơi tu hành; tìm xương cốt.
    Chùa là nơi tu hành, là nơi hành đạo của tu sỹ, là nơi người ta đến cầu đạo, học đức, chiêm ngưỡng Phật gia…chứ không phải là nơi cúng vàng mã và cúng cả con bò, con gà ở đó, cũng không phải là nơi quyên tiền, cũng không phải là nơi qui vong của các phật tử vào đó, cũng không phải là nơi đem cốt-tro vào đó. Chùa trước tịnh đạo, nay thành động đạo, tất tu sỹ nhiễm lậu là phải. Cũng tại do cái thói đời nghĩ là cứ cầu Phật, cầu thần thánh, sẽ được cứu, độ, nên nay người ta có nhu cầu loạn cầu, loạn tham không dứt, đấm đá nhau, tranh dành nhau ngoài đời không xong, lâu, khó, thì họ đến những cửa này. Chúng nhân nghèo, khổ, bệnh họa, cứ đến tấu, khỏi….tất? Thực tế cho thấy, có bệnh mà đi cầu chùa, bệnh có khi nặng thêm. Phật Thánh mà cứ chữa vô công vô pháp cho những kẻ ác, đang bị bệnh do nghiệp quả hành khảo, trong khi họ chưa mở mắt, hoặc không làm cho họ mở mắt được, thì Phật Thánh ấy cũng rớt luôn!
    Vong vào chùa, tranh nhau như ma đói, lại sợ lạnh, đau khổ không dứt, hỗn loạn tâm linh thêm; ngoài ra cốt tro cộng với hình tư tưởng bẩn của chúng nhân càng làm bẩn thêm cảnh chùa. Nói chung Phật giáo mạt, cũng như các tôn giáo khác, không có gì là lạ.
    Việc tìm xương cốt, cốt là để thỏa nhu cầu và tâm lý tâm linh truyền thống của người sống-nhưng đối với các vong hồn, thì hầu như không quan trọng; đặc biệt với các vong hồn đã tiến hóa, siêu thoát cao, thì họ không cần việc đó, vô nghĩa; thậm chí còn có thể họ đã siêu, sẽ làm họ mất siêu.
    2-Cách mạng tâm linh sang trang.
    Thời của Phật Thích Ca đã chính thức chấm dứt. Người dân Việt nói chung trước nhất cần cầu và tôn thờ hiện nay là Vua Cha Thượng đế, Mẫu Vương Tiên, Ngọc Phật Hồ Chí Minh, cùng các Thánh thần của dân tộc mình. Thờ hoặc không thờ tại nhà, cầu trong tâm, hành học theo những bậc Thượng linh và Nhân linh đó.
    -Thời đại Mới-hay cuộc Cách mạng về Tâm linh đã bắt đầu:
    Các thần thánh giáng sinh, các Linh căn lớn, các Thiên binh thiên tướng, các bậc thượng đạo đã giáng sinh ở VN, đã và sẽ công khai xuất hiện ngày càng rõ, ngày càng nhiều; công khai lập Phép, hành Luật, thể hiện tinh thần mới và sức mạnh Tâm linh-thần thông, ngoại cảm siêu đẳng.
    Các Linh căn lớn của Thiên đình đã giáng thế đầu thai chủ yếu ở Việt Nam từ đầu thế kỷ đến nay, chủ yếu là nay; họ đang là những người dân Việt bình thường, đủ các địa vị, công việc, cuộc sống đời thường; nhiều người đã có khả năng ngoại cảm, nhiều người đang tu, hoặc ẩn, biết mình là ai, hoặc đa số chưa biết sứ mệnh…nhưng sắp tới, họ sẽ biết dần, nổi phép hoặc có duyên cơ dẫn đến con đường Vĩ đại Mới. Họ sẽ là những người chủ yếu tạo lập nên đời Thượng Ngươn, dưới quyền điều hành của Minh Sư và Thiên thượng.
