Vàng không tan trong 1 a xít độc lập, nhưng nếu trộn a xít nitric đậm đặc với a xít clohidric đậm đặc (theo tỉ lệ 1:3) thì sẽ hoà tan được nó. Do vậy dung dịch này đã được "phong vương" - gọi là "vương thuỷ" (còn gọi là "cường toan"). Những nhà chế biến vàng hay dùng phương pháp này (còn gọi là phân kim) để tạo ra cái gọi là "vàng mười" (cỡ vàng 9999). (hoà tan vàng rồi mới tách ra để có độ tinh khiết cao). WJT.
Tớ chịu, thậm chí cả HCN là gì cũng không biết nữa! Tớ là dân cơ khí mà - bỏ học hoá từ khi hết phổ thông (hơn 25 năm rồi)! WJT.
TextText[/size=3HÌ HÌ Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau :Nuớc cường toan la hỗn hợp của axit clohidric và axit nitoric nó có khả năng oxh rất mạnh người ta giả thích khả năng oxh của nó, là do sự có mặt của gốc _NO3 và có mặt cả clo nguyên tử nên nó cco khả nang oxh rất mạnh hoa tan được cả vàng