1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ nào xứng đáng là tiền đạo hay nhất thế giới! (Mời các bác vào tranh luận)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi alpha_au, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ nào xứng đáng là tiền đạo hay nhất thế giới! (Mời các bác vào tranh luận)

    He he, hết mùa bóng roài, chán wá, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một hai bài tranh luận hay, bây giờ nói đến chủ để trời ơi đất hỡi, muôn thuở ko đến hồi kết này!

    He he, trước khi bước vào tranh luận, để tránh tình trạng các bác không nói chuyện về bóng đá, mà tự dưng đi "kích" nhau để kiếm truyện, gây nên hiềm khích giữa mọi người, kể cả Anti - MU fans và nhiều khi MU - MU, em đề nghị các bác không kích nhau quá cỡ, gây đến chửi bới lung tung, đùa dăm ba câu thì được, đặc biệt bác nào quá khích, đừng nên bảo vệ thần tượng của mình quá mức, mà phải nghe thêm cả ý kiến của người khác, ko nói kiểu "vuốt mặt". He he, em cũng cố gắng ko phạm phải những điều trên nên mong các bác cũng đừng nên vi phạm.


    Nào bây giờ bàn vào chuyện chính.
    Nếu nói về tiền đạo thì người ta sẽ nghĩ ngay ra đến những cái tên đang làm mưa làm gió tại châu Âu hiện nay như Henry, van Nistelrooy, Ronaldo, Raul, Vieri, Shevchenco, Owen... vân vân và vân vân. Nhưng theo các bác, cầu thủ nào, trung phong nào mới thực sự nguy hiểm nhất đối với những thủ thành hiện nay. Em xin cho ý kiến trước, và trước tiên là phân tích về từng trung phong mà em cho là một trong những tiền đạo xứng đáng với danh hiệu này.

    Ruud van Nistelrooy - Không ai có thể phủ nhận khả năng chộp lấy thời cơ và ghi bàn của cầu thủ này, và đặc biệt hơn, anh luôn được coi là có duyên với các bàn thắng, luôn có mặt ở đúng chỗ, đúng thời điểm cần thiệt. Và ngoài khả năng bẩm sinh mà chúa trời ban tặng này, Nistelrooy còn là con người luôn cố gắng vầ đầy nhiệt huyết, anh thường xuyên di chuyển và chạy chỗ không biết mệt mỏi trong suốt trận đấu. Nhiều người có thể nói rằng những bàn thắng của Nistelrooy toàn ghi ở trước cầu môn trống trải, đá bồi, hay do cầu thủ kiến thiết tốt. Nhưng cũng không thể phủ nhận kỹ thuật dứt điểm của tiền đạo người Hà Lan này, nói đúng hơn anh là một mẫu tiền đạo toàn diện, chơi đầu rất tốt, biết dùng tốc độ đột phá lúc cần thiết, di chuyển đúng chỗ và đặc biệt là khả năng dứt điểm tuyệt vời. Những người mà nói rằng Nistelrooy không có tốc độ và kỹ thuật cá nhân, xin xem lại hai pha làm bàn điển hình của anh tại PL, một pha bóng đi từ giữa sân qua khoảng 2 cầu thủ trong trận Arsenal, một pha nữa cũng đi bóng ở khoảng quá giữa sân, khống chế bóng và đi qua khoảng 4 cầu thủ, mà người ta đã bầu là một trong những bàn thắng đẹp nhất PL năm nay (em quên là trong trận nào). Mặc dù vậy, Nistelrooy cũng không phải là mẫu cầu thủ đi bóng nhiều và có tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt như Henry hay Ronaldo, nhưng bù lại, khả năng chơi bóng nhanh, một chạm của anh rất tốt. Và đặc biệt sau chấn thương đầu gối hồi còn ở PSV của anh đã làm tốc độ của tiền đạo này chậm đi khá nhiều. Nhưng với 25 bàn thắng và là Vua phá lưới tại giải ngoại hạng, 14 bàn tại CL, và 44 bàn trên mọi đấu trường, và tổng cộng 80 chỉ trong hai mùa bóng đá cho MU, Nistelrooy xứng đáng được một chân tiền đạo chính thức trong đội hình World All Stars.

