1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ nào xứng đáng là tiền đạo hay nhất thế giới! (Mời các bác vào tranh luận)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi alpha_au, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Lại có chủ đề hay rồi,sang trang nói tiếp,ở đây nói ngắn gọn là tôi không đồng ý với với 1 số quan điểm của các bạn .
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đối với tôi, 3 tiền đạo xuất sắc nhất là
    1. Romario
    2. Ronaldo thời 97-98
    3. Batistuta.
    Tiếc là cả 3 tiền đạo này hiện nay không còn phong độ tốt nhất.
    Tiền đạo hay nhất bây giờ chính là : Vieri.
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tôi đánh giá cao nhất Ronaldo sau đó 1 chút là Ruud,Sheva và Vieri.
    Henry không thể trong top những người số 1.Anh ta khá non hột biểu diễn thì khá ngẫu hứng,nhiều lúc ghi được những bàn thắng tuyệt vời nhưng lúc thực sự cần tới sự toả sáng của 1 ngôi sao thì Henry lại biến mất tăm. World Cup,EURO hay Champion League, cứ đến các trận quan trọng nhất thì henry sẽ.....lụi dần.Dù sao thì henry cũng là 1 đối tác tuyệt vời trên hàng công khi anh kiến tạo cơ hội còn nhiều hơn cả tiền vệ. Nếu Arsenal muốn thành công thì nên kiếm 1 tiền đạo săn bàn thực sự như Anelka trước đây để bắt cặp cùng Henry.
    Trên 1 phương diện nào đó Raul và inzaghi cũng hơi giống henry.Ở đội tuyển Ý,Vieri luôn là người số 1 còn TBn thì không bao giờ có thể trở thành ông lớn thực sự,thêm nữa,Raul cũng không thể hiện đuợc vai trò to lớn của mình ở ĐTQG.Việc anh tống quả Penalty lên trời trong trận quyết đấu với Pháp tại EURO 2000 thể hiện rõ điều đó.
    M .Owen luôn được đánh giá là 1 tiền đạo nguy hiểm.Tôi cũng công nhận điều đó.Với đúng phong độ của mình,Owen thường xuyên là người chiến thắng trong các lần đối mặt với thủ môn đối phương, tuy nhiên anh lại có 1 hạn chế rất lớn đó là lối chơi của anh ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội.Với 1 tiền đạo như Owen,nguời ta có cảm giác nếu để anh đá chính toàn đội sẽ phải chơi theo lối chơi của anh.Từ khi Owen có 1 suất chính thức ở ĐTQG.Những con sư tử cũng bắt đầu chơi kiểu vồ chộp giống như quỉ đỏ Liv. Cho Owen vào sân tức là đội bóng có 1 tiền đạo giỏi nhưng cũng đồng nghĩa với việc hiệu suất của hàng công ngay lập tức có vấn đề Hơi nghịch lí nhưng lại có lí với ...Owen
    C.Vieri hiện nay đã 31 tuổi,anh chỉ có thể duy trì lối chơi thể lực của mình được 1,2 mùa bóng nữa là căng. Tuy hiên với những gì đang có anh luôn chứng tỏ mình là 1 trong những tiền đạo nguy hiểm nhất hiện nay.
    Ruud mùa này chơi ....rất ác.Anh khoẻ như ...lực sĩ. Quả thật luiz chưa bao h chứng kiến 1 tiền đạo chơi cày bừa và di chuyển bao sân "kinh" như Ruud mùa này. Với 1 thể lực và lối di chuyển như thế việc kèm chết Ruud là điều vô cùng khó. Anh là nỗi kinh hoàng của mọi hàng thủ.Nếu chứng tỏ vai trò của mình ở ĐTQG EURO tới đây thì anh thực sự là 1 tiền đạo vĩ đại trên mọi phương diện.
    Sheva có thể là 1 người đen đủi khi anh là người ukraina.Với 1 đội tuyển quốc gia như thế việc anh có thể đoạt những danh hiệu quốc tế là điều không tưởng.Đáng tiếc !
