1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấu tạo vú khí hạt nhân

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huyphuc1981_nb, 10/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lò nấu bom.
    Liên Xô, Mỹ, Nam Phi đã chọn quả bom đầu tiên là uran làm giầu. Mèo và Gấu là do lúc đó lò làm P chưa hoàn thiện. Nam Phi do ngại xây lò làm P lộ hàng mà có nhiều mỏ uran. Còn tất cả các nước khác đều bắt đầu quả bom đầu tiên là plutonium.
    Ngày nay, pluton vẫn đang được sản xuất trong các lò fast breead reactor. Ở các lò này, người ta dùng nguyên lý neutron nhanh (Fast neutron reactor) và tháo nhiên liệu nhanh, nhờ thế, pluton không cháy đi phí của. Các lò neutron nhanh thường làm mát kim loại như lò chì, lò natri, hay lò khí kiểu Đức Very high temperature (VHTR).
    fast breeding thực hiện bằng việc sử dụng hai loại thanh nhiên liệu, một là làm giầu cao và một là nghèo. Thanh nghèo được thay đảo nhanh để lấy pluton ra. Fast neutron reactor được dùng vì chúng tạo ra nhiều pluton hơn lò nhiệt.
    Ví dụ: Experimental Breeder Reactor I EBR-I, EBR-II, lò số một của nhà máy Enrico Fermi đã bỏ.... Toàn bộ phương Tây chưa hề vượt qua thử nghiệm. Gấu thì chạy tỹ tã bới các BN và Lira Class. Lira là Fast neutron reactor, nhưng không fast breeding , nó đạt tỷ số tái sinh 1:1 để kéo dài chu kỳ thay đảo (8- năm), làm tầu ngầm trực chiến tốt hơn. BN có phía ngoài là các thanh uran tự nhiên để chế pluton.
    Đấy là ngày nay, còn trước đây không dùng fast breeading bằng Fast neutron reactor, mà bằng lò nhiệt có chất điều hoà, than chì, nước nặng.... Việc nói pluton dân sự không làm được bom là điều ngớ ngẩn, nhồi sọ liệt não, để dân đóng thuế Mèo phải cõng các lò chuyên dùng vừa nhỏ vừa đắt đỏ. Kể cả khi tin rằng, khi để lâu trong lò có nhiều Pu240 như lý sự cùn, thì người ta dễ dàng có các thanh uran nghèo tháo lắp nhanh bên cạnh các thanh nhiên liệu thật sự. Công suất lò dân sự lớn gấp nhiều chục lần quân sự nên Pluton của chúng rẻ hơn rất nhiều, thực ra, chỉ là phụ phẩm. ADE là lò chế bom nhà Gấu, thực chất cũng chỉ là RBMK dân sự.
    Cho đến ngày nay, người ta vẫn tranh luận rằng, đường nào làm bom nhanh hơn, kín đáo hơn, rẻ hơn. Nhưng dẫu sao, con đường làm bom bằng pluton là sự cộng tác của bác học và tướng lĩnh, bác học có lò, còn tướng có bom. Nếu như làm bom bằng làm giầu thì bác học trắng tay. Tuy vậy, có nhiều chương trình làm bom đã không đi đến bước điện hạt nhân, ví như Đại Pháp mẹ ghẻ ta. Cùng bắt đầu sau WW2, khi Liên Xô nổ quả bom đầu tiên năm 1949, thì Đại Tây Phú có 1 miligram pluton đầu tiên để.... nghịch. Chương trình lò FL bỏ, thay thế bằng phiên bản nhai Magnox Anh Quốc mà người Pháp gọi là UNGG. Giữa thập niên 196x, thì chính quyền Pháp khai tử chương trình lò này, quyết định dựa dẫm vào mafia hạt nhân , là khối quân sự bên Mèo.
    Cũng lại có chương trình lò không cho ra bom, bồ câu không lai tí diều hâu nào, như Candu. Tuy rằng sản phẩm của các nhà máy điện ở Canada cũng tham gia làm bom, nhưng đó là xuất khẩu.
    Lịch sử
    Phương án lò nước nặng được đề xuất bởi một nhóm bác học Anh-Pháp, (một ông Nga di cư 1917), rồi về sau trở thành Candu. Lò CP-1 (Chicago Pile-1) đầu tiên do Enrico Fermi chỉ huy chạy năm 1942, liền sau đó dỡ ra làm lại thành CP-2. 11-1943, lò X-10 hoạt động có công suất thiết kế 1mw, nhưng về sau toàn chạy 3,5MW, tối đa 4mw. X-10 đặt tại Oak Ridge National Laboratory, trung tâm này bao gồm những nhà máy làm giầu theo nhieuf phương pháp khác nhau-coi như thử nghiệm. Sau đó Plutonium Production Complex chuyển về Hanford , Washington. Hanford là lò làm mát nước, chính là tiền thân của các ADE và RBMK Liên Xô, mẫu thử nghiệm đầu tiên chạy 3-1944 ở đây.
    Sau đó, các phiên bản thực tế được xây dựng ở Hanford là lò công nghiệp làm bom 280 MW, chạy 9-1944. Bên Pháp, lò FL-1, FL-2 theo các mẫu thử của chương trình Anh-Pháp hợp tác với Canada, lừng danh thiện địa bởi thành công 1mili gram pluton năm 1949, khi Liên Xô đốt pháo đánh dấu thành công. Windscal Pile 1949 cuả Anh, là phiên bản cởi trần truồng của X-10, phi thẳng khí lõi ra không khí, may cho thiên hạ là nó cháy năm 1957, đây là tai nạn phóng xạ lớn đầu tiên được công bố, nhưng nhiều người đoán đây là giỏ cá thối của tần thuỷ hoàng, xoá dấu vết 6 năm phi thẳng khí lõi ra. Kiểu lò này được cải tiến là Magnox 1956, nhưng cái Magnox đầu tiên hỏng, cái thứ hai 1957. Sau khi ném bước nước nặng đã thật sự bại, Pháp nhái lại cái này thành UNGG, những chiếc Magnox và UNGG sau biết làm điện nhưng hiệu quả âm. Cũng 1956 Bỉ chi chạy BR-1 rất giống X-10 nhưng cấu tạo ưu việt hơn, tự động hoá chứ không thay đảo thủ công như là lò đốt than tầu hoả.
