1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấu tạo vú khí hạt nhân

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huyphuc1981_nb, 10/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hồi Bắc Cao Ly thử bom A, các đồng chí liệt não sợ run cầm cập, nói là bom nó hỏng, chỉ có 0,1kt. Anh em trong box ôm bụng cười, nó có lò neutron nhanh để chế ra mấy cân Pu240 thì Nam Cao Ly lo sang sa mạc được rồi.

    Đây là cái hình thật, có thể nom thấy cánh tản nhiệt của cái bầu đựng T3.
    [​IMG]
    Còn đây là so sánh
    [​IMG]
    Trong này nó chú thích phần trên, tức cái ngòi, là một quả bom nguyên tử. Điều này là sai, nó là một quả bom khinh khí thật sự, nhưng do không thể có súng, nên thằng khinh khí này bị các ông chủ coi khinh là nguyên tử.
    http://www.globalsecurity.org/wmd/systems/w88.htm
    [​IMG]
    Để hiểu bom cầu nén hoạt động thế naogf, chũng ta xem qua hoạt động của liều nổ có hình, ví dụ đạn lõm chống xe tăng
    [​IMG]
    Phía trong đạn lóm có tấm tích năng lượng nổ, nó cũng như tấm pluton pit, bị nén l;ại thế này. Đạn chống tăng không nén đều hình cầu mà thổi về một phía (định hướng)
    [​IMG]
    Để nổ đều và tốt, người ta không dùng một rừng ngòi kích nổ như Fat Man, mà dùng trạm truyền nổ, ví dụ đạn B40
    [​IMG]
    Trạm truyền nổ của B40, B41 có hình chữ U, cải thiện phản ứng nổ so với cấu tạo nguyên thuỷ hồi WW2 mà M72 vẫn mang trong người
    [​IMG]
    Nhờ có trạm truyền nổ hình U, B40 và B41 trở thành vũ khí chống tăng tốt nhất quả đất
    [​IMG]
    CHúng ta có thể hình dung ra 2 đạn B40 hay B41 đặt úp mặt vào nhau, được quả bom A Pluton Pít. Trong hình này bỏ qua phần deuterium và tritium.
    [​IMG]
    deuterium và tritium thật ra là một quả bom khinh khí thật sự. Nhưng tại sao nó lại chỉ được gọi là bom A có booster (trợ sức), mà không gọi là bom H, thì đấy, ngòi gì mà tàn phá thuốc trước khi đốt cháy thuốc. Khi quả bom A mồi đạt tới hạn thì phần lớn deuterium và tritium đã đi du lịch phương nào và pha loãng ra trong đống hỗn tạp của vụ nổ . Chỉ xứng là booster vì deuterium và tritium klhi phản ứng sẽ cho ra một rừng neutron, tăng vọt mức tới hạn của pluton, làm tỷ lệ cháy cao hơn.
    Khi Liên Xô thử quả bom A năm 1953, Mèo thấy mạnh quá, mới đoán mò là Liên Xô sử dụng kiểu này. Xin kiếu đi. Thật ra, bom A loại lớn được tạo bởi mẫu thiết kế như lò phản ứng phát điện, tâm của nó là một đống bi Sm (Samarium), có khả năng hấp thụ neutron rất mạnh. Một liều nổ ở tâm khối cầu U235 sẽ bắn các bi Sm này qua các lỗ khoang trên khối cầu U235. Nó như là người ta khoá lò phát điện dân sự rồi mạnh tay vứt oạch cái khoá đi. Trong 10/ triệu giây, các bi Sm đồng loạt thoát khỏi U235, tạo ra mức tới hạn lớn gấp nhiều lần khối lượng tới hạn thường, có hình cầu, tạo ra một vụ nổ bom A vượt cấp hàng trăm kt, bằng bom H nhà Mèo. Nhược điểm của bom A vượt cấp này là nó bẩn, bã phóng xạ rất nhiều. Ưu điểm là không cần bảo quản T3.
