1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao thủ tình trường :)) ---> Phổ biến kiến thức :))

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Nokia8890, 17/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    từ lý thuyết đến hành động là cả một khoảng cách , mấy bài này em đọc lần này là lần thứ ba rồi
  2. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Em phục bác Nokia8890 thật dài thế mà bác post lên.Em đọc hoa hết cả mắt chắc là phải cóp xuống để đêm nghiền ngẫm heêhê...
    Htktfantasy
  3. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Em phục bác Nokia8890 thật dài thế mà bác post lên.Em đọc hoa hết cả mắt chắc là phải cóp xuống để đêm nghiền ngẫm heêhê...
    Htktfantasy
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    FW: Cao thủ tình trường(tập6):Ðề ba bằng tặng quà
    Kính thưa các men , sau khi đăng tuyệt chiêu "Mạo hiểm trong Ðề Ba" có một số men mail lại và xin thêm vì các men đó không dám dùng tuyệt chiêu đó , hoạc là run quá. Tuyệt chiêu "Mạo hiểm...." tuy cho kết quả cao nhưng rất khó thực hiện và dễ bị "gậy ông đập lưng ông" hay "gậy ông đập lưng ...người ta nhưng hơi mạnh" . Nay JK xin giới thiệu 1 tuyệt chiêu dễ thực hiện hơn và chất lượng không kém.
    ============================
    Ðề ba bằng tặng quà (for men)
    ============================
    Kính thưa các bạn, tặng quà là một trong những cách cổ xưa nhất, phổ biến nhất và cũng không kém phần hiệu quả nhất để cho một người con trai "ngỏ ý" với một cô gái. "Chiêu thức" này có muôn hình vạn trạng, phong phú vô cùng. Tuy nhiên, nếu không biết cách sử dụng thì nó có thể trở thành lưỡi thứ hai của con dao hai lưỡi, đem "tai nạn"đến cho người dùng nó. Ðặc biệt, đối với những anh chàng nhút nhát, vụng về, mới "rung động" lần đầu... thì rất là lúng túng với cách thức này. Tôi có vài ý kiến giúp anh em tiến hành chiến thuật này một cách thích hợp hơn, hiệu quả hơn, nhằm tạo cơ sở vững vàng cho cuộc "đề ba", chuẩn bị bước vào "kháng chiến lâu dài".
    _Tặng quà sinh nhật, tặng quà ngày lễ :
    Nói chung, trong những ngày như vậy muốn tạo ấn tượng với cô gái, cái quan trọng nhất là thời điểm tặng quà. Hãy cố gắng là người đầu tiên trong ngày tặng quà cho cô ấy, tác động ý nghĩa của món quà sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu mà cố cũng không làm được thì phải ráng hết sức làm ngời... cuối cùng trong ngày, cũng sẽ có hiệu quả, mặc dù không bằng người đầu tiên.
    Về cách lựa chọn quà, không cần thiết phải thật sang trọng, tuy nhiên, sự sơ sài cũng đồng nghĩa với việc không tôn trọng ngời mình muốn tặng. Những món quà cho trường hợp này thờng là một cái gương, hộp trang điểm, đồng hồ, bông tai..., nói chung là một món quà sao cho ngời con gái thường dùng tới (thường là đồ trang điểm trang sức), mỗi lần dùng tới dĩ nhiên là nhớ đến ngời tặng quà. Tuyệt đối không khắc tên mình dính vào quà.
    Tặng bông có thể xem như một đòn... mạnh trong chiêu thức này. Không nên tặng từng bó mà chỉ nên tặng một bông duy nhất, dùng điện hoa cũng không nên. Tặng vào lúc vắng ngời hay đông ngời thì không quan trọng (trừ phi muốn giấu ngời khác). Cũng không nhất thiết phải là bông hồng, nếu cô gái quá nguyên tắc, tặng bông hồng có thể không hay. Nếu cô là người phóng khoáng, vui vẻ thì một bông hồng đỏ rất là ý nghĩa, ngược lại có thể dùng bông lan, tulip, mẫu đơn.
    Cách thức tặng bông thì tùy, có thể để trong túi áo của mình, kín kín hở hở cho cô ta thấy, rồi trao cho cô ta, hay là dùng một tờ giấy bìa quấn thành ống tròn, đút bông vô, tới nơi thò tay vào ống rút bông ra tặng (phải nhớ kỹ đầu nào là cuống bông để mà cầm rút, chứ tới lúc đó mà mò mãi không thấy thì nguy). Nên dùng hai tay cầm gần bệ hoa trao vào tay cô ấy, đừng có mà táy máy cắm vào chỗ nào trên người cô, nếu cô ngập ngừng thì phải đứng chờ tới khi nào cô nhận, đừng có cắm đại chỗ khác (bình hoa chẳng hạn). Nhớ kỹ: tặng xong mới chúc.