    Cùng với chương trình than chì, Mèo có natri, hướng đi rất đúng đắn, EBR-1 năm 1951, và một vài chương trình kiểu khác, nhưng về sau này đều dừng ở mức thử nghiệm. Người Mèo phát điện bằng lò nước nhẹ, vốn là lò ăn vã quặng của tầu ngầm. Với lý do Pluton dân sự không làm bom, dân đóng thuế nhà Mèo tha hồ chi tiền nuôi 9 lò của Hanford . Anh phát điện hoá Magnox thành AGR chạy cho đến ngày nay, mỗi năm biếu nước Anh dăm bẩy chục triệu tấn than sạch. Pháp không thể làm được điều đó, lại thất bại lần 2 và dựa vào lõi quân sự Mèo đã bị mafia hoá. Từ năm 1944-1949, toàn bộ các nghiên cứu ở Mỹ và Ca đều được chuyển về Liên Xô, Anh, Pháp bởi các nhà khoa học tiến bộ. ADE của Liên Xô là phiên bản cải tiến của các lò Hanford , sau này trở thành RBMK phát điện. Hanford có tỷ số tái sinh thực tế 0,8. ADE 1, mức cao nhất trong các lò neutron nhiệt.
    Đồng thời, rất nhiều nhà bác học trong chương trình Manhattan Project không bao h được công bố tên theo yêu cầu của chính họ, sau WW2, họ đã trở về Tổ Quốc, xa rời cái xứ Mèo của dân trốn chúa lộn chồng di cư. Một số người lại khác, họ ở lại Mỹ hay Anh, Pháp, Ca, nhưng sau này đem lò và bom về các xứ mọi thuộc địa là Tầu, Ấn, Pakistan, Bắc Kim Chi, Nam Phi, Israel....Cho đến nay, Liên Xô vẫn không công bố nhà khoa học được nhóm Manhattan Projetct giao trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ chi tiết của chương trình này, chỉ biết rằng, khoảng 197x ông vẫn đang sống ở Tây Âu và nay đã mất. Một điều nữa ai cũng biết , cũng lý giải được, nhưng không bao h biết cụ thể ai đã làm, là lò chủ lực cả quân dân sự Liên Xô sau này, ADE và RBMK, là phiên bản hoàn thiện của các lò chế bom Hanford. Trước 1951, các lò chế bom Liên Xô không khác gì Hanford , còn lò khoa học đầu tiên F-1 thi sao y bản gốc, nay vẫn còn chạy. Phiên bản dựng đứng kênh lên chỉ xuất hiện ở lò phát điện có tính chất huấn luyện tổ lái Obninsk chạy 1954, nhưng chưa có nhiên liệu gốm bọc Zr dạng cây tre. ADE là lò có đủ tính năng nhưng hiệu suất phát điện thấp bởi không dùng làm giầu, dẫu sao thì ADE đến nay vẫn còng lưng phát điện cho ổ cứng MS đặt tại đó (vì điều kiện điện quá tốt, ADE chạy 1955, còn có tên Ivan). RBMK là ADE có dùng làm giầu, phát điện ưu việt, tỷ lệ tái sinh thấp hơn, nhưng do tổng công suất rất lớn bởi dân sự hoá, nên bom nhà Gấu đến nay bán mãi cho Mèo chửa hết. Với 9 cái Hanford , lượng pluton làm bom của Mèo, xin lỗi, bằng 1 phần trăm của Gấu.
    Fast neutron reactor Liên Xô đầu tiên thành công lớn là BOR 60MW nhiệt, làm mát natri, còn gọi là BN-60, chạy 1968. Bác bò này ngày nay vẫn còng lưng kéo cày, chủ yếu là để nghiên cứu khoa học, hiện việc nhớn của bác là thử nghiệm thế hệ nhiên liệu mới, gốm nitric. Phiên bản điện dân sự lớn là BN-350 chạy 1973, sau đó là BN-600, BN-800, hiện đang xây BN-1200 và sang năm BN xuất sang Ấn Độ chạy. Các BN được thiết kế fast breeding, tức là thay đảo nhanh và có ngăn cho uran nghèo u235. Phiên bản nữa quá đắt nhưng được coi là lò của tương lai, chính là các lò đẩy Lira class, ngày nay là BREST, làm mát chì. Lò kim loại nóng chảy thì tỷ số tái sinh rất cao, tuỳ loại nhiên liệu, nếu uran oxide là 0,8-MOX là 1-pluton là 1,2. Khi chuyển sang nitride thì đạt 1,4. Đây là tỷ số tái sinh khi ưu tiên phát điện, thay đảo chậm, pluton cháy phí đi cùng uran.
    Nước Mèo chửa bao h tập trung nghiên cứu quy mô lớn cấp nhà nước, vậy nên cái mâm cỗ hột nhơn nhanh chóng thiu thối đầy giòi bọ. Biểu hiện bắt đầu từ 1944, khi nhóm bác học tiên tiến nhất như Enstin, Enrico Fermi lười làm bom, do cái hợp đồng miệng mà họ nhận được khi chạy loạn đến Mèo có nguy cơ bùng chạc. Cái đó chúng ta biết rồi, Mèo chi tiền, có bom, còn bác học có lò. Nhóm "bác học phế phẩm" ngoi lên từ đó và dần dần chương trình bị mafia hoá, với kết quả đầu tiên là người Mèo cũng tiền nuôi 9 cái Hanford do "pluton dân sự không làm được bom". Sau đó, người Mèo tự đốt vã quặng bằng lấy lò nước nhẹ tầu ngầm ra phát điện và không tái chế. Liên Xô cũng tham vọng xuát khẩu và buộc phải tung lò nước nhẹ ra thị trường, tuy vậy, chủ lực của họ vẫn là RBMK.
