1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam: chuyện thể hình, thể lực tới lối chơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Các chú cố tình quên 1 sự thật là chỉ mới 3-4 năm trước thôi khi Mou nắm Chelsea thì MU bị Chelsea cho đo đất liên tục và chỉ về nhì .
    Sao lúc đó các chú không nói đẳng cấp hay Ferguson nó múa may chứ không biết huấn luyện .
    Bố khỉ đây là mùa đầu Mou cầm Inter ....một dàn cầu thủ hàng thủ không thay đổi + chấn thương ....và các chú dựa vào đó đánh giá đẳng cấp giửa Mourinho và Ferguson.
    Với tui thì Mou là HLV yêu thích không thánh gì cả .
    Với các chú Ferguson có thể là thánh và Sir ...là gì gì ....nhưng với tôi lão ta chỉ là một lão già lỗi thời may mắn .
    Lão may mắn vì lão sở hửu một đội bóng có những siêu sao thật sự đắt giá 1 .
    Hãy so sánh điều này sẽ cho thấy dù Chelsea hay Inter cũng chưa bao giờ giá trị toàn đội cao hơn MU cả .
    Nhưng Mou sẽ không đi đâu cả. Thằng chủ Inter nó hiểu bóng đá và với Mou tất cả chỉ mới bắt đầu và ông ta sẽ mang những người ông ta cần về và xây dựng một hàng thủ như Chelsea năm xưa dưới trướng ông ta . Một người đã xây được một Athen cũng sẽ xây được một Roma ....đó là chuyện bình thường .
    Nếu mà lãnh đạo một đội bóng gồm những cầu thủ thượng thặng nhất mà vô địch thì sẽ không thú vị và vinh quang bằng đội khác vẫn vô địch .
    Tóm tắc thì tui ủng hộ bất cứ đội bóng nào Mou huấn luyện nhưng về MU thì tui sẽ mất cái tinh thần ủng hộ . Hãy để Ferguson nắm MU hay 1 ai khác . Và Mou nắm đội khác cho MU bị dẫm đạp đó mới là đĩnh cao chiến thắng . Nếu Mou về Man City hay Liverpool....Asernal tôi cũng đều ủng hộ . Mou với Chelsea đã dẫm đạp MU trong quá khứ thì một đội khác dưới trướng Mou sẽ dẫm đạp MU trong tương lai khi mà nó đạt tới dộ chính mà Mou muốn . Cho dù Inter đã thua MU cho dù các bác pro MU có nói gì chê gì chăng nửa ....một lịch sử không thể đảo ngược, cho dù tui không biết gì về bóng đá quốc tế .....Nhưng CHELSEA của MOU từng DẪM ĐẠp lên MU . Cho dù MOU chỉ là HLV múa nhưng đã từng cùng Chelsea múa trên đầu MU . MU vô đối vô địch bị mấy thằng múa peđê và chú HLV pedê nó dạp trên đầu dù chỉ 2 năm cũng là nhục không thể rửa sạch .
    Quá nhục đi chứ . Cho nên bây giờ mới ráng chà đạp để mong hoả lấp nổi nhục . Nhưng mà 10 lân vinh quang cũng không thể tẩy đi 2 lần nhục ....A là A và B là B.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trong những lần Mou đối đầu với Ferguson. Đội bóng dưới trướng Mou đối đầu với MU dưới trướng Ferguson đừng bao giờ quên Porto đã đá bại dẫm đạp MU lên vô địch C1. Chelsea 2 năm liền dẫm đạp MU tại giải ngoại hạng . Một năm vì thằng chủ Chelsea trọc phú đít biết bóng đá cứ muốn bắt Shev được đá và Chelsea khởi đầu không tôt và Mou ra đi ...cứ chấp luôn năm đó Mou thua, và năm nay Inter thua MU .
    Người quân tử thua không bao giờ tại bị . Bố khỉ trong 5 năm đối mặt trực tiếp thì đội của Mou và Mou đạp lên đầu MU và Ferguson đến 3 lần . Thành tích là 3/2 Mou có thể gọi lão già Ferguson là tay già liệt dương . MU và fan MU lấy tư cách gì chê bai MOU khi họ vẫn còn thua kém . Nó chẳng khác nào nói bóng đá Thái thua bóng đá VN .....thật sự là sự kém cỏi và thiếu tự tin .