    Nếu tặng quà ngày lễ thì chú ý, ngày 14/2 thường không phải là ngày để cho bạn ngỏ ý. Các ngày khả dĩ là: 8/3, noel, tết Tây, tết ta. Nếu cô gái đã biết bạn để ý cô ta và cô ấy không quá nghiêm nghị thì 14/2 mới có thể chấp nhận được.
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    FW: Cao thủ tình trường(tập6):Ðề ba bằng tặng quà
    Kính thưa các men , sau khi đăng tuyệt chiêu "Mạo hiểm trong Ðề Ba" có một số men mail lại và xin thêm vì các men đó không dám dùng tuyệt chiêu đó , hoạc là run quá. Tuyệt chiêu "Mạo hiểm...." tuy cho kết quả cao nhưng rất khó thực hiện và dễ bị "gậy ông đập lưng ông" hay "gậy ông đập lưng ...người ta nhưng hơi mạnh" . Nay JK xin giới thiệu 1 tuyệt chiêu dễ thực hiện hơn và chất lượng không kém.
    ============================
    Ðề ba bằng tặng quà (for men)
    ============================
    Kính thưa các bạn, tặng quà là một trong những cách cổ xưa nhất, phổ biến nhất và cũng không kém phần hiệu quả nhất để cho một người con trai "ngỏ ý" với một cô gái. "Chiêu thức" này có muôn hình vạn trạng, phong phú vô cùng. Tuy nhiên, nếu không biết cách sử dụng thì nó có thể trở thành lưỡi thứ hai của con dao hai lưỡi, đem "tai nạn"đến cho người dùng nó. Ðặc biệt, đối với những anh chàng nhút nhát, vụng về, mới "rung động" lần đầu... thì rất là lúng túng với cách thức này. Tôi có vài ý kiến giúp anh em tiến hành chiến thuật này một cách thích hợp hơn, hiệu quả hơn, nhằm tạo cơ sở vững vàng cho cuộc "đề ba", chuẩn bị bước vào "kháng chiến lâu dài".
    _Tặng quà sinh nhật, tặng quà ngày lễ :
    Nói chung, trong những ngày như vậy muốn tạo ấn tượng với cô gái, cái quan trọng nhất là thời điểm tặng quà. Hãy cố gắng là người đầu tiên trong ngày tặng quà cho cô ấy, tác động ý nghĩa của món quà sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu mà cố cũng không làm được thì phải ráng hết sức làm ngời... cuối cùng trong ngày, cũng sẽ có hiệu quả, mặc dù không bằng người đầu tiên.
    Về cách lựa chọn quà, không cần thiết phải thật sang trọng, tuy nhiên, sự sơ sài cũng đồng nghĩa với việc không tôn trọng ngời mình muốn tặng. Những món quà cho trường hợp này thờng là một cái gương, hộp trang điểm, đồng hồ, bông tai..., nói chung là một món quà sao cho ngời con gái thường dùng tới (thường là đồ trang điểm trang sức), mỗi lần dùng tới dĩ nhiên là nhớ đến ngời tặng quà. Tuyệt đối không khắc tên mình dính vào quà.
    Tặng bông có thể xem như một đòn... mạnh trong chiêu thức này. Không nên tặng từng bó mà chỉ nên tặng một bông duy nhất, dùng điện hoa cũng không nên. Tặng vào lúc vắng ngời hay đông ngời thì không quan trọng (trừ phi muốn giấu ngời khác). Cũng không nhất thiết phải là bông hồng, nếu cô gái quá nguyên tắc, tặng bông hồng có thể không hay. Nếu cô là người phóng khoáng, vui vẻ thì một bông hồng đỏ rất là ý nghĩa, ngược lại có thể dùng bông lan, tulip, mẫu đơn.
    Cách thức tặng bông thì tùy, có thể để trong túi áo của mình, kín kín hở hở cho cô ta thấy, rồi trao cho cô ta, hay là dùng một tờ giấy bìa quấn thành ống tròn, đút bông vô, tới nơi thò tay vào ống rút bông ra tặng (phải nhớ kỹ đầu nào là cuống bông để mà cầm rút, chứ tới lúc đó mà mò mãi không thấy thì nguy). Nên dùng hai tay cầm gần bệ hoa trao vào tay cô ấy, đừng có mà táy máy cắm vào chỗ nào trên người cô, nếu cô ngập ngừng thì phải đứng chờ tới khi nào cô nhận, đừng có cắm đại chỗ khác (bình hoa chẳng hạn). Nhớ kỹ: tặng xong mới chúc.