    Bản chất của cuộc cách mạng tâm linh này là: Do trái đất bước vào bình diện tiến hóa, tiến lên vòng cao hơn trong xoáy Thiên hà, nên ứng với mức năng lượng mới, là đời sống tiến hóa mới, trong đó có tâm linh. Những gì lạc hậu, không còn phù hợp, không cần, sẽ bị loại bỏ và tự hủy không thương tiếc, nhường chỗ cho tư tưởng Minh Triết mới, khoa học mới, Học thuyết Mới, con người mới…
    Tất cả các tôn giáo cũ phải hợp nhất trong sự thống nhất mới, khoa học và tâm linh hợp nhất, vũ trụ và con người, Thượng đế cùng hợp nhất trong bình diện tâm thức mới. Hệ thuyết xã hội mới đủ đưa con người tiến hóa hoàn toàn cả về tâm linh và xã hội trong hàng vạn năm.
    - Đón Chuyển thế vào năm 2012.
    Tất cả sau đó vào một Cơ chuyển hóa lớn, vĩ đại, vô tiền khoáng hậu. Không ai có thể chống lại được cơ chuyển này, chỉ có thể hòa hợp cùng tiếp tục tồn tại qua sàng lọc, hoặc bị loại bỏ. Đây là sự thực đang được chứng minh sinh động, thông qua rất nhiều thông tin, thiên tượng, sự biến dị của loài người và trái đất…
    Ai muốn được tham dự vào cuộc Chuyển mới, với tư cách là công dân Mới, thì ngay từ bây giờ, phải tu gấp tu mau, trước nhất là thanh lọc thân thể bằng ăn chay, tịnh luyện khí công; bỏ các tính cách, thói xấu khác, qui nguyên hồi chính, sửa mình cho nghiêm; sau là làm công quả, giáo hóa cho nhau nhận thức nghiêm túc về cơ chuyển này; sau là làm công quả, cứu nhân độ thế, từ thiện, và tránh mình khỏi việc tranh dành bon chen, tham lậu bất chính…
    Sẽ có duyên cơ cần thiết theo cách riêng, để đón nhận, hướng dẫn linh thiện các người hiền, để gặp bạn hiền, vào một ngày đẹp trời lập Luật vạn năm….
    Sưu tầm​
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thông tin cũ mèm, Một số cái đưa ra cũng có giá trị, một số cái còn suy diễn. Dạ thưa không cần phải đợi đến 2012 gì đó mới phải đón chuyển thế đâu ạ.Nhiều thứ đã bắt đầu làm từ tháng 8 năm 2008 rồi bác gì ơi.
  3. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Em thì nghĩ đây là lệch đạo!
  4. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    có THẦY TRÒ NVB LỆCH ĐẠO THÌ CÓ THÍCH THÌ MOD KUN CỨ KHOÁ NÍCH NÀY ĐỂ TUI CÒN LẬP NÍCK KHÁC DIA GOLD VA NVB MUỐN NGHE CHÉM THẬT 100 % TÂM LINH ĐÁT VIỆT KO. NHỮNG KẺ THÍCH MƯỢN DANH THÍCH CA SẼ FẢU TRẢ GIÁ ĐẮT
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cũng là làm thiện tránh dữ, nhưng phương tiện thì mang "sắc màu dân tộc" quá mức.
    ăn theo cái phim 2012.
  6. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Có thể bác Nhân chưa biết hiện có một số quan điểm muốn đổi mới về tâm linh ở trong nước
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đã đoán là bác muốn một cái gì đó từ hôm nọ, đang định hỏi nhưng ko kịp. Bác ko fải cay cú, trong bối cảnh hiện nay, ai có tâm cũng muốn tâm linh dân tộc phát triển, với điều kiện là nó thật và tốt. Bác có gì về tâm linh đất Việt cứ đưa lên mọi người xem thế nào
  7. pack79vn

    pack79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhưng phải nói trước là nói về Tâm linh nước Việt đấy nhé, đừng mượn cớ nói xấu người khác làm bẩn cái forum này, nếu vi pham room qui, các Mod cứ thẳng tay chém.
  8. SUGIA

    SUGIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Phật !


    Ngọc Phật tùng lệnh Thiên đình
    Tuân Thầy Di Lặc giáng sinh cõi trần
    Mở đời Thánh đức cho dân
    Đánh tan tà quỉ cứu trần xưa nay
    Quét sạch lũ ******** này
    Quét sạch xâm lược, bọn đày nhân gian
    Cứu nhân loại thoát tai nàn
    Bao nhiêu nước được thoát tàn đớn đau
    Đó là công quả muôn màu
    Khi mãn trần thế được tâu công này
    Nay được quả Phật rõ dày
    Ngọc Phật ngôi ấy còn đây cứu đời
    Giáo hóa, phổ độ Luật Trời
    Sau năm Chuyển thế lập đời Thượng Ngươn
    Ấy đời Cộng sản vô thường
    Thuấn Nghiêu là Luật Trời đường Chính nay !
