1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cắt mắt cho người trung niên lưu ý gì

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tuankim1011, 26/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuankim1011

    tuankim1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2017
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay 45 tuổi và mắt có dấu hiệu bị sụp mí nên tôi có dự định cắt mí mắt, không biết cắt mắt cho người trung niên có được không và có cần lưu ý gì không ạ? Tôi cảm ơn.(Xuân, TP.HCM)

    Trả lời
    Chào bạn Xuân! Rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Bệnh viện KIM. Về thắc mắc cắt mí mắt cho người trung niên của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau.

    [​IMG]

    Cắt mí mắt cho người trung niên – Những yếu tố cần chú ý

    Thời gian, tuổi tác khiến cho mắt tích trữ nhiều da thừa và mỡ mí mắt, điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ đôi mắt mà còn gây cản trở thị lực. Cắt mí mắt là phương pháp có thể giúp lấy đi bớt lượng da và mỡ thừa để trả lại đôi mắt sự trẻ trung, linh hoạt mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay thị giác. Cắt mí mắt được chỉ định tốt đối với những khách hàng trên 30 tuổi, mắt nhiều da chùng và mỡ thừa mí mắt, do đó cắt mí mắt cho người trung niên là hoàn toàn được.

    Cắt mí mắt cho người trung niên

    Độ tuổi trung niên mắt có nhiều da và mỡ thừa mí mắt khiến gương mặt trở nên già nua. Cắt mí mắt là phương pháp có thể giúp bạn khắc phục hiệu quả khiếm khuyết này
    Tuy nhiên vì đối tượng là người trung niên nên khi thực hiện cần phải chú ý một số yếu tố:

    Người thực hiện phải được thăm khám và kiểm tra sức khỏe bởi ở độ tuổi này khả năng lành vết thương của khách hàng sẽ kém hơn so với người trẻ tuổi cắt mắt có phá tướng không. Cần phải kiểm tra xem khách hàng có vấn đề gì về tim mạch, hay các bệnh liên quan không. Điều trị dứt điểm thì mới có thể tiến hành phẫu thuật an toàn được.

    Xem thêm: cắt mắt 2 mí cho nam giới

    [​IMG]

    Mặc dù cắt mí mắt cho người trung niên là được nhưng bạn không nên để tình trạng da và mỡ thừa mí mắt quá nhiều mới tiến hành điều trị vì khi đó hiệu quả sẽ không cao và thời gian duy trì cũng sẽ không lâu dài được.

    Cắt mí cho người trung niên bác sĩ sẽ áp dụng kỹ thuật cắt mí mắt Hàn Quốc để cắt mí mắt trên hoặc cắt mí mắt dưới. Bác sĩ sẽ khéo léo loại bỏ đi túi mỡ mắt thừa và da chùng, tạo nếp mí rõ ràng hơn dựa trên đường nếp mí có sẵn, cuối cùng khâu lại bằng chỉ thẩm mỹ. Với các đường cắt rạch siêu nhỏ và ven theo đường nếp mí nên sẽ không để lại sẹo thẩm mỹ.

    Cắt mí mắt cho người trung niên là thao tác lấy đi da và mỡ thừa mí mắt, trả lại cho mắt sự tinh anh, linh hoạt

Chia sẻ trang này