1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cát Bà - Núi, Biển, và những con đường chói chang...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi phanhuychu, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Cát Bà - Núi, Biển, và những con đường chói chang...

    Cát Bà với nhiều người có lẽ chỉ có Biển, đến thăm Cát Bà các bạn còn có thể đi thăm Khu Vườn Quốc Gia, thích hợp cho những chuyến trekking. Ngoài ra bạn có thể phóng xe máy trên những con đường nhựa trên đảo, thăm thú cảnh núi rừng và những con đường tuyệt đẹp. Từ những con dốc nhìn ra Biển, xa xa là những vịnh nhỏ ven bờ, những bãi cát trắng tự nhiên.

    Hành trình hợp lý nhất với những bạn đi xe máy là 2 ngày 1 đêm. Sẽ vừa được trekking 5 tiếng xuyên rừng Quốc Gia, lại vừa được tắm biển, và cũng được phóng xe đến từng ngõ ngách trên Đảo.

    Nhưng nếu bạn đủ sức đi một ngày thì cũng không tệ, vừa tiết kiệm chi phí và cũng tiết kiệm được thời gian, tuy nhiên sẽ hơi mệt một chút. Chuyến đi mà tôi sắp giới thiệu dưới đây là như thế. Một ngày xuất phát và trở về, với thời gian vỏn vẹn trên đảo là 4,5 tiếng. Tôi chỉ kịp phóng xe trên tất cả những con đuờng trên đảo. Và đành lỡ hẹn chuyến Trekking xuyên Rừng.

    [​IMG]
  2. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Những dàn Hoa đẹp trên đảo Cát Hải
    [​IMG]
  3. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Một vài thông tin trong hành trình...
    Chi phí đi một ngày cho 2 người là 220k/ 2 người. Đã bao gồm tiền ăn và xăng xe.
    Thời gian lưu trú trên đảo là 4,5 tiếng.
    Thời gian đi Phà, cả 2 chuyến là: 4,5 tiếng bao gồm chạy xe 6km trên đảo Cát Hải. Tổng tiền phà là 70k/ 2 người bao gồm cả xe
    Đi một ngày bạn chỉ có thể chạy đủ hễt những con đường trên đảo mà thôi. Những con đường với nắng trên đảo Cát Bà mùa này rất đẹp.
    Nếu đi 2 ngày thì bạn nên đi trekking xuyên rừng quốc gia, đi vào làng Việt Hải, nghỉ đêm ở đó, sáng hôm sau trở ra theo đường rừng hoặc đi thuyền về trung tâm đảo. Ngoài ra cũng có thể thu xếp đi leo núi: núi ở đây là núi đá vôi, ngọn cao nhất là núi Cao Vọng, leo lên nhìn ra toàn cảnh VỊnh Lan Hạ rất đẹp.


  4. friendship123

    friendship123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cát Bà - Biết là đẹp nhưng Mình chưa có dịp đi lần nào cả..
    Vẫn cứ ngại đường xá: xe máy, ô tô, tàu, phà... Nói chung là đi lại không thông thuộc...
    Có bạn nào định đi Cát Bà.. Mình xin ké với nhé...
    Thanks.
  5. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Một góc bình yên

    [​IMG]
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thế.Biển mùa đông...
    Anh Đức máu me con gà le te thật.Đi cùng ai đới??
  7. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Thành viên 2 người 1 xe: PHC và Nhung (dautim21). Xuất phát ở HN lúc 5h sáng, tầm 7h10 chúng tôi đến HP, và tranh thủ ghé qua quán Bún Cá sau Bưu Điện trung tâm. Đây là món ăn sáng ưu thích của người dân HP, giá rẻ mà ngon, chỉ với 6000đ/người bạn đã có một bữa sáng như ý.
    Do cũng chưa nẵm rõ được lịch chạy Phà ra đảo, chỉ mang máng là cách 1 tiếng có 1 chuyến. Vậy là tôi ăn xong và ra bến Đình Vũ đi chuyến Phà lúc 8h sáng. Sang đảo CB phải đi qua 2 lần phà, giá Phà đã được nhà nước hỗ trợ nên giá rẻ lắm. Trong khi chi phí thực tế thì lại tốn hơn rất nhiều. Tổng cộng 2 lần phà thường mất 2 tiếng - 2,5 tiếng. Lượt về chúng tôi mất 2,5 tiếng,
    Đi phà là phương án có chi phí rẻ nhất để ra đảo, bạn cũng có thể đi tầu chở xe máy nhưng giá có thể cao hơn gấp 3 lần. Ngồi trên Phà cũng là lúc thư giãn của chúng tôi. Thoả sứa ngắm cảnh và hóng hớt những câu chuyện của những người đi cùng. Họ là những người đi buôn bán, đi ra đảo thăm bà con, và cả những người đi chơi như chúng tôi nữa.
    Đây là món Bánh Đa Cá, sợi bánh đa trông bé như sợi Bún vậy
    [​IMG]
    Chiếc xe hành trình cùng chúng tôi ra đảo, lúc chiều về nó cũng chạy về cùng giờ... Chắc ngày nào cũng có xe chạy đi chạy về như thế, hành trình HP - CB mà .
    [​IMG]
  8. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    " Phà " hàng ngày vẫn chạy đều, phục vụ bà con nhân dân
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Nắng Sớm ...
    [​IMG]
  10. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Qua Phà Đình Vũ bạn đã đến đảo Cát Hải. Một vài bức ảnh trên đảo Cát Hải, những ruộng Muối và những con đường ven Biển
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này