1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấu tạo vú khí hạt nhân

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huyphuc1981_nb, 10/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Bắt sống bạn Gà nhìn nhầm, cái nâu nâu không phải, mà là cái nhạt nhạt mới tương ứng hình bên dưới. Đây là đệm, thường là bằng amian hay carton, có tác dụng ngăn không cho phản ứng nổ truyền thẳng, mà đi theo hình chữ U. Nhờ đó, phản ứng diễn ra đồng đều trên mặt lõm của đạn B40, được trang bị rộng năm 1949.
    Quả bom booster nhà Mèo năm 1951 làm bằng 2 quả đạn B40 bắn vào nhau mà chính người Mèo nghe hơi nồi chõ không biết, thật ra, lấy đạn B40 làm bom cầu nén không nên, mà đơn giản, tin cậy, đúng đắn hơn chỉ là hình cầu làm bằng HMX, khoang rỗng 200mm, thuốc HMX dầy mỏng thoải mái, miễn là nhiều nhiều chút, nên dầy độ 100mm là tốt, tường Be dầy 10mm, và nhiên liệu Pu chỉ cần dầy 3mm.
    Cho đến khẩu M72 năm 196x sau B41, thì Mèo vẫn chưa có trạm truyền nổ chữ U, nên về sau dùng súng Thuỵ Điển cho..... lành. Điểm này cùng với M16A2 chấm dứt thời kỳ Mèo tự làm súng pháo ngắn ngủn.
    Thời kỳ Mèo tự làm súng pháo, tự quản lý nghiên cứu khoa học tập trung kết thúc bởi ông Hoover. Đứa nào dám bảo khoa học sai là...... nhẹ thì dán mõm băng dính, nặng thì khoá họng bằng.... đạn súng ngắn súng dài như ông King.
    [​IMG]
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Bắt sống bạn Gà nhìn nhầm, cái nâu nâu không phải, mà là cái nhạt nhạt mới tương ứng hình bên dưới. Đây là đệm, thường là bằng amian hay carton, có tác dụng ngăn không cho phản ứng nổ truyền thẳng, mà đi theo hình chữ U. Nhờ đó, phản ứng diễn ra đồng đều trên mặt lõm của đạn B40, được trang bị rộng năm 1949.
    Quả bom booster nhà Mèo năm 1951 làm bằng 2 quả đạn B40 bắn vào nhau mà chính người Mèo nghe hơi nồi chõ không biết, thật ra, lấy đạn B40 làm bom cầu nén không nên, mà đơn giản, tin cậy, đúng đắn hơn chỉ là hình cầu làm bằng HMX, khoang rỗng 200mm, thuốc HMX dầy mỏng thoải mái, miễn là nhiều nhiều chút, nên dầy độ 100mm là tốt, tường Be dầy 10mm, và nhiên liệu Pu chỉ cần dầy 3mm.
    Cho đến khẩu M72 năm 196x sau B41, thì Mèo vẫn chưa có trạm truyền nổ chữ U, nên về sau dùng súng Thuỵ Điển cho..... lành. Điểm này cùng với M16A2 chấm dứt thời kỳ Mèo tự làm súng pháo ngắn ngủn.
    Thời kỳ Mèo tự làm súng pháo, tự quản lý nghiên cứu khoa học tập trung kết thúc bởi ông Hoover. Đứa nào dám bảo khoa học sai là...... nhẹ thì dán mõm băng dính, nặng thì khoá họng bằng.... đạn súng ngắn súng dài như ông King.
    [​IMG]
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Bắt sống bạn Gà nhìn nhầm, cái nâu nâu không phải, mà là cái nhạt nhạt mới tương ứng hình bên dưới. Đây là đệm, thường là bằng amian hay carton, có tác dụng ngăn không cho phản ứng nổ truyền thẳng, mà đi theo hình chữ U. Nhờ đó, phản ứng diễn ra đồng đều trên mặt lõm của đạn B40, được trang bị rộng năm 1949.
