1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN " NGỌN LỬA NHỎ "

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi coffeealone, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Tớ có ý kiến thế này:
    1. Về việc các bạn có dự định dạy học nghề, sắm cái cần câu cơm hay việc gì đó đại loại như vậy cho trẻ em lang thang tập trung tại Nhà thờ lớn Thành phố là hơi khó. Việc này các bạn có thể làm tại làng trẻ SOS, Hoa phượng (các bạn làm bổ sung thôi chứ thực tế ở đó người ta cũng có rồi). Tại Nhà thờ lớn Thành phố có khoảng trên 50 em, độ tuổi từ 8 đến 15 tuổi. Phần lớn các em ở đây là những người có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống dựa vào việc lang thang trên những con phố vào buổi tối để bán những thứ như kẹo cao su, thuốc lá .... nói chung là hàng vặt vãnh. Các em này mới là người cần giúp đỡ về cái gọi là cần câu cơm. Nhưng không ổn vì cái này tớ nghĩ là khó, rất khó bởi ngay vì việc dạy và học văn hoá của các em cũng đã tốn không biết bao tâm huyết của những người có trách nhiệm nơi đây, tớ nghe được một số lý do thế này.
    - Thực chất các em ở đây là trẻ mồ côi, được một số thành phần bất hảo cư ngụ tại các xóm liều, dân chợ búa, nghiện ngập, bảo kê, cửu vạn tại khu vực Bến Bính nhận nuôi rồi bắt các em đi bán hàng, kiếm tiền về phục vụ các mục đích xấu xa của họ như cờ bạc, tiêm chích. Việc học văn hoá của các em phụ thuộc rất nhiều vào người nuôi chúng, họ không muốn các em này đi học, như thế là mất thời gian, công việc của chúng là bán hàng, bán hàng và bán hàng. Có những em còn được khoán cho mỗi ngày phải bán được bao nhiêu tiền, nếu không hoàn thành có thể bị cắt cơm hoặc ăn không đủ no. Như vậy tập trung các em lại để dạy và học thì không thể tưởng tượng được.
    Còn tại làng trẻ em SOS và Hoa phượng thì đơn giản hơn, các em ở đây được tập trung, hoàn cảnh nói chung là khó khăn nhưng dù sao việc chúng ta đưa được một số nghề về đó để dạy và học đơn giản hơn, được sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy, cô, các mẹ ở những trung tâm này.
    Nhóm chúng tôi đã làm được một buổi tình nguyện ở Nhà thờ lớn Thành phố, thành công tốt đẹp nhưng những gì đọng lại trong bản thân là rất lớn, tớ cũng có trăn trở về cái gọi là mục đích cuối cùng để các em có được tuổi thơ, được học hành, có được các tương lai tốt đẹp hơn nhưng cũng không làm gì được. Không phải ai cũng có khả năng, phải không nhỉ?
    Tôi thường uống nước vào buổi tối tại khu vực Trung tâm, hàng ngày đều có các em đến để gạ mua một số thứ mà các em bán. Tôi không mua, không muốn mua bởi vì như thế là tiếp tay cho những người xấu. Tôi không tiếc những khoản tiền dùng vào mục đích này nhưng tôi không muốn làm thế. Từ thiện phải từ cái tâm, từ thiện phải là những gì tốt đẹp nhất. Có thể vì việc tôi không mua đồ cho các em mà các em có thể bị đánh, bị nhịn ăn nhưng trên thực tế những loại người kia mới là những người cần phải nói đến, mới là những người chịu trách nhiệm.
  2. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa tới Hội từ Thiện thành phố Hải Phòng và Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em, và thu được một số kết quả. Hiện tớ gặp được bác Hưng ở hội từ thiện thành phố, bác cũng có một cơ sở để dạy nghề giúp đỡ những người khó khăn. Bác Hưng sẽ nhận giúp đỡ nhóm, trước tiên, khi nhóm tập hợp nhau lại lần đầu tiên, bác sẽ tới giúp đỡ và định hướng cho chúng ta. bác là người rất có kinh nghiệm, và mọi có thể người chuẩn bị những câu hỏi, bác sẽ giải đáp cho chúng ta.Việc khảo sát một số nơi có lẽ nên để lại sau. Tớ muốn mọi người tập trung nhau lại càng sớm càng tốt. Chủ nhật tuần này đi. Chúng ta sẽ bàn bạc và tìm hướng đi thích hợp. Mọi người ai có thể đi sẽ đăng kí tại đây ( vì quá ít người đi thì có lẽ sẽ phải dời lại đến tuần sau ), và tớ rất không muốn đăng kí đi rồi lại để đó. Hôm nay tớ đã đợi ở quán hoa đến 8h10'''' mà chả có ai đến , tuy chả sao cả, nhưng tớ ko muốn lặp lại cái này. tớ sẽ hẹn với bác Hưng. Cuộc gặp mặt dự tính vào chiều chủ nhật , còn địa điểm thế nào sẽ thông báo sau vì hiện tớ chưa biết tập trung ở đâu là thuận lợi cả . Mọi người có thể đề xuất địa điểm, một nơi dễ tìm, trong nội thành, tốt nhất là gần nhà hát lớn. Mọi người theo dõi thường xuyên topic này là được.
    Hiện tớ đang bảo mọi người liên hệ với những người muốn và đã tham gia các hoạt động ( như tổ chức noel vừa rồi ) ko biết mọi người đã liên hệ được chưa ? Nhanh lên vì mọi việc gấp lắm rồi ...