    Cuối cùng là Ronaldo_ Anh là số 1 đơn giản vì anh là như vậy. 1 cỗ máy ghi bàn luôn hoạt động đều đặn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Các trận cầu quan trọng nhất,căng thẳng nhất luôn là nơi để anh phô diễn tài năng. Toả sáng rực rỡ trong những thời điểm như vậy,Ro luôn biết cách chứng tỏ anh là ngôi sao sáng nhất trên 1 bầu trời......đầy saoooooooo
    Đầu mùa bóng này,Ro chơi hơi bấp bênh ở Real do anh chưa có được phong độ tốt nhất cũng như chưa quen với các đồng đội mới.Tuy nhiên đến giữa mùa bóng thì Ro đã thực sự chứng tỏ giá trị của mình. Ở Champion league anh ghi bàn quyết định chiến thắng 2_1 cho Real trước Dortmund và sao đó là bàn duy nhất trong trận gặp Lokomotiv_ bàn quyết định đưa Real vào tứ kết.Tiếp đó là 3 bàn vào lưới MU và 1 bàn vào lưới Juve. Khi cần sẽ có ngay -chỉ có Ronaldo mới đáp ứng được điều đó !
    Tại liga,số bàn thắng đến thời điểm này của Ro là 19,đây đều là những bàn thắng xuất phát từ tình huống bóng sống Ruud và Henry đều là chân sút Penalty chủ lực của CLB.Nếu chỉ tính bóng sống thì số bàn thắng của 2 cầu thủ này cũng chỉ tương đương con số này.
    To Red:
    1/Phong độ cao nhất của Ro là từ những năm 95 đến 98.Anh bắt đầu được thế giới công nhận vào năm 96 nhưng anh xứng đáng được nhận danh hiệu:người ngoài hành tinh ngay từ khi bắt đầu chơi cho PSV.
    55 bàn/56 trận cho PSV,34bàn/37 trận cho Barca cùng hàng loạt màn solo kinh điển.
    Liệu có người thứ 2 như thế nữa không !?
    2/Mùa này Vieri không thể là người số 1.Xét cả mùa giải,anh ghi bàn như mưa rào ở Seria nhưng số bàn thắng của anh ở C1 chỉ là........1( nếu luiz nhớ không nhầm). Nếu xét theo thành tích cả mùa thì không ai hơn được Ruud.Hình như bụt chùa nhà không thiếng thi phải
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 11/06/2003
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    To Luiz : hình như bạn hơi hiểu nhầm ý mình một tẹo thì phải, mình không hề coi thường Ronaldo và Nistelrooy
    1. Mình nói 3 cầu thủ trên là những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới nhưng không phải 1,2,3 là thứ tự xắp xếp đó. Giữa 3 cầu thủ này việc so sánh là rất khó, mà có lẽ một người còn non nớt kinh nghiệm như mình khó có thể so sánh được. Những anh chàng cầu thủ này đóng góp rất lớn cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, thật buồn thi Batistuta không có một WC nào với đội tuyển Argentina, nhưng hơn 60 bàn thắng của anh cho đội tuyển là một con số thật cao, nhất là trong tình hình bây giờ. Romario và Ronaldo thì thi đấu bùng nổ ở Barcelona ( mình chỉ biết Ronaldo khi ở Barca với 2 lần nhận quả bóng vàng thế giới, chứ còn ở PSV thế nào thị chịu, chỉ xem qua mấy cái băng hình thì cũng chưa thể đánh giá được nhiều ), và giúp Selecao vô địch TG. Nếu như năm 94 là năm của Romario thì WC2002, Ronaldo đã phát huy được vai trò quyết định của mình.
    Chỉ có điều mình đã trở nên không thích Ronaldo do vụ chuyển sang Real mùa hè trước, tuy không thích về mặt cách thức anh ta đối xử với CLB cũ, nhưng tài năng của Ro thì là một điều không thể tranh cãi.