    Sau này, khi bom H hoàn thiện thì bom A chỉ dùng làm vũ khí chiến thuật, không cần quá lớn, vậy nên, kiểu này bị chóng quên lãng ở nửa sau thập niên 195x. Còn cái gọi là bom A có booster trên của nhà Mèo, thật ra là quả bom H xịt.
    [​IMG]
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hồi Bắc Cao Ly thử bom A, các đồng chí liệt não sợ run cầm cập, nói là bom nó hỏng, chỉ có 0,1kt. Anh em trong box ôm bụng cười, nó có lò neutron nhanh để chế ra mấy cân Pu240 thì Nam Cao Ly lo sang sa mạc được rồi.

    Đây là cái hình thật, có thể nom thấy cánh tản nhiệt của cái bầu đựng T3.
    [​IMG]
    Còn đây là so sánh
    [​IMG]
    Trong này nó chú thích phần trên, tức cái ngòi, là một quả bom nguyên tử. Điều này là sai, nó là một quả bom khinh khí thật sự, nhưng do không thể có súng, nên thằng khinh khí này bị các ông chủ coi khinh là nguyên tử.
    http://www.globalsecurity.org/wmd/systems/w88.htm
    [​IMG]
    Để hiểu bom cầu nén hoạt động thế naogf, chũng ta xem qua hoạt động của liều nổ có hình, ví dụ đạn lõm chống xe tăng
    [​IMG]
    Phía trong đạn lóm có tấm tích năng lượng nổ, nó cũng như tấm pluton pit, bị nén l;ại thế này. Đạn chống tăng không nén đều hình cầu mà thổi về một phía (định hướng)
    [​IMG]
    Để nổ đều và tốt, người ta không dùng một rừng ngòi kích nổ như Fat Man, mà dùng trạm truyền nổ, ví dụ đạn B40
    [​IMG]
    Trạm truyền nổ của B40, B41 có hình chữ U, cải thiện phản ứng nổ so với cấu tạo nguyên thuỷ hồi WW2 mà M72 vẫn mang trong người
    [​IMG]
    Nhờ có trạm truyền nổ hình U, B40 và B41 trở thành vũ khí chống tăng tốt nhất quả đất
    [​IMG]
    CHúng ta có thể hình dung ra 2 đạn B40 hay B41 đặt úp mặt vào nhau, được quả bom A Pluton Pít. Trong hình này bỏ qua phần deuterium và tritium.
    [​IMG]
    deuterium và tritium thật ra là một quả bom khinh khí thật sự. Nhưng tại sao nó lại chỉ được gọi là bom A có booster (trợ sức), mà không gọi là bom H, thì đấy, ngòi gì mà tàn phá thuốc trước khi đốt cháy thuốc. Khi quả bom A mồi đạt tới hạn thì phần lớn deuterium và tritium đã đi du lịch phương nào và pha loãng ra trong đống hỗn tạp của vụ nổ . Chỉ xứng là booster vì deuterium và tritium klhi phản ứng sẽ cho ra một rừng neutron, tăng vọt mức tới hạn của pluton, làm tỷ lệ cháy cao hơn.
    Khi Liên Xô thử quả bom A năm 1953, Mèo thấy mạnh quá, mới đoán mò là Liên Xô sử dụng kiểu này. Xin kiếu đi. Thật ra, bom A loại lớn được tạo bởi mẫu thiết kế như lò phản ứng phát điện, tâm của nó là một đống bi Sm (Samarium), có khả năng hấp thụ neutron rất mạnh. Một liều nổ ở tâm khối cầu U235 sẽ bắn các bi Sm này qua các lỗ khoang trên khối cầu U235. Nó như là người ta khoá lò phát điện dân sự rồi mạnh tay vứt oạch cái khoá đi. Trong 10/ triệu giây, các bi Sm đồng loạt thoát khỏi U235, tạo ra mức tới hạn lớn gấp nhiều lần khối lượng tới hạn thường, có hình cầu, tạo ra một vụ nổ bom A vượt cấp hàng trăm kt, bằng bom H nhà Mèo. Nhược điểm của bom A vượt cấp này là nó bẩn, bã phóng xạ rất nhiều. Ưu điểm là không cần bảo quản T3.