    Cứ đợi 1 năm nửa đi rồi hãy tiếp tục chuyện này nhá . Mặc dù đa số các fan bóng đá VN mê MU không có nghĩa tui phải coi Mu và lão liệt dương Fer của quí vị ra kg nào . Tui vẫn nói trên cái nhìn của tôi cho dù dưới lăng kính MU của quí vị là thiếu kiến thức .....Một MU bị dẫm đạp khi dụng Mou thì fan MU mượn hương hoa đễ mong dẫm đạp fan Mou thì hơi bị thô thiển . Cứ chờ gở 3-3 rồi gác 4-3 lúc đó có thể to giọng bây giờ thì quá sớm và quá tự sướng rồi . Người có quyền chê bai hay nhìn xuống là Mou và fan Mou thế mới đúng .
    Lịch sử còn tiếp diễn và năm tới cũng không phải thời gian dài gì .
    Tui thích Mou vì tui cảm thấy ông ta là một HLV tài ba thực sự ....nhưng tui thích ông Tồ hay ông Chung . Đơn giản là như vậy thôi . Các bạn nên nhớ tui ủng hộ ông Tồ từ khi ông ta chưa thành công. Cũng như tui nhìn thấy Mou tương lai sẽ tiếp tục dẫm đạp MU và Ferguson của quí vị dù cho đối với quí vị đó là chuyện không bao giờ nhưng thực tế thì chỉ chờ thực tế trả lời .
    Nếu Ferguson là 1 lão già vĩ đại hãy đi tới một đội bóng khác và lập được thành tích như MU. Trong khi Mou không cần MU vẫn có tất cả những thành tích vĩ đại . Đừng nói Mou chưa tận hưỡng vô địch C1, với Porto đấy còn rành trong kỷ lục . Còn rất trẽ chưa ai nói được cuối cùng thì ông ta sẽ có bao nhiêu vinh quang . Vô địch Bồ Đào Nha, Anh Quốc, và sẽ là Italy ....lão Ferguson rời Anh và Mu sẽ làm được gì ? Chết đói chăng?
    Thế giới bóng đá không chỉ có MU ....và nên nhớ còn có phần khác của thế giới MU chẳng có ý nghĩa gì cũng như Ferguson cũng như fan Mu.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Trong mấy trận giao hữu tới thì nên để Hoàng La và Tấn Trường mỗi người bắt một hiệp, nhưng vào giải Châu Á thì nên để La bắt. Theo tui ông Tồ nên gọi thêm Hoàng Đảm và Ngọc Hùng của Ninh Bình. Hai hậu vệ cánh của Ninh Bình nhìn cũng to con phết. Ninh Bình với dàn cầu thủ như vầy thì sang năm có khi tranh vô địch với Bình Dương luôn
  4. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bác Kiều Phong lấy hình vợ làm avatar à, Hôm trước có đá với đội cơ quan bác ở sân Long Biên. Đúng là oan gia ngõ hẹp!
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nhìn vào tấm hình này thì Hoàng La cao nhất rồi đến Tấn Trường, rồi đến Hoàng Max. Mấy chú ngồi chắc cao nhất 1m72
    [​IMG]
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Nhìn chú La y nhu con King Kong, ghê quá. Thế này mà gặp lại Khựa thì bài châm bóng bổng vào đánh đầu của mấy chú Khựa phá sản chắc!
    Đinh Hoàng La 1m94, Tấn Trường 1m88, Đinh Hoàng Max 1m82.
    Max và CV đều đá ở vị trí tiền vệ trái, chả trách CV bối rối. So với cầu thủ VN thì Max ưu thế tuyệt đối về thể hình cũng như thể lực, kĩ chiến thuật chắc cũng xấp xỉ, nếu có thời gian được Tồ luyện có thể đạt đẳng cấp cao hơn.
  7. bivexanh

    bivexanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề chút
    Thực ra so sánh Fu với Mou cũng khó bởi chúng ta không biết lấy gì khả dĩ làm điểm tựa.20 năm dẫn dắt MU ,Fu giành 2 cup C1 nhờ vào 2 thế hệ tài năng mà ông ta đạo tạo và dũng cảm đặt niềm tin nơi họ.Mou trẻ hơn nhiều ,chúng ta chưa thấy được quá trình dài hơi nào khi ông ta dẫn dắt đội bóng.Nghĩa rằng Mou mang tính ngắn hạn nhưng không có nghĩa ông ta kém hơn Alex.
    Hai chiếc cup vô địch PL giành được ,một phần nhờ tài năng Mou ,phần kia nhờ vào việc MU -Ar đang trong quá trình chuyển giao thế hệ.Và Mou đã tận dụng tốt cơ hội ấy.