    Được coffeealone sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 01/03/2007
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nhé , bản thân tớ cũng rất muốn đi , nhưng đến tận tối hqua mới biết chuyện này , bạn làm việc không 1 chút khoa học nào cả, đừng tự phát như thế , kế hoạch gì cũng phải trước vài ngày và thông báo để những ai quan tâm có thể thu xếp tham gia . tớ đã cho bạn sdt của tớ , vậy tại sao không gọi điện hoặc nhắn tin thông báo ?
  4. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là thế này, lmh_h à. Tớ chỉ dự định đi một mình thôi ( Còn một người nhắn tin cho tớ là sẽ đến cùng một bạn nữa, tớ phàn nàn ko ai đến là nói 2 người này cơ ), còn việc chúng ta tập hợp lại sẽ là vào một ngày nào đấy. Hơn nữa việc tớ liên hệ với Hội từ thiện thành phố cũng mới đây thôi, nên tớ ko thể thông báo sớm hơn được. Một vấn đề nữa là tớ chưa nhận được số điện thoại của bạn, không biết bạn cho tớ lúc nào nữa. Có thể một lúc nào đó tớ quên thật, và tớ rất xin lỗi, bạn có thể cho lại tớ số điện thoại được không ? Tớ rất mong muốn mọi người giới thiệu một chút về bản thân như tớ đã làm, để chúng ta dễ liên lạc với nhau hơn, nhưng hình như không được hưởng ứng lắm thì phải ...
    Còn đúng, tớ cũng công nhận tớ làm việc thiếu khoa học và tự phát. Tớ rất thiếu kinh nghiệm, và tớ còn phải học hỏi thêm rất rất nhiều nữa. Có thể mọi người hơi khó chịu vì cách làm của tớ, nhưng tớ tin đấy chỉ là thời gian đầu thôi, tớ sẽ cố gắng khắc phục điều này. Từ giờ đến chiều chủ nhật không quá vội đấy chứ ? Mọi người ai đi được thông báo nhé ...
  5. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    Chúng ta sẽ tập trung nhau tại quán cafe Long - số 139 đường Đinh Tiên Hoàng ( ngay phía bên phải nhà hát lớn thành phố )vào hồi 13h45'' chủ nhật ngày 4/3/2007để chuẩn bị và thống nhất một số vấn đề tiến tới thành lập clb . Khách mời hôm đó có bác Hưng - thành viên hội từ thiện thành phố Hải Phòng.
    Nội dung cuộc họp :
    1) Giải đáp mọi thắc mắc liên quan ( bác Hưng sẽ giúp cái này )
    2) Thống nhất đối tượng của clb sắp tới ( giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh như thế nào )
    3) Đề ra phương hướng hoạt động thời gian tới
    4) Thông qua một số dự thảo về điều lệ sơ bộ của clb
    Mong mọi người quan tâm đến đông đủ và đúng thời gian đã định. Cảm ơn nhiều.
    ----------------------------