    Thông qua Hoa Kiều, chương trình hạt nhân của Tầu bắt đầu bằng các lò Winscale Pile và Magnox ở Thanh Hải. Liên Xô viện trợ cho Bắc Kim Chi một RBMK nhỏ để nghiên cứu. Sau đó, nước này mua của Anh Quốc một Magnox, công suất 350-500 MW nhiệt, mỗi năm đủ Pluton cho 8-12 Fat Man, mà Mèo lừa liệt não chỉ 5MW (có thể dễ dàng ước tính công suất bằng hoạt động và kích thước cái tháp làm mát). Ấn và Pak làm bom bằng các phiên bản Candu nhỏ nhập từ Anh và Ca. Israel nhập UGNN (nhái Magnox) của Pháp. Nam Phi thì không chơi bom nấu lò, nó cung uran cho Israel và tự làm giầu, sau đó cho Israel mượn bãi thử.
    Các lò tầu và Bắc Kịm CHi tuy có cấu tạo Anh, nhưng đều mượn kỹ thuật thanh nhiên liệu của RBMK, nên hiệu quả cao hơn nhiều.
    Cấu tạo
    Các lò chế tạo pluton kể trên , trừ nước nặng và kim loại nóng chảy đã kể, đều là lò than chì. Chúng đều có cấu tạo kênh, lò đường dẫn chất làm mát trong khối than chì, trong đường đó đặt thanh nhiên liệu nằm dọc. Các thanh nhiên liệu phát triển theo thời gian. Khi chuyển sang phát diện, cần một số điều kiện: tách làm mát chất điều hoà than chì ra khỏi làm mát nhiên liệu, và dùng thanh nhiên liệu gốm bọc Zr. Việc làm mát nhiên liệu riêng (kênh) cho phép nhiệt độ hơi cao, phát điện tốt. Còn thanh nhiên liệu như ngày nay để bền-ít trục trặc nhiệm xạ khi làm việc quy mô lớn.
    X-10 có các đường kênh ngang, thay đảo thủ công như chọc lò tầu hoả, làm mát khí trơ. Thanh nhiên liệu là hợp kim nhôm-uran , ống kênh cũng bằng hợp kim nhôm. Windscale Pile cũng y đúc như thế nhưng dùng không khí thường và phi thẳng khí lõi ra cho đơn giản. Magnox có cải tiến đóng kín lại bằng CO2 nén và dùng hợp kim nhôm-mange ít hấp thụ neutron hơn. Khi nhái thành UNGG, Pháp dùng hợp kim Zr và chuyển ống thành đứng do nghe hơi nồi chõ bên Nga. Lò Bỉ y đúc như X-10 nhưng thay đảo bằng máy tự động. ban đầu, các lò pluton dùng hợp kim uran, sau đó là "bánh vàng"=yelow cake, bán ép UO2 trơ hoá và xốp, không nứt vỡ khi xuất hiện bã và sinh nhiệt. Thanh nhiên liệu vẫn dùng cho đến nay làm bằng gốm, ban đầu là gốm UO2, sau đó Lira Class dùng gốm carbide, hiện nay đang thử nghiệm nitride. Gốm có kết dính Zr, được ép thành viên đường kính gần 10mm có lỗ tâm, được nung thiêu kết (nung gạch nung sành), và hàn vào trong ống Zr-Nb, 1%-2% Nb. Đầu ống có khoang tích bã và chốt hàn cho máy tái chế thao tác với đám bã đó.
    Obninsk 1954 chư có gốm, vẫn bánh vàng, nhưng ADE 1955 đã có thanh nhiên liệu, sau đó, UNGG Pháp nghe hơi nồi chõ Zr nhưng không có thanh cây tre. Cuois 196x, việc dùng gốm là một trong những chìa khoá để phát điện dân sự, nó ít hỏng hóc, thất thoát bã rất độc.
    Windscale Pile đúc nhiên liệu thành từng viên, chúng đẩy nhau như toa tầu trong ống, rơi xuống một kênh nước, băng chuyền vận chuyển đến bể ủ, khi nó đã giảm xạ khá nhiều thì bắt đầu tái chế.
    Magnox về sau này đều có cấu tạo máy tự động rồi. Windscale Pile có ống kênh là thép không gỉ, nhiên liệu hợp kim nhôm, nhiệt dộ làm việc của khí làm mát như điều hoà, 65-100 độ C, không hề có giá trị phát điện. Magnox dùng hợp kim mange chỉ chịu được 200 độ C, biết phát điện nhưng hiệu suất âm.
    Hanford có cấu tạo các đường kênh ngang sau này là mẫu cho Candu. Liên Xô sau đó cải tiến thành kênh đứng. Các lò có điều hoà này đều có tính năng là dễ dàng to bé tuỳ thích. Cho đến nay, các lò phản ứng hạt nhân lớn nhất thế giới đã từng chạy vẫn là RBMK, lớn nhất đã từng thiết kế là RBMK. EPR cũng bằng loại RBMK đã chạy 1,5 GW, nhưng hiện đang xây dở dang ở Phần Lan và Normandie, Quảng Đông, chửa cái nèo chạy.
    Hanford
    [​IMG]
    Nạp tháo nhiên liệu lò đầu tiên của nhóm 9 lò công nghiệp Hanford , nhà máy B. Mỗi nhà máy bao gồm một dây chuyền sản xuất nhiên liệu, tái chế, kho, 1 nhà máy nước sạch, lò phản ứng có dạng nhiều hộp (các phòng kho). Bên cạnh là ống khói nước làm mát
    [​IMG]
    Tinh chế
    Ngay khi các lò cho ra vài mili gram Pu đầu tiên, các nhà bác học đã tận dụng để nghiên cứu hoá tính của nó, mục tiêu là tách nó ra khỏi uran có tính chất hoá học rất giống. Do nhanh chóng tìm được phương pháp hiệu quả để tách, nên bom pluton dễ dàng thực hiện, trong khi làm giầu uran rất cồng kềnh tốn kém.
