1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cắt trĩ khi nào là tốt nhất

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Anginee, 22/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anginee

    Anginee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2016
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bệnh trĩ là gì:

    Bệnh trĩ là trường hợp các tĩnh mạch vùng hậu môn bị dãn ra, phồng lên. lúc trĩ xảy ra ở gần lỗ hậu môn gọi là trĩ ngoại, khi làm sao để giảm cơn đau bệnh trĩxảy ra ở ống vùng hậu môn gọi là trĩ nội.

    Bệnh trĩ được chia thành trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp.

    Trị nội được chia gây 4 độ:

    [​IMG]
    • Độ I: búi trĩ còn nằm trong ống vùng hậu môn .
    • Độ II: mỗi lúc đi cầu búi trĩ sa ra ngoài cũng như sau đó tự tụt lên được vào ống vùng hậu môn .
    • Độ III: khi búi trĩ sa ra ngoài phải dùng tay đẩy lên mới tụt vào trong ống vùng hậu môn .
    • Độ IV: búi trĩ có khả năng xuyên lòi ra ngoài ở hậu môn .
    Trĩ ngoại: búi trĩ nằm ở ngoài ống ở vùng hậu môn và được da che phủ và cũng được chia làm bốn giai đoạn..

    Trĩ hỗn hợp: là cùng một khi bị trĩ nội và trĩ ngoại

    1. lúc nào phải cắt trĩ

    Trĩ thường là bệnh, có thể là triệu chứng của một bệnh khác. Chỉ được phẫu thuật trĩ lúc là trĩ bệnh . Một sai lầm có thể mắc nên là cắt trĩ cho một bệnh nhân bị ung thư trực tràng. sẽ trĩ là triệu chứng của ung thư trực tràng, có khả năng là ung thư trực tràng xuất hiện trên một bản thân người bệnh có trĩ đã lâu. Vì vậy, trước lúc mổ nên khẳng định không có các thương tổn thực thể khác vùng hậu môn trực tràng.

    [​IMG]

    Trĩ có khả năng điều trị khỏi bằng nội khoa hay các phương pháp vật lý. Vì vậy, phẫu thuật chỉ bắt buộc được xem là phương sách cuối cùng lúc các phương pháp kể trên không hiệu quả, bởi vì phẫu thuật can thiệp vào giải phẫu học cũng như sinh lý học bình sẽ cũng như có thể kèm theo các di chứng nặng nề khó sửa chữa.

    Chỉ định mổ áp dụng cho trĩ nội độ 3, độ 4, trĩ có huyết khối, trĩ vòng sa và trĩ xuất huyết trầm trọng.

    Trĩ ngoại: Trĩ ngoại không có chỉ định trị bệnh thủ thuật cũng như bị trĩ ngoại có sinh được khôngphẫu thuật trừ lúc có biến chứng nhiễm trùng, lở loét hay tắc mạch tạo thành những cục máu đông nằm trong các búi trĩ. Phẫu thuật điều trị tắc mạch trong cấp cứu là rạch lấy cục máu đông. Ngay sau mổ người bệnh cảm thấy dễ chịu và hết đau ngay.

    2. Cắt trĩ ở đâu tốt

    Có khá nhiều các địa chỉ cắt trĩ được quảng cáo với các trang thiết bị không giống nhau . khi trĩ bệnh có biến chứng cũng như được chỉ định cắt thì có khả năng đến khoa ngoại của bệnh viện đa khoa có uy tín như là Phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi.

    3. Trĩ là bệnh dễ tái phát

    Việc cắt trĩ được thực hiện bằng phương pháp can thiệp loại bỏ hoàn toàn các búi trĩ. Đây là cách phẫu thuật dẫn tới nhiều đau đớn cho bản thân người bệnh sau mổ cũng như thời gian người bệnh hồi phục rất lâu, bình sẽ khoảng 2-3 tuần. Ngoài ra, các biến chứng sau mổ như hẹp ở hậu môn , són phân lại dẫn tới phiền phức cho bản thân người bệnh nhiều hơn là… bệnh trĩ

    [​IMG]





    Trĩ lại rất hay tái phát khi thân thể làm việc quá sức, mệt mỏi, nóng hậu môn , hoặc táo bón lây ngày… nên cách ngăn ngừa và phòng chống bệnh trĩbắt buộc thật chú ý tới việc nâng cao sức khoẻ, sức đề kháng. bằng cách ăn uống, sinh hoạt điều độ, kiêng đồ cay, nóng, rượu, bia, chánh táo bón… Tăng cường vận động .

    Trong hiện tượng đã cắt trĩ nhưng lại bị tái phát bệnh trĩ là điều sẽ thấy. bắt buộc dùng thuốc uống để cải thiện tận gốc tình trạng sức khoẻ , song song chữa bệnh theo phương pháp bảo tốn như uống thuốc để cho búi trĩ tự co lại, hạn chế tạo thêm sẹo hậu môn , hạn chế các biến chứng sau phẫu thuật.
  2. phathuynh

    phathuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2016
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này