1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam: chuyện thể hình, thể lực tới lối chơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Hôm nay đọc thanh niên online thể thao, nói về bệnh đau tay của Tấn Trừong,mời các bác xem qua
    Thông tin thủ môn Tấn Trường bị chấn thương có nguy cơ phải chấm dứt sự nghiệp sớm nếu không chữa trị kịp thời khiến CS.Đồng Tháp rất lo lắng.
    Tuy nhiên, cuối cùng lãnh đội CS.Đồng Tháp cũng thở phào nhẹ nhõm vì sự việc không nghiêm trọng như thông tin ban đầu.
    Hôm qua, HLV Phạm Công Lộc cho biết: ?oTấn Trường đang trên đường về nhà và tôi vừa gọi điện trao đổi với cậu ấy. Trường cho biết anh bị chấn thương sau khi cản phá cú sút căng của tiền vệ Phan Thanh Hưng ở cự ly khoảng 3 đến 4 mét. Cú cản phá khiến Tấn Trường khá đau nhưng không phải là vết thương cũ tái phát. Đúng là Trường đang mang chấn thương từ bấy lâu nay nhưng đó là chấn thương không quá nghiêm trọng và anh vẫn có thể thi đấu bình thường tại V-League. Tôi không rõ nội dung cuộc trao đổi sau đó giữa Tấn Trường và HLV Calisto tuy nhiên cậu ấy đã được cho về. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là Tấn Trường lại có thể tập với đội và sẽ thi đấu từ đầu lượt về, nếu như không có gì thay đổi?.
    ----------------
    Vậy thì theo các bác,ai đúng đây,Tồ là nguờ rất thích chiều cao,nếu Tồ loại thì Ngoc Tan sẽ cho về nha vì Tân thấp hơn Truờng 10cm.
    Tồ là ngừoi gần gủi cầu thủ,chẳng lẻ ổng lại kiếm cớ đuổi TT về nhà vì lí do bàn tay hay do Ban HLV nguời việt có gì đó mờ ám,hay là nha báo nay lại nói xạo
    Cái này chỉ co Truờng biết,,cần phải phỏng vấn Truc Tiếp Tấn Truờng,TỒ loại truờng vì lo cho tương lai cái đôi bàn tay cua Truòng hay do một su vo tình hay cố ý nào đó.Ai phiên dịch cho cuoc nói chuyện giũa Truờng và Tồ,Tồ nhận báo cáo cái tay của Truờng từ tay ai,do Truờng nói với Tồ hay do Bác sĩ nói với TỒ,......
    Mời anh em bình luận
    Còn bài báo ở trên có ý đồ gì,em cũng pó tay.Hãy đễ Truờng lên tiếng đó là cách tốt 1
    Được staplespro sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 27/05/2009
    Được staplespro sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 27/05/2009
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    THỂ THAO> BÓNG ĐÁThứ tư, 27/5/2009, 13:23 GMT+7 E-mail Bản In Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng đấu với Kuwait
    Vượt qua "cơn bão" chấn thương, trước giờ lên đường tới Kuwait đá giao hữu, HLV Calisto không giấu được niềm vui khi mà các giải pháp về nhân sự của ông đã cho thấy tín hiệu lạc quan.
    Vắng Minh Châu, Minh Phương và mới nhất là Tấn Tài, HLV Calisto chỉ còn duy nhất một tiền vệ từng đứng trong đội hình chính chinh phục AFF Cup 2008 là Vũ Phong. Những thiếu vắng ấy buộc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải xây dựng một hàng tiền vệ hoàn toàn mới. Và ông đã gây bất ngờ cho giới chuyên môn khi đưa trung vệ Phước Tứ lên thủ vai tiền vệ đánh chặn thay vì Minh Đức - người từng đảm trách nhiệm vụ tương tự.

    HLV Calisto luôn tỏ ra mạnh dạn khi đương đầu với khó khăn ở đội tuyển. Ảnh: Hoàng Hà.
    Calisto rất tự tin vào thử nghiệm này bởi theo ông, Phước Tứ có tố chất của một tiền vệ thủ, hơn nữa ở Thể Công, anh từng chơi khá ổn ở vị trí này.
