1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấu tạo dây coaxial

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi viagraless, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Lại phải nhắc lại một lần nữa về trở kháng điện và trở kháng sóng. Hai khái niệm này khác nhau rất xa: dây anten 150Ohm là trở kháng sóng, còn biến áp xuất âm ra 8Ohm là trở kháng điện. Xin xem thêm chi tiết tại chủ đề "ampli đèn"
  2. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    a! nvl nói cho tui cái trang nào đi chứ cái chủ đề ấy có nhiều trang lắm
  3. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    357
    Chú lehoaithanh cần phải đi xem cái transport và DA hình thù thế nào rồi hãy phát biểu nhé.
    Kỳ lạ thay các bạn à, tôi là người ghét sự cầu kỳ nên luôn cười nhạt cái vụ cơ-giải mã, vậy mà phải thay đổi ý kiến thôi, cái CD tôi đang dùng cũng thuộc loại đầu bảng mà xem ra còn thua cái cơ cũ xì ( mới mượn ) nhiều đấy, mới là dùng dây ant 75ohm của TQ nhé. Nhưng sau khi hết rút ra cắm vào, cuối cùng cũng rút ra được kết luận rằng bộ giải mã DA mới là yếu tố quan trọng nhất, nếu có bộ giải mã tốt thì kể cả lấy đầu CD nội địa làm cơ tiếng vẫn hay như thường. còn nếu đủ cả bộ cơ-giải mã thì .... làm sao nghe lại được cái CD cũ nữa đây ? nhưng mà tốn nhiều tiền quá rùi, chẳng lẽ lại bắt con bú sữa mẹ...? . Bác vnl ơi cái DA DYI liệu có thành công không để em bắt chước với.
  4. planets

    planets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao đang nói dây nối từ transport-->DAC lại nhảy sang dây loa?
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Lê Hoài Thanh xem bài viết của tớ ở trang 10 nhé : http://www.ttvnol.com/dtvt/103328/trang-10.ttvn
  6. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Tui học ở trường ít quá.Lên đây chủ yếu là nhờ đọc sách.Nhưng mà sách viễn thông rất khó đọc.
    Tui đang có cuốn sách anten tivi.Nó nói là trở kháng ra anten là 75 thì dây cũng 75 và trở kháng vào cũng 75 thì sóng mới không bị dội lại.Đó ! tui áp dụng cho cái amp
    Thôi! để ngày mai tui coi lại cuốn thiết bị truyền thanh xem sao
    a! nvl chơichiêu ẩn hả? không thấy tên mà lại post bài
  7. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    tui định tìm lại cuốn sách có công thức tính trở kháng dây song hành và dây đồng trục nhưng không có ở thư viện huyện .Chắc có lẽ nó ở thư viện trường phổ thông
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Trời ơi. Kiến thức phổ thông thì làm gì có dây song hành và đồng trục. Nếu Lê Hoài Thanh muốn đọc thì tốt nhất tìm mấy quyển giáo trình anten ấy !
  9. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    chời ơi! cuốn sách mà tui tìm không phải là sách giáo khoa phổ thông.Đó là 1 cuốn sách viễn thông nhưng thư viện trường tui lại có .Tui đã xem cuốn đó rồi.! . Do vậy mới tìm lại

Chia sẻ trang này