    Bismuth-Phosphate Process
    http://www.bonestamp.com/sgt/process.htm
    Phương pháp phosphat-bismuth là phương pháp đầu tiên được áp dụng hiệu quả để tách pluton ra khỏi uran. Thanh nhiên liệu được hoà acid thành nitrat uran pluton. Sau đó, dung dịch nitrat này được trộn với nitrat-bismuth, rồi acid-Phosphate . Sau đó, Pluton đọng lại thành huyền phù được làm lắng bằng máy ly tâm.
    Pluton được đúc thành hình vành, trong lèn chất hấp thụ mạnh như boron, ngoài cũng bọc một lớp chất hấp thụ rồi đóng hộp thép. Nhờ vậy, có thể xếp kho nhiều pluton mà không lo nó nổ tung.
    520 milligrams pluton đầu tiên được dùng để nghiên cứu. Pluton chỉ vài năm sau trở thành nguyên tố có hoá tính được nghiên cứu kỹ nhất. 3-1944
    [​IMG]
    Pluton được đúc thành hình này , lèn chất háp thụ để bảo quản, nếu không, khi xếp nó, nhà máy bay hơi luôn.
    [​IMG]
    Tự động hoá
    À, ngày đó người ta còn chưa biết nhiều về tác hại của phóng xạ, nên dùng robot ăn bánh mỳ. Liên Xô sau này thoả thuận với tử tù. Đến khi có các thanh nhiên liệu hiện đại (ADE sau 1955), thì việc tái chế mới an toàn.
    Robot chạy bánh mỳ Liên Xô ra sau, được ngăn cách bởi tường thuỷ tinh, còn Mèo thì chỉ là cái ***g ấp trẻ em thiếu tháng có găng cao su.
    http://nuclearweaponarchive.org/Library/Plutonium/Glovebx.jpg
    PLUTONIUM PRODUCTION COMPLEX
    http://www.cfo.doe.gov/me70/manhattan/hanford_aerial.htm
    http://pdfhost.focus.nps.gov/docs/NHLS/Text/66000720.pdf
    http://pdfhost.focus.nps.gov/docs/NHLS/Photos/66000720.pdf
    http://www.ms.ornl.gov/pdf/mchistory.pdf
    http://www.sckcen.be/en/Our-Research/Research-facilities/BR1-Belgian-Reactor-1
    http://www.cfo.doe.gov/me70/manhattan/final_reactor_x-10.htm
    http://www.ornl.gov/info/news/cco/graphite.shtml
    http://www.cfo.doe.gov/me70/manhattan/hanford_operational.htm
    http://nuclearweaponarchive.org/Library/Plutonium/index.html
    http://www.bonestamp.com/sgt/breeding_reactors.htm
    http://www.bonestamp.com/sgt/process.htm
    http://www.cfo.doe.gov/me70/manhattan/hanford_aerial.htm
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 16/06/2010
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lò làm pluton giá bi nhiu xiền
    Bác Mèo sau khi bùng chạc cái lò Bắc Kim Chi, thì nói Bắc Kim chỉ có 8kg pluton thôi, chỉ đủ làm vài quả bom. Ban đầu bacs Mèo còn nói bác Kim còn lâu mới biết làm bom. Bác Kim thử quả bom, thì bác Mèo nói bác Kim hết pluton rồi. Bác Kim lại thử quả nữa, bác Mèo liền bảo bác Kim làm bom giả . Đến bố bác Mèo cũng chưa biết làm bom hạt nhân giả bằng cách chi.
    Thật ra, để làm 6 ngàn đạn hạt nhân thì khó, làm vài đạn thì thiếu gì hang hầm, cần gì làm lò, cứ làm giầu như Nam Phi là kín. Bắc Kim Chi có cái mỏ 300 ngàn tấn hàm lượng kha khá, lo gì chiện đó.
    Thật ra, nhiều nước nổ quả đầu tiên là bom lò, bản chất không phải là bom lò dễ làm hơn, mà là chia lợi, bác học có kinh phí làm lò, lính tráng có bom. Chứ nếu lính giỏi như bác học, nó làm lò mất công ra. Ở đây mình tính cho các bạn xem một cái lò làm mỗi năm 50kg pluton, = 8 quả fat man, trị giá bi nhiu, những đẳng thế nèo làm được, cất giấu ở đâu, trình bác Mèo có soi được không .....
    Windscale pile
    http://www.iaea.org/inisnkm/nkm/aws/htgr/fulltext/manchester_03.pdf
    http://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/532/5188.html
    http://www.sonicbomb.com/modules.php?name=News&file=article&sid=76
    http://upandatom.net/Windscale.htm
    http://www.bbc.co.uk/cumbria/content/image_galleries/windscale_october_1957_gallery.shtml
    http://www.guardian.co.uk/environment/gallery/2007/oct/10/nuclearindustry.nuclearpower?picture=330924941
    http://upandatom.net/Windscale.htm
    Nó là cái lò X-10 đơn giản hoá cho rẻ. X-10 đóng kín làm mát khí trơ, còn bác này chứ phế phì nước lõi ra. Nhiên liệu dạng hợp kim nhôm, ống kênh là thép không gỉ, nhiệt độ điều hoà 65-100 độ C. Nhiên liệu đùn nhau qua lò đến rãnh nước có băng chuyển sang bể ủ. Hết, bi nhiu xiền hả các bạn. Nhốt mootjt hằng chí phèo vào một cái mỏ uran nó khổ thế đấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 16/06/2010
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Chết cười!!! Cái lò kiểu này giá chả quá 1 tỷ VND, đưa một cục tiền cho một tay kỹ sư hạt nhân gàn dở là hắn xây đẹp mỹ mãn. Bác Mẽo vẫn lừa liệt não bắc Sâm đói rách trình lùn chả biết làm bom!!!
    MÀ bác Mẽo bảo bắc Sâm với Răng râu vẫn dan díu tuồn công nghệ độc cho nhau. Thế mà chả thấy cái lò kiểu này của Răng râu đâu cả? lại thấy Răng râu có dàn máy xay hiệu USA xịn!!! Một là Răng râu ngốc, hai là bác Mẽo lại lừa liệt não rồi.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Quên, chưa có kích cỡ, nhiều bạn trông cái ống khói ấy tưởng là to lắm, vì nó làm trên bờ biển vắng. Cái tháp làm nguội trong một số ảnh Windscale Pile là của lò điện hạt nhân về sau này xây ở đó.
