1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam: chuyện thể hình, thể lực tới lối chơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Sao bác phim mát cứ bới lông tìm vết ông Chung thế nhỉ, U22 thua U19 Thái ở VN là do HLV khác dẫn dắt, và đó là đội ô hợp thành lập từ các đội sau khi đá giải U21 ra được vài ngày đá luôn với u19 tập huấn châu âu châu á các kiểu của người ta
    U19 Thái đó cho đá với tuyển Mã ở Medeka cúp?-->tắt điện là cái chắc
    Nhân đây cũng có thể thấy được tài của ông Chung biến một đội quân đc đánh giá khá thấp tiến lên một bước dài, ko giỏi sao lại nhiều lần gắp mắm nhanh và thành công đến vậy được?
    Nói chung ông Tồ dắt đội 2 in 1 nói chung cũng ko vấn đề gì, nhưng nếu để 2 ông 2 nhiệm vụ thì hay hơn, nó cũng là phân bổ năng lực hợp lý vậy, tiếc cho ông Chung có tài mà mãi ko ra được ánh sáng. Trước đây khi ông Đần dắt tuyển tui tin tưởng ông Tồ sao thì nay cũng tin tưởng ông Chung vậy chỉ có điều ko ý kiến gì với ông Tồ như thời ông Đần vì nói chung 2 ông đều giỏi.
  2. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Tôi không phủ nhận về vấn đề chuyên môn của MĐC là Ok,nhưng chỉ quanh quẩn trong nước thì được chứ bảo đảm bước ra ao làng là té liền...Trong trận chung kết Mederka,U22 của MĐC thắng Mã trên chấm 11m,nhưng khoảng 2 tuần sau gặp lại người Mã với đội hình y chang như vậy trong cúp Hoàng gia Myanma lại bị tụi nó bóp lại như bóp dế,đủ thấy rằng tài nghệ của MĐC chưa đủ tầm dù chỉ là cái ao làng.Đó mới chỉ là thằng Sathianathan người Mã mà đã "đọc vị" được rồi,chứ đụng phải thằng Peter của Thái hay "con cáo già" Avramovic của Sing chắc U23 VN hết đường...Còn vấn đề đạo đức thì MĐC không thể nắm con tàu bóng đá,cho dù chỉ là tuyến trẻ U23 được vì đã từng gây "chấn động" trong vụ biến đổi kết quả trận đấu trên sân Chi Lăng giữa ĐN_ĐTLA năm rồi,và mới đây là vụ tài liệu của người Mã ỡ AFF cup.
     Bạn hãy xem thế nào Lão Tồ cũng nắm U23 cho mà xem.Đây chỉ là đòn nhằm lăng xê tên tuổi của MĐC lại,sau thời gian AFF CUP bị hoen ế,vẩn đục...Sau seagame 24 tại Thailand,Trước khi lão Tồ chính thức làm HLV trưởng VN thì chính Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn từng ngỏ lời mời MĐC lên nắm TVN lẫn U23 trước nhưng đã nhận được cái lắc đầu của MĐC.Chính vì như thế mà sau đó ký hợp đồng với Lão Tồ,LĐ đã giao luôn TVN lẫn U23 cho lão vậy thì tại sao hôm nay Ông CHUNG lại muốn quay trở lại..!?Đây là có lẽ chỉ là cách tạo áp lực lên lão Tồ buộc Lão phải bước lên bục cao nhất tại seagame 25 tới,và nếu lỡ may U23 bị "sẩy chân" thì ngay lập tức Lão Tồ sẽ bị đánh hội đồng liền..."Vì tôi đã bảo trước rồi mà".Thằng MĐC này đúng là loại thâm hiểm...?