    Thierry Henry - Có lẽ ít trung phong nào trên thế giới lại hoàn hảo như Henry hiện nay. Anh có tốc độ, kỹ thuật cá nhân, dứt điểm và đặc biệt là còn có khả năng kiến tạo bóng như một tiền vệ. Có lẽ Henry là người có nhiều pha kiến tạo dẫn tới bàn thắng (Assist) nhất hiện nay, và cũng là một trong số ít những cầu thủ trung phong ở lịch sử giại ngoại hạng mà dẫn đầu ở cả hai danh sách ghi bàn, và kiến tạo. Và càng không thể phủ nhận khả năng ghi bàn của Henry, anh có thể đột phá, đi bóng và ghi bàn bất cứ ở đâu, thời điểm nào, và luôn luôn là hung thần đối với những hàng hậu vệ và thủ môn. Henry là một mẫu cẩu thủ có thể chơi bao sân rất tốt, và di chuyển rất nhiều. Khác với những trung phong cắm, anh không chỉ đứng chờ bóng mà còn tự mình kiến thiết để cầu thủ khác ghi bàn. Có lúc anh chỉ luôn luôn ở tuyến trên ghi bàn, nhưng trong từng thời điểm lại sử dụng tốc độ và kỹ thuật để đá như một tiền vệ cánh hoặc tấn công kiến tạo, và có thể lùi về để tranh bóng ngay trên phần sân nhà. Và khả năng dứt điểm của anh thì tuyệt vời, hiệu xuất ghi bàn của anh là cao nhất hiện nay, tính trên số lần sút về cầu môn, rất ít khi bỏ lỡ cơ hội. Và Henry luôn luôn là một trong những cầu thủ cố gắng nhất trên sân trong đội hình Arsenal, anh có thể lực rất tốt và chạy không biết mệt trong suốt 90 phút, và thêm một ưu điểm nữa, Henry rất ít khi bị chấn thương hay thẻ phạt. Mặc dù thỉnh thoảng Henry cũng tỏ ra khá nóng nẩy nhưng anh luôn cố gắng giữ mình để không đi quá xa. Henry là một mẫu cẩu thủ có thể chơi ở bất cứ nền bóng đá nào, bất cứ đội hình và vị trí trên hàng tấn công nào với khả năng của anh ta.

    Raul Gonzalez - Lối đá của Raul có nhiều điểm tương đồng với Thierry Henry, khởi điểm ở Real vị trí của anh là tiền vệ hộ công, nhưng anh chỉ thực sự phát huy tài năng khi đá ở tuyến trên. Có kỹ thuật, tốc độ và khả năng kiến tạo, cái chân trái điêu luyện của Raul luôn là nỗi kinh hoàng đối với các thủ môn. Vai trò của Raul tại Real hiện nay đang là rất lớn, anh chắc chắn sẽ là thủ lĩnh tương lai của CLB Hoàng gia và cả Tây Ban Nha. Khả năng ghi bàn, dứt điểm của Raul thì cũng miễn chê, với 32 bàn thắng cho TBN (hình như vậy, hơn Hierro một bàn) and đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển, dù chỉ mới ở tuổi 25. Ở trong màu áo Real, mùa này anh đã ghi rất nhiều bàn thắng, và rất đều. Một tương lai đầy hứa hẹn đang rộng mở với Raul, người dân TBN đang đặt nhiều kỳ vọng vào chàng thủ lĩnh mới này sẽ đưa đội tuyển bò tót đến một trang sử mới.