    Nhiều người nói rằng Fu may mắn ,nhưng ông ấy luôn sẵn sàng cho sự may mắn khi đến với MU.Đó là điều khác biệt.
    Việc duy trì sự ổn định trong suốt hàng thập kỉ cho một đội bóng đó là điều không dễ dàng chút nào ,hãy xem Bar hay Chel hay Real ...thì chúng ta sẽ rõ.
    Mou cũng may mắn đấy chứ ?
    Nắm Chel có một núi tiền ,về Inter khi mà AC và Juve lận đận sau bê bối (Ju mất những cá nhân tốt nhất ,Milan trở nên già cỗi sau mấy năm trước đó thành công ).
    Theo đánh giá của tôi ,rõ ràng hai người này khá cân bằng nhau (trị sao,tâm lí ,nhãn quan chiến thuật, khả năng dùng người ...) ,có thể trong việc bồi dưỡng thế hệ kế cận alex tốt hơn ,còn khả năng thích ứng nhanh để hoàn thành mục tiêu ngắn hạn Mou tốt hơn.
  8. bivexanh

    bivexanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhận định về trận Inter của bác đã chỉ ra rằng bác có kiến thức hời hợt về cái gọi là bóng đá.
    Dưới thời Mou,Chel hay Inter tiến hành trận đầu với cái hai cái trục lớn là hàng tiền vệ cơ bắp-cơ động và thể lực sung mãn mỗi cá nhân.Hàng tiền vệ dùng sức mạnh áp đảo đối phương ,bẻ gãy từ xa những đợt tấn công và gây áp lực trực tiếp lên đối phương.Và họ có thể chơi một cường độ cao với tốc độ nhanh trong khoảng thời gian dài mà vẫn duy trì được phong độ của mình.Có thể nói rằng mỗi cầu thủ trên sân của 2 đội đều có khả năng phòng ngự tốt.
    Nhưng nó làm lối chơi trở nên khô khan ,thiếu những nhân tố Latinh trong tuyển cũng đồng nghĩa với tính đột biến -ngẫu hứng trong lối chơi giảm xuống.Và theo việc quá chú tâm vào phòng thủ dĩ nhiên hàng tấn công trở nên cùn mằn đi (trận Barca chúng ta thấy rõ ).
    Mu thì sao ?
    MU tiến hành trận đấu vơi tính quy mô đông đảo trong tấn công và tính cơ động của phương thức ấy.Tính cơ động là hậu quả tất yếu của tính đông đảo .Mỗi cầu thủ không bó gọn trong phạm vi của mình ,lối chơi đa năng và di chuyển liên tục,R7 và Rooney là những ví dụ điển hình nhất.Một mặt điều đó giúp hoàn thiện lối chơi từng cá nhân ,mặt khác đối phương không có phương án phòng ngự rõ ràng để khắc chế bởi tính cơ động mà chúng ta nói ở trên.(MU có thể tấn công từ trung lộ ,xút xa ,tấn công từ hai cánh hay thậm chí những tình huống cố định họ cũng làm rất tốt )(.Trận lượt về ở Old Trafford Vidic đánh đầu hạ gục Ceza )
    Hãy thử so sánh nhé :
    hàng thủ mạnh ngang nhau
    hàng công MU chơi biến hoá và sử dụng nhiều nhân lực hơn
    > Mu thắng.
    Tôi nghĩ Mou đang rơi vào lối mòn ,ông ta tài năng nhưng nếu không thay đổi sẽ khó lên tới đỉnh vinh quang.Sir alex luôn biết học hỏi và thay đổi ,đó cũng là một tong những lí do khiến MU trở nên vĩ đại.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mỗi HLV có 1 lối chơi yêu thích có chiến thắng đẹp cũng có những chiến thắng không mấy đẹp nhưng đó vẫn là chiến thắng . Đối với 1 số người như tui chặng hạn anh yếu nhưng anh phòng thủ phản công thắng được trong khi lẽ ra thua thì đó là chiến thắng đẹp . Đó là cái đẹp khác của bóng đá không phải ai cũng thích cũng không sao.
    Muốn đá như MU đối đầu với MU thì lực lượng phải như thế nào . Hiên nay đó là Barca .