    Sau này, khi bom H hoàn thiện thì bom A chỉ dùng làm vũ khí chiến thuật, không cần quá lớn, vậy nên, kiểu này bị chóng quên lãng ở nửa sau thập niên 195x. Còn cái gọi là bom A có booster trên của nhà Mèo, thật ra là quả bom H xịt.
    [​IMG]
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hồi Bắc Cao Ly thử bom A, các đồng chí liệt não sợ run cầm cập, nói là bom nó hỏng, chỉ có 0,1kt. Anh em trong box ôm bụng cười, nó có lò neutron nhanh để chế ra mấy cân Pu240 thì Nam Cao Ly lo sang sa mạc được rồi.

    Đây là cái hình thật, có thể nom thấy cánh tản nhiệt của cái bầu đựng T3.
    [​IMG]
    Còn đây là so sánh
    [​IMG]
    Trong này nó chú thích phần trên, tức cái ngòi, là một quả bom nguyên tử. Điều này là sai, nó là một quả bom khinh khí thật sự, nhưng do không thể có súng, nên thằng khinh khí này bị các ông chủ coi khinh là nguyên tử.
    http://www.globalsecurity.org/wmd/systems/w88.htm
    [​IMG]
    Để hiểu bom cầu nén hoạt động thế naogf, chũng ta xem qua hoạt động của liều nổ có hình, ví dụ đạn lõm chống xe tăng
    [​IMG]
    Phía trong đạn lóm có tấm tích năng lượng nổ, nó cũng như tấm pluton pit, bị nén l;ại thế này. Đạn chống tăng không nén đều hình cầu mà thổi về một phía (định hướng)
    [​IMG]
    Để nổ đều và tốt, người ta không dùng một rừng ngòi kích nổ như Fat Man, mà dùng trạm truyền nổ, ví dụ đạn B40
    [​IMG]
    Trạm truyền nổ của B40, B41 có hình chữ U, cải thiện phản ứng nổ so với cấu tạo nguyên thuỷ hồi WW2 mà M72 vẫn mang trong người
    [​IMG]
    Nhờ có trạm truyền nổ hình U, B40 và B41 trở thành vũ khí chống tăng tốt nhất quả đất
    [​IMG]
    CHúng ta có thể hình dung ra 2 đạn B40 hay B41 đặt úp mặt vào nhau, được quả bom A Pluton Pít. Trong hình này bỏ qua phần deuterium và tritium.
    [​IMG]
    deuterium và tritium thật ra là một quả bom khinh khí thật sự. Nhưng tại sao nó lại chỉ được gọi là bom A có booster (trợ sức), mà không gọi là bom H, thì đấy, ngòi gì mà tàn phá thuốc trước khi đốt cháy thuốc. Khi quả bom A mồi đạt tới hạn thì phần lớn deuterium và tritium đã đi du lịch phương nào và pha loãng ra trong đống hỗn tạp của vụ nổ . Chỉ xứng là booster vì deuterium và tritium klhi phản ứng sẽ cho ra một rừng neutron, tăng vọt mức tới hạn của pluton, làm tỷ lệ cháy cao hơn.
    Khi Liên Xô thử quả bom A năm 1953, Mèo thấy mạnh quá, mới đoán mò là Liên Xô sử dụng kiểu này. Xin kiếu đi. Thật ra, bom A loại lớn được tạo bởi mẫu thiết kế như lò phản ứng phát điện, tâm của nó là một đống bi Sm (Samarium), có khả năng hấp thụ neutron rất mạnh. Một liều nổ ở tâm khối cầu U235 sẽ bắn các bi Sm này qua các lỗ khoang trên khối cầu U235. Nó như là người ta khoá lò phát điện dân sự rồi mạnh tay vứt oạch cái khoá đi. Trong 10/ triệu giây, các bi Sm đồng loạt thoát khỏi U235, tạo ra mức tới hạn lớn gấp nhiều lần khối lượng tới hạn thường, có hình cầu, tạo ra một vụ nổ bom A vượt cấp hàng trăm kt, bằng bom H nhà Mèo. Nhược điểm của bom A vượt cấp này là nó bẩn, bã phóng xạ rất nhiều. Ưu điểm là không cần bảo quản T3.