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tôi nghĩ vấn đế MĐC ko lên tuyển chỉ là vì lý do đãi ngộ mà thôi. Nói thực dù anh có ăn chỗ này chỗ nọ nhưng nếu làm HLV tuyển được lương 3,4000 USD một tháng mà lại đúng tâm huyết thì ng ta sẵn sàng bỏ những cám dỗ kia ngay để sống đang hoàng đỡ phải nghĩ nhiều, chính ông Lê Thuỵ Hãi làm trợ lý cho ông Chung cũng đã tâm sự khó khăn như vậy. Khi cần thì mới người ta...đóng thế này nọ, đến khi xong việc phủi tay ko thương tiếc, thế thì tâm huyết sao được.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mourinho tự hào phát hiện ra ''Maldini mới''
    Cuộc khủng hoảng chấn thương lấy đi của Inter một loạt trụ cột ở hàng thủ, nhưng bù lại, giúp HLV người Bồ Đào Nha tìm thấy một gương mặt trẻ đầy triển vọng.
    Nhân tài mới ấy là Davide Santon, cầu thủ được Mourinho đôn lên từ đội trẻ. Kể từ lần đầu tiên được đá chính hồi tháng 1/2009 trong trận Inter 2-1 Roma ở tứ kết Cup Italy, chỉ 3 tuần sau sinh nhật thứ 18, hậu vệ trẻ đa năng này đã chơi 6 trận tại Serie A, trong đó có trận derby thắng Milan 2-1 ở vòng 24. Trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với MU giữa tuần trước, anh cũng được Mourinho tin tưởng cho đá trọn vẹn 90 phút.

    18 tuổi đá trận derby đầu tiên và tiến bộ nhanh chóng, Santon (trái) đang đi trên con đường của những huyền thoại như Maldini thuở trước. Ảnh: Reuters.
    Trong tất cả những lần ra sân ấy, Santon đều đá bên cánh trái, gây ấn tượng mạnh nhờ vẻ chững chạc trước tuổi, sự xông xáo, nhiệt tình. Nhờ tốc độ và khả năng lật bóng tốt, hậu vệ trẻ này còn rất hứa hẹn trong các tình huống lên tham gia hỗ trợ tấn công. Ở trận thắng Lecce 3-0 ở vòng 13, Santon đã thực hiện một quả tạt chuẩn xác, tạo điều kiện Figo đánh đầu ghi bàn.
    "Santon là một hiện tượng", Mourinho nhận xét với giọng tự hào về học trò trẻ tại cuộc họp báo trước trận Inter - Roma hôm nay. "Những gì cậu ấy cần là niềm tin nơi HLV và một vài cơ hội để thể hiện khả năng. Cách đây 3, 4 tháng, khi có ý kiến nên đưa Santon ra sân đá với Panathinaikos hay Bremen, tôi chỉ nói rằng cậu ta rồi sẽ đến lúc giành chỗ đứng trong đội hình chính và đó dứt khoát không phải là một món quà từ ban huấn luyện".
    "Tôi chưa bao giờ tạo cơ hội cho ai ra sân và xem đó như một món quà. Tôi quyết định để Santon đá chính trong trận tiếp Roma ở Cup Italy và sau đó bị cậu ta thuyết phục hoàn toàn. Sau khi chứng kiến Santon đá tự tin ở trận derby, tôi nhận ra rằng cậu ta đủ tư cách ra sân khi Inter tiếp MU ở Champions League. Tôi cho Santon một cơ hội, phần còn lại thuộc về tính cách và năng lực của cậu ấy. Đó mới là điều thật sự ý nghĩa", Mourinho nói thêm.

    Santon chơi rất chững chạc, và ít nhiều gây khó khăn cho Ronaldo trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vừa qua. Ảnh: Reuters.
    HLV người Bồ Đào Nha tin tưởng ở tương lai tươi sáng trước mắt cậu học trò trẻ và cho rằng anh sẽ theo bước Paolo Maldini - huyền thoại bên phía Milan đá trận derby đầu tiên khi Santon còn chưa có trên đời: "Trong 10 hoặc 15 năm nữa, Santon sẽ là một cầu thủ vĩ đại, khi cậu ấy được xem như Paolo Madini mới, Javier Zanetti hoặc Fachetti mới với 200 hoặc 300 trận khoác áo Inter. Khi ấy, tôi sẽ rất vui khi nhớ lại trận đỉnh cao đầu tiên của Santon".