    "Phước Tứ là một trung vệ bẩm sinh và dĩ nhiên anh ta còn phải cải thiện nhiều nếu chơi ở hàng tiền vệ, nhưng tôi cho rằng, đây là giải pháp tốt nhất của tuyển Việt Nam lúc này", ông nói. Lấy Phước Tứ là hạt nhân của hàng tiền vệ, Calisto không khó để tìm ra những vệ tinh xung quanh cầu thủ của Thể Công. Theo đó, tiền vệ trẻ Thái Dương sẽ được trao trọng trách của một cầu thủ kiến thiết, ở hai bên cánh là Vũ Phong, Trọng Hoàng hoặc Thành Lương.
    Tìm ra giải pháp khả dĩ nhất cho tuyến giữa, Calisto cũng có thể mỉm cười khi mà tân binh Huỳnh Kesley sau buổi đầu chệch choạc, đã hòa nhập vào lối chơi chung của đội. Trong con mắt của Calisto, Huỳnh Kesley là cầu thủ thay thế vai trò của Công Vinh và ở vài buổi tập gần đây, chân sút gốc Brazil đã phối hợp tốt với chủ công Việt Thắng.
    "Huỳnh Kesley là cầu thủ tài năng. Tôi từng nói thứ cậu ấy thiếu là thời gian và bây giờ, sau một thời gian ngắn tập tuyện, Kesley đã hòa nhập tốt với đội. Chắc chắn cậu ấy và Việt Thắng có thể phối hợp với nhau tốt hơn nữa nếu họ có thêm thời gian. Tôi hài lòng về điều này. Hãy chờ xem Kesley thể hiện".
    Bên cạnh những tín hiệu tốt lành từ Kesley và Phước Tứ, Calisto đã có thể yên tâm bởi "cơn bão" chấn thương đã không còn hoành hành ở đội tuyển nữa. Thủ môn Đinh Hoàng La đã có thể tập tuyện và thi đấu bình thường, trong khi Việt Thắng và Trọng Hoàng đã sẵn sàng thi đấu.
    HLV Calisto tiết lộ hoàn toàn hài lòng với tinh thần vượt khó của các học trò. Ông không hề lo lắng trước trận đấu với Kuwait bởi các tuyển thủ đều đã sẵn sàng cho cuộc đấu này. Chỉ có chút tiếc nuối nơi Calisto bởi theo ông, nếu có quỹ thời gian dài hơn, tuyển Việt Nam có thể mạnh hơn nữa.
    Calisto không đề ra mục tiêu cụ thể cho các học trò ở trận đấu với Kuwait. Thứ mà ông chờ đợi đơn thuần là các học trò phải thể hiện được phẩm chất của bản thân. Với các cầu thủ trẻ hoặc mới lần đầu lên tuyển, họ phải biết tận dụng cơ hội để chứng tỏ tài năng.
    Theo lịch đã định, ngày 28/5, HLV Calisto và 21 học trò sẽ lên đường tới Kuwait để chuẩn bị cho trận giao hữu với chủ nhà vào ngày 31/5.
    Danh sách tuyển Việt Nam tới Kuwait:
    Thủ môn (2): Đình Hoàng La, Đậu Ngọc Tân
    Hậu vệ (7): Như Thành, Quang Thanh, Đình Luật, Văn Học, Việt Cường, Minh Đức, Phước Tứ.
    Tiền vệ (7): Vũ Phong, Thanh Hưng, Thái Dương, Thành Lương, Anh Tuấn, Trọng Hoàng, Đinh Hoàng Max
    Tiền đạo (5): Việt Thắng, Thanh Bình, Huỳnh Kesley, Anh Đức, Quang Hải.
    Thu Hường
    ================================
    Bài báo này chưa tới nổi thối nhưng vẫn là cái tật bơm nghệ không bao giờ bỏ . Lúc nào cũng sợ thằng Trọng Hoàng không có 1 chổ đá chính nên viết báo sơ đồ nào nó cũng lải nhãi nhét tên Trọng Hoàng .