    Nếu tặng quà ngày lễ thì chú ý, ngày 14/2 thường không phải là ngày để cho bạn ngỏ ý. Các ngày khả dĩ là: 8/3, noel, tết Tây, tết ta. Nếu cô gái đã biết bạn để ý cô ta và cô ấy không quá nghiêm nghị thì 14/2 mới có thể chấp nhận được.
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    FW: Cao thủ tình trường(tập6):Ðề ba bằng tặng quà
    (Phần tiếp theo )
    _Tặng quà ngày thường :
    Không phải lúc nào cũng có sẵn ngày lễ hay ngày sinh của cô gái để cho bạn tặng quà. Vả lại, tặng quà ngày lễ thì cũng khó biểu thị tình cảm của mình vì ngày lễ tặng quà là chuyện thường. Tặng quà ngày thường mới là cao sách hơn.
    Những món quà cho cao chiêu này là những món quà nhỏ, không quá đắt về chi phí, nếu không thì người nhận chắc chắn sẽ ngại ngùng từ chối. Lấy thu nhập bình quân 1 tháng của bạn chia cho 25, bạn sẽ có giá trị nên mua của món quà. Quan trọng nhất trong phương pháp này là cách tặng. Sau đây là một số món quà đề nghị kèm với gợi ý cách tặng. Chú ý là chiêu thức này khi thực hiện đòi hỏi phải chờ lúc có thể nói chuyện với cô gái mà không có ai quấy rầy, không cần tránh xa mọi ngời, chỉ cần mấy chục giây không có ai ở gần cô ta đủ để nghe chuyện này xảy ra là đợc.
    _Tặng báo: coi có vẻ bình dân, nhưng dễ thực hiện và "bảo trì". Chỉ cần mua báo sớm và tặng trước khi cô ấy có thể mua. Dĩ nhiên không ai ba trợn đến nỗi đi mua các báo thời sự, kinh tế, pháp luật để mà tặng. Các báo nên mua là Ðiện ảnh, Thời trang, Nấu ăn, áo trắng, Mực Tím,.... Khi tặng lần đầu, phải can đảm đừng có run. Giả sử bạn tặng báo Thời trang, để đề ba, bạn hỏi: "ủa, em có đọc báo thời trang không?". Nếu cô ấy nói "có " thì trúng mánh, bạn nói: "ờ, anh có tờ báo này số mới nè, anh có hai cuốn lận, cho em 1 cuốn nhé "(lần đầu tạm nói dối cho nó thuận buồm 1 chút). Trường hợp cô ấy nói "không" thì cũng trúng mánh, bạn nói "Em không đọc à, hay lắm đó, anh có 1 cuốn nè, cho em đọc nhé?". Dĩ nhiên người ta phải giả bộ từ chối, ăn thua là ở sức "kèo nài" của bạn, sẽ ổn thôi. Chỉ có trường hợp mà cô ấy nói "cút đi, thằng nhiều chuyện" thì lúc đó nên lủi sớm.
    Các lần tặng tiếp theo thì dễ hơn (đầu xuôi đuôi lọt mà), chỉ cần hỏi số trước có đọc không, có hay không rồi nói là mình có mua số mới, thế là người ta hiểu. Tài năn nỉ và... lỳ là rất cần thiết.
    _Tặng đồ dùng, đồ trang sức: có ý nghĩa hơn tặng báo, nếu tặng báo trót lọt thì có thể "nâng cấp" lên mức này. Ðồ dùng là bút, hộp viết, ví, khăn tay...., còn đồ trang sức là một cái kẹp tóc, bông tai, nớc hoa... nhớ đừng tặng nhẫn, vòng, quần áo hay cái gì đó quá...sâu xa.
    Cái khó ở đây là lý do để tặng. Bạn có thể dùng các câu đại loại như: "Hôm qua anh đi cửa hàng, thấy cái kẹp này có vẻ hợp với mái tóc của em, thế là anh mua... ", hay là "Anh có đôi bông này muốn tặng em, không biết em đeo có vừa không, hay là em đeo thử xem nhé...."