    Tuy nhiên, như muốn tránh áp lực cho Santon, Mourinho nói thêm rằng ông muốn thấy Santon trước hết phấn đấu trở thành một cầu thủ đa năng tương tự thủ quân Inter hiện nay, Javier Zanetti: "Trong mắt tôi, Santon là một hậu vệ phải, nhưng có thể chơi ở tuyến giữa, tương tự vai trò của Zanetti hiện nay. Sự đa năng sẽ là yếu tố quan trọng giúp Santon thành công trong sự nghiệp".
    "Tôi lấy ví dụ Beppe Bergomi. Ông ấy từng chơi trung vệ, hậu vệ trái và cả hậu vệ phải. Zanetti cũng chơi tốt ở rất nhiều vị trí. Sở dĩ họ làm được như thế là nhờ cá tính và sự tự tin. Tôi biết một cầu thủ thông minh sẽ biết cách làm thế nào để thích nghi với yêu cầu ở vị trí mới. Santon còn trẻ và ít nhiều vẫn ngây thơ. Nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ tiến bộ", Mourinho khích lệ cậu học trò 18 tuổi.

    Trở thành một cầu thủ đa năng và là biểu tượng của Inter như thủ quân Zanetti là mục tiêu trước mắt mà Mourinho muốn Santon hướng tới. Ảnh: Getty Images.
    Phương Minh
    =============================
    Tôi xin mượn bài này để dẫn chứng về sự khác biệt trong nhận thức giửa bóng đá hiện đại Thế Giới và VN. Một trong những nguyên nhân chính khiến bóng đá VN không thể ra biển lớn được là từ cái suy nghĩ nông cạn của đa số những người tự nghĩ mình yêu và hiểu bóng đá .
    Tất nhiên có sự khác biệt giửa nhận thửc của forum này và những forum bđ khác và đây mới chính là đặc biệt và giá trị của chúng ta . Xu thế bóng đá của VN muốn ra biển lớn cũng phải như vậy và những nhận xét mà những người khác cho là hồ đồ không biết bóng đá lại cứ trở ngược là đúng bởi vì cái con đường là tất yếu để đi đến thành công là phải như thế .
    Tuyển VN chỉ có thể thành công khi ra sân với 11 cầu thủ tốt nhất mà đối chọi với người ta chứ không thể đóng khung trong 11 cầu thủ tốt nhất từng vị trí .
    Lúc trước tui từng cho là Mạnh Dũng hay Hùng Dũng có thể đá tốt tiền vệ trụ và sẽ giúp VN mạnh mẽ hơn .
    Thì hôm nay tui vẫn cho là Phước Tứ và Quang Thanh đang tiềm ẫn khả năng trở thành tiền vệ trụ xuất xắc nhất ĐNA ....và chỉ như thế VN mới chơi 5-5 với Trung Quốc và Hàn chứ mỗi Minh Châu 1.65 dù hết mình cũng không thể nào chọi lại tiền vệ cộng 1.8-1.85m người ta.
    Điều thứ 2 là khi xem 1 trận bóng đá hãy xem những diễn tiến trên sân chứ đứng đóng khung 1 vị trí hay sơ đồ nào đó dự trên hồ sơ vị trí cầu thủ ....đây chỉ là chuyện tậm tành học yêu bóng đá thôi . Nếu HLV họ chỉ ngây thơ như thế thì thằng nào làm HLV chẳng OK thì càng rẽ càng tốt chứ cần gì mướn thứ mắc tiền . Cũng là say mê cũng là cùng làm bóng đá nhưng trình độ khác nhau dẫn đến thành công thất bại khác nhau .
    Nếu một nhm có hiểu biết tất nhiên sẽ thấy những sự thay đổi hay lối đá làm cho tuyển nào đó sẽ thành công ...bởi vì họ có tri thức bóng đá ....không có nghĩa họ có thể là một nhà quản lý hay HLV làm nên thành công ....nhưng chúng ta cần đa số nhm bóng đá VN đạt được tri thức này thì sẽ thúc đẩy bóng đá VN nhiều lắm . Ở Âu Châu số này có thể là 40-60%, ở VN có lẽ chỉ 5% mà thôi .
    Bởi vì tri thức kém cho nên mới có chuyện mướn Đần và giờ la ó chửi Đần tiền mất tật mang....thua cả Nam Định sân nhà ...chuyện mà tui đã nói từ trước giải .