    Quả bom booster nhà Mèo năm 1951 làm bằng 2 quả đạn B40 bắn vào nhau mà chính người Mèo nghe hơi nồi chõ không biết, thật ra, lấy đạn B40 làm bom cầu nén không nên, mà đơn giản, tin cậy, đúng đắn hơn chỉ là hình cầu làm bằng HMX, khoang rỗng 200mm, thuốc HMX dầy mỏng thoải mái, miễn là nhiều nhiều chút, nên dầy độ 100mm là tốt, tường Be dầy 10mm, và nhiên liệu Pu chỉ cần dầy 3mm.
    Cho đến khẩu M72 năm 196x sau B41, thì Mèo vẫn chưa có trạm truyền nổ chữ U, nên về sau dùng súng Thuỵ Điển cho..... lành. Điểm này cùng với M16A2 chấm dứt thời kỳ Mèo tự làm súng pháo ngắn ngủn.
    Thời kỳ Mèo tự làm súng pháo, tự quản lý nghiên cứu khoa học tập trung kết thúc bởi ông Hoover. Đứa nào dám bảo khoa học sai là...... nhẹ thì dán mõm băng dính, nặng thì khoá họng bằng.... đạn súng ngắn súng dài như ông King.
    [​IMG]
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Bắt sống bạn Gà nhìn nhầm, cái nâu nâu không phải, mà là cái nhạt nhạt mới tương ứng hình bên dưới. Đây là đệm, thường là bằng amian hay carton, có tác dụng ngăn không cho phản ứng nổ truyền thẳng, mà đi theo hình chữ U. Nhờ đó, phản ứng diễn ra đồng đều trên mặt lõm của đạn B40, được trang bị rộng năm 1949.
    Quả bom booster nhà Mèo năm 1951 làm bằng 2 quả đạn B40 bắn vào nhau mà chính người Mèo nghe hơi nồi chõ không biết, thật ra, lấy đạn B40 làm bom cầu nén không nên, mà đơn giản, tin cậy, đúng đắn hơn chỉ là hình cầu làm bằng HMX, khoang rỗng 200mm, thuốc HMX dầy mỏng thoải mái, miễn là nhiều nhiều chút, nên dầy độ 100mm là tốt, tường Be dầy 10mm, và nhiên liệu Pu chỉ cần dầy 3mm.
    Cho đến khẩu M72 năm 196x sau B41, thì Mèo vẫn chưa có trạm truyền nổ chữ U, nên về sau dùng súng Thuỵ Điển cho..... lành. Điểm này cùng với M16A2 chấm dứt thời kỳ Mèo tự làm súng pháo ngắn ngủn.
    Thời kỳ Mèo tự làm súng pháo, tự quản lý nghiên cứu khoa học tập trung kết thúc bởi ông Hoover. Đứa nào dám bảo khoa học sai là...... nhẹ thì dán mõm băng dính, nặng thì khoá họng bằng.... đạn súng ngắn súng dài như ông King.
    [​IMG]
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Bắt sống bạn Gà nhìn nhầm, cái nâu nâu không phải, mà là cái nhạt nhạt mới tương ứng hình bên dưới. Đây là đệm, thường là bằng amian hay carton, có tác dụng ngăn không cho phản ứng nổ truyền thẳng, mà đi theo hình chữ U. Nhờ đó, phản ứng diễn ra đồng đều trên mặt lõm của đạn B40, được trang bị rộng năm 1949.
    Quả bom booster nhà Mèo năm 1951 làm bằng 2 quả đạn B40 bắn vào nhau mà chính người Mèo nghe hơi nồi chõ không biết, thật ra, lấy đạn B40 làm bom cầu nén không nên, mà đơn giản, tin cậy, đúng đắn hơn chỉ là hình cầu làm bằng HMX, khoang rỗng 200mm, thuốc HMX dầy mỏng thoải mái, miễn là nhiều nhiều chút, nên dầy độ 100mm là tốt, tường Be dầy 10mm, và nhiên liệu Pu chỉ cần dầy 3mm.
    Cho đến khẩu M72 năm 196x sau B41, thì Mèo vẫn chưa có trạm truyền nổ chữ U, nên về sau dùng súng Thuỵ Điển cho..... lành. Điểm này cùng với M16A2 chấm dứt thời kỳ Mèo tự làm súng pháo ngắn ngủn.
