1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam: chuyện thể hình, thể lực tới lối chơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Khoảng 3h chiều nay 04/03/2009 tại Trung Nghĩa Đường VFF sẽ diễn ra cuộc họp khá quan trọng về thành phần các đầu lĩnh của đoàn quân Lương Sơn Bạc_BĐVN.Theo thông tin mà tôi có được thì Hô Bảo Nghĩa Tống Đầu Lĩnh_Calisto đã đồng ý để MĐC làm Trí Đa Tinh Ngô Dụng kiêm Phó đầu lĩnh lương sơn Ngọc Kỳ Lân...Hy vọng tất cả hãy vì nền BĐ nước nhà mà mọi việc sẽ tiến triển theo chiếu hướng tốt đẹp,có như thế thì anh hùng hào kiệt khắp nơi trong BĐVN mới hy vọng về tụ họp đầy đủ dưới ngọn cờ Lương Sơn do Hô Bảo Nghĩa Tống đầu lĩnh_Calisto dẫn dắt chuẩn bị chinh phạt khắp nơi mang tiếng thơm về cho quê nhà...
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Xem ra Santos không màng tới ĐTVN nữa rồi. Hai bàn thua khá ngờ nghệch trong trận có ông Tồ xem chứng tỏ điều này
    Thủ thành Santos...Và lần thua thứ hai
    04/03/2009 06:53
    Khi mới nhập quốc tịch Việt Nam, được gọi vào ĐTQG, thủ thành Santos mang lại bao hy vọng. Với khả năng bắt bóng bổng và phát bóng tấn công chính xác của Santos thì ĐTVN sẽ được bổ khuyết vào hành trang mang vào các giải quốc tế một vũ khí bất ngờ.
    Nhưng cuối cùng, bất ngờ lớn nhất lại là việc Santos mất chỗ ở ĐTQG bởi chính người đồng nghiệp Việt Nam, Dương Hồng Sơn. Từ chỗ được đặt bao kỳ vọng, Santos trở thành nỗi thất vọng trong trận cầu gặp Myanmar ở SJC-Eximbank Cup. Đủ thứ rắc rối và cuối cùng thì Santos đã không có mặt trong lần ĐTVN đăng quang tại AFF Cup 2008.
    Hẳn nhiều người vẫn ám ảnh trong trường hợp của Santos và tự vấn rằng: nếu vợ của chàng thủ môn ?okhổng lồ? không sinh con đúng vào thời điểm AFF Suzuki Cup 2008 diễn ra, liệu anh có mặt trong chuyến hành trình của đội nhà hay không? Và nếu có mặt thì cuộc đua tranh vị trí giữa Santos và Hồng Sơn sẽ có phần thắng nghiêng về ai? giữa hai chàng thủ môn cao 1m78 và 1m98, ai sẽ là thủ thành số 1?
    Hôm Chủ nhật vừa rồi, câu trả lời một lần nữa xuất hiện sau khi Santos mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu với T&T Hà Nội. Anh là người đã để lọt lưới trong bàn thua thứ nhất của ĐT.LA trong một tình huống chẳng mấy nguy hiểm. Cao Sỹ Cường của T&T Hà Nội hơi mất đà khi sút bóng, bóng đi nhẹ, nhưng Santos lại lóng ngóng để bóng lọt qua 2 chân. Bàn thua thứ hai của ĐT.LA cũng khiến người ta phải đặt dấu hỏi. Valdinei sút bóng từ khoảng cách khá xa, nhưng Santos không mảy may có một phản ứng.
    Ngược lại với màn trình diễn thiếu ấn tượng của Santos là hình ảnh Dương Hồng Sơn bay như chim giữa 2 trụ thành. Hiệp 2 của trận đấu, khi T&T Hà Nội co mình lại phòng ngự thì Hồng Sơn là một trong những người vất vả nhất. Sức ép liên tục của đội chủ nhà khiến nhiều thời điểm, hậu vệ T&T HN bị rối. Nhưng Hồng Sơn vẫn tỏ ra xuất sắc. Một sự xuất sắc khiến người ủng hộ Santos sẽ phải chạnh lòng.
    T.Lana
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Các đồng chí Vê Ép Ép cho đăng bài này là có ý định cho ông Tồ toàn quyền chọn cầu thủ chăng?
    Sự khác biệt cuả ĐT.LA Không đi ngược
    Henrique Calisto là HLV ngoại thành công nhất cấp độ CLB ở V-League. Nhưng ngoài tài cầm quân, ông còn may mắn có thực quyền. Calisto được chọn cầu thủ trước mỗi kì chuyển nhượng, được đề ra những biện pháp kỷ luật và có nhiều quyền hành trong huấn luyện đội bóng. Đó là một phần lý do khiến ĐT.LA không thiếu ?osao? nhưng chưa bao giờ là cái ?ochợ?.
