Toi co doc 1 cau hoi ve cau hinh e bao hoa va ban bao hoa tren forum nay, muon nho cac ban phan biet giup cau hinh bao hoa va "gia" bao hoa? VD: ta noi Ar co cau hinh bao hoa; ion Fe3+ co cau hinh ban bao hoa, vay thi cau hinh nhu the nao thi goi la gia bao hoa, vi du?
Cấu hình bão hoà là cấu hình mà các electron đã điền đủ vào các obitan như s là 2e; p là 6e; d là 10e... Cấu hình nửa bão hòa là một nửa số e đã được điền đủ vào các obitan này. Cấu hình này có số e độc thân là cực đại (tuân theo quy tắc Hund) nên bền vững hơn các cấu hình khác (tất nhiên trừ cấu hình bão hoà)
Hic, mình thì ko nghĩ như vậy, theo như mình được học thì "hiện tượng giả bão hòa" chứ ko phải là "cấu hình giả bão hòa". Bạn đã biết là trong BTH thì các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc là mỗi chu kỳ là tập hợp các nguyên tố có cùng số lớp elec. Chu kỳ 1 và 2 bão hòa vì các phân lớp đều đã được lấp đầy. Nhưng từ chu kỳ 3 trở đi thì có hiện tượng giả bão hòa. VD ở chu kỳ 3, lớp 3 có 3 phân lớp s, p, d lẽ ra số nguyên tố là 18 mới là bão hòa, nhưng nó chỉ điền đến hết 3p đã hết chu kỳ 3. Đó chính là giả bão hòa Các chu kỳ 3, 4, 5, .. trở đi đều vậy