1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi không biết hỏi ai?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hoathep, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú chơi toàn những bài toán hồi anh học mẫu giáo thường đem ra đố nhau.
    Bài chú Grz đưa ra thừa dữ kiện. Con cá đó nặng 18.5 KG.
    Ai thắc mắc PM cho anh, anh cho xem lời giải.
    Giải bài này hộ cái:
    Trung thu, đứa bé nhìn mặt Trăng hỏi ông: Ông ơi, mặt trăng cách Trái đất bao nhiêu vì sao?
  2. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ối chú PNA. Chú làm anh cười vỡ bụng mất. Chú tính kiểu x gì mà ra 18.5kg?
    Yêu cầu chú PNA về nhà học lại môn tiếng việt.
  3. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ối chú PNA. Chú làm anh cười vỡ bụng mất. Chú tính kiểu x gì mà ra 18.5kg?
    Yêu cầu chú PNA về nhà học lại môn tiếng việt.
  4. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Ôi quả thật là người TN có nhiều người tài quá. khâm phục khâm phục.
    Nhưng em đưa ra bài toán cụ thể của em nhé
    1. Để có thể đo khoảng cách người ta dùng thước "Chắc không có gì bàn cãi" Nhưng vấn đề ở độ chính xác
    Thước thông thường thì có độ chính xác là 0.5mm
    Để có thể đo chính xác hơn người ta dùng thước kẹp panme
    Nguyên lý là: Trên thước cố định người ta vạch có độ chính xác là 1mm. Trên thước di động người ta lấy một đoạn thẳng 9mm,hoặc 19mm chia làm 10 vạch bằng nhau, khi đó cái thước đó sẽ đo được độ chính xác là 0.1mm.
    Còn nếu lấy một đoạn thẳng 19mm hoặc 39mm chia ra làm 20 vạch bằng nhau thì sẽ có độ chính xác là 0.05mm
    Vậy để chia cái đoạn thẳng ấy ra làm 10 phần thật chính xác thì làm cách nào đây?
    Không thể dùng nguyên lý đường thẳng song song được rồi.
    Giả sử như chúng ta chưa có một phương tiện đo đạc nào cả.
    Vậy mình nghĩ khả thi nhất là giao điểm. Mà giờ mình chỉ biết chia một đoạn thẳng ra làm hai thôi. hu hu.....
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Ôi quả thật là người TN có nhiều người tài quá. khâm phục khâm phục.
    Nhưng em đưa ra bài toán cụ thể của em nhé
    1. Để có thể đo khoảng cách người ta dùng thước "Chắc không có gì bàn cãi" Nhưng vấn đề ở độ chính xác
    Thước thông thường thì có độ chính xác là 0.5mm
    Để có thể đo chính xác hơn người ta dùng thước kẹp panme
    Nguyên lý là: Trên thước cố định người ta vạch có độ chính xác là 1mm. Trên thước di động người ta lấy một đoạn thẳng 9mm,hoặc 19mm chia làm 10 vạch bằng nhau, khi đó cái thước đó sẽ đo được độ chính xác là 0.1mm.
    Còn nếu lấy một đoạn thẳng 19mm hoặc 39mm chia ra làm 20 vạch bằng nhau thì sẽ có độ chính xác là 0.05mm
    Vậy để chia cái đoạn thẳng ấy ra làm 10 phần thật chính xác thì làm cách nào đây?
    Không thể dùng nguyên lý đường thẳng song song được rồi.
    Giả sử như chúng ta chưa có một phương tiện đo đạc nào cả.
    Vậy mình nghĩ khả thi nhất là giao điểm. Mà giờ mình chỉ biết chia một đoạn thẳng ra làm hai thôi. hu hu.....
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    To: sanga
    Những thông tin ấy bạn đọc ở đâu thế. Quả thật là hay hay.
    Ngày xưa khi chưa có các phương tiện hiện đại, thì người ta dùng phương pháp nào để đo 1/10triệu đường kinh tuyến. Quang học thì phải, nhưng đo thế nào, có ai biết không???
  7. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    To: sanga
    Những thông tin ấy bạn đọc ở đâu thế. Quả thật là hay hay.
    Ngày xưa khi chưa có các phương tiện hiện đại, thì người ta dùng phương pháp nào để đo 1/10triệu đường kinh tuyến. Quang học thì phải, nhưng đo thế nào, có ai biết không???
  8. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Topic này có vẻ xôm đây! Mọi người hãy tham gia nhé. PNA quay lại Box à, sao ko gọi Thainguyen001.
    PNA làm nhà báo, hắn biết gì về toán đâu mà giải. Đáp số của PNA là ngày xưa học dốt toán quá, 8+4=18,5 (Lần đó hắn bị 0 điểm Toán và còn bị treo lên cột cờ hồi lớp 1)
    Để Thainguyen001 giải bài này cho, dễ ợt
    Đây là toán mẹo, chia con số 8 làm hai phần, ta sẽ được mỗi phần là 1 con số 0 (Dùng con dao, chặt con số 8 thành hai nửa)
    Vậy ta có 8 cộng 0 sẽ là 80 (ghép số 8 và số 0, cộng đây là cộng chuỗi số)=> con cá nặng 80Kg
    bài toán này anh dạy chú Grzzzzzzz trước ngày chú ấy lên máy bay, thấy chú ấy buồn quá lên anh đố chú ấy cho chú ây vui thôi mà. Chú ấy cũng giỏi phết, chỉ mất có 10 tiếng đồng hồ là giải được, chú ấy bay sang bên X du học và khi đến nơi gọi điện về trả lời đáp số cho anh
  9. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Topic này có vẻ xôm đây! Mọi người hãy tham gia nhé. PNA quay lại Box à, sao ko gọi Thainguyen001.
    PNA làm nhà báo, hắn biết gì về toán đâu mà giải. Đáp số của PNA là ngày xưa học dốt toán quá, 8+4=18,5 (Lần đó hắn bị 0 điểm Toán và còn bị treo lên cột cờ hồi lớp 1)
    Để Thainguyen001 giải bài này cho, dễ ợt
    Đây là toán mẹo, chia con số 8 làm hai phần, ta sẽ được mỗi phần là 1 con số 0 (Dùng con dao, chặt con số 8 thành hai nửa)
    Vậy ta có 8 cộng 0 sẽ là 80 (ghép số 8 và số 0, cộng đây là cộng chuỗi số)=> con cá nặng 80Kg
    bài toán này anh dạy chú Grzzzzzzz trước ngày chú ấy lên máy bay, thấy chú ấy buồn quá lên anh đố chú ấy cho chú ây vui thôi mà. Chú ấy cũng giỏi phết, chỉ mất có 10 tiếng đồng hồ là giải được, chú ấy bay sang bên X du học và khi đến nơi gọi điện về trả lời đáp số cho anh
  10. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc. Chú TN001. Toán nghiêm chỉnh của lớp 5 chứ không phải toán lôm côm kiểu chú đâu.
    Thôi anh mất công hướng dẫn vậy
    8 + (1/2)X = X
    Xong
    Chú hoathep nhầm cơ bản. Cái chú nói là cái thước kẹp (Caliper) khác với Panme (Micrometter).

Chia sẻ trang này