    Ronaldo - Dù chấn thương đầu gối đã hành hạ anh trong suốt hai năm, nhưng Ronaldo dường như đã lột xác từ khi chia tay với Serie-A đầy khắc nghiệt để quay lại với Premira Liga phong nhã. Lối đá kỹ thuật và tốc độ của anh đã quay trở lại, mặc dù không còn như thời hoàng kim, vào những năm còn đá cho Barca, nhưng sự nguy hiểm và bất ngờ của Ronaldo vẫn luôn tồn tại. Trong mầu áo của Real năm nay, mặc dù phong độ của Ronaldo ko ổn định, nhưng anh cũng ghi rất nhiều bàn thắng, trong đó có cú Hat-trick cực kỳ quan trọng trong trận tứ kết lượt về gặp MU ngay tại Old Trafford. Và dù gì, cũng không thể phủ nhận anh đã và vẫn đang mang biệt danh "người ngoài hành tinh", và hơn nữa đang có trong tay 3 quả bóng vàng Thế giới và 2 châu Âu, trong đó 2 trong số này là của mùa giải 2002. Dù nhiều chuyên gia nói là Ronaldo vẫn chỉ đạt đến 80% phong độ cũ của mình, nhưng khả năng dứt điểm, đặc biệt là sút xa, và những pha đi bóng thần tốc và kỹ thuật cá nhân của anh vẫn rất tuyệt với. Thiết nghĩ nếu Ronaldo đạt được lại 100% phong độ như xưa, thì cái lúc mà anh được sánh ngôi cùng huyền thoại hay nhất trong lịch sử như Pele, hay Maradona sẽ không còn xa nữa.

    Christian Vieri - To con, có tốc độ, khả năng dứt điểm và kỹ thuật không tồi, Vierri là mẫu cẩu thủ tiền đạo đá hay nhất tại Seria-A hiện nay. Các hậu vệ dù "rất" dắn của Seria-A như Nesta, Maldini hay Tudor cũng luôn rất mệt mỏi và khó khăn lắm mới kèm được tiền đạo này. Với 24 bàn thắng chỉ trong có 23 trận tại Seria-A mùa này, Vierri xứng đáng với danh hiệu "Vua phá lưới" và xa hơn là tiền đạo hay nhất Seria-A năm nay. Mặc dù vậy, anh vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất tại châu Âu, cũng một lẽ vì chấn thương. Nhưng Vierri luôn luôn vẫn nguy hiểm, anh thường rất ít khi bỏ lỡ thời cơ, và thường xuất hiện rất đúng lúc, dứt điểm chính xác. Chính sự hiện diện của anh trong đội hình Inter trong hai năm gần đây đã có tác động nhiều đến lối chơi của CLB, mặc dù dưới quyền của HLV rất bảo thủ Cupper. Riêng theo mình nghĩ, Vierri nên chuyển đến CLB có lối đá tấn công cởi mở hơn thì tài năng của anh sẽ phát huy đến mức tối đa.

    Michael Owen - Tiền đạo nhỏ con của Liverpool này chắc sẽ mãi mãi đi vào lòng của những người yêu bóng đá, đặc biệt là fan của đội tuyển Anh, với bàn thắng được coi là một trong những bàn hay nhất trong lịch sử WC, trong trận gặp Argentina tại France 98, Owen đã đi bóng một mình từ giữa sân, dùng tốc độ để thoát khỏi sự đeo bám của 3 hậu vệ Argentina để ghi bàn, một bàn thắng như bàn mà Maradona đã ghi tại WC 86. Và người ta đã có thể tự hào nói rằng, Anh cũng có một tiền đạo, một thần đồng có tốc độ và kỹ thuật không kém gì Maradona, ở tuổi 18. Nhưng trong 3 năm gần đây, chấn thương ở lưng và sườn đã liên tục tái phát đã làm cho tốc độ và kỹ thuật của Owen ngày nào không còn được như xưa nữa, và phong độ của anh luôn thất thường. Người ta không còn thấy những pha đột phá và dốc bóng dũng mãnh như ngày nào, nhưng với 19 bàn thắng ghi được tại PL năm nay, sức công phá của Owen vẫn không hè suy giảm. Thay vào đó, một Owen bồng bột, thiếu kinh nghiệm ngày nào đã là một Owen chững chạc hơn, đã đeo băng đội trưởng Anh, là một trụ cột không thể thiếu vắng trong đội hình của Liverpool và của những con Sư tử dũng mãnh.

