1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Golden_Cavalry, 21/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    DEPTH CHARGE:
    Là thứ vũ khí diệt tàu ngầm cổ điển nhất phát triển từ thời thế chiến I, ý tưởng ra đời năm 19911 như là một thứ ?odropping mine?,phóng từ tàu nổi.Thực chất nó là thuốc nổ cực mạnh(high explosive) nhằm gia tăng sức ép vì nước là môi trường đặc hơn không khí , chất nổ chứa trong các thùng có hình trụ tròn như cái thùng phuy, độ sâu phát nổ được điều chỉnh được bằng cách thay đổi số vòng quay của một cái tay nắm xoay như kiểu lên dây thiều cho đồng hồ báo thức , cho tới thời thế chiến 2người ta thả depth charge bằng tay theo kiểu để nó trên cái máng rồi hất nó xuống biển ( ai coi phim U-571 sẽ thấy rõ điều này)
    xem hình,
    Về sau người ta chế ra một cái ống phóng gọi là K-GUN , nôm na để cái thùng depth charge trong một cái ống phóng nén hơi, ống phóng này có thể phóng môt ku depth charge nặng 270 kg ra xa 50m.
    Hình nè:
    Thật ra thì càng về sau thứ vũ khí này không thể coi là mối đe doạ cho ku sub vì vỏ của nó ngày càng chắc chắn thể chịu được áp lực một vụ nổ depth charge cách nó 10-20ft ( chịu khó đổi ra met nhe quý dzị), cho nên phải khi có nhiều vụ nổ của depth charge theo kiểu dây chuyền và gần sát nhau thì mới hòng hạ nó nổi, đây không phải là thứ vũ khí lý tưởng để diệt tàu ngầm, ngày nay gười tà dùng torpedo.
    TOWED ARRAY SONAR:
    Cái này thực chất nó là hydrophones ( muốn biết hydrophones là gì thì chịu khó đọc bài tôi post ở topic " Active và Passive sonar") được tàu nổi nó kéo bằng cáp và tất nhiên thả chìm dưới nứơc nhằm mục dích là tăng tầm dò tìm mục tiêu, thứ này thường được các tàu tuần tiễu bảo vệ lãnh hải hạng Frigate sử dụng.
    Coi tạm cái hình hơi bị mờ nhé:
    RADAR DECOY:
    Nhân nói về Towed Array Sonar, nói chút về towed decoy của máy bay. Nó được kéo sau máy bay bằng một sợi cáp mỏng, được cuộn ra sau đuôi máy bay có khi 300 ft. Tên lửa có thể nhầm đây là máy bay đối phương vì dù nó nhỏ nhưng diện tích bức xạ radar (RCS ?" Radar Cross Section) của nó lớn hơn gấp đôi máy bay mục tiêu. Nó bay cùng vận tốc với máy bay mục tiêu nên rất dễ nhầm. Nếu mà tên lửa không nổ banh xác thằng ku towed radar decoy thì máy bay mục tiêu có thể cuộn dây cáp và thu cái decoy lại để dùng sau này
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 14/11/2003
  2. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    cám ơn hai bác ducsniper và bác Antey nhé. bác ducsniper còn cho cả hình minh hoạ, đọc nghe hấp dẫn lắm . nhân tiện đây xin cho hỏi tiếp là ngày trước tôi có hỏi về các loại sỹ quan và cấp bậc trên một tàu chiến đấu VN hiện nay nhưng không hiểu sao bị xoá mất. chẳng hiểu câu hỏi của tôi vi phạm luật gì?
    tôi đọc sách nước ngoài thì thấy tàu của họ có sỹ quan radar, sỹ quan thông tin, sỹ quan vũ khí chẳng hạn, không hiểu tàu VN có phân loại sỹ quan giống như thế này không? tôi cũng muốn biết cấp bậc của các loại sỹ quan này trên tàu của VN.
    bác nào biết được thì chỉ giùm nhé.
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có nói tới K-Gun để phóng depth charge mà chưa có hình minh hoạ, bây giờ post cho ku Tande thưởng lãm nè
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 17/11/2003
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Đang làm topic nhưng gặp vài từ hóc búa ko thể chuyển sang tiếng Việt, hỏi các đại gia vậy:
    - tankette
    - long barrel
    - high muzzle velocity
    - conic turret
    - cylindrical turret
    - sloped turret
    - ad***ional homogeneuos armor
    Xôi chè.
     Sỹ Phú
  5. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    bác phải cho nó vào ngữ cảnh nào thì dịch mới hợp được chứ Em đoán đại nhé
    - tankette : hum hình như không có từ này, tank ette hả bác spirou ?
    - long barrel: nòng dài ?
    - high muzzle velocity: vận tốc đầu đạn cao
    - conic turret: tháp pháo hình côn
    - cylindrical turret: tháp pháo hình trụ
    - sloped turret: tháp pháo xiên (chắc là chỉ mặt trước ?)