    Sau này, khi bom H hoàn thiện thì bom A chỉ dùng làm vũ khí chiến thuật, không cần quá lớn, vậy nên, kiểu này bị chóng quên lãng ở nửa sau thập niên 195x. Còn cái gọi là bom A có booster trên của nhà Mèo, thật ra là quả bom H xịt.
    [​IMG]
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Về nguyên lý bom H, đã được tóm tắt ở đây:
    http://iopscience.iop.org/1063-7869/48/11/A07
    The extraordinarily beautiful physical principle of thermonuclear charge design
    (on the occasion of the 50th anniversary of the test of RDS-37 ?" the first Soviet two-stage thermonuclear charge)
    "Abstract On 22 November 1955, the Semipalatinsk test site saw the test of the first domestic two-stage thermonuclear RDS-37 charge. The charge operation was based on the principle of radiation implosion. The kernel of the principle consists in the radiation generated in a primary A-bomb explosion and confined by the radiation-opaque casing propagating throughout the interior casing volume and flowing around the secondary thermonuclear unit. The secondary unit experiences a strong compression under the irradiation, with a resulting nuclear and thermonuclear explosion. The RDS-37 explosion was the strongest of all those ever realized at the Semipalatinsk test site. It produced an indelible impression on the participants in the test. This document-based paper describes the genesis of the ideas underlying the RDS-37 design and reflects the critical moments in its development. The advent of RDS-37 was an outstanding accomplishment of the scientists and engineers of our country. "
    Còn về phía Mỹ, té ra đến giờ Teller vẫn dìm hàng bác Ulam; ông Hans Bethe một nhà vật lý khác nói toẹt là do bác Ulam chứng minh được Teller tính sai và đưa ra ý chuẩn để teller vẽ râu vào thành sơ đồ Ulam-Teller:
    http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-weapons/history/cold-war/hydrogen-bomb/article-broad-who-built-bomb.htm
    Teller: "The oral testament was meant to disparage Dr. Stanislaw M. Ulam, Dr. Teller''s rival, now dead, and boost Dr. Richard L. Garwin, a young scientist at the time of the invention who later clashed with Dr. Teller and now says he would wipe the bomb from the earth if he could. "
    Người thừa kế ý tưởng đã xoá công của người phát kiến gốc Ba lan,
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Về bom H, LX thừa nhận công lớn của ba ông Tamm-trưởng nhóm, ông Ginzburg-người nghĩ ra dùng Li6, khiến phản ứng nhiệt hạch đủ gọn nhét vào được quả bom, ông Sakharov-nghĩ ra cơ cấu nổ hai giai đoạn và cách xếp xen kẽ U/Pu và LiD (ý tưởng Lidochka/bánh kếp-thực chất là cùng với Gilzburg).
    Ginzburg thì không được thưởng nhiều vì không hay phát biểu:
    "zказалосO, ?,о в изоб?е,ении f?ас,вовал е?' один "изик ?" 'и,алий "инзбf?г, не fдос,оенн<й звания "е?оя, но, по словам Са.а?ова, «один из сам<. ,алан,лив<. и лZбим<. f?еников ~го?я .вгенOеви?а» (Тамма). "
    Sakharov công nhận Ginzburg mặc dù không có danh hiệu ANh hùng liên xô nhưng là người học trò giỏi nhất và được yêu quý nhất của Tamm.
