1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu chì nổ vì sao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LamUyenNhi, 05/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Lại đánh trống lảng rồi bác ^:)^

    Biết thì nói, không thì nín, chẳng ai cười bác hết. Họ chỉ cười cái tài cãi ngang thôi.

    Trở lại câu hỏi chính nhá: dẫn chứng ra giùm là vận tốc e trong một sợi dây điện thay đổi đối với áp giùm đi xem.

    Còn vấn đề R trong người là thấy bác không rõ gì về cơ thể và điện hết. Biết thì nói, không thì im, chẳng ai chê bác hết. Trả lời câu này giùm nhé, liên quan đến luật Ohm đấy, giòng hay áp giết chết người ???
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Bác diễn tả quá hay qua lối nhìn và suy nghĩ như một con kiến.

    Vậy để nói qua chuyện con kiến cho bác dễ hiểu nhé: bác đang so sánh số lượng con kiến đối với vận tốc con kiến. Có hiểu 2 thứ khác nhau như thế nào không ?

    Chừng nào hiểu được sự khác nhau thì trả lời rồi tớ kiếm link về vận tốc e trong dây điện cho bác xem.
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bạn tphat hiểu vấn đề như thế nào cứ việc diễn giải theo ý của bạn, độ khác biệt diễn giải của bạn so với của tôi mặc nhiên xác lập trình độ của bạn, hơn là việc đánh giá những diễn giải của tôi như một ban giám khảo.

    So sánh kiến mỗi con một hạt hay 4,5 hạt mỗi con với động năng của e rõ là phiến diện nhưng sát thực kinh nghiệm cuộc sống. Một hạt e có động năng cao tất sẽ chuyển động nhanh hơn có động năng thấp (do điện trường cung cấp), như việc một con kiến mang 5 hạt thóc mặc nhiên nó bị "đẩy đi" nhanh hơn chứ không phải nỗ lực của chính nó để chạy nhanh hơn...
  3. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    [:D]:-bd
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4


    Không phải diễn giải theo ý của tớ, mà diễn giải theo lý thuyết điện học trong trường thôi bác ạ.


    Còn chuyện vận tốc hay số lượng con kiến của bác thì bác Zarg đã nói rồi (trong post số 31). Nếu bác không hiểu bác Zarg nói cái gì nữa thì tớ miễn bàn thêm với bác về điện vì đây là căn bản, không hiểu thì nói chuyện với bác như nước đổ lá khoai thôi.


  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Hiểu một vấn đề cơ bản như thế nào đó mới là vấn đề. Câu nói của bạn Zarg đã chứ đựng mâu thuẫn và tôi cũng đã diễn giải cả ở ví dụ về đàn kiến mỗi con 1,2,3...hạt rồi. Bây giờ trên đường vận chuyển ta đặt một máy đếm. Cứ mỗi giây ở sơ cấp máy ghi nhận có 5 con kiến LẦN LƯỢT băng qua (hay chỉ có 1 con thôi nhưng nó vác đến 5 hạt thóc lận, trong điện học có nghĩa mặc nhiên nó chạy nhanh gấp 5 lần). Máy đếm ở thứ cấp ghi nhận là có 5 con kiến, mỗi con một hạt ĐỒNG THỜI băng qua.

    Khác biệt đây là ở chỗ LẦN LƯỢT và ĐỒNG THỜI ẤY, nó vẫn đảm bào công suất nổ cho cầu chì.
  6. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Sao lại đánh lộn ngược thế hả TT? Ví Dụ của TT đưa ra, TT áp dụng nó vào điện học, tất cả là của TT đưa ra. Tớ chỉ giải thích tại sao nó không dùng được, hóa ra nó lại thành của tớ . "Trình độ" của TT quá cao đấy [:D]

    Tôi không bảo "dây phải to" mà tôi nói "thực tế dây nó to". TT đọc có hiểu không? mở cái B/A ra xem thực tế nó thế nào nhé :))

    Chăc bác TT nghĩ cãi cùn sẽ nâng cao uy tín, nên bác cứ cố hết sức cãi cùn =))
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    :))
    thấy bóng dáng a thắng cái là e chuồn
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nản rồi, ko tranh cãi nữa đâu...
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Lực tác dụng lên hạt mang điện electron: F = e.E
    e là điện tích của electron
    E là cường độ điện trường: E = U/d
    U lớn thì E lớn dẫn đến F lớn, F lớn thì gia tốc của e lớn, suy ra vận tốc của e lớn.
  10. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Sửa vì bác localcool trả lời hết ý em định trình bày, mà còn mạch lạc hơn nữa. :">

Chia sẻ trang này