1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam: chuyện thể hình, thể lực tới lối chơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác thấy tuyển VN đá thì tin tưởng được ai lúc này . Cup vừa rồi những nhân tố chính làm nên sức mạnh VN chỉ có Như Thành, Đình Luật và Việt Cường hàng thủ . Minh Châu dạo này đá cũng rất bình thường .
    Công thì chỉ mong mỏi ở Tấn Tài, Thành Lương, Việt Thắng và Việt Cường, Quang Hải nó khấy .....còn tất cả các chú khác đá cũng rất là bơ phờ . Vị trí 3/4 là chính xác . Phong độ cao hay cố gắng nhiều ổn định gọi là đạt yêu cầu nhm có lẽ chỉ có Như Thành Đình Luật Việt Cường Quang Hải và Tấn Tài là những điểm sáng và ổn dịnh dù không cực kỳ xuất xắc . Phong độ của họ cũng không đỉnh cao ....còn mấy chú khác thì lăng nhăng hoặc mầm mống phá hoại .
    Gọi Hoàng La cũng dễ ...không thì gọi lại Tấn Trường mạnh dạng thay HS đi .
    Gọi lại Quang Thanh, Chí Công, Vũ Phong. Hữu Thắng, Tấn Trường .
    Giử lại Việt Thắng, Sỹ Mạnh, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Quang Hải, Thanh Hưng, Minh Châu, Công Vinh, Thành Lương, Việt Cường, Đình Luật , Hồng Sơn dự bị (hay La), Trọng Bình, Minh Phương, Như Thành, Phước Tứ ....thêm 2 em sơ cua nửa và làm việc cùng đám này thôi .
  2. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    mấy nay bị Ban nick, thấy mấy chú em câm điếc bẩm sinh về bóng đá nổ quá, khổ có xem trực tiếp trên sân đâu mà phán
    ở nhà cứ thích ghép bọn to cao với lại gốc ngoại vào
    Xin thưa các bố, nếu các bố chọn tiêu chuẩn to cao thì VN sẽ ko có Quang Hải, ko có Tấn Tài, Vũ Phong, hay Thế giới sẽ ko có những Messi hay Teves đâu
    Vn đã dần được xây dựng lối đá của riêng mình dựa trên các cầu thủ khéo léo, xem trên sân chiều nay mới thấy rõ đuợc hết
    Nếu thực sự gọi các cầu thủ nhập tịch thì dư sức bóp bọn ĐNA, nhưng như vậy chẳng vinh quang j,
    chiều nay cái bọn Sing với: Duric, Wilkinson, Bennett, Dickson thì với hơn phân nửa là nhập tịch rồi, với đội hình đó thì cũng chỉ cực thịnh vào năm 2007 thôi, giai đoạn mà đoạt cup AFF cup, chứ còn đem cái sức vóc đó mà chọi với Tây Á, Đông Á có mà bị Iran bóp cho 6 nhát
    Còn về vấn đề bơm đểu: chẳng phải báo chí cũng bơm đểu Văn Phong là sói biển đó sao? Đá đấm có ra sao đâu? em dân Khánh Hòa còn lạ j ku này? trước kia em chẳng phải có bài viết về ku này đó sao, việc báo chí ko phải chỉ bơm đểu NA ko đâu
    Những cầu thủ kỹ thuật nhất của tuyển VN là Quang Hải, Tấn Tài, Thành Lương và thậm chí là Minh Phương, Minh Châu nữa, Việt Cường nữa chứ, nhưng những cầu thủ này có to cao j?
    Đã nói rồi, ĐTVN nên ưu tiên cặp trung vệ to cao thôi, việc này ko phải thiếu với những Hải Lâm, Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Phước Tứ, Chí Công, Như Thành , Phạm Minh Đức, Xuân Hợp, Cao Cường, còn lại nên xây dựng lối chơi nhỏ ngắn, đẹp mắt, như chiều nay đó thôi
  3. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Cũng phải nói thêm rằng ĐTVn hiện thể lực khá tốt, chiều nay xem bọn Thành Lương đi bóng mà thích mắt, Quang Hải thì khỏi phải nói rồi
    Cũng phải nói thêm rằng ngoài Phan Thanh Hưng đã đuợc thẩm định tài năng, (tôi đánh giá cao bọn Đà Nẵng), thì Mạnh Dũng đã gây tôi rất nhiều ngạc nhiên, tôi rất thích Mạnh Dũng, rất mừng vì em nó cũng chỉ sn 1991 mà tự tin đến như vậy, Trọng Hoàng thì khỏi phải nói rồi, dù chỉ có 15p trên sân nhưng cũng có những tình huống đi bóng lăt léo, làm cả hàng thủ Sing lẫn lão trọng tài bị quá đà mà ngã
    Rất mừng vì lão Tồ nhà ta thử nghiệm với rất nhiều cầu thủ, với lối chơi mà lão đã xác định "ĐTVN sẽ ra sân với đội hình ko cần nhiều cầu thủ to cao"
    Thực sự thì nếu cho bọn ngoại nhập tịch vào thì quả thật Sing hay Thái ko thể nào chống được đâu, nhưng như thế ko hay lắm đâu, ta phải thắng bằng dòng máu VN
  4. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Thế bác thấy VN đá như hôm nay có hiệu quả không? Từ đầu đến phút 60 thì bị ép. Sau đấy Sing chủ động về phòng ngự thì mới lên được. Không những vậy hai bàn thắng cũng không xuất phát từ lối chơi nhỏ ngắn và đẹp mắt đấy. Nếu bác trên sân, bác chắc hẳn cũng thấy rõ ràng VN bị lép vế khu trung tuyến chứ? Bóng qua đấy là mất. (Mà bác đi xem bác cho em hỏi bác ngồi ờ khu nào và có chuyện gì xảy ra vào giữa giờ nghỉ?)
