1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu đố 8 đồng xu

Chủ đề trong 'Game Show' bởi CongtuEspana, 15/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hịc hịc ... thì ra là bên đó có rồi. Nhưng kốa .. mình soi lại thấy cách mình nghĩ cũng rất đúng. Ha ha ...
    Mấy cách giải đó .. ghi nhiều số má quá khó hiểu hơn cách của mình .... chì cần dùng "phương pháp chia đôi" là ra ngay.
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    úi trời ,,,,,,,,,,,,,,,,
  3. CongtuEspana

    CongtuEspana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    2 cái vàng vàn chưa được rõ ràng thankiem.
    Cân lần 3 ở B2 thì chắc chắn 2 đồng đấy lệch nhau nhưng đồng nào là đồng giả và quan trọng nặng hơn hay nhẹ hơn làm sao mà biết.
  4. CongtuEspana

    CongtuEspana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0



    Mọi người cứ làm 8 đồng đi nhé.Cái hay là ở chỗ nói được ra đồng nặng hay nhẹ chứ cứ tìm đồng nào là giả thì dễ quá
    Được congtuEspana sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 15/07/2006
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    trời ơi .. đến thế mà ông bạn cũng ko biết cách nữa sao ..
    thế này nhé .. khi mà chỉ còn lại 2 đồng ( đều ko biết đồng nào đồng giả và thật )
    những 6 đồng trước đó thì là thật. Vậy cú lấy 1 đồng trong 6 đồng thật ...
    Cân lần 3 với 1 trong 2 đồng còn lại . Lại có 2 khả năng sảy ra.
    + Bằng nhau : thì đồng còn lại sẽ là đồng giả. Còn để biết nó nặng hơn hay nhẹ hơn thì ở 2 lần cân trước đã cho chúng ta câu trả lời rồi .. nếu như nặng hơn có nghĩa là những lần ko bằng nhau đồng giả ở bên nào thì bên đó nặng hơn. Và ngược lại ..
    + Ko bằng nhau : thôi .. khỏi nói nữa ..
    OK chưa ?
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cách giải của tôi vẫn còn 1 chỗ nữa là chưa giải quết được .. nếu như vô tình sảy ra 1 trường hợp.
    VD : đó là ở cả 3 lần Cân đều bằng nhau .. thì sẽ cho ra đồng giả cuối cùng .. nhưng lại ko hề biết được nó sẽ nặng hơn hay nhẹ hơn những đồng kia.
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 15/07/2006
  7. CongtuEspana

    CongtuEspana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đồng chí này rút ra được gì khi đọc bài giải của wings ở bên kia nhưng cuối cùng là không gì cả.
    Tớ đợi nốt NCD vào đây xem giải thế nào chứ cách giải của NCD ở bên kia thì cũng chẳng khác gì của cậu ở đây dều không biết được nặng nhẹ.
  8. CongtuEspana

    CongtuEspana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy, đấy là trường hợp B2 của bạn đấy, nếu lấy 1 đồng trong B2 của bạn cân với đồng thật khác mà bằng nhau thì
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thứ 1: chỉ ít thì bài giải của mình cũng đã quá rõ ràng và sắc xuất trúng có thể là trên 80%.
    Thứ 2 : bài giải này của mình, mình đã nhận ra được điểm yếu của nó ..
    Thứ 3 : bạn đừng vội , chờ mình nghĩ tiếp ..sẽ có phương án tốt nhất cho bạn ...
    hihi ..vui chơi mà ..đừng vội nóng với nhau nha ! Giờ đi có việc đã ...
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chia làm 3 nhóm : 2 nhóm 3 đồng (nhóm A, B) và 1 nhóm 2 đồng (nhóm C)
    1- Lần 1 : cân 2 nhóm 3 đồng.
    1.1. Nếu = nhau => đồng khác trọng lượng ở nhóm kia,
    Lấy bất kì 1 đồng trong nhóm A,B với từng đồng của nhóm C sẽ biết được đồng khác trọng lượng và nó nặng hay nhẹ
    1.2. Nếu khác nhau, giả sử nhóm A nặng hơn nhóm B
    (A1, A2, A3) > (B1, B2, B3) (đồng nghi ngờ sẽ nằm trong nhóm A hay B)
    2.Lần 2 : Lấy từ nhóm C ra, cân như sau
    (A1,B1,A2) và (B2, A3, C1)
    + nếu bằng nhau => B3 là đồng nhẹ
    + nếu bên nhóm trái nặng hơn => A1 hoặc A2 nặng hơn, hay B2 nhẹ hơn. Cân A1,A2 với nhau, nếu cân lệch thì sẽ biết được đồng nặng, nếu = nhau => B2 là đồng nhẹ
    + nếu nhóm phải nặng hơn => A3 là đồng nặng hay B1 là đồng nhẹ. Cân bất kì A3 hay B1 với 1 đồng chuẩn thì sẽ biết được đồng nào khác trọng lượng.
    Thế thôi!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này