bác nào gioi lập dùm phương trinh cho bai nay hộ cái 1 chiếc đại bác cách bước tường 1 "L" mét. bức trường cao "h" m. đại bác bắn 1 viên đạn ở vận tốc "V1" phía bức tường. bỏ wa lực càn ko khí. lập phương trình đê tính gốc (nhỏ nhất) mà đại bác cần bắn để viên đạn bay wa đầu bức tường.
Sai rồi, góc này là một hàm số bắt buộc phải phụ thuộc vào vận tốc ban đầu V1, nếu không thì bắn với vận tốc ban đầu bằng bao nhiêu thì nó cũng bay qua à? Đây là một bài toán chẳng lấy gì làm khó cả, nó chính là bài toán của vật ném theo một góc xiên cho trước mà thôi.
Vậy thì đầu bài cho sai rồi. Phải hỏi là với vận tốc v1 tối thiểu là bao nhiêu để viên đạn có thể vuợt qua tuờng đuợc chứ
Vậy thì đầu bài cho sai rồi. Phải hỏi là với vận tốc v1 tối thiểu là bao nhiêu để viên đạn có thể vuợt qua tuờng đuợc chứ [/quote] Anh chàng này vội vàng thế, người ta đã nói là bỏ qua sức cản không khí rồi mà, vấn đề là làm sao cho cái quỹ đạo hình parabol của nó phải vòng qua bức tường ấy!
Quên mất, vẫn cần điều kiện ban đầu của V1 là: Độ lớn của nó phải đảm bảo động năng cực đại (lúc bắt đầu bắn) phải lớn hơn thế năng của nó ở độ cao của bức tường, cần phải hiểu là động năng này chỉ có tác dụng làm cho nó cao bao nhiêu thôi, còn làm cho nó đi xa theo chiều ngang thì chẳng mất tí năng lượng nào cả.
ac sorr vi ko nói vụ v1 cho may bac biết nhưng ta cứ giã định rằng V1 dủ để viên đạn bay qua bức tường kira nghe nói có công thức tính đạn đạo chắc công thức đề bài tìm gần giống công thức đạn đạo bác nào biết chỉ hộ (làm vật lý thì bác cứ giảm định hết những điều kiện lý tưởng hết để làm cho lẹ )