    Xin nhớ cho là, mục đích chủ yếu của bạn là "ngỏ ý" chứ không phải là tặng quà, đừng quan tâm lo lắng nhiều đến món quà đã mua, hãy để ý cách ăn nói sao cho bình thản, hợp lý, có người thì hồi hộp quá, cứ lập cà lập cập, gãi đầu gãi tai, tuy nhiên cũng không có sao cả, nàng còn dễ hiểu ý của bạn thêm nữa, chỉ có điều đừng làm quá nàng đâm hoảng thì toi, cái gì cũng có mức độ. Cũng đừng tỏ giọng điệu tự tin trong đối thoại, nàng sẽ không nhận cho coi.
    _Tặng quà khi bạn đi xa về :
    Rất là thuận lợi để bạn bày tỏ tình cảm. Nếu bạn mang quà cho nhiều người thì cô ấy nên được tặng cuối cùng. Quà để tặng nói chung cũng giống như phần tặng quà ngày lễ. Nếu bạn gan, hãy nói: "quà của em đặc biệt", nếu nàng hiểu là ngon rồi, còn lỡ nàng hay đứa nào cắc cớ hỏi vì sao thì bạn sẵn đà nói luôn: "Vì anh nhớ em nhiều nhất..." (vừa nói vừa làm như cười cười, chứ đừng có nhìn nàng say đắm rồi thốt ào lên, lúc đó ông nội tôi cũng cứu bạn không kịp).
    Còn nhỡ bạn thuộc loại "can đảm" đủ để không dám chơi đòn nêu trên thì hãy cố gắng tìm cách tiếp cận cô ta khi cô ấy một mình, lúc đó thì cách tặng lại giống như phần Tặng quà ngày thường. Phải nói rằng bạn nhớ cô ấy, đừng có sợ, thà "chịu đấm ăn xôi" chứ đừng làm "trâu chậm uống nước đục".
    _Lưu ý:
    _Ðây chỉ là những đề nghị cơ bản, khi thực hành nên "sáng tác", "chế biến" thêm, tùy cơ ứng biến.
    _Bài này dành cho các bạn đã đủ tiêu chuẩn theo bài "Công thức cho cuộc đề ba".
    _Khi cô gái đã có bồ thì không thuộc phạm vi "tác động" của bài này.
    _Ðề ba bằng tặng quà không phải lúc nào cũng ngon cơm
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    FW: Cao thủ tình trường(tập6):Ðề ba bằng tặng quà
    (Phần tiếp theo )
    _Tặng quà ngày thường :
    Không phải lúc nào cũng có sẵn ngày lễ hay ngày sinh của cô gái để cho bạn tặng quà. Vả lại, tặng quà ngày lễ thì cũng khó biểu thị tình cảm của mình vì ngày lễ tặng quà là chuyện thường. Tặng quà ngày thường mới là cao sách hơn.
    Những món quà cho cao chiêu này là những món quà nhỏ, không quá đắt về chi phí, nếu không thì người nhận chắc chắn sẽ ngại ngùng từ chối. Lấy thu nhập bình quân 1 tháng của bạn chia cho 25, bạn sẽ có giá trị nên mua của món quà. Quan trọng nhất trong phương pháp này là cách tặng. Sau đây là một số món quà đề nghị kèm với gợi ý cách tặng. Chú ý là chiêu thức này khi thực hiện đòi hỏi phải chờ lúc có thể nói chuyện với cô gái mà không có ai quấy rầy, không cần tránh xa mọi ngời, chỉ cần mấy chục giây không có ai ở gần cô ta đủ để nghe chuyện này xảy ra là đợc.
    _Tặng báo: coi có vẻ bình dân, nhưng dễ thực hiện và "bảo trì". Chỉ cần mua báo sớm và tặng trước khi cô ấy có thể mua. Dĩ nhiên không ai ba trợn đến nỗi đi mua các báo thời sự, kinh tế, pháp luật để mà tặng. Các báo nên mua là Ðiện ảnh, Thời trang, Nấu ăn, áo trắng, Mực Tím,.... Khi tặng lần đầu, phải can đảm đừng có run. Giả sử bạn tặng báo Thời trang, để đề ba, bạn hỏi: "ủa, em có đọc báo thời trang không?". Nếu cô ấy nói "có " thì trúng mánh, bạn nói: "ờ, anh có tờ báo này số mới nè, anh có hai cuốn lận, cho em 1 cuốn nhé "(lần đầu tạm nói dối cho nó thuận buồm 1 chút). Trường hợp cô ấy nói "không" thì cũng trúng mánh, bạn nói "Em không đọc à, hay lắm đó, anh có 1 cuốn nè, cho em đọc nhé?". Dĩ nhiên người ta phải giả bộ từ chối, ăn thua là ở sức "kèo nài" của bạn, sẽ ổn thôi. Chỉ có trường hợp mà cô ấy nói "cút đi, thằng nhiều chuyện" thì lúc đó nên lủi sớm.
