1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam: chuyện thể hình, thể lực tới lối chơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ông Tuấn USD này bị hoang tưởng nặng rồi, chắc xem mấy ku Gừng đá ổng bị lên máu nên giờ tửng nặng rồi. Mơ cũng vừa thôi, Trâu Sể mà về dắt VN thì bọn VFF ứ chịu đâu, lấy gì mà kiếm cơn
  2. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nó ngu mà nó đẻ ra cháu đấy, cháu ạ
  3. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    đội hình này chắc chắn 100% thua lối chơi dạt biện , lật cánh , đánh đầu, dù có đá đội nào đi chăng nữa, em cũng là tay chơi có hạng của PS ạ
    @em chỉ thích mỗi chú Almeda(kô biết đúng tên kô nữa) của Đà Nẵng thôi , đá kô rườm rà, trâu bò, dứt điểm hiệu quả, xem chú đấy đá mà thấy ham.
  4. vanvinh055

    vanvinh055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ luyến tiếc cái thằng VQ làm gì,đầu nó to nhưng óc nó bằng quả nho thì nó vào tù là phải.Khi nó thành Sao thì nó khệnh khạng như thế nào?Nó cũng có giúp đội tuyển thắng được Thái Lan đâu.[
    quote-takeshow viết lúc 17:15 ngày 14/12/2008:
    Trích dẫn :
    Với tôi Văn Quyến vẫn là một cầu thủ số một VN hiện nay và điều này ko cần phải bàn cãi, Công Vinh hay Thanh Bình cho dù có tập đá bóng đến hết đời thì chắc cũng chỉ đáng xách dép cho Văn Quyến thôi vì phong độ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi. Tôi vẫn còn nhớ mãi những bàn thắng kiểu ngoại hạng Anh của Quyến, có thể nói hiện tại và nhiều năm sau nữa bóng đá VN còn lâu mới sản sinh ra được 1 nhân tài như vậy. Tôi ko hiểu vì sao VQ lại có thể bán mình.
    [/QUOTE]
  5. angocle

    angocle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ....Đội tuyển Việt Nam triều đại Henrique Calisto (part 2)...

    Ông Calisto gọi bổ sung Ngọc Duy, Công Huy và Chu Ngọc Anh
    (TT&VH Online) ?" Chưa đầy 24h sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, chiều 29/12 HLV Calisto đã có buổi làm việc với đại diện VFF về kế hoạch của đội tuyển VN thời "hậu vô địch" giải Đông Nam Á.
    Với 22 tuyển thủ đã làm nên chiến thắng tại AFF Cup, ông Calisto đã chọn được những gương mặt ưng ý nhất trong thời gian qua để có được những giải pháp tốt nhất trong cuộc đua ở giải vô địch khu vực. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho những mục tiêu đường dài, trước mắt là vòng loại Asian Cup 2011 và SEA Games 2009, ông Calisto sẽ cần thêm những gương mặt mới để vừa tạo được sự cạnh tranh ở tuyển, vừa tìm kiếm những sự bổ sung khác hòng phát huy được hiệu quả hơn nữa trong cách chơi mà ông đã dẫn dắt ĐTVN đến ngôi số 1 bóng đá ĐNA.

    Hậu vệ Ngọc Anh (4) sẽ có cơ hội thử sức ở ĐTQG

    Hiện ông Calisto đã quyết định gọi bổ sung 3 cầu thủ gồm 2 tiền vệ Ngọc Duy, Công Huy (đều của Thể Công) và hậu vệ cánh trái Chu Ngọc Anh (Nam Định) vào thành phần đội tuyển. Đây được xem là những sự bổ sung cần thiết đề phòng trường hợp Quang Thanh bị chấn thương, hay thử nghiệm thêm những phương án khác của ông Calisto ở tuyến giữa. Ngọc Duy, Công Huy, Chu Ngọc Anh đều trong độ tuổi U23 và một khi được tập luyện, có cơ hội thi đấu ở ĐTQG họ sẽ tích lũy được kinh nghiệm để chuẩn bị cho SEA Games 25.