    2. Nếu như xét riêng mùa bóng năm nay thôi, với 2 giải vua phá lưới của PL và CL ( mặc dù MU chịu dừng chân ở tứ kết ) Đúng là Nistelrooy xứng đáng là tiền đạo hay nhất bây giờ. NHƯNG mình chọn Vieri bởi vì xét khoảng 3 mùa bóng gần đây, Vieri luôn có phong độ rất ổn định tại Serie A, tại một giải đấu quá khó khăn và khốc liệt như thế, việc thi đấy hay mà không bị chấn thương dai dẳng đã là một thành công lớn của Vieri. Mặt khác, khi mà Nis còn phải cạnh tranh quyết liệt với Makaay, Kluivert... để có một suất đá chính tại tuyển Hà Lan thì Vieri là sự lựa chọn số một của Đội quân Thiên Thanh từ mấy năm nay : bất chấp phong độ của Inzaghi, Montella... có như thế nào. Và việc Vieri còn phải chia sẻ với Crespo, trong khi Nis là ưu tiên số một tại MU, điều đó cần phải được xem xét.
    Còn về cúp Châu Âu, đây là điểm duy nhất mà Vieri kém Nistelrooy. Công nhận với Luiz rằng Nis sinh ra là để ghi bàn,
    nhưng Vieri đâu có kém gì đâu.
    Với thể lực xung mãn và lối chơi hết mình của Nis, có thể năm sau tớ sẽ công nhận Nis là tiền đạo số một lúc bấy giờ
  5. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái này phải theo cảm nhận của từng người, như em lúc đầu cũng định chọn Ronaldo, nhưng đấy là chỉ xét phong độ của anh từ WC trở lại đây, còn trước đấy trong khoảng 3 năm, người ta đã có lúc tưởng Ronaldo đã giải nghệ.
    Quả thật, đúng như bác luiz nói, nếu mà Ronaldo lấy lại được 100% thì không có một cầu thủ nào trên thế giới hiện nay, chơi ở vị trí trung phong chuyên ghi bàn hoàn hảo như anh. Em thậm chí còn đánh giá Ronaldo cao hơn Pele và Maradona, ở phong độ tốt nhất của anh, tốc độ của Ronaldo thì hơn đứt Pele và Maradona, kỹ thuật thì chắc Pele cũng không thể bằng, có thể ngang ngửa với Maradona, dứt điểm thì dường như cả ba anh này như nhau, trừ Maradona là một tiền vệ tấn công chứ không phải là tiền đạo thực thụ. Điểm yếu duy nhất của Ronaldo là khả năng tranh bóng trên cao và đánh đầu, vả các sức dướn, lấy bóng, về những yếu tố này thì Pele hơn Ronaldo. Nhưng đó là nếu ở phong độ tốt nhất của mình, còn như hiện nay, mặc dù đã rất nguy hiểm, nhưng cũng khá thất thường, như các bác thấy, trong trận tứ kết ghi Hat-trick như vậy, thế mà hai trận sau đá quá tệ, và trận tứ kết lượt đi cũng vậy. Phong độ của Ronaldo bây giờ có thể nói là thay đổi quá nhanh, ko như những cầu thủ khác, khi mà khi họ đá hay thì kéo dài, còn bắt đầu tụt phong độ thì cũng như thế, tức là thời gian thay đổi phong độ của họ như có một cột mốc. Còn đối với Ronaldo, nó dường như thay đổi theo từng trận, đá 2 trận hay lại 1 trận chán, cứ như vậy, không có sự ổn định. Mà kể cả ở phong độ cao nhất hiện nay, cũng chỉ là 80% ngày xưa, nếu để ý kỹ, sẽ rất ít thấy những pha đột phá tốc độ và kỹ thuật ngày nào. Nếu ở điểm này thì Ronaldinho bây giờ đã vượt qua Ronaldo về kỹ thuật, tuy vậy anh này hơi lạm dụng quá, và dứt điểm không tốt nên mãi mãi sẽ không thành một tiền đạo săn bàn thực thụ, mà chỉ là tiền vệ mà thôi.

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    A_A nói cũng có phần đúng.Ro hiện nay hơi bị thiếu ổn định.Tuy thế ở cầu thủ này có 1 năng lực đặc biệt để toả sáng tối đa trong các trận đấu quan trọng.Có lẽ phải đợi mùa bóng sau khi anh có sự chuẩn bị tốt hơn thì mới đánh giá được hết anh sau chấn thương được.