    Thời kỳ Mèo tự làm súng pháo, tự quản lý nghiên cứu khoa học tập trung kết thúc bởi ông Hoover. Đứa nào dám bảo khoa học sai là...... nhẹ thì dán mõm băng dính, nặng thì khoá họng bằng.... đạn súng ngắn súng dài như ông King.
    [​IMG]
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Bắt sống bạn Gà nhìn nhầm, cái nâu nâu không phải, mà là cái nhạt nhạt mới tương ứng hình bên dưới. Đây là đệm, thường là bằng amian hay carton, có tác dụng ngăn không cho phản ứng nổ truyền thẳng, mà đi theo hình chữ U. Nhờ đó, phản ứng diễn ra đồng đều trên mặt lõm của đạn B40, được trang bị rộng năm 1949.
    Quả bom booster nhà Mèo năm 1951 làm bằng 2 quả đạn B40 bắn vào nhau mà chính người Mèo nghe hơi nồi chõ không biết, thật ra, lấy đạn B40 làm bom cầu nén không nên, mà đơn giản, tin cậy, đúng đắn hơn chỉ là hình cầu làm bằng HMX, khoang rỗng 200mm, thuốc HMX dầy mỏng thoải mái, miễn là nhiều nhiều chút, nên dầy độ 100mm là tốt, tường Be dầy 10mm, và nhiên liệu Pu chỉ cần dầy 3mm.
    Cho đến khẩu M72 năm 196x sau B41, thì Mèo vẫn chưa có trạm truyền nổ chữ U, nên về sau dùng súng Thuỵ Điển cho..... lành. Điểm này cùng với M16A2 chấm dứt thời kỳ Mèo tự làm súng pháo ngắn ngủn.
    Thời kỳ Mèo tự làm súng pháo, tự quản lý nghiên cứu khoa học tập trung kết thúc bởi ông Hoover. Đứa nào dám bảo khoa học sai là...... nhẹ thì dán mõm băng dính, nặng thì khoá họng bằng.... đạn súng ngắn súng dài như ông King.
    [​IMG]
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Bắt sống bạn Gà nhìn nhầm, cái nâu nâu không phải, mà là cái nhạt nhạt mới tương ứng hình bên dưới. Đây là đệm, thường là bằng amian hay carton, có tác dụng ngăn không cho phản ứng nổ truyền thẳng, mà đi theo hình chữ U. Nhờ đó, phản ứng diễn ra đồng đều trên mặt lõm của đạn B40, được trang bị rộng năm 1949.
    Quả bom booster nhà Mèo năm 1951 làm bằng 2 quả đạn B40 bắn vào nhau mà chính người Mèo nghe hơi nồi chõ không biết, thật ra, lấy đạn B40 làm bom cầu nén không nên, mà đơn giản, tin cậy, đúng đắn hơn chỉ là hình cầu làm bằng HMX, khoang rỗng 200mm, thuốc HMX dầy mỏng thoải mái, miễn là nhiều nhiều chút, nên dầy độ 100mm là tốt, tường Be dầy 10mm, và nhiên liệu Pu chỉ cần dầy 3mm.
    Cho đến khẩu M72 năm 196x sau B41, thì Mèo vẫn chưa có trạm truyền nổ chữ U, nên về sau dùng súng Thuỵ Điển cho..... lành. Điểm này cùng với M16A2 chấm dứt thời kỳ Mèo tự làm súng pháo ngắn ngủn.
    Thời kỳ Mèo tự làm súng pháo, tự quản lý nghiên cứu khoa học tập trung kết thúc bởi ông Hoover. Đứa nào dám bảo khoa học sai là...... nhẹ thì dán mõm băng dính, nặng thì khoá họng bằng.... đạn súng ngắn súng dài như ông King.
    [​IMG]
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Bắt sống bạn Gà nhìn nhầm, cái nâu nâu không phải, mà là cái nhạt nhạt mới tương ứng hình bên dưới. Đây là đệm, thường là bằng amian hay carton, có tác dụng ngăn không cho phản ứng nổ truyền thẳng, mà đi theo hình chữ U. Nhờ đó, phản ứng diễn ra đồng đều trên mặt lõm của đạn B40, được trang bị rộng năm 1949.
