1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu đố Vật Lý phổ thông - nơi dành cho những câu hỏi riêng lẻ không theo một chủ đề nào cả ...

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi zazu, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ufo2003

    ufo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi câu này nhé!
    Ảnh ảo không gian 3 chiều làm thế nào?
    Cái mà mọi người hay dùng mắt để xem ấy (Có khi toét cả mắt vẫn không xem được ấy chứ)
    _________/[UFO]\___________________
    Thành công nào mà không phải bỏ ra ít nhiều đau khổ
    Cuộc sống này có ý nghĩa gì khi mà không có nguời yêu mình __________________________
  2. ufo2003

    ufo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Vì theo yêu cầu của bác Farmer nên em xin chuyển chủ đề này vào đây và nhân tiện xin viết lại ....
    Mọi chi tiết xem tại đây nè http://www.ttvnol.com/forum/t_253616/?0.2921179
    _________/[UFO]\___________________
    Thành công nào mà không phải bỏ ra ít nhiều đau khổCuộc sống
    này có ý nghĩa gì khi mà không có nguời yêu mình
    ____________________
  3. ufo2003

    ufo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Vì theo yêu cầu của bác Farmer nên em xin chuyển chủ đề này vào đây và nhân tiện xin viết lại ....
    Mọi chi tiết xem tại đây nè http://www.ttvnol.com/forum/t_253616/?0.2921179
    _________/[UFO]\___________________
    Thành công nào mà không phải bỏ ra ít nhiều đau khổCuộc sống
    này có ý nghĩa gì khi mà không có nguời yêu mình
    ____________________
  4. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, cần nói rõ "nhiều hơn" nghĩa là sao? nếu về mặt thể tích thì dĩ nhiên nó sẽ giảm, còn về mặt khôi lượng thì cũng như nhau. Độ cao mặt thoáng của nước phụ thuộc từng trường hợp. Nếu ban đầu đá nổi trong nước thì độ cao mặt thoáng không thay đổi, nếu ban đầu đá chạm đáy cốc thì độ cao mặt thoáng có tăng lên
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  5. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, cần nói rõ "nhiều hơn" nghĩa là sao? nếu về mặt thể tích thì dĩ nhiên nó sẽ giảm, còn về mặt khôi lượng thì cũng như nhau. Độ cao mặt thoáng của nước phụ thuộc từng trường hợp. Nếu ban đầu đá nổi trong nước thì độ cao mặt thoáng không thay đổi, nếu ban đầu đá chạm đáy cốc thì độ cao mặt thoáng có tăng lên
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  6. phantasy

    phantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mật độ tinh thể của nước lớn hơn mật độ tinh thể của nước đá nên một cốc nước đá đầy tan ra sẽ cho một cốc nước vơi hơn.
  7. phantasy

    phantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mật độ tinh thể của nước lớn hơn mật độ tinh thể của nước đá nên một cốc nước đá đầy tan ra sẽ cho một cốc nước vơi hơn.
  8. Pionez