    Mọi người gửi cho nhau cái này nhé, liên hệ càng nhiều càng tốt những người có tâm huyết và cùng chí hướng; cố gắng thu xếp thời gian để có thể tham gia được. Mọi người hãy chuẩn bị một số câu hỏi hay nội dung cần trao đổi, chúng ta sẽ có một cuộc họp mở, thoải mái và dân chủ, mong mọi người cùng tham gia nhé. Tớ sẽ cung cấp một số thông tin tớ có được ( mai nhé, vì lẽ ra giờ này tớ phải đi học về từ lâu rồi, hic ... )
    Tớ ko tìm được quán nào khả thi hơn quán này, hèm ... tớ nghĩ đò uống ko quá đắt, quan trọng là địa chỉ dễ tìm, ở trung tâm thành phố, rộng rãi, thoáng, khá đông người chúng tỏ quán ko tệ ( đồ uống ngoài cafe còn có sinh tố, sữa chua và một số thứ khác - hỏi tên phục vụ thế ^^ ). Ai chưa rõ địa điểm hay bất kì cái gì có thể liên hệ với tớ, OK ?
    Chào thân ái và quyết thắng !
    Được coffeealone sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 02/03/2007
  6. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin liên quan mà các bạn cần nắm rõ :
    1) Hội chúng ta có thể hoạt động độc lập, không chịu sự quản lí của một tổ chức nào, nếu chúng ta hoạt dộng dưới hình thức nhỏ lẻ, manh mún và không cần đi kêu gọi những nhà hảo tâm tài trợ ( tài trợ số tiền ko lớn thì ko có vấn đề gì ). Tất nhiên như vậy không ai muốn hướng tới. Muốn hoạt động có qui củ, chúng ta cần có mọt cơ quan bảo trợ hợp pháp, để chúng ta có giá trị pháp lí ( cái này rất lằng nhằng và có vẻ vô lí nhưng mà luật nó thế, tớ cũng ko rõ lắm ^^ ). Tớ đã tìm được một cơ quan bảo trợ cho nhóm chúng ta , là Hội từ thiện thành phố, sau khi đã xin ý kiến một người rất có kinh nghiệm trong vấn đề này. Tớ sẽ nói rõ hơn trong cuộc họp vấn đề này. Tớ chưa hứa hẹn gì, việc này chúng ta vẫn có thể bàn bạc và thay đổi.
    2) Một clb để hoạt động qui củ cần có một cái tên + logo đi kèm, mọi người tham gia ý kiến đóng góp nhé. Tiếng việt là tốt nhất, tớ biết thế nhưng ko tìm được cái nào ko đụng hàng và có ý nghĩa cả ^^. Tớ định đặt tên là let''s smile ...
    3) Hiện tại, chúng ta gặp rất nhiều thuận lợi. Chúng ta không cần phải đi khảo sát cơ sở nữa, hiện nay uỷ ban dân số gia đinh và trẻ em ( tớ mới gặp họ hôm qua ) hiện nắm giữ khá đầy đủ danh sách những địa chỉ đỏ ( tất nhiên là số liệu đã được thống kê thôi ), danh sách trẻ em đều là đối tượng của chúng ta. Khi đã quyết định hoạt động tại mảng nào, chúng ta sẽ đi xem xét lại thôi.
    4) Hiện tại, một trong những điều băn khoăn của tớ là hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ, nhưng vãn đề này không còn đáng lo ngại nữa, chúng ta đã có những cơ sở đào tạo nghề từ thiện, chúng ta có thể đưa trẻ vào đó để học nghề và có thể đào tạo nghề cho trẻ ( nếu cần ), nhưng đại khái là cơ sở vật chất tạm thời không lo lắm. Các cơ sở dạy nghề này hội từ thiện thành phố và uỷ ban dân số đều có cả, tớ hi vọng sẽ kết hợp tốt với các hội này và nhiều hội khác nữa.
    5) Việc thành lập clb, sau khi tớ đã suy nghĩ rất nhiều, và có ý kiến thế này. Lúc đầu tớ định sẽ làm một buổi thành lập qui mô lớn, chỉ có một mục đích duy nhất là thêm nhiều người biết để tham gia và giúp đỡ hội. Người nhà tớ có một chút quan hệ với đài truyền hình Hải Phòng, và làm một cái tin nho nhỏ trong chương trình thời sự HP về sự kiện này chắc không quá khó. Nhưng khi chúng ta chưa làm được gì cả, nhóm ít người, hoạt động chưa có kinh nghiệm, thì việc đó nên chăng. Trước mắt tớ sẽ cố gắng liên hệ với Đoàn trường nhờ giúp đỡ, để có thể liên hệ được với các Đoàn trường khác, có như vậy clb của chúng ta mới được nhiều người biết đến hơn. Ngược lại, trong nhóm hiện giờ có người đang học ở đại học dân lập HP ( trường này theo tớ biết hoạt động tình nguyện và nhân đạo khá mạnh ) hay một số trường khác tớ ko biết, các bạn có thể tự liên hệ với Đoàn trường mình. Lưu ý là phải nên chuẩn bị thật kĩ trước khi đề xuất vấn đề, tốt nhất là có thêm đồng minh, đã đề xuất là phải chắc ăn. Ai có ý kiến gì để thêm nhiều người biết về hoạt động của clb có thể đề xuất, chúng ta cùng bàn bạc nhé

    Được coffeealone sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 02/03/2007
    Được coffeealone sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 02/03/2007
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi chủ nhật này tớ không thể tham gia được , hi vọng chị typeb có thể thu xếp tham gia buổi họp này , sau tuần này tớ sẽ cố gắng gặp coffee sau nhé , chắc chiều thứ 2 tớ sẽ sang KA , hi vọng gặp được cậu .
    lmh_h : lương mỹ hằng
    sdt : 0986189861
  8. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã nhờ người liên hệ với một số các bạn đã tham gia hoạt động tại Noel vừa rồi, nhưng hình như cũng khá nhiều người bận ... hic ... ờ thôi, ko sao. Vậy thứ hai tớ gặp bạn thế nào hả Hằng ?
    Nếu thật sự những ai bận hôm đó ko thể đến sớm được, các bạn có thể đến sau 13h45'' , ko sao cả. Ko vì trễ một tiếng hoặc hơn chút mà nghỉ ( nếu các bạn vẫn muốn đi). Okay ?
    Được coffeealone sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 02/03/2007
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    tớ tham gia hôm Noel
    tớ gắn bó với các chương trình tình nguyện khắp nơi đã gần 4 năm
    tớ...........rất tiếc vì lại đang ở HN
  10. typeb

    typeb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tớ và hằng đã nói chuyện với nhau rồi , cũng như hằng đã nói với coffee , sẽ chủ động liên lạc với coffee .....rồi nói tiếp

Chia sẻ trang này