1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Catalogue vũ khí xuất khẩu của Nga 2009-2010

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Triumf, 14/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Thì sao là sao? Hỏi thì phải hỏi cho rõ chứ sao lại hỏi chẳng rõ vấn đề gì hết vậy?! Ở Việt Nam và Serbia thì hệ thống phòng không thắng to.
  2. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    ý tôi muốn nói là xác suất ngon nhất của fòng không là vài quả đi 1 máy bay,đằng này là cả chục quả cùng lúc,trúng được có mà
  3. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Cái thằng Tàu là chúa bắt chước, tin Nga giúp Tàu trang bị ở đâu thế ??? Có đọc thấy chữ bôi vàng ko??? Có bị cái gì rơi trúng đầu không mà cho Su22 chọi với mấy con có hệ thống phòng không mạnh như thế, Su27 - 30 mua để làm cảnh à???
    Đặt những câu hỏi như thế thì đừng nói thằng Nga là @, bác cứ đứng trước gương là thấy rồi.
  4. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Kh-35 nhẹ hơn Kh-31 mà bác.
    "The Kh-35U missile with the same characteristics
    as the Kh-35E, arms the MiG-21, MiG-
    29SMT, Su-30, Su-35 aircraft, and the Ka-27 and
    Ka-28 helicopters."
    Từ trang này
    http://www.rusarm.ru/cataloque/air_craft/aircraft.pdf
  5. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Hê, các bác hình như đậu phộng đề rồi.
  6. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    ---------------------------------------------
    Loại tên lửa này trong hải quân Nga còn gọi là Kinzhal hay chính là Tor-m mà nga đề xuất nâng cấp cho tầu 20380 cùng tên lửa Club-Kể ra nó phù hợp với các tầu nhỏ và mạnh hơn Kashtan hay các laọi tương tự
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    HỆ THỐNG PHÒNG KHÔNG SHTIL-1
    [​IMG] [​IMG]
    Nhiệm vụ
    Shtil-1 là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung đa kênh được phát triển từ hệ thống phòng không Shtil ADMS, được thiết kế để bảo vệ tàu hoặc nhóm tàu trước sự tiến công hàng loạt của tên lửa diệt hạm, máy bay cánh cố định, máy bay trực thăng, tàu và thuyền các loại trong môi trường nhiễu mạnh.

    Cấu hình
    ? Hệ thống gồm module đơn cùng bệ phóng với tên lửa, máy nạp đạn.
    ? Tên lửa phòng không tầm trung 9M317E
    ? Hệ thống điều khiển hỏa lực đa kênh KMSUO
    ? Thiết bị phóng tự động automated modular launch equipment
    ? Hệ thống dữ liệu hợp nhất
    ? Phần mềm ADMS
    ? Thiết bị hỗ trợ mặt đất
    Đặc điểm
    ? Có nhiều lựa chọn về cấu hình/số kênh, phụ thuộc vào lượng choán nước của tàu và yêu cầu của khách hàng về số mục tiêu có thể bám (2 đến 12 mục tiêu)
    ? Thiết kế theo dạng Modular đảm bảo khả năng chiến đấu/sống sót cao đồng thời dễ bảo trì, bão dưỡng.
    ? Radar phát bắt bám mục tiêu 3 chiều.
    ? Có thể lựa chọn và tích hợp thêm kính ngắm quang học/TV theo yêu cầu của khách hàng về số kênh mục tiêu.
    Hệ thống Shtil-1 ADMS có thể lắp trên các tàu có lượng choán nước từ 1500 tấn trở lên và có sẵn đài radar nhìn vòng 3 chiều.
    Thông số kỹ thuật cơ bản
    Tên lửa 9M317E:
    Cự ly phóng hiệu quả, tối thiểu-tối đa: 3,5-32km
    Tầm cao hiệu quả, tối thiểu-tối đa: 5-15.000m
    Tốc độ tối đa của mục tiêu: 830 m/s
    Số mục tiêu có thể bám cùng lúc: 12
    Số mục tiêu có thể tiêu diệt cùng lúc: 6
    Số tên lửa có thể phóng cùng lúc: 12
    Chế độ hoạt động (chính): Tự động
    Thời gian triển khai:
    - Từ đầu: không quá 3 phút
    - Khi trong chế độ trực chiến: 10-19 giây
    Số tên lửa trong 1 bệ phóng: 24 quả
    Trọng lượng:
    - Một bệ phóng, không bao gồm tên lửa: 30 tấn
    Kíp chiến đấu: 8-18 người
    Thông số tên lửa:
    - Dài: 5,55m
    - Đường kính: 0,4m
    - Sải cánh: 0,86m
    - Trọng lượng phóng: 715kg
    - Tốc độ tên lửa: Mach 3
    - Đầu dò: Bán chủ động Doppler
    - Đầu đạn nổ văng mảnh: 70kg
    Thông số bệ phóng:
    - Góc quay: -330... +330 độ
    - Tốc độ quay: 84 độ/giây
    - Góc nghiêng: +10... +80 độ
    - Tốc độ thay đổi góc nghiêng: 46 độ/giây
    Giá bán ước tính:
    - Toàn bộ hệ thống (với 2 bệ, 48 tên lửa): US$ 60 million
    - Tên lửa 9M317E: US$ 0,40 million
  8. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Thế đám Su-22 nâng cấp ở U là để làm gì
  9. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Bác cứ xem 2 cái radar của hai con này tầm phát hiện mục tiêu như thế nào rồi biết thôi mà, con Scorpion trong trường hợp muốn bắn ở tầm 300km thì phải có thằng khác dẫn đường hộ.
  10. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    ---------------------
    Tên lửa " Shtil " xuất khẩu cho TQ và Ấn Độ lắp vào khu trục hạm Sovrêmnny 956E và 11356 và Deli ... ở nga gọi là Uragan và bây giờ là "Shtil-1" -hệ thống này tương thích và dùng tên lửa của hệ thống phòng không " Buk" bây giờ đã có "Buk-M3" còn " Shtil=1" vẫn dùng đạn tên lửa của " Buk-M1/2" Nga cũng đưa ra phương án cải tiến " Shtil-!" phóng theo ống phóng thẳng đứng với loại đạn tên lửa mới có khả năng chiến đấu cao hơn nhiều và hiện đại hơn,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này