    Pionez Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ha ha cái này mình làm từ lâu lắm rồi, cách đây cũng ngót ngét 6,7 năm, hồi mà báo Hoa Học Trò tổ chức cuộc thi vẽ ảo ảnh không gian ba chiều (lúc đó mình học lớp 8, 9 gì gì đó). Mình gửi đi một cái ảo ảnh đến toà soạn, ảo ảnh này có dòng chữ VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN. Do phương pháp của mình làm thủ công quá, vì lúc đó không biết lập trình mà, mình dùng paint của win 3.11 (!!) để vẽ nên hình chỉ nổi dưới dạng bèn bẹt thôi, không được đẹp như sách. Kết quả mình chẳng được cái giải gì cả, tuy nhiên trong một bài tổng kết về cuộc thi này, toà soạn có nhắc đến tên mình và câu viết của mình. Bạn tìm lại các số báo cũ của HHT cách đây 6,7 năm thế nào cũng thấy (Xin lỗi mọi người nếu mình có khoe một chút) Đọc được câu hỏi của UFO mà bao nhiêu chuyện từ hồi cấp II tràn về đành viết đại lên đây mấy dòng. Mong các bạn thông cảm.
    Nguyên tắc nhìn ảo ảnh thế nào chắc UFO và các bạn cũng biết rồi. Chính là việc mình điều chỉnh tiêu cự của thuỷ tinh thể sao cho mặt phẳng nhìn rõ (hoặc mặt phẳng tiêu hiểu theo một nghĩa nào đó) nằm trước hoặc nằm sau mặt phẳng của ảnh ảo (nếu mặt phẳng này nằm trước và bạn nhìn thấy hình nổi thì bạn sẽ nhìn thấy hình chìm nếu mặt phẳng này nằm sau). Do bạn có 2 mắt nên khi không nhìn rõ vào một vật nào đó bạn sẽ thấy có 2 ảnh của vật này ( ví dụ bạn đưa một ngón tay vào gẩn mắt trong khi mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tình, bạn sẽ thấy 2 ngón tay). Bây giờ để tiến thêm một bước, bạn hãy chạy đi tìm 2 cái đũa hoặc 2 cái bút thật giống nhau (nhớ là phải thật giống nhau). Mắt bạn cứ tiếp tục nhìn vào cai màn hình máy tính (đọc cái bài này chẳng hạn), hai tay bạn đưa 2 que đũa cách màn hình độ khoảng 5 cm. Bạn đừng mất tập trung mà nhìn vào 2 que đũa, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Khi hai que đũa cách xa nhau, bạn sẽ thấy 4 que đũa mờ mờ. Đưa chúng lại gần nhau từ từ, đến một khoảng cách nào đó bạn sẽ thấy chúng chỉ còn 3 que rõ ràng lúc này ảnh của 1 que sẽ là sự chồng chập (hiểu theo nghĩa sự cảm nhận của các tế bào thị giác) của ảnh 2 que đũa. Nếu thực sự bạn nhìn thấy 3 que rõ ràng thì bạn đã thực sự bước vào thế giới của ảnh ảo không gian ba chiều, tất nhiên đó chỉ là một bài tập mở đầu hơi phức tạp một chút.
    Bây giờ, mình sẽ chỉ cho bạn cách vẽ mà ngày xưa mình làm, mình xin lỗi trước vì tính thủ công của nó. Rất đơn giản vì một cái đầu của học sinh cấp 2 chỉ có thể dừng lại ở đó. Bạn đang dùng win$ phải không ? bạn bật Paint lên và tiến hành vẽ ảnh ảo. Bạn copy một từ một bức ảnh nào đó một dải dọc màn hình cỡ 2x8 cm. Bạn tạo một ảnh mới, dán cái dải vừa mới copy vào ảnh mới này. Bạn tiến hành nhân cái dải này lên nhiều lần, dải này nối tiếp dải kia. Bạn sẽ được một bưc ảnh với các chi tiết lặp lại. Nhìn thì có vẻ giống búc ảnh ảo rồi đấy, nhưng đó là một bức "ảnh ảo" trong trắng, chưa ai mó tay vào. Nếu bạn nhìn vào theo phương pháp nhìn ảnh ảo thì bạn chỉ thấy một mặt phẳng thôi. Đến giai đoạn phức tạp hơn rồi đó: Bây giờ bạn dùng công cụ kéo, chọn một mảng nho nhỏ của tranh, sau đó copy và paste lại. Bạn nhấp chuột vào phần vừa paste, keo nó vào đúng vị trí của nó mà bạn vừa chọn trên bức tranh. Nhìn lại bức tranh theo kiểu ảnh ảo, dùng chuột kéo theo phương ngang dần dần phần bạn vừa paste qua một bên, bạn sẽ thấy phần bạn kéo nổi dần dần lên. Độ nông sâu của ảnh nổi sẽ phụ thuộc vào khoảng cách mà bạn kéo. Bên cạnh hiệu ứng nổi đó, bạn sẽ thấy một hiệu ứng chìm mà chi tiết giống hệt với phần nổi. Mình nhường bạn cách xử lý tiếp để bỏ đi hiệu ứng chìm.
    Bạn tiến hành như vậy từng bước một, bạn sẽ có một ảnh ảo đơn giản. Muốn phức tạp hơn (làm thể nào để có ảnh nổi cong cong, .... ) bạn phải tìm hiểu tiếp thôi. Chúc bạn thành công.
    PS: Mình gửi luôn cho bạn bức ảnh mà mình vừa vẽ vừa viết cái bài này. Ảnh đơn giản thôi, cái chính là nguyên lý mà mình đã sử dụng. Và bạn có thể thây bằng mắt thường cái chi tiết mà mình đã dịch chuyển để tạo ảnh nổi.
    Have fun.
    Được pionez sửa chữa / chuyển vào 06:02 ngày 02/09/2003
  9. Pionez