    Cả Chelsea, Inter và Porto năm xưa toàn những cầu thủ giỏi nhưng chưa phải là siêu giỏi thì đá như Mu thế chó nào được ....nhưng cái hay là chúng nó vẫn thắng hay sẽ tiếp tục thắng . Nếu VN đá tổng lực mà thắng được TQ hay đá kỹ thuật mà thắng Brasil à ...nhưng phải tìm kiếm một lối chơi để có thể chiến thắng .
    Với Inter hiện nay ****** Ceazar cũng chưa thể xuất xắc = Van Der Sar ....mặc dù nửa cuối giải anh ta trở nên xuất sắc nửa đầu mùa cứ loạn cào cào thua nhiều trái rất là vô lý .
    Trong khi cả đội MU đã đỉnh cao phong độ ...nội bộ Inter thậm chí có vấn đề giải quyết và cầu thủ trẻ / cựu binh chưa có cùng độ chín . Hàng công của Inter chỉ có trông cậy vào Ibrahim. Balloteli còn trẻ mới đá hay trong những trận gần đây chỉ có thể chính vào năm sau ....và hết Cruz và Crespo hết xí quách rồi ....làm sao so sánh và tấn công dồn dập như Mu với Berlatov, Tevez, CR7, Rooney toàn những tay kết thúc giỏi . Anh dâng lên tấn công mà kết thúc chỉ có thể trông chờ vào 1 chú Ibrahim thì nó tập trung đeo hắn thì tất nhiên khả năng thắng thì ít mà bị thủng trở lại là nhiều ...thực tế những trận thua của Inter rơi vào những trận như vậy .
    Thằng Adriano dở hơi đi rồi ...tốt nhưng có xài được đâu . Thằng Obina rất khá có tìm năng nhưng cũng cà tửng còn phải khuất phục nó . Balloteli đầu mùa cũng thế .
    Những cầu thủ mà Inter hiện nay đang dùng và tin tưởng được không nhiều Figo thì đá dở ẹt nhưng xắp về hưu nên Mou cho đá những trận gần đây như là sự trọn vẹn . Điều này khác với Ferguson khi Beckhamp hay CR7 thời đỉnh cao chúng nó để thành công thì Ferguson sẵn sàng quì xuống nâng bi cho những thằng này .....một người như tui đã ghét những thằng như Huy Hoàng,...., Công Vinh và thằng già Đần năng bi ....thì lẽ nào phục thằng già Ferguson ? Dù sao với Mou vẫn có bản lãnh hơn, không có Drogba thì có Ibrahim, không có Ibrahim mùa tới cũng chẳng sao....ông ta không quì luỵ ngôi sao nào vì ông ta có thể tạo ra ngôi sao . Nếu như con ngựa chứng Obina được khuất phục thì cặp Balloteli và Obina tuy không xuất sắc gì bằng hàng MU nhưng đủ để Inter giải quyết MU mùa tới. Còn nếu Ibrahim trở lại thì lại quá tốt .
    Những cầu thủ làm nên sức mạnh của Inter hiện nạy (bộ khung) là Stanton, Samual, Zanetti, Crodobra, Maicon, Balloteli, Ibrahim và ****** ...chưa đủ 1 đội bóng ....các chú còn lại thì đá rất xoàng xỉnh ....làm sao thêu hoa với dệt gấm ? Ngay cả những chú này cũng chỉ có Balloteli, Ibrahim, và ****** là có phong độ có thể ss với sao MU mà thôi. Làm sao có thể biến lực điền thành hoạ sĩ . Người HLV giỏi phải biết trong tay mình có gì để mà có lối chơi hợp lý hợp khả năng cầu thủ mà dành chiến thắng .
    Tôi thích Mou bởi vì triết lý bóng đá của ông ta nó phù hợp với người VN. Một lối chơi một tâm lý kẻ yếu mà dám thắng . Mịa dân VN có thớt 6, 7 người thì như con mắm .....và suốt ngày mơ mông đá như Mu để thắng Trung Quốc vì óc để trên đầu quên dùng rồi . Đá như thế thua rồi tự tin đẳng cấp cái gì . Điều này là không thể nào trong 10 năm trước mắt . Nhưng với con người như ông Tồ có một nhận thức rất giống Mou ....tôi có tự tin là trận lượt về năm tới VN có cửa mà dẫm đạp chú TQ ....không vì thua 0-6 mà mất cái tự tin này . Hiện giờ Tồ cũng hướng về mục tiêu này và bắt đầu chuẩn bị cho điều đó . Dĩ nhiên là anh phải dám chiến thắng và có phương án để thắng mới có hy vọng và chiến đấu cho hy vọng này . Anh ra sân mà trong đầu anh trước đối thủ mạnh hơn anh chưa có phương án đá thế nào, thủ và công ra sao để thắng thì anh không bao giờ thắng được . Nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên + mấy ông nội VFF nửa + bọn bơm vá linh tinh . Mịa muốn gọi 30 nó cắt 25 rồi 23 . Sận thì đội tuyển QG tập sân phủi .....thế về nhổn tập luôn cho khoẻ .