    Những người tạo ra H bom của Liên xô:
    http://elementy.ru/lib/431002
    [​IMG]
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chương trình hạt nhân của Mỹ bắt đầu có những dấu hiệu đi xuống từ giữa 1944, khi đó, xuất hiện "bệnh thành công", đức tài của người Mèo nhỏ quá, bác học châu ÂU chật không chịu nổi. Lúc bấy giờ, các công đoạn làm giầu và lò phản ứng đã có quy mô đủ mỗi năm cho ra vài bom, người Mèo không lo cái hợp động miệng là chi tiền làm lò phát điện, mà nhăm nhăm đi lo bom, có tính bùng chạc. Thế là bác học di cư bên Âu cỡ hàng đầu bất hợp tác, đám "thứ phẩm" ngoi lên, ghét nhau ra mẹt. Các nhà khoa học của chương trình Manhattan đã chủ động tìm nhiều đường chuyển toàn bộ kết quả nghiên cứu của các chương trình tại Canada và Mỹ về Anh Pháp Liên Xô. Do đó, những quả bom đầu tiên của Liên Xô giống y đúc bom mèo. Lò phản ứng của Liên Xô ban đầu, khi còn là cái F-1, giống y đúc lò làm pluton ở Washinhton
    http://nuclearweaponarchive.org/Russia/Russreac.html
    Teller?"Ulam cũng vậy, người Liên Xô gọi là "phản ứng nhiệt hạch dạng ống", cũng đươc chuyển về Liên Xô. Tuy vậy, cái bom nhiệt hạch đầu tiên của Liên Xô, cũng là của thế giới, có cấu tạo hơi khác, hình bên trên. Nó cũng là 2 giai đoạn nhưng khong có dạng ống.
    Teller?"Ulam có dạng ống vì không có cái ngòi là bom A dạng súng, mà dạng cầu nén nổ tung trời, nên ngòi bom H đặt ngoài. Vụ nổ năm 1955 RDS-37 được coi là "trust bomb", chứ không phải là cái nhà máy khổng lồ không thể nào đem đến đất địch được, chỉ có tính biểu diễn.
    Thuỷ tổ của bom H nhà Mèo, cũng là hai giai đoạn, nhưng ngòi đặt bên ngoài, mô hình Teller?"Ulam
    [​IMG]
    Bản chất là, vụ nổ ngoài không đủ đốt nóng thuốc nổ chính là Li6 D2, vậy nên người ta kết hợp . Pluton nhận Neutron sinh ra từ phản ứng T3 D2 sẽ tiếp tục làm ngòi , phản ứng phân ra pluton và tổng hợp T3 D2 song song nương nhau, nhờ đó đốt được một phần Li6 D2.
    [​IMG]
    Từ 1955, Liên Xô hoàn thiện bom H và láy làm vũ khí chiến lược. Từ đó, Bom A chỉ còn làm ngòi và vũ khí chiến thuật. Thế nhưng, rõ ràng, bí quyết để bom H hoàn thiện lại chính là cái ngòi bom A. Về sau, kiểu ngòi này được sản xuất hàng loạt, đồng dạng để lắp trên nhiều loại bom H khác nhau, nó là dạng súng có nhiều nòng.
    http://www.nuclearweaponarchive.org/Russia/TsarBomba.html
    RDS-220 được gọi là Tsha bomb, bom vua, Big Ivan..... Nó có thiết kế 100 MT, nhưng do cái Tu-95 không chạy kịp nên co về 50 MT tối thiểu, khi đo vụ nổ thật, được 57 MT. Bán kính đót cháy mặt đất 1000km, tầm 45 km thì kính chảy lỏng sắt thép bay hơi. Sóng địa chấn chạy vòng quanh quả đất 3 vòng, làm rung rinh nước Mèo. Năm 1961. Kết quả thử nghiệm đánh dấu sự hoàn thiện của bom khinh khí.