    Pionez Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ha ha cái này mình làm từ lâu lắm rồi, cách đây cũng ngót ngét 6,7 năm, hồi mà báo Hoa Học Trò tổ chức cuộc thi vẽ ảo ảnh không gian ba chiều (lúc đó mình học lớp 8, 9 gì gì đó). Mình gửi đi một cái ảo ảnh đến toà soạn, ảo ảnh này có dòng chữ VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN. Do phương pháp của mình làm thủ công quá, vì lúc đó không biết lập trình mà, mình dùng paint của win 3.11 (!!) để vẽ nên hình chỉ nổi dưới dạng bèn bẹt thôi, không được đẹp như sách. Kết quả mình chẳng được cái giải gì cả, tuy nhiên trong một bài tổng kết về cuộc thi này, toà soạn có nhắc đến tên mình và câu viết của mình. Bạn tìm lại các số báo cũ của HHT cách đây 6,7 năm thế nào cũng thấy (Xin lỗi mọi người nếu mình có khoe một chút) Đọc được câu hỏi của UFO mà bao nhiêu chuyện từ hồi cấp II tràn về đành viết đại lên đây mấy dòng. Mong các bạn thông cảm.
    Nguyên tắc nhìn ảo ảnh thế nào chắc UFO và các bạn cũng biết rồi. Chính là việc mình điều chỉnh tiêu cự của thuỷ tinh thể sao cho mặt phẳng nhìn rõ (hoặc mặt phẳng tiêu hiểu theo một nghĩa nào đó) nằm trước hoặc nằm sau mặt phẳng của ảnh ảo (nếu mặt phẳng này nằm trước và bạn nhìn thấy hình nổi thì bạn sẽ nhìn thấy hình chìm nếu mặt phẳng này nằm sau). Do bạn có 2 mắt nên khi không nhìn rõ vào một vật nào đó bạn sẽ thấy có 2 ảnh của vật này ( ví dụ bạn đưa một ngón tay vào gẩn mắt trong khi mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tình, bạn sẽ thấy 2 ngón tay). Bây giờ để tiến thêm một bước, bạn hãy chạy đi tìm 2 cái đũa hoặc 2 cái bút thật giống nhau (nhớ là phải thật giống nhau). Mắt bạn cứ tiếp tục nhìn vào cai màn hình máy tính (đọc cái bài này chẳng hạn), hai tay bạn đưa 2 que đũa cách màn hình độ khoảng 5 cm. Bạn đừng mất tập trung mà nhìn vào 2 que đũa, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Khi hai que đũa cách xa nhau, bạn sẽ thấy 4 que đũa mờ mờ. Đưa chúng lại gần nhau từ từ, đến một khoảng cách nào đó bạn sẽ thấy chúng chỉ còn 3 que rõ ràng lúc này ảnh của 1 que sẽ là sự chồng chập (hiểu theo nghĩa sự cảm nhận của các tế bào thị giác) của ảnh 2 que đũa. Nếu thực sự bạn nhìn thấy 3 que rõ ràng thì bạn đã thực sự bước vào thế giới của ảnh ảo không gian ba chiều, tất nhiên đó chỉ là một bài tập mở đầu hơi phức tạp một chút.
    Bây giờ, mình sẽ chỉ cho bạn cách vẽ mà ngày xưa mình làm, mình xin lỗi trước vì tính thủ công của nó. Rất đơn giản vì một cái đầu của học sinh cấp 2 chỉ có thể dừng lại ở đó. Bạn đang dùng win$ phải không ? bạn bật Paint lên và tiến hành vẽ ảnh ảo. Bạn copy một từ một bức ảnh nào đó một dải dọc màn hình cỡ 2x8 cm. Bạn tạo một ảnh mới, dán cái dải vừa mới copy vào ảnh mới này. Bạn tiến hành nhân cái dải này lên nhiều lần, dải này nối tiếp dải kia. Bạn sẽ được một bưc ảnh với các chi tiết lặp lại. Nhìn thì có vẻ giống búc ảnh ảo rồi đấy, nhưng đó là một bức "ảnh ảo" trong trắng, chưa ai mó tay vào. Nếu bạn nhìn vào theo phương pháp nhìn ảnh ảo thì bạn chỉ thấy một mặt phẳng thôi. Đến giai đoạn phức tạp hơn rồi đó: Bây giờ bạn dùng công cụ kéo, chọn một mảng nho nhỏ của tranh, sau đó copy và paste lại. Bạn nhấp chuột vào phần vừa paste, keo nó vào đúng vị trí của nó mà bạn vừa chọn trên bức tranh. Nhìn lại bức tranh theo kiểu ảnh ảo, dùng chuột kéo theo phương ngang dần dần phần bạn vừa paste qua một bên, bạn sẽ thấy phần bạn kéo nổi dần dần lên. Độ nông sâu của ảnh nổi sẽ phụ thuộc vào khoảng cách mà bạn kéo. Bên cạnh hiệu ứng nổi đó, bạn sẽ thấy một hiệu ứng chìm mà chi tiết giống hệt với phần nổi. Mình nhường bạn cách xử lý tiếp để bỏ đi hiệu ứng chìm.
    Bạn tiến hành như vậy từng bước một, bạn sẽ có một ảnh ảo đơn giản. Muốn phức tạp hơn (làm thể nào để có ảnh nổi cong cong, .... ) bạn phải tìm hiểu tiếp thôi. Chúc bạn thành công.
    PS: Mình gửi luôn cho bạn bức ảnh mà mình vừa vẽ vừa viết cái bài này. Ảnh đơn giản thôi, cái chính là nguyên lý mà mình đã sử dụng. Và bạn có thể thây bằng mắt thường cái chi tiết mà mình đã dịch chuyển để tạo ảnh nổi.
    Have fun.
    Được pionez sửa chữa / chuyển vào 06:02 ngày 02/09/2003
  10. ufo2003

    ufo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thank
    Em về sẽ thử làm xem sao. Hẹn ki nào xong nhé
    _________/[UFO]\___________________
    Thành công nào mà không phải bỏ ra ít nhiều đau khổCuộc sống
    này có ý nghĩa gì khi mà không có nguời yêu mình
    ____________________

Chia sẻ trang này