    Quả bom booster nhà Mèo năm 1951 làm bằng 2 quả đạn B40 bắn vào nhau mà chính người Mèo nghe hơi nồi chõ không biết, thật ra, lấy đạn B40 làm bom cầu nén không nên, mà đơn giản, tin cậy, đúng đắn hơn chỉ là hình cầu làm bằng HMX, khoang rỗng 200mm, thuốc HMX dầy mỏng thoải mái, miễn là nhiều nhiều chút, nên dầy độ 100mm là tốt, tường Be dầy 10mm, và nhiên liệu Pu chỉ cần dầy 3mm.
    Cho đến khẩu M72 năm 196x sau B41, thì Mèo vẫn chưa có trạm truyền nổ chữ U, nên về sau dùng súng Thuỵ Điển cho..... lành. Điểm này cùng với M16A2 chấm dứt thời kỳ Mèo tự làm súng pháo ngắn ngủn.
    Thời kỳ Mèo tự làm súng pháo, tự quản lý nghiên cứu khoa học tập trung kết thúc bởi ông Hoover. Đứa nào dám bảo khoa học sai là...... nhẹ thì dán mõm băng dính, nặng thì khoá họng bằng.... đạn súng ngắn súng dài như ông King.
    [​IMG]
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Bắt sống bạn Gà nhìn nhầm, cái nâu nâu không phải, mà là cái nhạt nhạt mới tương ứng hình bên dưới. Đây là đệm, thường là bằng amian hay carton, có tác dụng ngăn không cho phản ứng nổ truyền thẳng, mà đi theo hình chữ U. Nhờ đó, phản ứng diễn ra đồng đều trên mặt lõm của đạn B40, được trang bị rộng năm 1949.
    Quả bom booster nhà Mèo năm 1951 làm bằng 2 quả đạn B40 bắn vào nhau mà chính người Mèo nghe hơi nồi chõ không biết, thật ra, lấy đạn B40 làm bom cầu nén không nên, mà đơn giản, tin cậy, đúng đắn hơn chỉ là hình cầu làm bằng HMX, khoang rỗng 200mm, thuốc HMX dầy mỏng thoải mái, miễn là nhiều nhiều chút, nên dầy độ 100mm là tốt, tường Be dầy 10mm, và nhiên liệu Pu chỉ cần dầy 3mm.
    Cho đến khẩu M72 năm 196x sau B41, thì Mèo vẫn chưa có trạm truyền nổ chữ U, nên về sau dùng súng Thuỵ Điển cho..... lành. Điểm này cùng với M16A2 chấm dứt thời kỳ Mèo tự làm súng pháo ngắn ngủn.
    Thời kỳ Mèo tự làm súng pháo, tự quản lý nghiên cứu khoa học tập trung kết thúc bởi ông Hoover. Đứa nào dám bảo khoa học sai là...... nhẹ thì dán mõm băng dính, nặng thì khoá họng bằng.... đạn súng ngắn súng dài như ông King.
    [​IMG]
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    LittleBoy
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Gun-type_fission_weapon_en-labels_thin_lines.svg
    Trong hình
    tamper=đệm, có tác dụng làm chậm chuyển động của vật liệu, làm chúng nén tốt hơn và bật tường (phản xạ=Reflector ) neutron. Khi muốn phản xạ, người ta làm bằng Be. uran cũng phản xạ tốt nhưng yếu hơn Be, bù lại, uran tự nhiên hay DU có chức năng đệm (tamper) tốt, vì vậy, ở kiểu súng, người ta hay làm một lớp Be độ 1-2 cm và sau đó là uran ở dạng gốm, carbua uran kết dính cobal hay titan (carbide). Ở đây làm bằng thép là bậy. Tungsten (volphram) làm tamper tốt hơn thép nhưng ngớ ngẩn trước cả núi DU.
    Target ring, thật ra, trong các mẫu súng ngày dó, có khi target là rinh, có khi bia là rinh, cái kia là chốt xỏ trong rinh (trụ tỗng). Đây lại là cái ngớ ngẩn, vì đúng ra, đạn bia của kiểu súng phải là bán cầu hơi kéo dài, để nén thành cầu , cố gắng tính sao cho hình cầu đạt lúc phản ứng bắt đầu làm phân tán nhiên liệu.