    Bác có nhầm không khi nói Minh Châu kĩ thuật? Thêm nữa, trận Singapore gặp Iran, Sing không có hết các cầu thủ tốt nhất và một số cầu thủ trên sân như Wilkinson hay Precious vẫn còn chấn thương từ hồi AFF:
    http://www.the-afc.com/en/component/joomleague/?view=report&compID=242&matchId=1863
    Không hiểu bác có lo VN sẽ thua TQ bẽ mặt 6-1 ngay tại Hà Nội vào năm kỉ niệm 1000 năm Thăng Long không nhỉ?
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Dù thằng Việt Cường không to cao gì nhưng chú 46 có công nhận nó cao thì ngang Minh Đức và nhiệt tình xông xáo và hiệu quả hơn Minh Đức gấp 3 lần không ? Dựa vào phẩm chất gì Minh Đức đá trung vệ . Chú là dân khánh hoà không binh thằng Văn Phong là tốt nhưng tui thấy chú binh mấy thằng nghệ nhân hơi nhiều . Sao kì dậy ta ? Cũng như trước có 1 thằng tự xưng dân Hà Lội nhưng binh nghệ an chằm chằm rồi sau này cũng lòi ra là dân Hà Nội gốc ngoại tỉnh nghệ thôi . Cái suy nghĩ và lý luận ruộng rẫy nghệ có mùi rất đặc trưng . Nói thiệt 9/10 các chú nghệ là có một lối suy nghĩ gừng như nhau .
    Lại còn thằng Hồng Sơn chú làm ơn chỉ ra giải này nó có phong độ cao chổ nào ? Bắt bay nhảy như nhện thế nào . Không lẽ tuyển QG lại có thủ môn theo kiểu 10 trận nó lên đồng 3 trận còn 7 trận còn lại thì ú tim và chuyên môn hạn chế . Thằng này bắt bóng bổng chống đánh đầu trước cầu môn cực lỡm. Chú nghĩ thế nào nếu như chọn giửa Hồng Sơn và Tấn Trường ?
    Tui muốn nghe chú nói về 2 thằng dở hơi này . Hơn là cố nhét vào miệng người khác Công Vinh là tiền đạo số 1 VN ....chú nghĩ vậy cũng đừng suốt ngày khênh kiệu cho nó thế . Nó là dân nghệ an chứ phải tổ tiên nhà chú đâu mà không ai tỉnh nó khiêng chú khiêng suốt ngày .
    Những chú Trọng Hoàng , Thành Lương, Thanh Hưng nó có vẹo tới vẹo lui cũng không làm gì được trong vòng cấm nhà Sing . Không có một quả sút nào hay một màn dàn xếp sút bóng nào ra hồn ra vía cả . Tụi Sing khi nó thủ kê một chiếc xe bus ngay trước cầu môn là các ông kia chỉ vẽ vời vòng ngoài .
    Mịa tui không hiểu chú đi xem đá bóng hay đi coi ngoáy đít . Tui vũ nghệ thuật đít nó ngoáy dẽo hơn mấy thằng kia . Không ai cấm chúng nó ngoáy nhưng ngoáy trước cầu môn ngoáy thủng hàng thủ và sút ghi bàn như Messi, Inesta thì ai nói gì . Đằng này cứ nó bịt kín chặc chém là các ông ấy dạt ra vòng ngoại ô đồng trống các ổng ngoáy . Đá bóng là đá vô lưới ngoáy cũng cho mục tiêu này hay ngoái nhiều được cộng điểm . Chỉ có thằng Công Vinh là nó vua ngoái ngoại ô . Bịnh này giờ lây sang mấy thắng khác luôn rồi . Ca ngợi thứ bóng đá này ? Bịnh thật .