    Nó có 2 giai đoạn nhiệt hạch, kể cả giai đoạn phân rã là 3. Bom dài 8 mét, đường kính 2,1 mét, nặng tối đa 27 tấn (lúc thử 24 tấn). May là không có chiến tranh, toàn bộ vùng đông bắc trù phú nhà Mèo chỉ một mình nó liếm sạch bóng. Cho đến nay, bên mèo cũng chỉ đoán mò cấu tạo của nó. Sau này, Gấu không cần thử thêm loại to hon nữa vì Tsha bomb chứng mình rằng cấu trúc đó muốn làm to bi nhiu chỉ cần lắp thêm thuốc vào.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chương trình hạt nhân của Mỹ bắt đầu có những dấu hiệu đi xuống từ giữa 1944, khi đó, xuất hiện "bệnh thành công", đức tài của người Mèo nhỏ quá, bác học châu ÂU chật không chịu nổi. Lúc bấy giờ, các công đoạn làm giầu và lò phản ứng đã có quy mô đủ mỗi năm cho ra vài bom, người Mèo không lo cái hợp động miệng là chi tiền làm lò phát điện, mà nhăm nhăm đi lo bom, có tính bùng chạc. Thế là bác học di cư bên Âu cỡ hàng đầu bất hợp tác, đám "thứ phẩm" ngoi lên, ghét nhau ra mẹt. Các nhà khoa học của chương trình Manhattan đã chủ động tìm nhiều đường chuyển toàn bộ kết quả nghiên cứu của các chương trình tại Canada và Mỹ về Anh Pháp Liên Xô. Do đó, những quả bom đầu tiên của Liên Xô giống y đúc bom mèo. Lò phản ứng của Liên Xô ban đầu, khi còn là cái F-1, giống y đúc lò làm pluton ở Washinhton
    http://nuclearweaponarchive.org/Russia/Russreac.html
    Teller?"Ulam cũng vậy, người Liên Xô gọi là "phản ứng nhiệt hạch dạng ống", cũng đươc chuyển về Liên Xô. Tuy vậy, cái bom nhiệt hạch đầu tiên của Liên Xô, cũng là của thế giới, có cấu tạo hơi khác, hình bên trên. Nó cũng là 2 giai đoạn nhưng khong có dạng ống.
    Teller?"Ulam có dạng ống vì không có cái ngòi là bom A dạng súng, mà dạng cầu nén nổ tung trời, nên ngòi bom H đặt ngoài. Vụ nổ năm 1955 RDS-37 được coi là "trust bomb", chứ không phải là cái nhà máy khổng lồ không thể nào đem đến đất địch được, chỉ có tính biểu diễn.
    Thuỷ tổ của bom H nhà Mèo, cũng là hai giai đoạn, nhưng ngòi đặt bên ngoài, mô hình Teller?"Ulam
    [​IMG]
    Bản chất là, vụ nổ ngoài không đủ đốt nóng thuốc nổ chính là Li6 D2, vậy nên người ta kết hợp . Pluton nhận Neutron sinh ra từ phản ứng T3 D2 sẽ tiếp tục làm ngòi , phản ứng phân ra pluton và tổng hợp T3 D2 song song nương nhau, nhờ đó đốt được một phần Li6 D2.
    [​IMG]
    Từ 1955, Liên Xô hoàn thiện bom H và láy làm vũ khí chiến lược. Từ đó, Bom A chỉ còn làm ngòi và vũ khí chiến thuật. Thế nhưng, rõ ràng, bí quyết để bom H hoàn thiện lại chính là cái ngòi bom A. Về sau, kiểu ngòi này được sản xuất hàng loạt, đồng dạng để lắp trên nhiều loại bom H khác nhau, nó là dạng súng có nhiều nòng.
    http://www.nuclearweaponarchive.org/Russia/TsarBomba.html
    RDS-220 được gọi là Tsha bomb, bom vua, Big Ivan..... Nó có thiết kế 100 MT, nhưng do cái Tu-95 không chạy kịp nên co về 50 MT tối thiểu, khi đo vụ nổ thật, được 57 MT. Bán kính đót cháy mặt đất 1000km, tầm 45 km thì kính chảy lỏng sắt thép bay hơi. Sóng địa chấn chạy vòng quanh quả đất 3 vòng, làm rung rinh nước Mèo. Năm 1961. Kết quả thử nghiệm đánh dấu sự hoàn thiện của bom khinh khí.