    Nói chung vì cục bộ nên chúng nó trở nên mù loà bóng đá . Tuy không biết ra cánh thằng Trọng Hoàng này sẽ múa thế nào . Nhưng đá tiền vệ trung tâm trận vừa qua Trọng Hoàng rất mờ nhạt ...nguyên trận chú ấy chỉ chạm bóng độ 4 lần và blv nhắc tên khoảng 3 lần . Vị trí nào tui không biết nhưng vị trí tiền vệ trung tâm chú ấy đá vậy không xong . Chú Trong Hoàng này còn được bơm thể lực sung mãn ....thú thật tui đết tin vào những câu thể lực sung mãn của bọn nhà báo . Nhớ hồi AFF Cup khi thắng xong UAE bọn nó cũng gào lên thể lực xung mãn ...nhưng sang trận Qatar thì chỉ còn chạy được tới phút 80 tới trận Nhật lết tới phút 40 còn trận Iraq thì lờ vờ dưỡng sinh .
    Vị trí Đức Nghệ sang năm Đức Thể Công đá thế là yên .
    Công Vinh biến, Trọng Hoàng cũng ...biến luôn đi ....mấy chú bơm vá này trình chỉ xoàng xỉnh mà cứ bơm vá nó đã không nổi trội còn làm giọng siêu sao quá hại đội .
    Trên youtube còn trận VN và Olympic Brasil ....thằng phải gió Công Vinh nó chạy lúp xúp xong rồi nó phá bóng rồi lại vỗ tay tự khen như siêu sao côi chứng mắt . Không biết bọn này có bao giờ xem lại những trò kịch cỡm trên sân của chúng nó không . Đá thì lo đá không cứ dỡ trò diễn hề .
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Mấy chú Nghệ đá cho đội nào là banh xác đội đó. Hoà Phát, HN ACB là những ví dụ điển hình. Ở cấp độ ĐTQG thì cũng làm y chang, hết nhét chú Nghệ này không được lại nhét chú Nghệ khác. Trọng Hoàng sợ xách dép cho Hoàng Đảm hoặc Anh Tuấn không biết có được không nữa mà thấy bài báo nào cũng cố nhét vào. Đúng là một đám địa phương cục bộ.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Liệu tuyển VN có tương lai gì trên đấu trường Châu Lục . Như tui đã khẳng định và tiếp tục khẳng định là cả Á Châu chúng nó còn đá khá vớ vẫn . Kỹ Thuật khá hơn chút + Hùng Hục hơn trước (nhờ nhiều nước thể hình tăng đáng kể ) và hết .
    Việt Nam nếu biết khéo léo và có cái nhìn đúng việc lọt vào bán kết Asia Cup vẫn hoàn toàn đạt được .
    Việc có những thủ môn cao to giải quyết đáng kể bài toán khó không chiến cho VN . Nhưng ở tầm đỉnh cao Á Châu những đội như Iran, Nhật ...nó có những kỹ thuật nhất định mà VN chưa đạt tới .
    Khi muốn tìm chiến thắng trước những đội mạnh hơn và hay hơn về kỹ thuật bài học Mu- Barca và Chelsea - Barca là rõ ràng nhất . Chỉ có thể phòng ngự tích cực pressing trên cầu thủ đối phương ngay cả trước khi anh ta nhận bóng . Không nhất thiết phải cao to nhưng nhất thiết phải đeo bám chặc chẽ dai hơn đĩa là có đủ thể lực di chuyễn và áp sát nguyên trận . Một khi đối phương đổ vỡ khi triển khai lối chơi bóng của chính họ thì việc bóng trở lại chân đội nhà làm tăng khả năng đội nhà chơi hiệu quả thứ bóng đá của mình nhằm dành chiến thắng . Bóng đá là thế anh phải cầm bóng nhiều hơn thì anh mới đá kiểu anh muốn ...không có bóng sách dế rượt theo chúng nó thì khó có thể đá kiểu của anh được rồi . Như vậy phòng ngự và dành bóng từ chân đối phương càng nhanh càng nhiều càng tốt là vô cùng quang trọng bật 1 trước khi nói tới tấn công đẹp mắt hay gì gì . Không có bóng thì khoan hẵn nói tới lối đá tấn công đẹp mắt . Nó giống như 1 anh chàng vẽ 1 tương lai đẹp như mơ trước bạn gái nào nhà lâu xe hơi ....tương lai ....nhưng khi cô ta hỏi anh có $$$$ để thực hiện không thì ngọng ...và nói sẽ ráng kiếm .
