1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạnh tranh với Tp HCM và các đô thị khác - Nha Trang cần phải làm gì ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi fsai, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muathuxaxoi

    muathuxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Viết bài kênh quá nhỉ, mà sao tự nhiên có người Hà Nội lại vào đây nhỉ, dân Nha Trang đang bàn chuyện riêng mà
    Ơ mà ví dụ trên của bác cũng là 1 ví dụ sai , thể hiện cái nhìn thành kiến về Nha Trang và nền kinh tế Nha Trang, tụi em sẽ dần dần post bài lên để người khác khỏi lầm
    Dân Nha Trang rất hiếu khách, mời bác Hà Nội ngồi xuống nhân nhi tí bia , Xong kính bác em đi nhé
  2. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Một quốc gia, một tỉnh thành, hoặc một công ty, nếu có một lợi thế lớn nhất định thì , không cần phải ở trong tay những lãnh đạo tài ba, quốc gia đó, tỉnh thành đó, công ty đó vẫn có thể làm ăn ngon lành.
    Ví dụ :
    - Arập Xêút có nguồn dầu khí vô giá đem lại cho các lão vương tôn công tử biết bao là tiền bạc
    - Hà Nội là thủ đô, trung tâm chính trị của cả nước, có vị trí thuận lợi, đương nhiên là người ta phải kéo về đó mà tìm cơ hội làm ăn, các đại gia của những nơi khác cũng kéo về đấy, thế thì làm sao mà Hà Nội không phát triển được. TP.HCM có nhiều thuận lợi để làm kinh tế hơn Hà Nội, nên phát triển hơn cũng đúng thôi. Không cần các bác lãnh đạo phải lao tâm khổ tứ nhiều.
    - VNPT, VN Airlines... là những minh chứng rõ ràng về việc không cần quản lý khéo mà vẫn ngon lành, vì những công ty này có một đặc quyền quá lớn về kinh tế : sự độc quyền.
    Nói tóm lại, như tớ đã nói từ trước, bây giờ không phải là lúc để tranh cãi anh nào ngon hơn anh nào, việc cần làm là mỗi anh cứ tập trung vào lợi thế của mình ( như NT là tiềm năng về du lịch ), làm sao để đạt được hiệu quả tối đa, số lượng đương nhiên quan trọng nhưng chất lượng vẫn đáng lưu ý hơn.
    Phải không nhẩy ?
  3. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm một tí, mấy cái dzụ không cần lãnh đạo tài ba mà vẫn sống tốt, bây giờ xưa lắm rồi. Nó chỉ phù hợp cho thuở khai thiên lập địa, khi mà mọi người đều chưa biết gì, tất cả cùng mò mẫm từ con số không.
    Không phải ngẫu nhiên mà các tỉnh thành đang lo sốt vó chiêu mộ nhân tài về làm việc. Đúng vậy, thời buổi bây giờ là thời buổi con người là trên hết, chúng ta đang cố gắng học tập Nhật Bản, Singapore về vấn đề sử dụng nguồn nhân lực sao cho có hiệu quả.
    Vậy thì, thay vì ngồi đây mà cãi nhau, ra ngoài làm một việc gì đó có ích thì tốt hơn.
    Tớ log out đây.
  4. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng có 1 thằng hiểu bản chất của vấn đề đang tranh cãi ..
    nói như vậy còn nghe được ..
  5. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    miẹ, thằng cu này ngu mà viết hoài, coi lại trong thành phần mua công trái gồm những ai, thành phần nào mua nhiều nhất , nếu không tính mấy tổng công ty gì đó sống nhờ tiền thuế của nhân dân cả nước thì HN có được cái gì??? nếu HN không phải là thủ đô thì HN sống bằng cái gì, chú em nên cảm ơn nd cả nước đã góp tiền nuôi HN của chú, dù sao cũng là thủ đô, bỏ nó chết đói thì tội quá
    ---------------------------------------------------------------------------
    đúng ...vì có biết cái quái gì mà mở miệng ra
    im lặng thì tốt đấy ...
    [/quote]