    - ad***ional homogeneuos armor : (homogeneous ?)
    (từ dictionary.com)
    ho·mo·ge·ne·ous ( P ) Pronunciation Key (hm-jn-s, -jnys)
    adj.
    Of the same or similar nature or kind: ?oa tight-knit, homogeneous society? (James Fallows).
    Uniform in structure or composition throughout.
    Mathematics. Consisting of terms of the same degree or elements of the same dimension.
    chắc là thêm một lớp giáp cùng loại (với lớp giáp đã có sẵn) ?
    Vietchess | Ván cờ hay | Chess puzzle
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hehhe thằng ku em - chử này thì mày đi kiếm cũng không ra đâu - chử nghĩa rắc rối nhưng cái từ này teo gặp lâu rồi lúc mới quẳng cải chủ đề thiết giáp phú lang sa á :
    TANK - ETTE - có nghĩa là tank nhỏ (nhẹ) - tiếng tây còn 1 từ đề chỉ tăng nhẹ gọi là RESERVOIR - đúng nghĩa nó là bình xăng nhưng kiểu gọi này dành cho những xe bánh xích KHÔNG có trang bị hỏa lực mạnh như mấy chiếc tank nhẹ : xem lại chủ đề dó nhá ku :
    - Renault bánh xích
    - Type 94, 95 rồi cái gì quên rồi của nhật lùn á
    - Mấy chiếc Vickers của anh cát lợi bán cho thái lan nữa
    cho nên chử này thì có đi kiếm tự điển hêhh nó cũng không có nữa á nói chung là mấy ku tank nhí nhi đồng gồm 1 đến 3 người lái - hiểu o hả con lừa - 1 chai ông già cho câu trả lời nhá ku em
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Quên - còn cái từ Long Barrel thì nếu như ku đang dịch phần về tankette thì nó có thể hiểu được theo nghĩa nòng dài (hoặc lớn ) thí dụ mấy chiếc đó trang bị trung liên hay đại bác cở nhỏ nòng cụt 25 hay 30mm cái rồi đổi thành nòng dài - tựa kiểu tankette phú lang sa có 2 loại nòng đại bác Hotchkiss 25 hoặc 30 mm - phân biệt thành loại dài và loại ngắn
    Mấy thằng tankette của liên xô lúc đó còn được không vận hehhe kinh chưa
    Tankette T27 dưới bụng mụ ném bom TB -3
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn úc bu và anh Ăn Khô Mực.Thực ra mình tìm ra nghĩa của nó, nhưng ko thể tìm tiếng Việt tương đương để mọi người hiểu hoặc từ điển giải thích chung, ko mang tính kỹ thuật.
    Dạo này thấy ít post bài tưởng anh đi dạo miền nam rồi chứ. . Ko nên uống nhiều rượu mà có hại cho sức khoẻ rồi...hehehe.
    Bọn LX còn thả xe teng từ máy bay xuống sông cơ:
    Nói thêm, lính dù Nga thời 1930'' nhảy dù từ máy bay ném bom TB-3 bằng cách bò từ cửa sổ ra cánh rồi từ đó nhảy vù cái xuống đất, hồi trước coi hình vui lắm.
     Sỹ Phú
  9. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    các bác nói thì đúng hết zồi còn lại cái tankette với cái ad***ional homogenuos amour thì em cho là như zầy hông biết có được không,
    Tankette : tăng cá nhân, vì thường tankette thì chỉ có 1 ngưòi lái kiêm xạ thủ, loại tankette mà cần đến 3 thằng lái như bác AKM kể ở trên thì cũng tương đối to zồi, có thể xếp vào loại light tank được zồi
    còn cái ad***ional homogenuos amour thì có thể dịch là : "giáp bổ sung đồng nhất"
    cách giải thích thì giống như bác ucbu ở trên zồi
    biết có nhiêu đó, bác nào góp ý thêm hộ
    Được lovelace_the_deflorator sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 19/11/2003
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ai biết giải đáp giùm nhe, xin cám ơn trước:
    -Lâu rồi có xem phim The Longest Day , có cảnh quân đồng minh chở lính dù, vì số máy bay không đủ nên phải xài thêm tàu lượn, thực tế là đúng. Chiếc tàu lượn có phi công lái nối bằng dây thừng với máy bay mẹ, hình như là Dakota ( tôi không rành về máy bay đời xưa) nó cất cánh kéo thằng tàu lượn lên theo.Xin hỏi:
    - Tàu lượn có chở lính dù, nặng thế và máy bay kéo cũng chở lính làm sao nó đủ sức kéo tàu lượn cất cánh được nhỉ????
    -Dây thừng kéo móc vào đâu trên tàu lượn mà chịu lưc nổi nhỉ
    -Trong tàu lượn có chứa cả xe Jeep, vậy hạ cánh làm sao ?
    BE COOL!

Chia sẻ trang này