    Lẽ ra nếu vì bóng đá VN vì sự phát triển của nó thì tận dụng cơ hội đá với Hy Lạp kỳ này VFF phải hoãn 1 vòng đấu, + cho cầu thủ tập trung sớm hơn và đông đủ, sân bãi phải tốt hơn ....nhưng những thằng đầu đầy bùn này chuyện đáng phải chi thì nó lại bủn xỉn đắn do và co kéo nhưng mướn HLV thì chọn thứ phải gió đi tập xa tốn tiền rồi cho nghĩ mất tiền thì chúng nó rất là rộng rãi . Có những cái thủ lợn như thế thì bóng đá VN rất khó hội nhập . Dân trí bóng đá đã thấp hời hợt, cầu thủ thì yếu thiếu chuyên nghiệp + thêm các ông quan VFF thì đầu óc không vì lợi ích tương lai mà cứ xoay quanh vẽ vời kiếm chác ....thật là đáng buồn .
    Nhiều khi không hiểu chúng nó có phải con người không ....cho dù gì đi nửa cũng chỉ sống 1 lần ....ngoài chuyện riêng cũng phải hướng về ích chung ....chứ sống thế không chỉ hèn mà còn quá đốn mạt .
  10. bivexanh

    bivexanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bồ nói Alex nâng bi ai đó ư ? mình nghĩ là không.Ông ta có cá tính mạnh ,sẵn sàng bán tất cả những cầu thủ ông cho là quan trọng nhất.Bán Nistelrooy ,Bek ,Keane rời đội sau khi chỉ trích đồng đội ,...
    Hãy xem năm nay lực lượng MU có chiều sâu thế nào.Luôn có sự thay thế phù hợp.(chắc ai cũng rõ ).
    Dĩ nhiên bất cứ clb nào cũng phải phụ thuộc phần nào vào một vài cầu thủ nhưng hiện nay có thể nói MU đã hạn chế tối đa điều đó khi thực hiện lối chơi toàn năng và cơ động hơn.
    Chel dưới thời Mou những năm sau luôn yếu ở vị trí hậu vệ phải.Nhiều sự thay thế nhưng rốt cuộc vẫn là tử huyệt của đội bóng.Hoặc khi thiếu Essien hoặc Lampad hoặc Terry ...Chel cũng tỏ ra chệch choạc trong lối chơi.
    Còn việc đổ lỗi Inter thua bởi việc cầu thủ tệ hơn thì càng hài hước.Tài năng ai cũng có ,vấn đề ở chỗ sử dụng để phát huy hết khả năng mà thôi.Nhân tố con người giữa Inter và MU không chênh lệch nhau mấy.
    Bồ nói , Zanetti, Crodobra, Maicon hay Chivu không thể so sánh với cầu thủ MU ,chắc bạn quen xem ngoại hạng Anh mà thôi.Không ai đưa ra cái kết luận chủ quan khi không dựa vào điều gì được.
    Ví dụ: Maicon -O''Share hoặc G.Neville (Brow) khó có thể nói ai hơn ai được.Thậm chí theo mình Maicon vượt trội hơn ở thể lực ,sức tì đè và tốc độ.
    ....
    Còn Việt Nam muốn chơi theo kiểu Ý (hay Mou ) là một ước mơ hoàn toàn viển vông.Thử hỏi ngoài Minh Châu ,hiện nay có mẫu tiền vệ nào đủ sức đá trụ.Mấy chục năm người ta chỉ thấy mỗi Quốc Vượng là mẫu tiền vệ trung tâm ,khả năng càn lướt ,thu hồi bóng tốt .(sau đó anh ta lại đi tù mất).Bây giờ còn ai ?
    Nếu Vn không có tiền vệ mẫu mực ,dù có nhập tịch tiền đạo ngoại hay thủ môn ngoại cũng không tiến xa được.Ngoài vấn đề sắc tộc (mâu thuẫn ) ,ông Tồ đang làm phân hoá đội tuyển VN với nhiều màu da khác nhau.Chúng ta hãy chờ xem ông ta làm gì với điều đó.

Chia sẻ trang này