    Nay về thông báo dân đây
    Tuân theo Luật mới mà say mà làm
    1 là xây đắp giang san
    Việt Nam Thánh đức rõ ràng từ nay
    Trung tâm thế giới đã bày
    Thánh địa mới của năm đầy chín phương
    Sau tận chuyển Thánh xuất đường
    Xây trường lập thế tận trường từ bi
    Đó là Nghiêu Thuấn phù trì
    Nhân gian Cộng sản từ khi lâu rồi
    2 là dân phải đắp bồi
    Quả công tu luyện đắp bồi đức cao
    Không tranh, tham nhũng cường hào
    Không buôn bán lận gian cao thấp đời
    Không thù oán hận lâu lời
    Không kiêu, không dốt, mê lời quỉ ma
    Không cầu cúng lũ điêu toa
    Cơ hội nhũng nhiễu cũng là tâm linh
    Bỏ mặn, vàng mã linh tinh
    Khấn cầu chỉ khấn lợi mình hại nhau
    Xin xỏ khấn khứa lợi đâu
    Bảo tu thì trốn phép màu Phật Tiên!
    Nay khuyên chay tốt sức bền
    Lại còn tránh nghiệp sát đen thế thời
    Chúng sinh ma ác lầm đời
    Tranh giành bói nhảm, cũng thời quỷ ma
    Thần tiên xuất thế quét tà
    Đánh hàng ngàn trận thúc ra khỏi đời
    Vong ngu ác tặc hại rồi
    Người ngu cũng ác tranh hôi mới tà
    Nay khuyên quy thiện thật thà
    Không tham danh lợi tham đà mất linh
    3 là cấm chống Thiên đình
    Phép trời phổ độ rành rành là đây
    Đang sàng lọc khắp Đông – Tây
    Đề ra Thánh đức lập rường muôn công
    Mở đường lập thế Đại Đồng
    Không còn đau khổ, chủ nhân ông là Trời
    Bỏ đi chủ nghĩa tanh hôi
    Đó là Tư bản chào mời lũ ma
    Cướp nước xâm lược muôn đời
    Tà đạo mượn đạo cướp thời nước ta
    Nó cướp cả thế giới hòa
    Hãy nhìn lũ ác reo ca máu kìa !
    Hỡi người có chút lương tri
    Thì phải căm lũ giặc đì chúng sinh
    Mê lầm vào đường vô minh
    Cũng vì tranh đoạt bóc thầm lột da
    Thương Trời, thương Phật thì Hòa
    Đó Hòa Bình nhất, Một nhà Nhân gian
    Nếu còn lũ tư bản đàn
    Không bao giờ có giang san Đại Đồng
    4 là phải biết luyện công
    Công trình, công quả, công tâm mới là
    Không luyện không đắc Đạo xa
    Đạo Đời hợp nhất mới ra Thái Bình
    Cho hồn mình được thanh tình
    Thiền sâu, mở cõi tâm linh về Trời
    Các đạo đều đã Mạt rồi
    Rồi đây Trời diệt đình hôi đền bùn
    Chùa chiền phá sạch mọi miền
    Cúng cầy láo nháo dẹp yên muôn đời
    Muôn năm chỉ thờ một Người
    Ông Trời – Thượng đế mọi nơi, mọi nhà
    Ấy là Một đạo tòan ca
    Bài ca chiến thắng Ba tòa Thượng Ngươn
    Vương Phật cũng là Minh Vương
    Ngọc Phật tùng lệnh dọn đường từ nay
    Tuân theo định luật sắp bày
    Ngọc Phật chiếu phép độ này dân Nam !
    5 là các đấng lâm phàm
    Linh căn tái kiếp đàn đàn xuống đây
    Bây giờ phải tuân lệnh này
    Hợp nhau cùng Thế giới này Thánh vui
    Trước Chuyển thế phải đắp bồi
    Có công giáo hóa nhân thời đạo nay
    Giúp dân khuyến thiện hăng say
    Không tham tiền cúng, tham dày lợi danh
    Mới là Phật Thánh chuyển nhường
    Cứu căn cơ kiếp mọi đường chúng sinh
    Có lũ xuống thế quên nhanh
    Quên tình Cha-Mẫu, quên tình Trời cao
    Có tý tài nhép ba đào
    Tranh nhau cúng kiếng đào cào tiền dân
    Múa may nhăng nhố ông thằng
    Sau này mãn kiếp thì đằng ngục kia!