    Phần nói về Pele và Maradona của A_A cũng không ổn lắm.Maradona sau năm 1986 mới dần lùi lại chơi như hộ công do sự kèm cặp quá rát của các hậu vệ,còn từ năm 1986 trở về trước anh chơi như 1 tiền đạo và cũng có hiệu suất ghi bàn khá tốt( 38 bàn/58 trận cho Barca,5 bàn tại WC 1986)
    Điểm nổi trội nhất của Pele và Maradona là sự tham gia vào lối chơi của toàn đội,Về Maradona thì chắc nhiều người biết nhờ TV ,truyền hình nói về anh rất nhiều,còn Pele thì có ít hơn.Nhiều người chỉ nghĩ ông là 1 tiền đạo chuyên vồ bàn thắng,những suy nghĩ đó sai lầm hoàn toàn,
    Pele là cầu thủ toàn diện nhất mà tôi được biết đến. Trước hết ông là 1 cỗ máy ghi bàn hoàn hảo với hơn 1000 bàn thắng,1 cầu thủ toàn diện không có 1 khiếm khuyết về kĩ thuật(Maradona gần như không có chân phải và khả năng đánh đầu). Tôi may mắn có được khá nhiều video tư liệu về Brasil 1970 nên có 1 thể nhìn nhận nhất định về phong cách chơi bóng của Pele'.
    Brasil 70 quả là 1 đội bóng "khủng khiếp" ! Quả thật phải dùng cụm từ này để miêu tả họ. Trước WC 2002,Pele đã nói không có 1 cầu thủ Brasil nào hiện nay có thể chơi trong đội hình Brasil 70,tôi đã nghĩ vua bóng đá chỉ được cái nói phét,nhưng khi được chứng kiến những video về Brasil 70 ,suy nghĩ của tôi cũng đã có phần thay đổi. Xét trên tổng thể cả đội hình,Brasil 2002 kém xa Brasil 1970 về kĩ thuật. Nhìn những bàn thắng được dàn xếp như mơ của Jairzinho trong trận gặp Anh,Uruguay,Pele trong trận gặp Czech ,Carlos Alberto trong trận Ck với Italy cùng hàng loạt những động tác như "múa" với trái bóng của Gerson,Rivellino,Clodoaldo,Tostao,Zagallo v v........ người xem ngay lập tức phải công nhận tất cả những mĩ từ mà báo chí đã "lăng xê" đội bóng siêu việt năm 70 là hoàn toàn xác đáng!
    .... nói lan man nhiều quá lạc đề mất rồi ! Tiếp tục về Pele .....
    Pele là cầu thủ đầu tiên định nghĩa hoàn chỉnh 1 số 10 chơi bóng và cũng là 1 số 10 hoàn chỉnh nhất. Ông đã định nghĩa được lối chơi của 1 cầu thủ số 10 trong 1 đội bóng. Ngoài việc ghi 4 bàn thắng cho Brasil năm đó,Pele đã kiến tạo 1/3 số bàn thắng còn lại của đội. Nhìn những đường bóng chọc khe mẫu mực của Pele,nguời hâm mộ có thể thấy ngay được nhãn quan chiến thuật đặc biệt tinh tế của vua bóng đá.Đây không chỉ là 1 vua ghi bàn mà còn là người biết tạo cơ hội cho đồng đội,là người có ảnh hưởng ở mức tuyệt đối lên lối chơi của đội bóng mình tham gia. Gần đây ,người ta nói đến Zidane như 1 số 10 hoàn hảo,nhưng nếu xét 1 số 10 hoàn hảo theo nguyên gốc ban đầu là Pele' thì Zidane không thể là cầu thủ đó.Anh chưa và không thể là 1 vua ghi bàn.