    Gun Barrel=nòng súng. Nó dùng thuốc và sao chép thuật phóng của Longtom. Longtom là pháo nhà Mèo copy Pháp từ phiên bản trước..... WW1. Pháp cũng là bác chả cao minh gì về súng pháo, với Hồng Y Giáo Chủ Ri sơ li ơ bay nòng trong trận đầu tiên của WW2. Đồ cổ của thằng còi, nên gun type nhà Mèo mới tệ vậy.
    uranium target 26kg, 300m/s. ISU 122mm nhỏ hơn, nhưng 25mm 800m/s. Thật ra, do yêu cầu bền nòng (theo số phát bắn), nên ISU xời đạn yếu bằng nửa tối đa của nó thôi à. Hàng thửa bằng nửa hàng chợ.
    Inside steel can: can ngớ can ngẩn, can xịn làm bằng Be thúc đuôi bằng U238.
    Boron, chất hấp thụ neutron thường dùng khoá phản ứng. Cái ngớ ngẩn ở đây là cách bố trí sẽ làm giảm tốc độ chuyển động của đạn, trong khi không hề tham gia nén đạn và bia (boron rất nhẹ so với uran). Những chất khoá thường dùng trong bom là Gd, Sm, Cd.... chúng có khả năng hấp thụ rất mạnh, nên làm nhỏ được, và thường được dùng dưới dạng tấm mỏng hay viên, dễ tăng tốc. Ví dụ, một tấm mỏng Cd, Sm .... chắn ngang đường đi viên đạn, nó nhẹ hơn boron nhiều, không làm giảm tốc đạn nhưng làm tăng vọt tốc độ đạt tới hạn khi đẩy nó ra ngoài. Những thiết kế bom A lớn của Gấu trong 195x sử dụng phương pháp bắn khoá ra ngoài như thế này. Khối nhiên liệu lớn gấp nhiều lần tới hạn được khoá bằng nhiều tấm mỏng, khoá được bắn ra khỏi nhiên liệu bằng thuốc nổ rất mạnh, trong khi khối nhiên liệu như là nòng súng dùng bắn khoá đi, không bị vỡ, chỉ trong 10/triệu giây, các đạn khoá bị đồng loạt bắn ra ngoài, trong khi đó phản ứng dâng mạnh từ tâm nhiên liệu, đạt hàng trăm kt.
    Chúng ta hay gặp trên nét lý luận về việc bỏ không dùng kiểu súng ở quả Fat Man thế này. Do Pu có nhiều Pu240, nên phản ứng nền, neutron nền có sẵn khi chưa phản ứng cao. Phản ứng nền là SF Rate, spontaneous fission rate , sẽ tạo ra lượng neutron nền, đây là điểm bắt đầu của phân rã bùng nổ sau khi đạt tới hạn Critical . Thật ra, Critical , tới hạn, thật sự là điều kiện tới hạn, nhưng ở trong các văn bản này, để "làm nền" cho cái lý sự trên, người ta gọi là khối lượng tới hạn Critical Masses. Thực tế, Fat Man đạt được tới hạn bởi nén chứ không phải Critical Masses. Và đứng trên những công thức này, người ta cho rằng có nhiều neutron nền thì thời gian phân rã ngắn, do đó ít pluton được phân rã. Táo tợn hơn, nhiều nhà vật lý còn chứng minh Pu240 có Critical Masses nhỏ quá.
    http://nuclearweaponarchive.org/Nwfaq/Nfaq4-1.html
    http://www.fas.org/nuke/intro/nuke/design.htm
    Dĩ nhiên là cái lý sự trên bố láo, nó được tạo thành khi những chương trình khoa học bằng kinh phí tập trung lớn biến thành mafia. Người ta lý sự rằng, pluton sinh ra trong lò phản ứng phát điện không làm bom được vì có nhiều Pu240, do đó không tái chế dân sự và bắt dân đóng thuế Mèo trả tiền nuôi những lò không phát điện, giá rất đắt, làm Pluton cho bom. Dĩ nhiên, những máy ăn cắp não hạ đẳng hơn như wiki cũng tràn ngập cái lý sự cùn này. Chiến tranh lạnh cũng xuất hiện vì thế, nếu như không chõ mõm sang vật lý nhà Gấu sủa thì làm sao mà nhồi sọ liệt não được.