    Từng là cầu thủ, rồi trở thành HLV, sau đó lên làm chủ tịch CLB Leixoes Matosinhos tại Bồ Đào Nha, HLV Calisto gần như có đủ mọi kinh nghiệm để cầm một đội bóng ở bất cứ cương vị nào. Khi tới làm việc ở ĐT.LA, ông cũng đề ra những chiến lược theo ?otiêu chuẩn châu Âu?, khi HLV không đơn thuần chỉ làm công việc trên sân cỏ như nhiều đội bóng khác ở V-League.
    Theo đó, ông được đề xuất danh sách chuyển nhượng, cân đối với khả năng tài chính của CLB để thực hiện, được quyết định nhiều việc trong công tác chuyên môn chứ không chỉ gói gọn trong các bài tập chiến thuật. Cầu thủ Việt Nam gần như chỉ ?osợ? lãnh đạo đội bóng, những người nắm trong tay hợp đồng liên quan đến ?omiếng cơm manh áo? của họ chứ hiếm khi ngại HLV. Có không ít trường hợp, cầu thủ bất phục BHL, tìm mọi cách để lật ông này, hất ông kia. Chính vì thế, với việc có những quyền hành lớn hơn để siết chặt kỷ luật, HLV Calisto đã được ?obầu? Thắng giao thêm một ?obàn tay thép?.
    Điều đó là rất bình thường và phổ biến trong cung cách quản lý của bóng đá thế giới, nhưng không phải CLB nào ở Việt Nam cũng dám và làm được điều đó. Thành thử, dù ở vai trò người làm công đặc biệt nhưng HLV cũng chỉ ngang với cầu thủ và luôn đứng trước nguy cơ bị ?olật? nếu không dung hòa được ngần ấy con người trong đội bóng.
    Không-đi-ngược, nhưng thế nào là ?ongược? thì còn phụ thuộc vào quan niệm của từng người. Mà theo suy nghĩ của hầu hết các CLB V-League hiện nay thì chính cung cách quản lý đội bóng hiện tại mới là không-đi-ngược. Còn trường hợp của ĐT.LA thì lại ?oxuôi? theo xu hướng khác: Xu hướng của bóng đá thế giới.
    Duy Quý
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Tôi hy vọng là thế...Bắt đầu sau AFF CUP,TVN đang bị soi khá dzữ,thậm chí đến ngay cả 1 hệ thống truyền hình cũng 1 vài lần đăng tải những tin tức không hay về VFF rồi,và có 1 tờ báo khá nổi tiếng với lượng độc giả khá lớn luôn ủng hộ lão Tồ...Tụi bẩn VFF chắc chắn phải im tiếng 1 thời gian chờ dư luận lắng xuống rồi mới dám dở bài bẩn của chúng...Thời điểm bây giờ là cách tốt nhất chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng cho BĐVN dù tiếng nói của chúng ta không có trọng lượng nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta cũng là 1 cộng đồng mạng và những thông tin trên mạng được lan đi khá nhanh và dễ dàng đến với quần chúng,từ đó mà hy vọng tác động tới bộ phận của báo chí cũng như truyền hình can thiệp tới những việc làm không có lợi cho bóng đá nước nhà...Hãy cùng nhau bạn nhé...!!!...
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Những thủ môn hay thường tướng người dài như Mykola hoặc Tấn Trường. Patrick Le giang tướng tốt nhưng có vẻ nặng nề
  6. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Ba tiêu chí để góp mặt trong thành phần BHL của TVN và U23 trong năm 2009 là :"Đoàn Kết -- Trung thực -- Trung thành" ...Có thể khiếm khuyết về chuyên môn nhưng phải hội tụ 3 điều đó và sẽ tạo điều kiện cho các HLV trẻ (1 hoặc 2 HLV trẻ/mỗi đội) góp mặt ở BHL để học hỏi tích luỹ kinh nghiệm...Kiểu này thì Lão Chung gà mái lên gò mịa nó rồi...Bẩn thỉu,thối nát như gã bây giờ cho ngồi 1 chỗ ở văn phòng tổng cục thể dục thể thao lãnh lương tháng 5 triệu là cũng hơi bị nhiều rồi...Có tài mà không có đức bây giờ bốc c.. mà ăn...
  7. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bác Lại Thua làm gì mà bức xúc thế!
    Ông Chung thì e ko biết nhiều, nhưng thấy giai đoạn ông í dẫn dắt đội nữ với đội u23 cũng khá thành công đấy chứ!
    Em thấy bác Lại Thua chửi từ Vê Ép Ép chửi xuống Mai Đức Chung, không biết bác có thông tin, chứng cứ gì thì tiết lộ lên đây, làm hẳn một seri, phóng sự dài kỳ... cho anh em biết với, chứ chỉ ngồi chửi đổng như này thì đến thằng trẻ trâu biết võ vẽ tí vi tính cũng làm được, phải ko các bác?