    Chả khác gì cái lò vôi, nhiệt dộ điều hoà là 70-100 độ C. Nhiệt độ nhiên liệu cao hơn chút.
    http://www.damninteresting.com/the-windscale-disaster
    http://www.ukaea.co.uk/casestudies/decommissioning/pile_reactors_phase_one_decommissioning/index.asp
    http://www.world-nuclear-news.org/WR_First_look_at_Windscale_pile_2108081.html
    http://www.lakestay.co.uk/1957.htm
    http://www.world-nuclear-news.org/newsarticle.aspx?id=14194&LangType=2057
    http://www.guardian.co.uk/environment/gallery/2007/oct/10/nuclearindustry.nuclearpower?picture=330924941
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái lò vôi ở Los Alamos. Bác học thời ấy chả sợ gì phóng xạ, đây là nguyên mẫu của Windscale Pile. http://www.cfo.doe.gov/me70/manhattan/tech_area_large.htm
    [​IMG]
    Hanford B (lò đầu tiên, nằm giữa 2 tháp nước), lò có kích thước gọn hơn (so theo tỷ lệ công suất) do làm mát nước, nước cũng xả thẳng ra ngoài qua cái ống khói.
    [​IMG]
    Enrico Fermi bất nút CP-1 năm 1942, lò không cần vỏ.
    [​IMG]
    Sợ gì không ở trong lò
    [​IMG]
    robot ăn bánh mỳ làm việc qua cái như ***g ấp trẻ em, găng tay cao su mềm ngăn cách khí nhiễm xạ trong tỷ thap tác làm bằng pha lê có nhiều chì.
    [​IMG]
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ngày nay, người ta khiếp vía độ phóng xạ ngày ấy.
    http://www.iaea.org/inisnkm/nkm/aws/htgr/fulltext/manchester_03.pdf
    Nhưng ngày ấy thì khác, người ta chưa biết nhiều về tác hại của phóng xạ. Các bệnh hàng chục năm sau mới phát như ung thư, biến dị di truyền.... lúc ấy chưa được nghiên cứu nhiều. Lúc ấy chỉ biết đến các bệnh trực tiếp mà nặng nhất là.... bỏng, sau đến là hoạt thư. 1 gram gali đầu tiên ở mức phát sáng trông thấy được các bác học, bác học hẳn hoi, đựng trong lọ thuỷ tinh, đặt túi ngực, đem khoe khắp thành Paris. Lúc đấy, đã phát hienj rằng phụ nữ ít chịu tác động hơn nam giới, ngày nay được giải thích là chị em bì dầy mỡ dưới da nhiều, anh em thích điều đó cũng có thể do ... tự nhiên, chị em nèo béo tốt chắc là con cái ít.... lo.
    Trên hình trên, các khâu thao tác thủ công có rất nhiều phụ nữ.
    Đây là sơ đồ Winscale Pile, các cục nhiên liệu dưới dạng hợp kim nhôm-oxit UO2 bọc nhôm đẩy nhau như toa tầu xuống băng chuyền ngâm nước, băng chuyển vào bể ủ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi ủ một vài tháng, nhiên liệu đã giảm xạ những nguyên tố độ nhất như , Ce135, I135, I131... đã cạn, người ta tái chế để chạy đua chiến tranh, Trong khi những thứ rất độc khác như Cs136, Sr90, Sm151, Ru.. còn rất nhiều. Ban đầu, nhiên liệu được nấu cùng với NaOH nóng chảy để làm tan nhôm.
    Hỗn hợp này được hoà vào acid và kiềm, các thành phần mạnh nhất còn lại như Cs, Sr, Pm, I131 dư, Sm, Kr, Ru....được lọc bỏ. Còn lại cũng rất mạnh so với ngày nay. Hai khâu này cần rất ít nhân công, không cần nhân công trực tiếp với điều kiện ngày đó, nên cũng đỡ.
    rồi tách Pu bằng phốt phát bismuth nên cũng bớt đi được phần lớn các tạp chất nhưng vẫn còn rất độc so với yêu cầu ngày nay. Lúc đó, kỹ nghệ xử lý các chất thải vẫn chưa có, chúng được đóng thùng rồi đem chôn. Trước khi bùng phát điện dân sự 197x, người Nga mới đưa ra cách thuỷ tinh hoá, nhưng ngày nay do thiếu kỹ thuật, làm đắt, nên Mỹ vẫn không tái chế dân sự, Pháp suy đi tính lại thuê Nga làm.
    Nhưng đó là ngày nay . Tầu không thiếu nhân công, sau khi nổ quả bom đầu tiên, họ đưa cả một trung đội nữ vào thu nhặt mẫu vật. Đương nhiên là chết không sót một mống. Sự nghiệp hạt nhân của Thiên Triều không được trinh tiết cho lắm vì có cô mới cưới chồng được 2 ngày.
  6. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Từ năm 1944, các nghiên cứu của Mỹ và Canada lần lượt được chuyển về châu Âu, đặc biệt là Liên Xô, Pháp, Anh. Liên Xô đã dùng và hoàn thiện kiểu lò Hanford thành ADE và RBMK sau này.
    Thật ra, để phát điện, còn một tiến trình rất dài, đầu tiên phải kênh hoá, tách riêng nhiệt độ nhiên liệu ra khỏi điều hoà, mới có nhiệt độ hơi sinh công cao. Rồi kết cấu thanh nhiên liệu bền cơ, hoá, nhiệt, RBMK có đường khí thoát bã phóng xạ dạng hơi, trong có có I135 và Xe135 rất độc cho lò (dân liệt não, trong đó có lợn Ts Nguyễn Khắc Nhẫn thường nói Cher nổ là do Xe), rồi các hệ thống dừng khẩn cấp và tái chế quy mô lớn.... Hanford ngang, còn RBMK đứng, mãi cho đến thập niên 197x thì RBMK mới thật sự phát điện. ADE bắt đầu chạy từ 1958. Trước đó, các lò I đã chạy để chế tạo pluton từ 20 November 1955, I, ADE và RBMK có cấu tạo gần giống nhau. I và ADE dùng uran tự nhiên, hiệu suất phát điện thấp hơn, còn RBMK làm giầu 1,6%. Các lò I và ADE có công suất nhiệt 2500MW, tương đương lò 900MW điện hiện nay, tỷ số tái sinh 1:1.