    Các lần tặng tiếp theo thì dễ hơn (đầu xuôi đuôi lọt mà), chỉ cần hỏi số trước có đọc không, có hay không rồi nói là mình có mua số mới, thế là người ta hiểu. Tài năn nỉ và... lỳ là rất cần thiết.
    _Tặng đồ dùng, đồ trang sức: có ý nghĩa hơn tặng báo, nếu tặng báo trót lọt thì có thể "nâng cấp" lên mức này. Ðồ dùng là bút, hộp viết, ví, khăn tay...., còn đồ trang sức là một cái kẹp tóc, bông tai, nớc hoa... nhớ đừng tặng nhẫn, vòng, quần áo hay cái gì đó quá...sâu xa.
    Cái khó ở đây là lý do để tặng. Bạn có thể dùng các câu đại loại như: "Hôm qua anh đi cửa hàng, thấy cái kẹp này có vẻ hợp với mái tóc của em, thế là anh mua... ", hay là "Anh có đôi bông này muốn tặng em, không biết em đeo có vừa không, hay là em đeo thử xem nhé...."
    Xin nhớ cho là, mục đích chủ yếu của bạn là "ngỏ ý" chứ không phải là tặng quà, đừng quan tâm lo lắng nhiều đến món quà đã mua, hãy để ý cách ăn nói sao cho bình thản, hợp lý, có người thì hồi hộp quá, cứ lập cà lập cập, gãi đầu gãi tai, tuy nhiên cũng không có sao cả, nàng còn dễ hiểu ý của bạn thêm nữa, chỉ có điều đừng làm quá nàng đâm hoảng thì toi, cái gì cũng có mức độ. Cũng đừng tỏ giọng điệu tự tin trong đối thoại, nàng sẽ không nhận cho coi.
    _Tặng quà khi bạn đi xa về :
    Rất là thuận lợi để bạn bày tỏ tình cảm. Nếu bạn mang quà cho nhiều người thì cô ấy nên được tặng cuối cùng. Quà để tặng nói chung cũng giống như phần tặng quà ngày lễ. Nếu bạn gan, hãy nói: "quà của em đặc biệt", nếu nàng hiểu là ngon rồi, còn lỡ nàng hay đứa nào cắc cớ hỏi vì sao thì bạn sẵn đà nói luôn: "Vì anh nhớ em nhiều nhất..." (vừa nói vừa làm như cười cười, chứ đừng có nhìn nàng say đắm rồi thốt ào lên, lúc đó ông nội tôi cũng cứu bạn không kịp).
    Còn nhỡ bạn thuộc loại "can đảm" đủ để không dám chơi đòn nêu trên thì hãy cố gắng tìm cách tiếp cận cô ta khi cô ấy một mình, lúc đó thì cách tặng lại giống như phần Tặng quà ngày thường. Phải nói rằng bạn nhớ cô ấy, đừng có sợ, thà "chịu đấm ăn xôi" chứ đừng làm "trâu chậm uống nước đục".
    _Lưu ý:
    _Ðây chỉ là những đề nghị cơ bản, khi thực hành nên "sáng tác", "chế biến" thêm, tùy cơ ứng biến.
    _Bài này dành cho các bạn đã đủ tiêu chuẩn theo bài "Công thức cho cuộc đề ba".
    _Khi cô gái đã có bồ thì không thuộc phạm vi "tác động" của bài này.
    _Ðề ba bằng tặng quà không phải lúc nào cũng ngon cơm
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Mai em lại post tiếp các bác cứ ngâm cứu đi rồi chúng ta thảo luận tý cho vui nhể
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Mai em lại post tiếp các bác cứ ngâm cứu đi rồi chúng ta thảo luận tý cho vui nhể
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  10. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Bác Nokia tóm tắt xong --> cũng dư sức trở thành nhà lý thuyết tình yêu học rồi , hay là bác tóm tắt lại rồi mở một lớp giảng cho anh em + hướng dẫn thực hành --> vừa trực quan vừa sinh động , dễ nắm bắt hơn . Hic , dài vật vã !!!

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

Chia sẻ trang này