    có ông già làm công bộc của dân nên cũng biết được chút đỉnh, đỡ hơn mấy thằng cu đếk biết gì hết mà cứ oang oang cái mồm
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    hầy, tội nghiệp thằng cu hanoiprince, ở nhà sống trong nhung lụa chẳng biết hì, được ông già cho tiền đi học thêm được 1+1=2, thế là hỉ hửng ra ngoài đường nói năng lung tung, bị người ta vả cho móm cả mồm. Cái topic này chơi theo kiểu open minded, chú nào không phải dân NT tham gia bàn luận thì chẳng có việc gì hết. Nhưng chú nào thiếu não như cái thằng công tử bột kia thì hậu quả sẽ khôn lường. Dân NT từ đầu giờ cãi nhau chí choé cái vụ kinh tế, nhưng khi cần thì mỗi người một kiểu dồn lại chửi nghe sướng cả lỗ tai. Thế mới đã.
    Mà nói thiệt chứ ngồi bàn luận chơi chứ có làm được gì đâu, đôi lúc có thằng còn lợi dụng tình thế lên chửi bới giảm stress nữa chứ. Chú nào cũng biết là kế hoạch lâu dài đều đuợc phát thảo rồi nên các chú vào đây chửi bới cho vui thôi hay sao ấy. mẹ, thậm chí có những thằng nửa chừng phát hiện mình ăn nói lệch lạc, vội vàng sửa đi sửa lại, nghe chối tai chịu không thấu
  7. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    hê hê, lão zesman thấy topic này mấy bữa nay buồn ngủ quá nên kích cho các lão khác chửi nhau tiếp à. Thế cũng tốt, vừa vui, vừa có chuyện để đọc.
    Các lão cứ tiếp tục nhá !
  8. hanoiprince

    hanoiprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một tuần ở Nha Trang tuy không quá dài nhưng cũng đủ cho tôi mường tượng ra một thành phố trong tương lai của các bạn. Cảm nhận đầu tiên của tôi đây là một thành phố biển quyến rũ và hấp dẫn với những bãi tắm trải dài bờ cát mịn và làn nước trong xanh. Tôi đặc biệt ấn tượng với những hòn đảo còn hoang sơ nằm rải rác trên vùng vịnh. Nó đẹp một vẻ đẹp thuần khiết của một công chúa đang trong giấc ngủ nồng. Thành phố Nha Trang sẽ phát triển hướng ra biển đó là điều đầu tiên tôi có thể hình dung. Những Resort phức hợp cao cấp tầm cỡ thế giới sẽ phải được phát triển. Vấn đề là làm sao để có thể huy động có hiệu quả nguồn vốn để biến điều này trở thành hiện thực. Rõ ràng Nha Trang đang chậm chân hơn so với Đà Nẵng và với cả Phan Thiết nữa. Bãi Bụt hay bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng chẳng có gì để so sánh với những hòn đảo thần tiên của Nha Trang cả. Nhưng hayx xem chỉ 10 năm nữa thôi DN chứ không phải là NT sẽ trở thành một trung tâm du lịch biển kết hợp hội nghị mua sắm tầm cỡ quốc tế. Nha Trang hội đủ các điều kiện để trở thành một trung tâm du lịch hội nghị nhưng nó thiếu một điều: nhân tố con người (ý tôi muốn nói đội ngũ lãnh đạo của thnàh phố). Tôi có cảm giác các nhà lãnh đạo nơi đây chưa thật chủ động đi tìm cho thành phố của mình một hình hài mới đẹp hơn, năng động hơn. Trong khi các thành phố khác như DN, CT, HP... liên tục tổ chức các diễn đàn cả ở trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh thu hut đầu tư thì NT dường như đứng ngoài cuộc chơi. Phan Thiết là 1 trường hợp khác. Thnàh phố nhỏ bé này không có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế như Nha Trang nhưng nó đã có những bước đi táo bạo. Họ đã được đền đáp xứng đáng bằng một dự án lên tới hàng tỉ USD vào công viên Disney. Lẽ ra Nha Trang chứ không phải Phan Thiết có được những đặc ân này nhưng....
    Còn người Nha Trang mà tôi tiếp xúc cũng thật hiếu khách và hiền hậu. Họ là những người dân chăm chỉ và thật thà. Có điều tôi hơi thắc mắc tài sao thanh niên của thnàh phố này có thể bỏ phí nhiều thời gian như vậy trong quán nhậu trong bàn bia hay trong các tụ điểm giải trí khác... Tôii cũng thấu hiểu một điều rằng đây là thnàh phố du lịch thì dĩ nhiên các điểm giải trí phải nhiều rồi nhưng nó quá nhiều so với các trung tâm giáo dục như Anh Ngữ, Tin Học, ... thì có vẻ như một điều bất bình thường. Tôi cũng không hiểu tại sao vào quán coffee shop nào tôi cũng được nghe thứ nhạc vàng ỉ eo điều mà chỉ có cách đây 20 năm ở HN. Có thể quan niệm thẩm mỹ hay sở thích âm nhạc ở từng vùng từng miền là có sự khác biệt. Nhưng Nha TRang thì thật sự quá khác biệt so với HN. Có những thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi mà tôi gặp trong các quán bar hay Coffee Shop ăn mặc cũng khá sành điệu theo phong cách Hiphop(quần jeans tụt, áo số, dày bata Prada..), nhưng họ cũng chỉ nghe nhạc vàng và lẩm nhẩm hát theo một cách say sưa. Với bộ dạng như vậy sẽ thích hợp hơn nếu họ nghe nhạc của các nhóm như Blue, Trademark, Lingkin Park ...etc.
    Vậy thôi chúc các ban Nha TRang thành công.
  9. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    khứa ..khứa ..thế thanh niên đi uống cafe hay nhậu nhẹt là khó hiểu lắm hả ..??
    thứ nhất là rỗi hơi không có chuyện gì làm ..
    thứ hai là dư tiền nên đi uống gặp bạn bè..giải trí ..thế thôi ...
    Còn nghe nhạc,nghe thế nào mới là đúng ..
    người ta thích nghe nhạc gì thì nghe ..miễn họ thích là được ...
    đấy là giới đại trà ..
    còn các giới khác thì có quán dành riêng cho họ như quán chỉ mở nhạc Trịnh,có quán thì mở toàn nhạc thính phòng và giao hưởng ...và rất nhiều các quán khác ..Rock ,Rap đủ cả ..
    còn cái loại mà nghe Linkin'' Park hay Blue thì đúng là ở Nha Trang không có thật ...vì loại nhạc Alternative này chỉ giành cho bọn trẻ con tập tành nghe thôi ....giống như Kid Rock ấy ..Rock for kid ..hehe ...
  10. hanoiprince

    hanoiprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nếu namental có xem show diễn mới nhất của Blue tại Sân Vận Động Skydome (Canada) được truyền trực tiếp qua vê tinh kênh cyber music thì sẽ thấy có hơn 70,000 khán giả xếp chật SVD đến xem mà toàn là thanh niên vượt quá tuổi teen thôi (over 20..). Nói thế để thấy nhạc của nhóm này không phải chỉ để dành riêng cho kids đâu. Điều mà tôi muốn đề cập ở đây là một số thanh niên NT (not all) ăn mặc hiphop type thì cũng nên chon cho mình một dòng nhạc hợp thời nếu không sẽ rất kệch cỡm. Ở HN, SG, HP cũng đã hình thành một đội ngũ đông đảo thanh niên theo phong cách hiphop. Nhưng họ thể hiện tính hiphop của mình một cách rõ nét hơn.

Chia sẻ trang này