  6. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    http://vietnamnet.vn/thethao/doituyenvn/200910/DTVN-Singapore-Hoa-cu-nhuthang-875244/
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.736
    Tao lâu lắm rồi mới vào lại cái diễn đàn này vì tao phát chán cái diễn đàn này vì cái bệnh bài Nghệ rồi, mà mày là cái thằng bệnh hoạn nhất cái box này! Trước tao còn tôn trọng mày vì dù sao mày bài Nghệ nhưng còn biết tôn trọng thành viên khác, còn bây giờ mày ăn nói kiểu này ko ai ngửi được, mày cứ làm như mày là bố tướng ở đây, mày làm như mày hiểu biết bóng đá lắm, thực ra mày đâu có nhận ra là cái mồm mày càng loe to ra, nó lại càng lòi ra cái óc bằng cái hát đậu của mày? Tao thừa biết là cái câu "Cũng như trước có 1 thằng tự xưng dân Hà Lội nhưng binh nghệ an chằm chằm rồi sau này cũng lòi ra là dân Hà Nội gốc ngoại tỉnh nghệ thôi" là mày ám chỉ tao, thưc ra tao chả có tí gốc gác Nghệ gì ở đây cả, chỉ có khác là tao không có cái bệnh bài Nghệ như mày! Thằng Vinh còm nó đang thành công thế này mà vẫn bị mày chửi thì đúng là tao chả còn gì để nói với mày nữa. Nhiều thành viên ở đây hùa theo mày chẳng qua là vì nhiều mem khác như tao cũng phát chán cài box bài Nghệ này rồi nên chả thèm vào đây nữa nên còn lại toàn dân bài Nghệ với nhau, mà chắc chắn là trong số đấy rất nhiều người trước ko bài Nghệ, nhưng bị mày suốt ngày bơm cái tư tưởng đấy vào đầu nên cuối cùng cũng thành kẻ bài Nghệ như mày thôi. Mà tao nói thẳng ra là mày sống được ở cái box này chẳng qua là thằng mod tete_a6 nó cũng là thằng bài Nghệ nốt, mặc dù nó không nói ra nhưng tao cũng biết tỏng, cứ nhìn cái kiểu chửi Nghệ thì cho chửi thoải mái, nhưng cứ hễ chửi để bênh Nghệ là y như rằng nó xóa bài khóa nick ngay thì biết! Thôi, nói chán rồi, tao phắn đây, chắc lại lâu lâu mới vào lại để xem tình hình bài Nghệ nó diễn ra đến đâu rồi
  8. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Người ta chửi nhưng chửi trên lý luận, phân tích, xem xét thực tế. Riêng cặp trung vệ hay nhất của xứ Nghệ ta thì chú Huy Hoàng thì chém đinh chặt sắt thôi rồi. Nhưng mà nó ngu quá. Cứ nhắm gần khung thành là pham lỗi. Thái thắng được rất nhiều lần vì đá phạt gần khung thành khi chú Huy Hoàng đá chính. Chú Minh Đức thì thấp, yếu, nhẹ cân. Ông cứ giỏi thì vào lí luận lại để phản bác chứ đâu mà phải chạy vi sợ thề
  9. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Đá giao hữu thì có gì mà rộn ràng. Việt hôm qua đá vẫn hay hơn Sing đấy chứ. Ông Tồ sau trận vẫn rất vui vì mấy nhẽ:
    - TVN đang đi đúng hướng với lối chơi nhỏ và nhanh kiểu Tây Ban Nha.
    - Cả hai cùng không đủ lực lượng nhưng Sing dù có thêm Daud hay Noh Alam Shah thì cũng chỉ đá như thế. Trong khi TVN trận này thực chất chỉ là đội hình dự bị, chỉ có 1/4 cầu thủ đá chính. TVN sẽ mạnh lên rất nhiều khi gọi về 3/4 còn lại: Công Vinh, Phước Tứ, Vũ Phong, Quang Thanh, Kesley, Max, La, Tài Em. Không loại trừ khả năng ông Tô cũng giấu bài khi có thể bọn Sirya, TQ sẽ quan sát VN trong giải này.
    - TVN thất bại ở giải đấu mà ông Tô giao toàn bộ quyền hành cho các phó người Việt chứng tỏ cho VFF thấy mr Tô là "không thể thay thế".
    Túm lại, trong vòng hai tuần mà Việt Nam có tới 6 đội tuyển các loại thi đấu: TVN, U23, U21, U19, U16, Tuyển Nữ, đội nào cũng chơi đâu ra đấy, trong khi các cầu thủ tốt nhất vẫn còn đang nghỉ ngơi. Cũng không tồi cho BĐVN.
  10. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    thì đã bẩu bọn trong này có biết bóng đá đâu

Chia sẻ trang này