    Từ sẽ và có là 2 chuyện khác nhau . Do đó trước khi nói tới tấn công đẹp mắt và chiến thắng hãy nghĩ tới phòng ngự chắc chắn và lấy bóng trước . Do đó những nhân sự và lối chơi hàng thủ rất quan trọng .
    Ngày xưa và ngay cả hôm nay khi chon vị trí hv cánh các bình loạn viên và chuyên ra nhà ta vẫn đặt nặng khả năng tham gia tấn công của họ ...do đó báo chí hết tâng bốc Văn Trương, Văn Nhiên, Văn Biễn nay lại tới Văn Học và Ngọc Anh (trước đó Nhật Tân) ...quên đi những hạn chế của họ trong mục tiêu chính là phòng ngự . Những bàn thua tuyển VN trong quá khứ đều đến từ những hạn chế này còn tham gia tấn công giỏi thắng ...chưa thấy đâu . Thua Nhật tại AFF cup 2 trong số 4 bàn đều có dấu ấn lép trong phòng ngự của Văn Nhiên ....còn thua Thái thì ông mãnh Văn Biển đóng góp không ít lần .
    Hiện nay Đình Luẫt và Quang Thanh là 2 mẫu mà tui không lăn tăng về khả năng VN có thể phòng ngự cánh và chơi được tại Á Châu .
    Mặc dù có nhiều người không thích ĐL đá hv cánh vì không thấy khả năng lên công dọc biên của anh . Nhưng cho dù ĐL có thể phát triển hay không phát triển khả năng này cũng không sao . Dù sao chúng ta cũng cần hậu vệ cánh có thể đảm đương vai trò của mình và trong tình huống có thể bỏ vai nhảy vào hổ trợ như 1 trung vệ đích thực như Puyol nhà Barca. Trong quá khứ mặc cho Puyol đá tv hay hv cánh anh ta vẫn hay thường xuyên lên tham gia tấn công và khá hay trong vai trò này . Nhưng gần đây (ít nhất năm nay và trận MU) ...Puyol không nhất thiết phải hăm hở chạy lên tấn công ....nhưng không vì thế mà hàng công, hiệu quả ghi bàn của Barca kém .
    Như vậy không nhất thiết hậu vệ cánh phải tham gia tấn công mới thắng người ta . Có hậu vệ cánh nào tham gia tấn công hay bằng mẫu MU ....nhưng cụng thua đấy thôi . Khi Barca có những chú tv hay tiền đạo có thể đá cạnh quá xuất sắc ....thì việc hv cánh dâng quá cao trở nên nguy hiểm và thừa thải .
    Do đó việc xử dụng mẫu hậu vệ cánh tuyển VN thế nào còn xem nhân sự hàng trên từ đó chọn ra cầu thủ phù hợp và tốt cho sức mạnh tuyển trước đối thủ sẽ gặp . Không nhất thiết cứ khuông Mu hậu vệ cánh phải lên công về thở mới được . Khi nghe bọn phóng viên bóng đá ca ngợi VH là hv cánh thuần chủng duy nhất (cạnh Quang Thanh) thuộc hàng hiếm .....tui thất vọng về tri thức bóng đá của các ông ấy . Hiếm mà không hợp thua như Mu đấy thì hiếm làm dề . Nói thẳng ra thì hậu vệ cánh theo tui là phải ít nhất 1.75m dẽo dai có tốc độ tương đối (nhanh càng tốt) bình tĩnh và thể hình đậm (mà theo mà ẩy chân trụ đối phương) ....đạt được yêu cầu đó rồi hảy tính . Văn Học quá lùn cho hv cánh ..nếu nó bị quẩn nó cứ phất bóng dài về cánh VH và thằng tđ cánh nó cứ nhận được bóng rồi bắt đầu khoắng là không yên . Với tầm như QT và ĐL chí ít cũng làm bóng ra biên hay chậm 1, 2 nhịp đủ để phòng thủ trở nên tốt hơn . Trung vệ thì cần kỹ thuật và sức bật nhưng thể hình đậm không quang trọng lắm như Tứ, Thành, Hợp , Đức TC là ổn (dù sao vị trí này một tm tốt có thể giúp đở nhiều) .