    Nói có sách,mách có chứng,sẵn có clip bàn thắng đẹp nhất lịch sử các trận CK World Cup xin để bà con thưởng thức. Tuy clip này chưa hoàn chỉnh và bỏ mất hàng loạt pha múa may ,đá ma của các cầu thủ Brasil ở giữa sân trước khi đưa bóng lên nhưng với 17 giây phối hợp cuối cùng cũng làm chúng ta thấy được phần nào tư duy chiến thuật của Pele và sức mạnh của Selecao 1970.
    http://www.isfa.com/server/web/pele/videos/video_1970_2.avi
    Nhân tiện xin mời những ai muốn tranh luận về Pele' _ Maradona cũng như muốn có được cái nhìn khái quát nhất về 2 con người kì vĩ mà bóng đá đã sản sinh ra ghé qua topic này
    http://www.ttvnol.com/forum/t_193442/?0.9327822
    Sự hiện diện của các bạn luôn là niềm vinh dự của tôi !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 11/06/2003
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    trích A-A:
    Nhưng đó là nếu ở phong độ tốt nhất của mình, còn như hiện nay, mặc dù đã rất nguy hiểm, nhưng cũng khá thất thường, như các bác thấy, trong trận tứ kết ghi Hat-trick như vậy, thế mà hai trận sau đá quá tệ, và trận tứ kết lượt đi cũng vậy. Phong độ của Ronaldo bây giờ có thể nói là thay đổi quá nhanh, ko như những cầu thủ khác, khi mà khi họ đá hay thì kéo dài, còn bắt đầu tụt phong độ thì cũng như thế, tức là thời gian thay đổi phong độ của họ như có một cột mốc.
    Ronaldo hiện nay chưa có được sự ổn định thật nhưng nêu dẫn chứng như thế này thì thật đáng .......ăn vả !Không hiểu A_A có xem 2 trận bán kết C1 mùa này không hoặc giả chăng có xem thì liệu có biết cảm thưởng thức và nhận không mà lại phát biểu như thế !?
    Tổng thời gian Ronaldo đá với Juve cả 2 trận chỉ khoảng vừa đủ 1 trận đấu. 45 phút đầu_hiệp 1 trận bán kết lượt đi_Ro xuất phát với đôi giày màu đen chứ không phải ánh bạc như từ năm 99 đến gần đây.Nhìn Ro chơi hiệp1 này tôi còn thấy thích hơn cả trận gặp MU. Cách anh sử lí bóng cực kì thanh thoát và nhanh nhẹn,xem anh thi đấu với đôi giày đen tự nhiên có cảm giác như chứng kiến anh chơi tại Inter mùa đầu tiên. Nếu Ro không chấn thương đầu hiệp 2 có lẽ Real đã có 1 lối chơi mạch lạc hơn trong hiệp 2 và biết đâu anh sẽ ghi đuợc hơn 1 bàn thắng trong trận đấu này !?
    45 phút sau_hiệp 2 trận Bk lượt về,vào sân khi chấn thương chưa lành, kiếm được 1 quả Penalty cho đồng đội,còn gì đòi hỏi hơn nữa !?
    A_A từ nay ăn nói có suy nghĩ hơn nhé !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 11/06/2003
  8. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  9. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, trận bán kết em cũng xem đủ đấy chứ, nhưng Ronaldo khá mờ nhạt, thua trận đá với MU. Trận đầu còn được khoảng 25 phút đầu tiên, từ những phút sau trở đi chẳng thấy mặt mũi đâu nữa. Quả penalty ở trận thứ 2, mà chú Figo làm hỏng, tại thằng hậu vệ Juve phạm lỗi không đáng, pha bóng đó hoàn toàn chưa có nguy hiểm trực tiếp đến cầu môn mà chú Montero đã cuống cuồng xoạc Ronaldo rồi, để bị quả Penalty. Và cả ở trận này, có thể giải thích là vì chấn thương, nên ngoài quả Penalty ra thì chẳng còn pha nào đáng nói.

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  10. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    nói gì mà nhiều thế không biết đọc hoa cả mắt.bảo ai hay nhất thôi mà là cho cả hai trang màn hình, bố thàng nào nó đọc hết.
    theo tui tiền đạo bây giờ hay nhất là Van Nistelroy sau đó là Ronaldo và cuối cùng là Vieri
    chứ còn cỡ tiền đạo như Pippo gì đó thì có mà tao cũng làm được thậm chí còn hơn cả về kĩ thuột nữa

    if you think you can you can
    if you think you can't you right

Chia sẻ trang này