1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người "không sợ thất nghiệp"

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi tranha152660, 08/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ờ, ráng vote đi, nghề của chú mà, cố gắng create thêm vài trăm nick nữa cho khỏi thất nghiệp!
  2. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mình xin mạn phép bổ xung 1 vài điểm?
    1 /bạn sẽ phải trả lời câu hỏi như ((bạn muốn có thu nhập bao nhiêu".Bạn có biết uống rượu hay hút thuốc lá không.Bạn có thể làm đưọc những việc gì?
    2 /về mặt chuyên môn bạn cứ tự tin tră lời cho luu loát đừng sợ(mình có tham ra phỏng vấn 1 vài bạn mới ra trường hầu hết trả lời rất dở do thiếu tự tin dẫn đến những câu đơn giản mà không trả lời được thật ra là các câu hỏi chỉ hỏi cho vui thôi)
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tin tham khảo
    Thủ khoa hiến kế
    Lãnh đạo thành ủy, UBND TP Hà Nội vừa có buổi gặp gỡ 112 thủ khoa xuất sắc vừa tốt nghiệp các trường đại học - cao đẳng (ĐH- CĐ) trên địa bàn Hà Nội trong buổi tọa đàm với chủ đề "Trí thức trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thủ đô". Nhiều giải pháp đã được bạn trẻ đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề "nóng bỏng" hiện nay.
    Chống ách tắc giao thông

    Theo bạn Đặng Hồng Lam (Trường ĐH Giao thông Vận tải), đề án cấm xe máy ngoại tỉnh lưu hành trong thành phố là chưa khả thi, nếu thực hiện sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phát triển nguồn nhân lực. Lam đề xuất hai phương án: thứ nhất, thành phố sẽ cấp một loại giấy phép thông hành xe máy dành cho những người ngoại tỉnh sống và làm việc lâu dài tại thành phố, như vậy sẽ hạn chế rất lớn số lượng xe vãng lai. Cách thứ hai, những xe ngoại tỉnh muốn lưu hành trong thành phố phải đóng một khoản thuế. Phải trả chi phí cho việc lưu hành trong thành phố, thay vì đi xe máy, nhiều người sẽ chọn các phương tiện giao thông khác để vào thành phố. Đến với tọa đàm lần này, Lam còn chuẩn bị một bài nghiên cứu dự báo về phân bổ tuyến đi trong tương lai của thủ đô gửi lãnh đạo thành phố.
    Nguyễn Cao Ý - một "đồng nghiệp" của Đặng Hồng Lam - lại đưa ra giải pháp chống ách tắc giao thông bằng cách: tăng lực lượng cảnh sát giao thông ở nhiều tuyến phố chứ không riêng gì các nút giao thông trọng điểm; trang bị phương tiện hoạt động cho cảnh sát giao thông, và đặc biệt là thưởng tiền phạt cho cảnh sát giao thông. Nghe qua thì vô lý nhưng Ý lý giải: các chiến sĩ cảnh sát giao thông rất vất vả, nếu trích số tiền phạt để động viên cảnh sát giao thông sẽ giảm nạn "mãi lộ", "hối lộ".
    Cũng đồng ý với những quan điểm trên, Bùi Kiên Cường (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) còn bổ sung: TP Hà Nội là đầu mối giao thông của cả nước, vì vậy cần có những giải pháp quy hoạch tổng thể dài hơi từ 30-50 năm, thậm chí là một thế kỷ. Nếu không sẽ xảy tình trạng bất cập, đường mới làm xong lại bị đào lên chắp vá vừa gây lãng phí lại ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Cường đưa ra dẫn chứng: một số công trình của Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 do các kiến trúc sư biết nhìn xa trông rộng nên sang thế kỷ 21, những công trình này vẫn đẹp và sử dụng tốt. Còn Doãn Thị Tích (Trường ĐH Kinh tế quốc dân) cho rằng: thành phố dành quỹ đất xây dựng nhà cho cán bộ, công nhân tại các khu công nghiệp ở ngoại thành nhằm giảm được lưu lượng người ra vào thành phố cũng là một ý.
    "Vi tính hóa" thủ tục hành chính
    Lê Quốc Tuấn (Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội) kể, sau khi tốt nghiệp Tuấn đến các phòng ban xin giấy tờ, công chứng. Tuy nhiên, những thủ tục hành chính ở đây rất rườm rà và mất thời gian. Nguyên nhân đôi khi là do những sai sót nhỏ trong việc kê khai giấy tờ. Tuấn đề xuất muốn đẩy nhanh thủ tục hành chính mà vẫn đảm bảo chính xác là "vi tính hoá" các thủ tục hành chính, đưa tin học vào quản lý. Nếu lãnh đạo thành phố tin tưởng, có thể giao cho những thủ khoa là kỹ sư tin học đảm nhận viết các phần mềm về cải cách hành chính vì tất cả các thủ khoa đều muốn làm một việc gì đấy đóng góp cho thủ đô.
    Bạn Cao Kim Ngân (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội) đề nghị, thành phố cho biết kế hoạch phát triển công nghệ thông tin của thành phố, qua đó, sinh viên tình nguyện có thể đóng góp sức nhỏ bé bằng hoạt động phổ cập tin học, Internet tới các xã, phường trên địa bàn thành phố... Bạn Bùi Kiên Cường (Trường ĐH Bách khoa) cho rằng Hà Nội nên chú trọng phát triển ngành công nghệ phần mềm bởi đây là trung tâm lớn của các tài năng công nghệ thông tin vì nếu không sẽ xảy ra tình trạng lãng phí và "chảy máu chất xám".
    Nguồn: Thu Hằng (báo thanh niên)

Chia sẻ trang này