    Trên nguyên tắc phòng ngự chủ động không bóng thì những mẫu lùn nhanh khoẽ như Minh Châu vẫn xài được ...tuy nhiên với sức già của Minh Phương và Tài Em là không xong (chính là lý do VN ngợp trước TQ) . Việc đôn Phước Tứ (dẽo dai và chịu bám và tranh chấp) rất tốt cho học thuyết phòng ngự chủ động theo kiểu nhà Mou .
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nhìn người chú Hoàng Max toàn cơ với bắp. Cả TVN chắc chẳng có chú nào nhìn ngon như chú này.
    [​IMG]
    Hy vọng sau đợt tập trung này ông Tồ sẽ gọi thêm Hoàng Đảm để củng cố hàng tiền vệ và trả Phước Tứ về hàng thủ. Ông Tồ đẩy Phước Tứ lên hàng tiền vệ chắc là có kẻ muốn nhìn thấy một chú Nghệ trong đội hình chính thôi chứ VN thiếu quái gì trung vệ to con tốt tướng và đá hay hơn chú Đức Nghệ này
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Nếu để Phước Tứ đá trung vệ với Như Thành thì MĐ lại chắc suất tiền vệ trụ. Tôi đảm bảo sau trận giao hữu với Kuwait, nếu Phước Tứ đá trụ ổn thì ông Tô sẽ xem xét gọi thêm trung vệ mới, chứ không để một anh cao 1m7 đá trung vệ ĐTQG mãi đâu.
  7. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Nếu có thể bác cập nhật ngày tháng năm sinh và chiều cao của Hoàng Đãm,tiếc la V Ninh Bình còn hạng 2,mà it nguoi chú ý,đọi năm sau lên hang v Lit,luc đó sẽ có nhiều trân đấu hay lắm..
    Chú MĐ mà đá trung vệ thì thôi rồi,chán,nhảu hết cả nguời cũng ko thể nào hơn chú 1m8 huong gì may chú 1m86 hoac 1m88 hix
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ai cũng thấy,từ khi vô địch AFF cup thì Vịt đang ở thời kì cực thịnh,và rất mạnh.So với các lứa trước thì lối đá vịt hiện nay đa dạng và hiện đại hơn nhiều.Lứa thế hệ bạc xét về cá nhân thì chỉ có Huỳnh Đức là nổi hơn lứa hiện tại ở vị trí cao nhất,Hồng Sơn thì về kĩ thuật chứ nếu đứng ở thời điểm này cũng không phù hợp được với đội hình hiện tại.Các vị trí còn lại thì Vịt hiện nay hơn vịt thế hệ bạc( không phải thể lực kĩ thuật mà ở lối đá và cách triển khai bóng).Vịt càng mạnh hơn nữa khi có mấy chú khoai tây nhập tịch .Để Vịt mạnh hơn nữa thì chỉ thiếu 1 trung phong cao lớn thể lực tốc độ tốt và hoạt động độc lập tốt,một tiền vệ tổ chức cỡ leandro của HP.Một tiền vệ trụ thu hồi và phân phối bóng tốt ,lì đòn và sút xa tốt cái này tôi thấy Hoàng Max là triển vọng hơn cả.Một hậu vệ trái lên công về thủ tốt (khó nhất).Khi nhập tịch được cho Ameida và leandro của HP thì trừ khi bọn Úc mon men vào ĐNA còn không Vịt sẽ thống trị ĐNA 1 thời gian cho đến khi bọn thái dúi cũng làm như VỊt là nhập tịch cầu thủ.
    Không hiểu sao nhưng tôi vẫn nghĩ Vịt sẽ vào ASIA cup và còn vào sâu được.
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Vịt mạnh lên vì lý do lớn nhất là thoát được lão Rất Đần và mời được lão Tồ.
  10. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Đúng, nếu còn Đần, VN chắc nhìn thấy Thái dúi vẫn như nhìn thấy cọp! Mịa, lão Đần chán quá!

Chia sẻ trang này