1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Catalogue vũ khí xuất khẩu của Nga 2009-2010

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Triumf, 14/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Pantsyr S1 có phiên bản cho tàu hải quân rồi mà , lần trước bên topic hải quân, mấy bác chả bàn là nhà mình muốn thay thế palma bằng Pantsyr S1 còn gì.
    [​IMG]
    Các version của Pantsyr S1.
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 18/04/2009
  2. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.506
    Bậy, Kashtan chẳng có gì liên quan với Tunguska hết, chỉ có Palma có liên hệ với Tunguska ở chỗ cả 2 thằng đều dùng tên lửa 9M311 Sosna-R thôi. So sánh Kashtan với Palma thì Palma có tên lửa ngon hơn còn pháo thì cũng như nhau.
    Nếu dùng phiên bản hải quân của Pantsir thì không biết có giữ lại được khẩu pháo 6 nòng hay không chứ đánh tên lửa đối hạm bay sát biển bằng tên lửa đánh chặn thì không hiệu quả bằng pháo bắn nhanh.
    Được pbdkhatmau sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 18/04/2009
  3. tomtepvt

    tomtepvt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Nhà ta mà sắm được dăm ba con này cũng hay đấy các bác nhở
  4. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959
    Ở thời điểm hiện tại , việc đầu tư cho Không quân và dùng không quân để khống chế hải quân TQ theo nguyên tắc phi đối xứng là hợp lý hơn cả về kỹ thuật lẫn chi phí ( chiếc Gerpard hay Amur 950 có giá bằng 8 chiếc Su-30MK2V)
    . Tuy nhiên khi TQ đóng xong TSB thì tình thế sẽ hoàn toàn khác . Với 1 chiếc TSB có khoảng 20-30 máy bay chiến đấu và 20-30 trực thăng thì hạm đội Nam Hải sẽ dễ dàng khống chế toàn bộ biển Đông . Việc vô hiệu hoá ( loại bỏ TSB khỏi vòng chiến hay gây áp lực , khống chế khu vực hoạt động của nó chỉ ở phía bắc biển Đông) là điều sống còn . Dùng không quân hay các tàu chiến nổi tấn công TSB là điều cực khó nếu ko muốn nói là bất khả thi . Việc này có lẽ chỉ duy nhất tàu ngầm có trang bị tên lửa chống hạm là có thể làm đc .Biển Đông có độ sâu không lớn nen trang bị loại Amur -950 có lẽ là lựa chọn thíc hợp nhất. Việc trang bị 2-4 chiếc Amur-950 theo em tuy có đắt đỏ nhưng là cần thiết và đáng giá nếu xét trung và dài hạn
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 20/04/2009
  5. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Làm vậy thì càng...chết. TQ luôn coi lực lượng tàu ngầm là chủ chốt trong hải quân, và luôn duy tri đội tàu đông gần 60 chiếc. 2 chiếc Amur ra khơi là bị hội đồng ngay tức khắc
    Với 500 triệu $, sẽ mua được 12 Su-30 và 50 quả Moskit hoặc Yakont. Độ 10 Su-30 mang 10 quả đó phóng 1 lúc, phối hợp với đám Su-22 mang tầm chục quả Kh-31 thì đám tàu hộ tống đỡ bằng niềm tin. Với tầm >250km, đám Su-30 phóng xong thừa sức an toàn quay về, cùng lắm chỉ mất đám Su-22 mang Kh-31
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vấn đề là dùng cái gì để dẫn bắn đây? Tầu ngầm nó tự track ra tàu nổi của đối phương từ ngoài tầm của RBU-10000 thì tốt quá! Còn nếu dùng máy bay để dẫn bắn thì cũng chả khác gì lạy ông tôi ở bụi này, nó tung máy bay ra đuổi ta té khói, mà tên lửa cũng dễ bị đánh chặn do đối phương có đề phòng từ trước mà tên lửa lại ít!