    Filippo Inzaghi - Nhiều người cho rằng anh này không xứng đáng để đưa vào danh sách này, nhưng theo mình nghĩ thì đây là một tiền đạo rất thực dụng. Inzaghi luôn luôn có lối chơi là "du ngủ đối phương", anh ít khi cầm bóng nhiều, và thường xuyên lẩn vào một chỗ để tránh sự đeo bám của tiền đạo đối phương, nhưng đến một thời điểm cần thiết, Inzaghi có thể bất ngờ hiện diện để ghi những bàn thắng quyết định, vì vậy anh không bao giờ là cầu thủ chơi nổi trên sân, mặc dù trong những trận anh ghi cả Hat-trick, nhưng anh chỉ luôn luôn nổi lên khi ghi bàn. Chính cái này đã tạo nên phong cách riêng của Inzaghi, một tiền đạo lạnh lùng, nhạt nhẽo nhưng luôn luôn ghi bàn. Với 10 bàn trong CL và 15 tại Seria-A, phong độ của Inzaghi khá ổn định, kể cả trong đội hình Thiên Thanh.


    Trên đây là những tiền đạo, trung phong đang làm mưa làm gió tại các đấu trường châu Âu, mà em cho là những cầu thủ làm bàn hàng đầu hiện nay. Riêng nếu xếp về thứ hạng, mặc dù rất xít xao nhưng em sẽ chọn:

    1)Henry 2)Nistelrooy 3)Raul 4)Ronaldo 5)Vierri 6)Owen 7)Inzaghi

    Chọn Henry đầu là vì anh không những là một tiền đạo ghi nhiều bàn thắng, mà còn chơi rất đồng đội, chuyền bóng nhiều, kiến thiết nhiều mặc dù có khả năng đi bóng và tốc độ. Nistelrooy vẫn là cầu thủ có số bàn thắng cao nhất, và rồi đến Raul, Ronaldo mặc dù đã trở lại nhưng phong độ của anh vẫn khá thất thường, chưa thật sự ổn định, Vierri và Owen thì phong độ chưa được đến điểm cao nhất do chấn thương, và cả Inzaghi cũng vậy.

    Theo các bác thì cầu thủ nào mới xứng đáng với danh hiệu này?



    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn


    Được alpha_au sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 10/06/2003
  2. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng biết mày bình luận hay như thế nào, nhưng viết sai chính tả rồi kìa!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm một tí đi. Chắc tại viết dài quá nên nhầm lẫn thôi.
  4. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  5. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng của tôi Ronaldo là số 1, cứ nhìn vào số tiền mà Real bỏ ra để mua anh là biết giá trị đích thực của Ro
    Nói chung mỗi người đều có nét riêng, sở trường riên nhưng với tôi thì Ro là số 1
  6. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    SHEVA và VAN NISTELROOY
    Nếu cặp này mà kết hợp với nhau thì không có hàng hậu vệ cũng như thủ môn nào ra sân đối đầu với họ mà không phải dành thời gian... cầu nguyện ! Còn nếu có thêm totti hộ công nữa thì...
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. Bambino_tho

    Bambino_tho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tiền đạo xuất sắc nhất theo em chính là Pippo . Thử nhìn phong độ của anh trong ACM thì biết . Năm nay anh chính là tiền đạo số 1 của AC . Pippo luôn được các HLV đánh giá rất cao

    BAMBINO_THO
  8. Bambino_tho

    Bambino_tho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0

    Pippo , per sempre


    BAMBINO_THO
  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
  10. hydrogen84

    hydrogen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không ưa Arsenal cho lắm nhưng phải công nhận là Thierry Henry là tiền đạo hoàn hảo nhất thế giới hiện nay .
    Theo mình thì Raul đứng thứ 2 còn Nis thì đành phải xếp thứ 3 thôi .
    Mà nói thật là mình chẳng ưa cái thằng Filippo Inzaghi tí nào , chỉ biết chơi trò cơm nắm nằm chờ mà cũng gọi là tiền đạo thì thật đáng xấu hổ .
    Được hydrogen84 sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 11/06/2003

Chia sẻ trang này