    Thật ra thì Pu trong lò điện có chu kỳ thay đảo Candu 2,5 năm, Gấu 1 năm, có tỷ lệ Pu240 không nhiều, nhà Gấu làm bom thoải con gà mái mà nguồn Pu chủ yếu là lò điện ADE ở Tomsk và Krasnoyarsk.. Đó là khi chưa bùng phát điện dân sự trong 197x, sau đó thì các VVER và RBMK (RBMK là phiên bản công suất lớn, nhiệt độ hơi cao, hiệu suất nhiệt công cao của ADE, khác biệt bởi chuyển uran tự nhiên thành làm giầu 1,5%). Pu240 có hại cho phản ứng dây chuyền, nhưng cái hại này không nhiều, và cái lợi là khi để lâu trong lò lại có một tỷ lệ Pu241 đáng kể bù đắp, rất có lợi cho dây chuyền. Những quả bom A bé nhất, dùng làm ngòi cho những bom H quý nhất, đươc làm giầu Pu241.
    Neutron nền làm nhiên liệu không cháy được nhiều ? Đó là lập luận ngu si nhất người ta nhồi sọ trẻ em. Vì khi dùng nhiên liệu có neutron nền thấp như uran, thì khi tới hạn, lượng neutron tăng lên và vẫn đạt cái mức nền cao của Pu240, Pu241. Kể từ khi bắt đầu tới hạn, đến khi đạt cái nền cao đó, lượng nhiên liệu phân rã chưa đáng kể, nhiệt độ trung bình của bom-nếu như stop tức khắc phản ứng vì phép tiên, vẫn chỉ âm ấm chưa bỏng tay. Và vì thế, mức nền cao không hề ảnh hưởng tí chút nào đến hiệu suất bom. Vì dù có nền cao thay thấp, lượng neutron đều rất thấp so với khi phản ứng tăng, nên thời gian gia tăng này không đáng kể.
    Các link trên và cả cái wiki đều đưa ra công thức súng: đạn bia chạy ngần này mét giây, tốc độ phản ứng là ngần này nguyên tử giây, thời gian phản ứng là ngần này giây, vậy nên súng không làm được bom pluton. Chúng ta đã biết cái lý sự ấy ngu si đến mức, chỉ cần mua T-34 là tịt.
    Thật ra, cái sự dừng phản ứng là tiến trình phức tạp mà chính bác học Mèo cũng không biết chính xác, bác học Gấu chỉ dám 30%, vậy nên mấy cái công thức ngần này ngần kia kể trên đều láo toét dùng để nhồi sọ liệt não, và lừa các liệt não mua các lò làm bom đắt lòi kèn. Khi bắt đầu tới hạn, tốc độ phản ứng không tăng lên ngay thẳng tắp như thứ ngần này ngần kia nhồi sọ, mà tăng theo đồ thị bùng nổ, tức ban đầu chậm và càng ngày càng nhanh-đồ thị cong dựng đứng lên, khi đó, tiến trình gây tới hạn (như chuyển động hay nén) vẫn đang tiếp tục, do đó, khi tối đa, khối nhiên liệu vượt nhiều lần tới hạn, và vượt càng xa càng tốt. Phản ứng giảm và dừng chủ yếu do nhiệt độ tăng và khối nhiên liệu phân tán. Ngay khi mới bắt đầu phản ứng, khối nhiên liệu đã ở trạng thái plasma, thứ mà người Mèo khí dốt nát. Nó vẫn chuyển động theo hướng nâng cao tới hạn, nhưng mức quá tới hạn đã hạ xuống do nhiên liệu nóng khó phân rã hơn là nguội. Sau khi đạt vận tốc nhiệt hàng chục km/s, khối nhiên liệu bắt đầu giãn nở đáng kể và bài toán dừng phản ứng được tính bằng một khối plasma giãn nở, khối này được tạo thành bởi nhiên liệu và tường nẩy neutron (Reflector) và đệm (tamper). Bài toán phức tạp, ít người hiểu, ngày nay có thể dễ hơn khi mô phỏng kiểu băm nhỏ trên máy tính, nhưng hoàn toàn khác cái mớ lý sự ngần này ngần kia.
