1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm Cao nguyên Lang Biang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ngocntn, 05/11/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocntn

    ngocntn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2015
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cao nguyên Lang Biang hay còn gọi là Lâm Viên hoặc cao nguyên Đà Lạt, nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12km về phía Bắc, thuộc địa phận huyện Lạc Dương là điểm đến mà nhiều du khách không thể bỏ qua trong hành trình đến với Đà Lạt. Và bây giờ, hãy cùng taxi nội bài hà nội tìm hiểu về cao nguyên này.

    Do nằm ở độ cao được xem là một trong những đỉnh núi cao nhất Đà Lạt, núi Langbiang được xem là khu du lịch đặc thù với loại hình du lịch dã ngoại, khám phá thiên nhiên, tìm hiểu nét văn hoá của người dân nơi đây. Lang Biang còn là điểm thu hút du khách có thú phiêu lưu mạo hiểm với chương trình leo núi, chinh phục đỉnh cao. Từ dưới chân núi, Langbiang có đầy đủ các dịch vụ du lịch: như nhà hàng, quán ăn, hang lưu niệm. Đặc biệt, tại đây có dịch vụ xe Jeep đưa khách lên đỉnh khá thú vị. Ngay dưới chân núi, có một thung lũng khá lớn, nơi tổ chức thành công lễ hội 100 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Do đó, nó được gọi là Thung lũng trăm năm, được thiết kế như một khu du lịch sinh thái, giải trí.

    Tại đây, du khách có thể thưởng thức chương trình giao lưu, đốt lửa trại, uống rượu cần với đồng bào dân tộc, nghe họ kể những câu chuyện và văn hoá của dân tộc. Lang Biang còn là điểm thu hút du khách có thú phiêu lưu mạo hiểm với chương trình leo núi, chinh phục đỉnh cao. Nếu du khách không thích đi bằng xe Jeep lên đỉnh núi, du khách có thể chinh phục đỉnh núi bằng cách đi bộ theo con đường nhựa xuyên qua những cánh rừng thông và những nhà dân tộc.

    Tới đây, du khách sẽ được bà con người K’ho kể chuyện về mối tình bi thảm của một đôi trai gái, do khác bộ tộc, mà không thể cưới nhau, đôi trai gái phải tìm đến cái chết để giữ trọn mối tình, hồn của họ hòa vao rừng cây, sông suối để rồi từ đó, người của các bộ tộc không còn chia lìa nữa. Để ghi nhớ ngày lịch sử đó, hai bộ tộc đã đặt tên cho hai đỉnh núi cao trong khu vực là Lang Biang. Lang Biang được ví như là thiên đường của tình yêu đôi lứa. Trên đỉnh Lang Biang, tiết trời se lạnh, du khách phóng tầm nhìn xuống rừng thông và những vách đá cheo leo, mây quanh năm vờn đỉnh núi, dòng Đankia uốn lượn như dải lụa dưới chân. Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Lang Biang bùng lên ánh lửa và những tiếng cồng chiêng ngân vang. Những cô gái người dân tộc duyên dáng trong điệu mùa cồng chiêng, khiến du khách phải say với cảnh, với người và say với thứ rượu cần dịu ngọt, lắng nghe những huyền thoại núi rừng Tây Nguyên bằng chất giọng trầm khàn của người kể chuyện sử thi.

    Có nhiều hoạt động thú vị cho du khách khi tới đây, như là:

    Treking cung đường núi: Lang Biang là nóc nhà của Đà Lạt, để được chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, trải nghiệm và khám phá, du khách hãy thử đi bộ leo lên đỉnh núi Lang Biang sẽ là một cảm giác rất thú vị.

    Tham quan làng văn hóa Cù Lần: Đến với làng văn hóa Cù Lần, du khách sẽ tham gia vào đời sống sinh hoạt của đồng bào K’ho, cùng vui trong điệu mùa cồng chiêng bên bếp lửa rực hồng, ăn những món ăn đặc sản núi rừng, ngắm những cô gái với làn da rám nắng khỏe mạnh, xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng...

    Tham quan Chợ Chồm Hỗm: Nằm trong làng văn hóa Cù Lần, là nơi bán các món đồ lưu niệm như hồ lô, đồ thổ cẩm, đồ trang sức…

    Lội suối bằng xe Jeep: Du khách sẽ được trải nghiệm hành trình xuyên núi, vượt suối với tốc độ cao vô cùng ngoại mục và cảm giác vô cùng đã với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc thì thót tim khi qua những đoạn cua gấp, khi thì hào hứng sung sướng khi xe băng qua suối, lúc lại như ngừng thở trước những vách đá cheo leo.

Chia sẻ trang này