    Nó có 2 giai đoạn nhiệt hạch, kể cả giai đoạn phân rã là 3. Bom dài 8 mét, đường kính 2,1 mét, nặng tối đa 27 tấn (lúc thử 24 tấn). May là không có chiến tranh, toàn bộ vùng đông bắc trù phú nhà Mèo chỉ một mình nó liếm sạch bóng. Cho đến nay, bên mèo cũng chỉ đoán mò cấu tạo của nó. Sau này, Gấu không cần thử thêm loại to hon nữa vì Tsha bomb chứng mình rằng cấu trúc đó muốn làm to bi nhiu chỉ cần lắp thêm thuốc vào.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    http://adsakharov.narod.ru/ADS_2009_ZhZL/Sakharov_Photo_Chrono_R_w.htm
    Lão này thì lừng danh về ăn mặc lôm côm từ nhỏ. Cái mô hình ADS của lão được coi là có tính lịch sử.
    Đây là khoảng năm 1948-1949, không khác gì cái ống Mỹ.
    [​IMG]
    Mô hình ADS. Thật ra, mô hình nước nào cũng thế này, có điều quan trọng nhất là cái ngòi trông nó ra làm sao
    [​IMG]
    Hê, chắc là đi nâng bi Kurchatov
    [​IMG]
    Về cuối đời, ông này hoạt động nhân quyền ác chiến. CŨng phải thôi, lúc đó nhà nước Liên Xô suy đối, bác học già như lão nói chả ai nghe.
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Đây chính là sơ đồ Klaus Fuch chuyển cho LX, LX lập một nhóm làm và gọi là RDS-6t.
    Nhưng ý tưởng này không khả thi và nhóm song song làm theo cấu trúc sloiki mà Sakharov nghĩ ra thì thành công với tên RDS-6s.
    Tuy nhiên LX đã làm khoa học theo hình thức nhóm mà các team leader cso vai trò như người cha tinh thần, thí dụ Sakharov tính khá kiêu và hay nói nhiều kiểu đề cao cá nhân, nhưng chwua bao giờ dám có lời bất kính với Tamm, Keldysh, Khariton.
    Nếu nhìn đội ngũ làm Man hát tan toàn bác học hàng đầu châu Âu làm việc trong điều kiện tốt nhất về kinh tế, xã hội với đội ngũ các khoa học gia Nga làm việc trong suốt những năm chiến tranh và hậu chiến mà toàn ông chả có giải (kể cả trong nước như Ghinzburg) thì mới thấy họ có những nét riêng về tư duy.
    Ngay Đốc tờ E**un Synakowski trợ lý giám đốc của Phòng năng lượng Mỹ chuyên về năng lượng nhiệt hạch trong báo cáo đọc trước tiểu ban năng lượng của quốc hội Mỹ vào 29/10/2009 khi nhắc đến nền khoa học hạt nhân LX, đặc biệt giải pháp Tokamak của Landau, thì rất thán phuc về giải pháp độc đáo của ông này.
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Đây chính là sơ đồ Klaus Fuch chuyển cho LX, LX lập một nhóm làm và gọi là RDS-6t.
    Nhưng ý tưởng này không khả thi và nhóm song song làm theo cấu trúc sloiki mà Sakharov nghĩ ra thì thành công với tên RDS-6s.
    Tuy nhiên LX đã làm khoa học theo hình thức nhóm mà các team leader cso vai trò như người cha tinh thần, thí dụ Sakharov tính khá kiêu và hay nói nhiều kiểu đề cao cá nhân, nhưng chwua bao giờ dám có lời bất kính với Tamm, Keldysh, Khariton.
    Nếu nhìn đội ngũ làm Man hát tan toàn bác học hàng đầu châu Âu làm việc trong điều kiện tốt nhất về kinh tế, xã hội với đội ngũ các khoa học gia Nga làm việc trong suốt những năm chiến tranh và hậu chiến mà toàn ông chả có giải (kể cả trong nước như Ghinzburg) thì mới thấy họ có những nét riêng về tư duy.
    Ngay Đốc tờ E**un Synakowski trợ lý giám đốc của Phòng năng lượng Mỹ chuyên về năng lượng nhiệt hạch trong báo cáo đọc trước tiểu ban năng lượng của quốc hội Mỹ vào 29/10/2009 khi nhắc đến nền khoa học hạt nhân LX, đặc biệt giải pháp Tokamak của Landau, thì rất thán phuc về giải pháp độc đáo của ông này.

Chia sẻ trang này