    Công Huy, Chu Ngọc Anh từng được HLV Mai Đức Chung giới thiệu lên tuyển và đã được ông Calisto gọi bổ sung hồi giữa tháng 11. Nhưng do "thủ tục hành chính" của VFF nên hai cầu thủ này lỡ mất cơ hội thể hiện trước ông thầy người Bồ Đào Nha khi AFF Cup đã cận kề vào thời điểm ấy.
    Liên quan đến tình hình đội tuyển, sáng nay (29/12) các tuyển thủ đã về thăm nhà sau hơn 3 tháng đằng đẵng "ăn cơm tuyển" trước khi tập trung trở lại vào ngày 6/1/2009 để chuẩn bị cho trận gặp Lebanon tại vòng loại Asian Cup 2011. Sau trận gặp Lebanon, ngày 19/1, ĐTVN sang Trung Quốc đấu với đội chủ nhà Trung Quốc ngày 21/1.
    T.S
    ********************
    Bác Tồ lại bắt tay vào việc rồi đây
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Theo thông tin mới nhất thì ông Tô đã quyết định gọi 3 cầu thủ là Chu Ngọc Anh (NĐ), Công Huy và Ngọc Duy (TC) để chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch bóng đá Châu Á sắp tới đây. Đội tuyển quốc gia sau khi đoạt chức vô địch ĐNA đã giải tán và sẽ tập trung trở lại vào ngày 6/1/2009 để chia tiền thưởng và tham dự vòng loại.
    Ông Tô gọi Ngọc anh là để thử nghiệm vị trí biên trái đẩy Quang Thanh sang cánh phải quen thuộc. Công Huy thay cho Trường Giang, Ngọc Duy thay thế Bảo Khanh.
  7. huykul68

    huykul68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bác big doremon lâu rồi không thấy nhỉ ,không hỉu đi đâu?
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    He, bác bigdoremon thì tớ chịu.
    Công Huy là sự lựa chọn khá tốt cho vị trí phòng ngự không chỉ U22 mà cả tuyển QG nữa. Xem Huy đá thấy có vẻ giống M. Carrick: khả năng bao quát trận đấu, chọn vị trí khi phòng ngự, chuyền bóng.
    Ngọc Duy thì hơi khó. Có thể nói ở vị trí tiền vệ cánh giờ VN ta hơi thừa rồi. Tuyển lớn là Vũ Phong, Tấn Tài, Quốc Anh trở lại. Ngay cả Olympic thì còn phải kể đến Thành Lương (tuyển), Danh Ngọc (chính ở U22). Ngọc Điểu, Trọng Hoàng (được chơi ở Vleague nhiều hơn Duy), còn Hồng Việt (ngôi sao U19 quốc gia thửo nào nữa). Không biết có vấn đề gì mà, đội U22 vô địch Merdeka vừa rồi ko thấy các tài năng của SLNA: Văn Bình, Trọng Hoàng, Hồng Việt, Đình Hiệp.

    Thêm cái ảnh Chu Ngọc Anh nhé. Ku này sinh 1989, cao 1m73, nặng 63 ký. Theo nhận xét chơi thông minh, tốc độ, vào bóng quyết liệt mà kỹ thuật.
    Quái nhỏ, nhìn ảnh trông rất thư sinh. Không có vẻ băm trợn, lỳ lợm của các đàn anh thành Nam.
    [​IMG]


    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 30/12/2008
  9. thewinner

    thewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật tôi không quen biết, chả bênh vực gì Tuan USA ở đây cả, tôi cũng không anti nghệ như bác Tuan, nhưng thực sự đọc cái bài trên này tôi thấy bức xúc thay cho Tuan USA.
    Nhìn cái nick mới lập thừa hiểu ông viết bài trên là ngươì như nào rồi, nói là vô văn hoá thì hơi quá, nhưng thực sự tôi phải nói là không ngửi được.
    Chả biết IQ của ông thế nào mà ông chê Tuan USA là dốt.
    Cũng chả biết ông có biết bóng bánh hay không nữa, hay là hôm nào anh em giao lưu cái
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tui thấy Công Huy còn hơi non...Đức Dương ngon hơn...nhưng đíu hiểu sao chú này gọi lên tuyển thì...chấn thương nặng...trả về 2 tuần sau lại đá ầm ầm.
    Chu Ngọc Anh cũng còn hơi non...đó là cái nhìn của tui. Còn Ngọc Duy tui không ý kiến...nhưng VN đã có Thành Lương rồi.
    Có lẽ Tồ muốn chơi lại Chung 1 vố chăng bắt quân U22. Mà thằng U22 năm sau nó chuẩn bị Sea Games rồi. Tiếc 2 chú Xuân Hợp và Tấn Trường lại lọt sổ...tui chỉ mong bổ sung 2 đc này mà thôi.

Chia sẻ trang này