  7. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    PROJECT 1239 BORA
    TÀU ĐỆM KHÍ MANG TÊN LỬA
    [​IMG]
    Nhiệm vụ
    Tàu đệm khí mang tên lửa Project 1239 Bora được thiết kế để tiêu diệt các tàu nổi, tàu tiến công cao tốc và tàu vận tải của đối phương trong mọi khu vực biển gần và trong bán kính tác chiến gần trên khu vực biển mở một cách độc lập hay như một tàu flagship của biên đội tàu hải quân.
    Đặc điểm
    Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa các loại vũ khí và hệ thống định vị tốt, tàu Bora có khả năng phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu nổi và các mục tiêu bay bằng tên lửa hoặc pháo ở tầm bắn hiệu quả xa nhất trong điều kiện nhiễu nặng và biển động mạnh (tới cấp 5). Các thiết bị tác chiến điện tử chủ động và thụ động được trang bị có thể giúp tàu tự bảo vệ hiệu quả trước các tên lửa của địch. Tàu có khả năng đạt tốc độ tối đa tới 100km/h.
    Vũ khí và trang bị
    ? Tên lửa đối hạm
    - Option 1: Moskit-E/3Ts-81E 2xKT-206ME 8x3M-80E
    - Option 2: Uran-E/3R-60UE 4xZS-24E 16x3M-24E
    - Option 3: Yakhont/3R50E 2xSM-316 12xYakhont
    - Option 4: Yakhont/3R50E, 2xSM-316, 12xYakhont kết hợp cùng Uran-E/3R-60UE 2xZS-24E, 8x3M-24E
    ? 1 hoặc 2 modul của hệ thống pháo/tên lửa phòng không Kashtan-M
    ? 16 tên lửa vác vai Igla MANPADS
    ? 1 pháo nòng đơn 100mm AK-190E
    ? 2 súng 14.5mm
    ? Cơ cấu phóng DP-64 anti-saboteur grenade launcher
    ? 4 cơ cấu phóng KT-216 của hệ thống mồi bẫy tầm gần PK-10
    Thiết bị điện tử
    ? Hệ thống radar sục sạo và nhận dạng mục tiêu Monolit-K/Monument-E
    ? Hệ thống đạo hàng Gorizont-25
    ? Radar sục sạo mục tiêu trên không và trên mặt biển Pozitiv-ME1 có tầm trinh sát tối đa 150km trong điều kiện biển động cấp 3; có thể phát hiện mục tiêu bay có diện tích phản xạ radar 1m2 bay ở độ cao 1000m từ khoảng cách 110km; có thể phát hiện mục tiêu là tên lửa đối hạm có diện tích phản xạ radar 0,03m2 bay ở độ cao 15m từ khoảng cách 15km. Có thể bám cùng lúc 3-5 mục tiêu. Đối với mục tiêu là tàu nổi có diện tích 10,000m2 từ ngoài đường chân trời.
    ? Radar kiểm soát hỏa lực 5P-10E
    Thông số kỹ thuật
    Choán nước đủ tải: 1,000 tấn
    Dài: 64.0m
    Rộng: 17.2m
    Mớn nước khi đầy tải: 3.8m
    Tốc độ:
    - Tối đa: 45 hải lý/h
    - Tiết kiệm 12 hải lý/h
    Tầm hoạt động:
    - Ở tốc độ tiết kiệm khi tàu đầy tải 2,500 hải lý
    - Ở tốc độ tối đa, trên đệm khí: 800 hải lý
    Dự trữ hoạt động: 10 ngày
    Thủy thủ đoàn: 68 người
    Giá bán ước tính: US$ 120-150 million (tùy option)
    Hiện Hải quân Nga được trang bị 2 chiếc, một cho Hạm đội Biển Đen, một cho Hạm đội Baltic.
    P/S: NC chơi trò hit-and-run thì xài đỡ con này cũng được các bác nhể. Tốc độ cao, chỉ mất khoảng hơn 2 tiếng để chạy từ bờ ra khơi 200km, bắn Yakhont (tầm 300km) rồi té về căn cứ.
  8. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    con này giống tàu 2 thân hơn là đệm khí
    Được terminaterx300 sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 20/04/2009
  9. tomtepvt

    tomtepvt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Duyệt mua 3 chiếc Amur-950 và 8 chiếc Su-30MK2V
  10. Walkers

    Walkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Bác Triumf thích ngầm thì em phụ giúp bác khoản chống ngầm.
    KAMOV Ka-32 HELICOPTERS​
    TRỰC THĂNG TUẦN TRA BIỂN Ka-28 VÀ Ka-32​
    Nhiệm zụ
    Tuần tra bờ biển, cứu hộ và săn ngầm.
    [​IMG]
    Đặc điểm
    Ka-32 có kha? săn ta?u ngâ?m, được trang bị các loại ra đa: Radar; MAD; dipping sonar; 12 sonobuyoys, RWR RWR, directional ESM, dorsal EW pod.
    Giống như thằng cu em Ka-25, Ka-28, 30 ccũng được trang bị cánh quật đồng trục.
    Sơ đồ "hai cánh quạt nâng đồng trục" còn gọi là sơ đồ Kamov theo tên của tổ hợp thiết kế ?" chế tạo Kamov của Liên Xô và Nga chuyên chế tạo trực thăng loại này và ngày nay cũng chỉ có hãng này làm máy bay trực thăng theo sơ đồ này, đây là "đặc sản" trực thăng Kamov của Liên Xô (tuy không phải do Liên Xô phát minh ra). Đặc điểm của sơ đồ này là không có cánh quạt đuôi mà có 2 bộ cánh quạt nâng đồng trục quay ngược chiều nhau để triệt tiêu mô men quay thân máy bay. Khi máy bay muốn quay đầu để rẽ hướng phi công ấn pê đan "anti-torque" sẽ tạo ra chênh lệch vận tốc quay của hai tầng cánh quạt đồng trục và máy bay sẽ quay thân tương ứng theo chiều cánh quạt quay chậm hơn.
    Loại máy bay này có nhiều ưu điểm lớn: vì có 2 cánh quạt nâng nên đường kính, vận tốc quay của cánh quạt không cần lớn lắm cho phép cánh quạt hoạt động trong khoảng hiệu suất cao nhất, và độ an toàn chống cộng hưởng, chống rung giật cánh quạt tốt, không mất phần công suất hoang phí như loại Sikorsky. Đặc biệt tính cơ động của nó là hoàn hảo, tốt nhất trong các phương án trực thăng: nó có thể trong một khoảnh khắc đột ngột di chuyển theo nhiều hướng phải ?" trái, tiến ?" lùi và lên ?" xuống một cách rất linh hoạt. Vì không có cánh quạt đuôi nên loại này không ngán ngại gió thổi ngang, có thể cất cánh hạ cánh, bay treo và hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết, và một ưu điểm nữa là vì kích thước cánh quạt nhỏ, không đuôi nên loại này có kích thước rất nhỏ gọn. Vì các ưu thế trên nên loại máy bay này là trực thăng chủ yếu của Hải quân xô viết và Nga ngày nay nhất là trên các hạm tàu chống tàu ngầm của nước này.
    Loại này đồng thời có những nhược điểm: cánh quạt với hệ thống biến bước "collective" và "ciclic" bản thân đã là phức tạp nay lại thêm cơ cấu "trục trong trục" ngược chiều quay thì là quá phức tạp. Hệ thống đồng trục là bộ phận hay gặp nhiều rủi ro nhất của loại máy bay này. Và vì có 2 tầng cánh quạt, có độ cơ động tốt nên khi có chuyển động đột ngột có thể gây ra chạm cánh quạt vào nhau.
    [​IMG]
    Bác nào có phát hiện ra cái sơ đồ này khác Ka-28 Vịt ở đâu ko?
    Thông số kỹ thuật
    Đường kính Fan :15,74m
    Khối lượng : 11 tấn
    Tấm hoạt động : 432 hải lý
    Vận tốc max : 260 km/h
    Vũ khí
    Ngư lôi, rốc két linh tinh, tuỳ từng phiên bản cho khách hàng
    Giá bán : Khoảng 2 mill/chiếc (theo Wiki )

Chia sẻ trang này