    Trong khi những đội có thực lực hứa hẹn như Thể Công suýt nửa thì rã nghé . Hay HAGL mùa này có lực lượng rất thì lại nghi ngờ khả năng . Trong bóng đá nếu muốn thành công anh phải có 1 đội bóng tốt + HLV tốt . Khi anh có đội bóng tốt anh sẽ dễ thành công ngoại trừ anh có HLV tồi . Nhưng khi anh có độ bóng thường thì anh sẽ khó thành công tuyệt đối dù anh có một HLV xuất sắc .
    Hải Phòng không phải là một đội bóng có lực lượng tốt nhất nhưng ở V lit kể ra họ cũng vào hàng thứ 5-6 . Thực chất với một HLV tốt họ hoàn toàn có thễ nằm trong 3 hạng đầu nhưng với Đần thì hởi ôi .....trận thua nào thằng già này cũng có lý do mà bào chửa . Phí 12k mỗi tháng chỉ có thể nói như vậy mà thôi . Về lực lượng HP đã mõng đi khi mất Ngô Anh Tuấn (thay vì tăng cường lực lượng) đây cùng Bật Hiếu là 2 mẫu băm bổ càng quyét ....ít ra nó rất cần để đá trung vệ, tiền vệ hay hậu vệ cánh khi Bật Hiếu hay Minh Châu bị thương . Cho dù cặp trung vệ của HP không có người có trí và bọc lót như Như Thành thì chuyện kiếm 1 tây đảm trách nhiệm này là chuyện nên làm hơn là kiếm Minh Đức cũng như là không vì thế mà bẻ gảy tay mình loại bớt Anh Tuấn ....đáng cười cho lối tư duy làm bóng đá thiển cận .
    Những mẫu cầu thủ như Văn Nhiên, Văn Biển, Văn Trương, hay Quốc Anh (có lẽ) sẽ không đủ sức đá tầm đỉnh cao ĐNA (Thái, Sing) hay ra khỏi tầm này hãy quên họ đi ....tại sao tui ũng hộ Minh Châu lại không bao giờ ũng hộ họ .
    Với khả năng đá cánh như tiền đạo của Công Vinh vô hình chung Công Vinh trở thành một tiền vệ trái hiệu quả và có lối đá phù hợp nhất hiện đại của VN 10 năm trở lại đây vì khuynh hướng đi bóng vào trong của nó . Mặc dù không ưa gì thằng nghệ này nhưng vị trí này nó xứng đáng nhứt ...nhưng không phải là bơm vá ở vị trí tiền đạo .
    Hy vọng sẽ có sự thay đổi từ nhận thức .
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tiền vệ trung tâm nếu không kiếm được ai thì chú Công Huy của TC đá cũng khá đảm bảo hơn Minh Châu nhiều. Còn thủ môn thấy chú Mykola bắt cũng tốt cũng nên gọi vào
    [​IMG]
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bổ sung hình chú Công Huy số 21, tướng tá khá tốt
    [​IMG]
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Chỉ có ở VN mới có tấm hình này, tấm này chắc đem đi dự thi ảnh vui được, nhất là khi ta nhìn vào sự khác biệt giữa A Vĩ và Mykola.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Hoàn toàn chính xác.
    Và Calisto là một HLV giỏi, cho nên ông cũng hiểu được điều này. CV thân là tiền đạo, lại được kéo ra biên trái thành công. Tấn Tài vốn là tiền vệ cánh phải được kéo bó vào giữa cũng rất ấn tượng. Sự thay đổi chiến thuật tinh tế này là chìa khóa cho ĐTVN chiến thắng Thái Lan ngay trên đất Thái. Nếu cứ dập khuôn 11 người 11 vị trí thì chắc Thái nó đã hốt mình từ lâu.
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    chú đen đứng bên phải Mykola là Maxwell. Chú này đá tiền đạo nhưng thuận chân trái nên được xếp tiền vệ cánh trái trận gặp ACB vừa rồi. Có chú này giữ cánh thì mấy thằng Tàu làm đếch gì có cơ hội ủi rồi đua như trận vừa rồi.
  10. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ mấy chú này đã có quốc tịch Việt Nam đâu chứ?

Chia sẻ trang này