    ADE có vai trò quan trọng với điện dân sự sau này, nó đã sử dụng thanh nhiên liệu gốm bọc Zr, một trong những mấu chốt phát điện dân sự. Thanh nhiên liệu này bền, cô lập bã phóng xạ, vì điện dân sự quy mô lớn và không thể bất chấp mọi giá như lò làm bom hay đẩy tầu ngầm. I và ADE cũng đã hoàn thiện kênh hoá, tách nhiệt độ làm mát nhiên liệu riêng ra để sinh công. Sau này, nhiên liệu kiểu Nga còn hoàn thiện nhiều, nhưng nhiên liệu phương Tây nhiều khi chỉ dừng lại dạng gốm sơ khai, như AGR Anh và Candu Canada. đầu năm 2010 vẫn còn ADE chạy, nhưng chúng đều hết tuổi thọ từ lâu rồi. 2 cọm Tomsk và Krasnoyarsk là hai cụm điện quy mô lớn đầu tiên của thế giới.
    Pháp thì chọn kiểu phôi thai của Candu Canada, chương trình tiến triển rất chậm, đến năm 1949 thì Pháp có một chút pluton để làm thí nghiệm, trong thập niên 195x, Pháp thay thế bằng loại lò nhái kiểu Anh, bỏ chương trình này. Frédéric Joliot-Curie lãnh đạo chương trình này, nhưng mâu thuẫn với chính phủ rối ren do ông thiếu tiền làm lò mà nặng phần làm bom. Năm 1950, Frédéric Joliot-Curie (chồng) rút lui, và năm 1955 ông cùng 11 nhà khoa học nổi tiếng khác ký bản "Russell?"Einstein Manifesto" chống vũ khí hạt nhân. Chương trình Candu khá sạch vì cả Pháp và Ca đều không làm bom bằng nó, mặc dầu sản phẩm Candu vẫn xuất vè Mỹ làm vũ khí, nhưng đó là chuyện khác.
    Magnox.
    Đây là kiểu windscale pile đóng kín lại cho đỡ bẩn. Lò làm mát CO2 ở áp suất 7-20 bar. Khí lò đun nồi hơi phát điện. Nhiên liệu là uran không làm giầu ở dạng kim loại bọc hợp kim nhôm - mange (tên hợp kim là Magnox). Thanh điều khiển là boron kim loại. Người ta không tạo kênh, tức tách biệt làm máy chất điều hoà và nhiên liệu nên nhiệt độ nhiên liệu thấp, dưới 200 độ C, hiệu suất sinh công rất kém. Khả năng chịu nhiệt của hợp kim cũng kém như vậy.
    Lò có thiết kế như AGR sau này, cũng có máy phát điện cũng thay nhiên liệu trong khi chạy, nhưng cả đời nó chỉ chế pluton, ban đầu là làm bom, sau đó là làm nhiên liệu (giảm giá làm giầu)
    Pháp bắt chước thành UNGG, có 2 đặc biển khác biệt lớn. Một là ống nhiên liệu ngang, hai là hợp kim Zr-Mg, do đó nhiệt độ làm việc vẫn không cải thiện gì. Magnox lần đầu 1956, nhuwngc ái đầu cháy, cái thứ 2 1957. Sau này nhiên liệu Magnox thuế Westinghowse làm, nước ANh sớm thiếu nhân công phóng xạ do ảnh hưởng từ Winscale Pile 1957, phụ huynh không cho con cái học phóng xạ . Phiêm bản Pháp là 1957, cũng có lắp máy điện, mà mấy lão nghị đầu đất nhà Vịt là liếm là nước Pháp có nhà máy điện đầu tiên năm 1956. Thật ra, cái UNGG đầu tiên Marcoule G1 chỉ lắp máy 2MW và chẳng bao h bật lên, Marcoule G1-G2 mỗi cái 38MMW lần lượt phát điện 1959-1960, cũng có lần đấu vào mạng , G1 đấu một lần 1959, G2 1981, trước khi nghỉ hưu vài năm. Chinon A1 70MW là nhà máy điện kinh tế đầu tiên 1963, Chinon A2 1965 đạt 230 MW. A3 phát điện 1966 480 MW, đây là lò Pháp cuối cùng trước khi chuyenr sang lò nước nhẹ các loiaj bãm càng mafia quân sự Mỹ.
    Thật ra, các nước Mỹ Anh Pháp thường đông liệt não, khoe Magnox 1956 mới là full scale, còn 1954 Nga là nhỏ. Thật ra, Lò Mỹ 1957 70MMW, Magnox 50MW 1956, thì 1958 cái I-2 đã có công suất phát điện hàng trăm MW. Quan trọng là Magnox hồi đó vẫn dùng nhiên liệu kim loại, còn rất lâu nữa mới phát điện thật sự được. Sau này, các magnox đời sau cũng dùng gốm theo các nhà máy hiện đại mọc lên.
    Sau này, Anh Quốc kết hợp Magnox bà AGR. AGR là phiên bản phóng to và hiện đại hoá của Magnox, cũng không có kênh, nhưng các đặc tính khá tốt. ARG không có kênh nhưng dùng nhiệt độ cân bằng cao bởi làm giầu, để giảm giá làm giầu, thì dùng pluton lấy từ magnox. Sau đó nữa thì Magnox cung cấp nhiên liệu cho tầu ngầm.
    Pháp không thể chuyển sang phát điện được, giữa thập niên 196x, bỏ chương trình này, bám vào mafia quân sự Mỹ dùng loại lò đốt vã nước nhẹ. Nhưng UNGG cũng đã làm được cho pháp bom . Pháp xuất khẩu được một nhà máy 500MW sang tây Ban Nha.