    Nếu như có phép tiên làm xuất hiện trạng thái quá tới hạn vài lần ở mật độ neutron nền thấp, thì đồ thị mật độ phản ứng vẫn tăng theo đường cong đó, ban đầu là là mặt đất rồi cong dựng đứng lên. Phần là là chính là quãng đường khối nhiên liệu chưa nóng lắm, vẫn tiếp tục chuyển động tăng điều kiện tới hạn (như nén), và chuyển động này càng nhanh thì càng vượt xa mức tới hạn, hiệu suất càng cao.
    Một quả bom dạng súng tốt có cái ống đích để 2 viên đạn bắn từ 2 nòng đối đầu gặp nhau. Đạn pluton đúng rồi, sau đầu đạn có lớp Reflector bằng Be không dầy lắm (vài cm), sau đó là lớp U238 , nó cũng có tác dụng Reflector và thường được gọi là đệm tamper. U238 được dùng vì nó có mật độ rất cao mà sau này dùng làm đạn xuyên tăng. Cái ống đích cũng thế, lòng ống có lớp Be mỏng và bao quanh là U238 dầy hàng chục cm, do mật độ cao, nên cái ống này bị phá huỷ bởi hiện tượng nén phình ra chậm hơn. Hai đạn lao vào nhau với tốc độ 3km/s, nén khối pluton cỡ 5kg ở áp suất 40 ngàn kg/cm2 trong 10 phần triệu giây. Cái bom này không được dùng nhiều bởi lý do chúng ta đã biết, nó nặng như Fat Man, và người lính du lích thích dùng B41 săn tăng hơn là pháo nòng trơn, shaped charge gọn nhỏ hơn gun. Nhưng về hiệu suát thì gun type cao hơn, do đó nhỏ hơn sạch hơn và được dùng làm ngòi bom H.
    Tốc độ gia tăng điều kiện tới hạn còn đạt được bởi các tamper. Khi không có và có tamper, khối lượng tới hạn chênh nhau đến hơn 3 lần, vậy nên mới bắn đạn từ đoạn nòng không có tamper vào đoạn nòng có tamper.
    Như vậy, tồn tại những "phản lập luận" quái hình dị dạng.
    -lý luận neutron nền cao làm hiệu suất nổ giảm là sai
    -gun type nhà Mèo quá yếu, sai ở đó chứ không phải sai ở gun type. Nó yếu vì toàn bộ yếu chứ không chỉ 1 điểm: súng yếu, đạn bia không hình cầu, đạn bia không nén nhau, tamper u238 và Be không được dùng. Súng quá yếu chỉ so với pháo của T-34 đừng nói ISU , Tiger hay mức hàng thửa.
    -Sử dụng cầu nén là hợp lý, nên dùng, vì nó gọn nhẹ, chứ không vì súng yếu.
    -giải thích cho trẻ em việc gia tăng và dừng phản ứng bằng mớ lý sự ngần này ngần kia là nhồi sọ ngu si.
    Để làm gì: rõ ràng, trong suốt mấy chục năm, người Mèo không dùng pluton dân sự chế bom, dân đóng thuế nhà Mèo cõng tiền nuôi các lò chuyên dùng đắt lòi kèn. Tất cả chỉ vì lý sự Pu240 làm hại bom. Khoa học hạt nhân Mèo đã bị mafia hoá như thế. Bom làm từ Pu dân sự tốt hay xấu ? không ai nói bom Gấu lấy từ ADE ở Tomsk và Krasknoyarsk là xấu hơn bom Mèo cả.
    Thế tại sao lại có chiến tranh lạnh: không chõ mõm sang chửi Gấu ngu thì làm sao mà chứng minh Pluton dân sự không thể làm bom.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 15/06/2010

Chia sẻ trang này