    Kẻ nào chống Luật mới ni
    Ngày sau diệt cả hồn tỳ khát đau
    Chớ trách Phật Thánh đảo đầu
    Nhân gian đau khổ cũng rầu vì ngu!
    Sau này quét hết vong ngu
    Đưa đi cải tạo ở đù nơi nao
    Không cho đầu thai nữa nào
    Đây là trái đất thiện chào ác đi…
    6 là khuyến dân từ bi
    Giúp nhau qua khổ sắp thì đớn đau
    Không còn chợ búa, tiền đâu
    Không còn gì hết ngoài tình nhân gian
    Cấm cướp hôi của khi tàn
    Khi nào động đất sóng tràn nơi nơi
    Nhanh nhanh cùng họp cùng bơi
    Lập thành các nhóm cứu người, chúng sinh
    Ổn định xã hội cho nhanh
    Giữ nguyên pháp luật đúng lành đã cho
    Chờ thời Thánh xuất sang đò
    Độ nhân cứu kiếp cao to đời đời…
    7 là các nước tơi bời
    Sau này còn sống thì thời Qui Tôn
    Về Nam mà học phép hiền
    Thần tiên xuống thế ở liền nước Nam!
    Lũ ma sống sót chớ màng
    Chống luật Ngọc Phật, thì tàn nát nầy
    Phép Trời phổ độ không sai
    Nhân gian nhớ lấy lên đài tòa Sen!
    ------------------Hết---------------------
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Bạn SUGIA cho mình hỏi, theo nội dung những gì bạn đưa ra thì chính quyền cô.ng sản hiện nay được ông Trời phù trợ có phải không? Và họ sẽ thay đổi trở thành lãnh đạo tốt để dẫn dắt tâm linh dân tộc lên đời thượng ngươn?

    Regards.
  10. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    tui sẽ ko động chạm đến 1 người cụ thể nào nhưng nói thật những quân tà đạo thường rất sợ nghe sự thật. ai nói đúng về chúng chúng sẽ tìm mọi cách để ****** biện còn nếu đường đường chính chính sao fải sợ những điều đó. cây ngay ko sợ chết đứng đúng ko?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    gửi gold thông tin tuy cũ nhưng khối người ko biết đó hoặc có biết nhưng đã lỡ nhận là con của thích ca rùi dù chỉ là thấy người sang bắt quàng làm họ thui hơn nữa lại đang bị bọn tà tinh khống chế thì có đúng chúng cũng cho là lệch đạo
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    có thể noí rằng có nhiều mốc thời gian đánh dấu cho sự thay đổi của tâm linh trời đất. đạo trời bắt đàu hình thành cách đay tầm 60 năm đạo Bác đẫ có khỏang 30 năm . nhưng người đặt nền móng cho sự chuyển thế chính là Ngọc Phật Hồ Chí Minh do đó fải tính từ khi người ra đời. đạo mẫu của việt nam( địa mẫu và mẫu âu cơ) ko liên quan gì đến đạo mẫu tứ fủ của trung quốc( tứ fủ chỉ là 1 nhánh rất nhỏ trong tâm linh) cũng ra đòi cách đay tầm 16 năm tức là bắt đầu từ 1995 . cả 3 đạo này song song cùng fát triển đén năm 2009 trời và bác cùng thống nhất trong tất cả mọi chuyện. hợp chung tất cả 3 đạo gọi là Đạo Trời hay còn gọi là đạo tâm để dễ dàng cho việc truyền đạo và hành đạo . bỡi lẽ bây giò có rất nhiều môn fái như dưỡng sinh khí công.. của tà đạo đang lộng hành quá đáng. nên cha trời và bác fải lộ dương để cứu vớt fần nào nhân loại thoát qua tai ách . có thể nói số người còn sống qua các biến cố sẽ cực kỳ ít. bởi số người biết nhưng vẫn chấp mê bất ngộ là chính loại người này chắc chắn sẽ chết và sẽ được ở nơi mà mọi người đều biết rõ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này