1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu đố Vật Lý phổ thông - nơi dành cho những câu hỏi riêng lẻ không theo một chủ đề nào cả ...

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi zazu, 14/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hì, chết thật, nhầm, xin lỗi nha.
    Thôi, có lẽ chuyển chủ đề gì mới đi, cái này nói đến đấy chắc ai cũng hiểu rồi, kết thúc được rồi đấy. Còn bạn bảo post định nghĩa của từ "nặng" mà bạn lấy trong từ điển thì mình nghĩ không được, trừ khi trong từ điển đó có nói rõ đó là định nghĩa dùng trong vật lý.
    Họ mặt ngoài không thò nanh vuốt
    Cấu xé người nhai nuốt ngọt ngon
  2. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Sao hổng ai trả lời hết vậy?
    Theo ý tôi, người ta nhìn các vật theo góc nhìn. Và vận tốc của vật đối với mắt là vận tốc góc của vật đó. Cái ta nhìn thấy là vận tốc góc, còn vận tốc thực chỉ được ước lượng qua vận tốc góc này mà thôi.
    Khi đi ô tô, tàu hỏa, vận tốc chuyển động của các vật như nhà cửa, núi non... trên mặt đất đối với ta là như nhau (bằng vận tốc ô tô, tàu hỏa). Đối với các vật ở gần, vận tốc góc sẽ lớn còn đối với các vật ở xa thì vận tốc góc nhỏ hơn. Như vậy, tuy ta cùng thấy tất cả mọi vật đều lùi lại phía sau, nhưng các vật ở xa lùi chậm hơn. Nên có vẻ như các vật ở gần chuyển động vượt các vật ở xa.
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  3. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Sao hổng ai trả lời hết vậy?
    Theo ý tôi, người ta nhìn các vật theo góc nhìn. Và vận tốc của vật đối với mắt là vận tốc góc của vật đó. Cái ta nhìn thấy là vận tốc góc, còn vận tốc thực chỉ được ước lượng qua vận tốc góc này mà thôi.
    Khi đi ô tô, tàu hỏa, vận tốc chuyển động của các vật như nhà cửa, núi non... trên mặt đất đối với ta là như nhau (bằng vận tốc ô tô, tàu hỏa). Đối với các vật ở gần, vận tốc góc sẽ lớn còn đối với các vật ở xa thì vận tốc góc nhỏ hơn. Như vậy, tuy ta cùng thấy tất cả mọi vật đều lùi lại phía sau, nhưng các vật ở xa lùi chậm hơn. Nên có vẻ như các vật ở gần chuyển động vượt các vật ở xa.
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  4. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Còn 1 hiện tượng nữa là khi chuyển động thì ảnh của vật sẽ nổi rõ tính xa gần hơn ! đây là 1 đặc điểm cấu tạo rất hay của mắt người . Điều này cũng là 1 nguyên nhân giải thích cho hiện tượng trên !
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  5. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Còn 1 hiện tượng nữa là khi chuyển động thì ảnh của vật sẽ nổi rõ tính xa gần hơn ! đây là 1 đặc điểm cấu tạo rất hay của mắt người . Điều này cũng là 1 nguyên nhân giải thích cho hiện tượng trên !
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  6. davidtrinh

    davidtrinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hế Lô các bạn !!
    Tui cũng xin có một câu hỏi nho nhỏ thôi:
    Người ta gắn đuôi vào chiếc diều để làm cái gì zậy ????
    Hề Hề, mong được phúc đáp sớm.......

    David
  7. davidtrinh

    davidtrinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hế Lô các bạn !!
    Tui cũng xin có một câu hỏi nho nhỏ thôi:
    Người ta gắn đuôi vào chiếc diều để làm cái gì zậy ????
    Hề Hề, mong được phúc đáp sớm.......

    David
  8. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hay, câu này cao cấp, vote cho 5 sao. Tôi cũng không biết rõ lắm, chỉ biết có những loại diều không hề có đuôi (trong Nam gọi là diều bầu). Hồi nhỏ tôi làm được mấy con diều gì đó, nhưng mà hổng bay được, vì không ai chỉ tôi cách làm cả. Ai đã có kinh nghiệm làm diều xin trả lời trước.
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  9. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hay, câu này cao cấp, vote cho 5 sao. Tôi cũng không biết rõ lắm, chỉ biết có những loại diều không hề có đuôi (trong Nam gọi là diều bầu). Hồi nhỏ tôi làm được mấy con diều gì đó, nhưng mà hổng bay được, vì không ai chỉ tôi cách làm cả. Ai đã có kinh nghiệm làm diều xin trả lời trước.
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  10. nhatvirus

    nhatvirus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì người ta gắn đuôi vào chiếc diều vì lý do sau :
    KHi chúng ta thả diều thì muốn diều nên cao chúng ta phải kéo nó về phía trước , làm như vậy có tác dụng làm cho diều tiến về phía trước , thân diều tiếp xúc với lớp không khí phía dưới , lớp không khí này sẽ đẩy diều bay nên .Khi ta gắn đuôi vào diều thì phần đuôi sẽ nặng hơn phần đầu , điều này có nghĩa là khi tiếp xúc với lơp không khí phía dưới đuôi nặng hơn sẽ khó bị hất nên trong khi đó phần đầu nhẹ sẽ được hất nên và như vậy thì diều sẽ nên cao dễ hơn .
    Tôi buồn mà lại chẳng biết vì sao tôi buồn ?

Chia sẻ trang này