    Fuel
    http://www.westinghousenuclear.com/Products_&_Services/docs/flysheets/NF-FE-0010.pdf
    http://www.magnoxnorthsites.com/
    Magnox
    [​IMG]
    Sau này, các lò kiểu này rơi rụng vãi bom khắp quả đất. Nhiều nước đang phát triển thu được những kiến thức về chương trình bom nhà Mèo, nhưng sau này, các lò đã tiến bộ xa rồi, Pháp Anh Đức rất chăm chuyển giao công nghệ. Ngày nay chính họ sủa ran toàn cầu, nhưng chính họ gây ra chứ ai.
    Pháp chuyển giao UNGG cho Israel, Israel mua uran Nam Phi, Nam Phi học kỹ thuật làm giầu từ Pháp, sau đó Israel mượn bãi Nam Phi thử bom. Nam Phi thì làm bom uran cùng thử 1 đợt.
    Chương trình hạt nhân Pakistan cho một ông học ở Đức, làm việc ở Hà Lan, Bỉ. Mỹ Pháp chuyển giao kỹ thuật cho Iran, Iraq với kiểu máy làm giầu giống hệt Oak Ridge. Điểm hài hước là kiểu máy Oak Ridge, kiểu máy làm giầu Mỹ dùng ở Manhattan Project là kiểu máy do Nga và Đức phát triển trước WW2. sau đó, Nga phát triển thàh kieur máy riêng, các nhà khoa học Âu chạy sang Mỹ rồi về, để lại mẫu nguyê thuỷ đó cho Mỹ. Đặc trưng là máy Nga lùn, đường kính lớn. Còn máy Mỹ ? chưa thấy cái máy ly tâm bệnh viện nào cao cả.
    Liên Xô chuyển cho Bắc Triều Tiên một RBMK nhỏ để nghiên cứu, nhưng sau đó Bắc Triều Tiên nhập khẩu kỹ thuật Magnox. Mỹ bảo cái lò Yongbyon nhỏ, 5MWe, nhưng thật ra, muốn phát điện bi nhiu chả được, thừa nhiệt đổ đi, cái tháp làm nguội của nó to như Calder Hall 50MWe, và trong các ảnh vệ tinh thường thấy đầy hơi. Như vậy mỗi năm cái này cho ra 8 quả bom. Ngoài ra, Bấc Triều Tiên còn một số lò nước, Mỹ bảo hết rồi, nhưng đầu năm nó tuyên đã có nhiên liệu bom hydro, vậy bom ấy ở đây ra ?.
  7. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    https://netfiles.uiuc.edu/mragheb/www/NPRE%20402%20ME%20405%20Nuclear%20Power%20Engineering/First%20Human%20Made%20Reactor%20and%20Birth%20of%20Nuclear%20Age.pdf
    https://netfiles.uiuc.edu/mragheb/www/NPRE%20402%20ME%20405%20Nuclear%20Power%20Engineering/German%20Nuclear%20Program.pdf
    https://netfiles.uiuc.edu/mragheb/www/NPRE%20402%20ME%20405%20Nuclear%20Power%20Engineering/
    Trong này nó chú thích sai, cách đây chục năm, thông tin về các ADE còn lộn xộn Các lò này đã dừng hết và chúng bắt đầu chạy trước 1964. CHỉ riêng cụm này đã chế ra 64 tấn pluton tốt nhất cho quân sự, nhiều gấp rưới cả nước tây Phú Lãng Sa mẹ ghẻ ta.
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Để lò hạt nhan phát điện cần một số chìa khoá. Một trong những số đó là thanh nhien liệu, phải thoả mãn bền cơ-nhiệt-hoá, thoát bã phóng xạ về khoang chứa (chống hiệu ứng xenon và sau này dễ tái chế, RBMK và ADE dùng dòng khí trơ hút đi ngay trong lò, VVER và các lò kim loại nóng chảy cho về khoang đầu ống, tin cậy hơn).
    Sau này, người ta làm nhiên liệu gốm bọc trong ống Zr. Tuỳ cấp độ phát triển mà các nước sử dụng các lớp công nghệ khác nhau. Canada và Nga dùng hợp kim Zr-Nb, Nga là Nb1%, Ca Nb2%. westinghowse cung cấp cho Mỹ Pháp Anh loại hợp kim Zr thời sơ khai là Zr số 4 (sắt, chrome, nikel), ròn hơn, đễ nứt. Anh sau này thiếu nhân công thuê westinghowse làm. Cái Zr số bốn vẫn được quảng cáo là chịu lực tốt hơn Nb, nhưng rõ ràng là gàng cầu bền, nhưng không ai lấy ra làm ống nhỏ dài mỏng. Ca làm thanh nhiên liệu ngắn, do lò có mật độ công suất thấp, bã ít ảnh hưởng. Cấu tạo thanh nhiên liệu ARG cũng giống Ca, nhưng vẫn thuê westinghowse làm. Cấu tạo ống Canada vỏ dầu, to, ngắn, lại mật độ toả nhiệt thấp, nên khá bền, mỗi tội lò rất cồng kềnh. Đây là giải pháp người Ca chọn khi khan hiếm kỹ thuật mới hơn các siêu cường, mà yêu cầu an toàn lại cao.
    Mỹ Pháp làm nhiên liệu nhỏ dài như Nga, nên bị tế là tởm, hầu như lần nào cũng có nứt vỡ. Hàng vạn thanh chỉ cần nứt vỡ một thanh là nhiễm xạ nước ngâm nặng, nếu đúng an toàn, thì giá sẽ rất cao, nhưng họ bất chấp. Kỹ nghệ xây lò điện Pháp Mỹ bị biểu tình giết tươi sau TMI 1979 vì những lý do bẩn thỉu ấy.