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Thành công..?thành công là như thế nào bạn giải thích thử xem...?Khi nắm Tuyển nữ VN thì khi đó Tuyển nữ VN mạnh nhất ĐNÁ,Nếu có giỏi thì nên nắm tuyển nữ bây giờ thay Trần vân Phát thử xem,tuyển nữ cũng đang cần HLV đó...Vô tới chung Kết không biết có nổi không nữa...Còn U23 năm 2007 nhiệm vụ chính là gì..?Chính là Seagame lần thứ 24 tại Thái đó ở đó U23 VN đã thể hiện hình ảnh như thế nào..?bạc nhược thậm chí còn thua vỡ mặt Sing 0-5 ở trận tranh hạng ba nữa...Lý do tại sao? tại vì không biết tính toán: ở vòng loại Olympic Bắc Kinh và vòng chung kết Asian 2007 bung hết sức rồi đến khi vô nhiệm vụ chính (do chính LĐ soạn thảo và định kế hoạch trước) ở seagame thì vật vờ...Đó gọi là hay...Đó sao không ai dám lên tiếng đội hình 2 trong 1 đi...Còn ở Mederka cup thì U22 VN chỉ thật sự đá với Mã là chính chứ Bangladesh , Mozambique  hay Sierra Leone chỉ là lứa U19 và U20 của tụi nó,còn Myanma thì coi mederka cup chỉ là giải tập huấn,lắp ráp đội hình là chính vì nhiệm vụ của tuyển Myanma là cúp Hoàng Gia Myanma kìa...Điều đáng nói nhất là khi hoàn thành nhiệm vụ lấy tin của tuyển Mã để sau này giúp ích cho TVN ở AFF Cup 2008 thì Lão lại "cáo quan", rồi khoanh tay bàng quang ngồi ở nhà xem TVN qua ti vi...Vừa qua thì giật dây cùng hội đồng HLV VN nói Lão tồ không thể cán đáng 2 nhiệm vụ..?Biết như vậy khi ký hợp đồng với Lão Tồ năm 2008 không nói rõ với cương vị là trưởng môn bóng đá của bộ thì MĐC hoàn toàn có thể gợi ý cho LĐ...hay tại lúc đó không còn ai dám đứng ra nhận trách nhiệm với TVN ngay cả bản thân MĐC cũng lắc đầu,lỡ thất bại mất cả thanh danh...Đừng quên rằng trước khi Calisto làm HLV trưởng TVN thì LĐ đã đánh tiếng mời MĐC trước...?Và tôi đã từng nói đây chỉ là trò nhằm đánh bóng lại tên tuổi đã bị hoen ố sau AFF CUP mà thôi và còn là trò "nén đá giấu tay" bằng cách tạo áp lực lên Mr.Tô trước dư luận là phải có mặt tại trận chung kết hoặc thậm chí là chiếc huy chương vàng seagame lần thứ 25 tại Laos.
           Đúng Lão Chung này giỏi....Giỏi đứng đằng sau lưng đâm lén lão Tồ thì có....
    Được laithuanua sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 05/03/2009
  9. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Hoàn toàn đồng ý với bác, lão Chung gái này thuộc loại thâm nho không phải tay vừa đâu, mục đích của lão là tìm mọi cách để vươn cao lên hơn so với chiếc ghế của lão đang ngồi. Nên nhớ thời kỳ lão dẫn dắt đội tuyển nữ thì đấy là thế hệ hoàng kim của bóng đá nữ VN, trong khu vực làm gì có đối thủ khác nào tuyển nam Thái Lan thời đó thích thắng thằng nào trong khu vực thì thắng. Tại sao không bao giờ đứng ra làm HLV trưởng mặc dù rất nhiều ý kiến đề cử. Chỉ thích đứng núp bóng với chức danh Trợ lý để đánh bóng tên tuổi rồi ngấm ngầm đưa ra những phát biểu, những phân tích này nọ hạ uy tín người khác. Tại sao tại AFF cúp vừa rồi với những thông tin ghi chép được về đội Malai thì với trách nhiệm Trưởng bộ môn bóng đá thì lão phải có trách nhiệm cung cấp thông tin cho ông Tô. Đằng này kể cả khi báo chí lão cũng lờ tịt đi.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Như vậy là Tí Tồ nắm 2 đội Ủ và TVN đã ngã ngũ rồi . Không hiểu sao thời Đần thì là đương nhiên mà thời Tồ thì lại phải bàn !!!! Thằng Hiển bùn lại còn nói ông Tồ lắng nghe chúng tôi ...hic!
    Chỉ nghe ông Phúc nói Huỳnh Đức bận, Quang Hà bận, Công Minh bận .....vậy còn mỗi thằng khốn nạn Thắng nghệ tức Thắng tù là không bận . Thằng này mà trợ lý 1 của Tồ tại U23 thì chắc cuối năm nay Tồ đi sớm.
    Bọn VFF hình như vẫn muốn loại Tồ .

Chia sẻ trang này