    Khi ADE dùng gốm từ 1955, thì sau đó Mỹ Pháp Anh còn dùng hợp kim dài dài. Hợp kim kém bền hoá, nhiệt, và có áp lực rất cao do không thoát bã, gây nứt vỡ. Đến cuối thập niên 196x thì EBR-II Mỹ vẫn howpjkim. Điện dân sự bùng phát đầu 197x vì một trong những chìa khoá là gốm xuất hiện. Mỹ Anh thường tế họ có lò phát điện kinh tế thật sự trước, cái 1954 ở Nga 5MW là nhỏ, thật ra lò 70MW Mỹ 1957 và Magnox 50MW 1956 bé hơn cái I 1955, công suất phát điện 100MW, công suất phát nhiệt rất lớn 600MW do hiệu suất nhiệt công thấp.
    http://www.westinghousenuclear.com/Products_&_Services/docs/flysheets/NF-FE-0010.pdf
    Các lò Magnox ban đầu dùng hợp kim. hợp kim uran được bọc vỏ Mg-Al. Sau được cải tiến dùng vỏ Zr. Sau đó thì dùng gốm bọc Zr. Do nhiệt độ thấp nên hiệu suát biến đổi nhiệt công thấp, các lò này chỉ chuyên dùng để chế pluton, cho cả quân sự và dân sự. Lò chạy đến 2003, sau đó thì nước Anh chỉ dùng AGR, mua nhiên liệu từ Nga. Magnox dùng uran không làm giầu, AGR dùng gốm bọc Zr và uran làm giầu, MOX.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác Mèo thường ăn trộm uy tín, nhìn chung, đó là căn bệnh chung của các bác anh hùng rơm. Tất nhiên là thế giới này cần một anh hùng, có một số người rất muốn làm anh hùng, trong đó có bác Mèo, thế là nhân cơ hội, người ta tôn luôn bác làm anh hùng.
    Tuy nhiên, bác làm anh hùng hổng nổi, nhiều người bảo bác nên xuống đi. Bác cãi, tao làm tốt chứ. Ví dụ như ngăn không phổ biến vũ khí hạt nhân
    Người ta bảo, bác Mèo làm thế nào mà ngăn được những thằng ương bướng như Israel, BTT ?
    Bác Mèo nói, chúng nó không biết làm lò pluton.
    Anh Mèo ơi, chúng em thấy cái Windscale Pile đơn giản mà, em đi tham quan đấy rồi
    Cả em nữa, em thấy cái hanford của anh cũng đơn giản mà.
    Cả em nữa, RBMK với ADE của anh Gấu cũng đơn giản mà. Lò thí nghiệm khoa học thì anh Gấu bán vung lên rồi, mà bọn này chỉ tính chiều rộng, không tính kiến thức vật lý, cứ y như thế làm rộng ra là được.
    Chúng mày cứa đùa, vệ tinh của anh có chụp hồng ngoại, chạy thế nèo.
    Cả em nữa, cái Magnox của anh Ăng Lê cũng bán vung rồi mà. Con ấy kín, cho vào hang, đào hầm dẫn nước sông vào làm nguội, không thấy hồng ngoại đâu anh ơi.
    Em là thằng Đài đệ ruột của anh đây. Anh tính, bi h, nó làm cái Magnox trên bờ biển sâu, rồi lấy nước biển làm nguội, đào hầm sâu độ 1 ngàn mét, phun nước ấm xuống đấy, thì vệ tinh khó nhìn lắm. Anh thông cảm, em là em nằm trong tầm bắn thằng BTT, nó lại đầy bờ biển sâu, em nói không phải anh cho em xin 2 chữ đại xá.
    ??
    ??
    bí tí
    Anh nói thế thôi, chứ các chú chả phải lo xa. Có pluton rồi chúng nó cũng không biết làm bom.
    ??
    Làm bom khó lắm chúng mày tưởng , chúng mày chưa làm, chưa biết đâu.
    ??
    Bom kiểu súng gun type không nổ được pluton đâu, xịt đấy, chỉ nổ được uran làm giầu thôi.
    ??
    Còn bom kiểu cầu nén thì cấu tạo tính toán khó lắm, cao lắm, siêu lắm.
    ??
    nếu làm giầu uran thì cồng kềnh , vệ tính của anh chụp phát ra.
    .....
    ....
    Bác gấu phì ra cười. Thật ra, 2 quả bom của bác Mèo có cấu tạo công khai, vì từ năm 1944, các nhà bác học châu Âu di cư làm việc trong chương trình bom Mèo đã chuyển về nhiều nước, ban đầu là Liên Xô, Pháp, Anh, sau là Tầu, Ấn....rồi đến các nhược tiểu. Họ không chỉ chuyển cấu tạo bom, quá nhỏ, mà toàn bộ kết quả nghiên cứu thử nghiệm, toàn bộ các khâu kỹ thuật hạt nhân, tính toán lý thuyết vạt lý, to như cấu tạo lò, bé như kết quả thí nghiệm.... tuốt tuồn tuột. Nguồn tài liệu khổng lồ mà các con thoi (hiện nay Nga vẫn giấu) chuyển mấy năm mới hết.
    Bác Mèo thấy bác Gấu cười mới bẩu: Gấu, ông cười jề.
    Bác Gấu mải cúi xuống bấm bấm cái dế Iphone 4 mới được Giám đốc điều hành tập đoàn Apple, ông Steve Jobs , tặng, nhân chuyến thăm Mèo. Ngẩng lên, vẫn cười, nói lảng: thằng em ở nhà nó bảo trên rian có cái hay lắm, tôi xem xong cũng phì cười.
    Ông hồi này rỗi rãi nhể, lại có thời giờ đi xem truyện cười trên báo. Chả bù cho tôi, tôi có được các ông cho thêm đồng nào đâu, mà xăm soi khắp nơi. Ông tính, tối soi khắp ttvn, thằng nèo mà chăm đọc cấu tạo vũ khí hột nhơn, là tôi cho vào hàng nguy cơ cao, hô quân ngửi liền. Mấy quả bom của tôi với ông, lộ ra là chết cả đám.
    Gấu đưa IPhone 4 độ phân giải cao cho Mèo xem: à, ông xem cho vui.
    http://en.rian.ru/infographics/20100719/159864148.html
    Mèo: ôi cheo, chính xác từng phân.
    [​IMG]
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Ngày xưa nghe nói mình cũng có dự án mật chế tạo bom A không biết có đúng không? Tại sao không ra kết quả?

Chia sẻ trang này