1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam: chuyện thể hình, thể lực tới lối chơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Ông này nói cũng có lí về Hữu Thắng. Thằng này sợ chấn thương đến nỗi đá ở giải hạng nhất cũng dặt dẹo cao 1m83 mà y như thằng gay vậy. Không trông mong gì được.
    Theo tôi , cũng chả nên giữ MP làm gì. Đã mang bệnh thận lại còn có vợ , không trông mong được. TE thì còn sử dụng được thêm 2 năm nữa , chứ MP chắc không qua hết 2009 , phải tìm người thay thế khẩn cấp.
    Ngoài ra vị trí hậu vệ phải , cả Việt Cường lẫn Quang Cường đếu y như con rối vậy , không tin tưởng được. Hi vọng Ngọc Anh có thể thay thế.
    Chính ra tuyến tiền đạo lại cảm thấy vững tâm hơn cả., cả CV , VT,QH đều phát huy tốt khả năng. Tôi nghĩ Thanh Bình không có đất dưới thời nhờ Tồ , tốt nhất nên nhường suất cho Ngọc Thanh hoặc Văn Thành.
  2. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Nếu muốn đi lên ,Phải tuyễn vào Tấn Trường trời ơi 1m 88, cả 15 năm trỡ lại đây chưa có thủ môn nào cao như TT,thế mà VFF đui sao ko thấy, Ô Tồ ơi cố gắng đấu tranh đễ lấy Tấn Trường đi,dù sao cũng da vô đich Mederka mà.Có Tấn Trường Thì hàng thủ VN sẽ cuc kì chắc.
    Hảy bõ HS đi,nhưng mà chắc súc ep ko põ,nhung mà ngày nào HS còn đúng Gôn thì trời ơi,đem rỗ nhạt bóng đí
    Tha thiết làm sao gọi lại TT, 1m88 ( có lẽ là cầu thù cao 1 VN vào thời điem nầy )
    Nhìn chiều cao + dày nguời ,phê quá,mà mấy thằng VFF và báo lá củi không nhan ra.Buồn
    Xin anh em cho biết chiều cao của 3 anh mới đuoc gọi lên tuyển,em sẻach mà khong tìm ra chiều cao của 3 chú nay
    Xin cám ơn
    Được staplespro sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 30/12/2008
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Ủa, bác Tê nhầm roài, tớ chỉ nói là thằng AĐ dưới trướng Lê Thụy Hải đá rất hay thôi.Hình như mùa vừa rồi nó cũng làm 5,6 bàn gì đó ở V-Leauge,đợt vừa rồi nếu nó ko chấn thương thì ông Tồ cũng gọi rồi.
    Lê Thụy Hải, trình không hơn Riedln về cách HL nhưng nói chung sử dụng cầu thủ khá công bằng và đôi khi cũng dám mạo hiểm. Tất nhiên tui cũng chả ưa gì cha này.Đối với tui, Nguyễn Văn Nhã ngày xưa huấn luyện CAHN và bi h là Cần Thơ mới là HLV nội giỏi nhất, bên cạnh MĐC
    Tui vẫn bảo lưu ý kiến cho HT một cơ hội, như ông Tồ nói, cầu thủ giỏi ko bao h quên kỹ năng đá bóng. HT mới 27 tuổi, và thực sự năm rồi nội tình V.NB khá rối ren nên làm gì có thằng nào đá ra hồn đâu? Mai Tiến Thành là một ví dụ điển hình.
    Các cầu thủ một khi qua tay ông Tô hầu như tui thấy đều có sự trưởng thành rõ rệt,giống TE, MP,Trường Giang, Xuân thành năm 2002. Ngay ca nhu chu Huy Hoang cung duoc cho ra lo tu dao ay. vậy, và giờ là Phước Tứ và Quang Hải, Minh Châu, Thành Lương
  4. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    ko biêt mấy, hi, nói các bác đừng chửi. Giờ cứ để Tấn Trường thể hiện vài trận, cho bắt tiếp vài trận nữa, xong cho chú HS vào bắt 1 trận vớ vẩn >>> kiểu gì cũng bắt như hạch>>>danh chính ngôn thuận tống chú ấy ra biên ngồi vài trận >>>> nản quá giã từ ĐTQG luôn.
    Thằng HS nó cũng già rồi, lúc vừa già cũng là lúc leo lên đỉnh sự nghiệp, tâm lý người già sẽ ko cho phép nó chấm mút tiếp, nó phải về thôi, mọi người (kể cả tui) ko nên lo nữa .
    Tuyến giữa bây h có Hữu Thắng cũng dùng được, nhưng để dùng chú này chắc cần qua tập huấn dài hạn, yếu lắm rồi . Cao to nhưng mà xoay trở chậm, nhưng nhãn quan thì vẫn ở hàng hảo thủ. Trình nó bây giờ dù có xuống nhưng so với MP, TE thì chẳng kém là bao, mỗi thằng mạnh 1 điểm, chọn thằng nào cũng được, nhưng tốt nhất là đừng chọn thằng nào , ai đồng ý làm cốc bia.
    Tiền vệ phòng ngự thức chất không cần cao mà cần to nhiều hơn, vì bóng bổng là bài dùng để loại bỏ tuyến giữa nên bác nào lỡ mồm mà bảo 1 2 tv trung tâm phải cao lớn khệnh khạng là sai bét. Nó chỉ cần dày người để húc văng bọn lao từ trên xuống ra, xoay trở nhanh để níu áo nếu lỡ có bị bọn nó vượt. Cái sự không cao quá của thằng này cũng là lợi thế cho những quả xoạc, các bác phải công nhận với tui là những chuyên gia xoạc bóng toàn những thằng cao trung bình, m78, 79 là hết đất. Chính giữa sân mới là thiên đường xoạc bóng chứ không phải phần sân nhà, nhớ nhé . Chỉ cần 1 thàng này thôi thì có thể ghép với bất cứ thằng nào để trở thành 1 bộ đôi khủng ở tuyến giữa. Thằng kia thích lên tấn công? ok, tao thủ, mày cứ công, 2 thằng cánh (Vũ Phong, Tấn Tài) nhớ chạy theo mà hốt bóng là được. VP, TT mà xếp đá dạt biên? Chỉ cần 1 chú to cao, che chắn khỏe cặp với tao là xong tuốt (ai nhớ cặp Viera với Cambiaso k ??).
    Túm lại, Minh Châu đá hay nhở các bác.
    Đính chính là có những thằng siêu khủng vừa quét giỏi như 1 thằng lùn vừa cao to đẹp trai đánh đầu khỏe thì em miễn bàn, cở đấy thuộc hàng top rồi, em chỉ mạn phép bàn những loai tầm tầm thôi
    Được rooney008 sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 30/12/2008
  5. tranlam99

    tranlam99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    211
    Lời ông Tồ:
    Rồi tôi lại dẫn dắt đội tuyển vào tháng Tư năm nay, vì tôi có một tham vọng, phải cùng đội tuyển thành công để chứng minh những người đã sa thải tôi là đã sai lầm.
    -------------
    Ai là người ông Tồ mốn nói tới ? Theo tôi: người thứ nhất 1 - ông Nguyễn Sỹ Hiển
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Các pác phải hiểu cái nguyên tắc xây dựng đội của Tồ dùng tài và tình để lấy lòng cầu thủ. Tất nhiên khi tuyển VN vô địch AFF Cup công lao hạng mã mà trận tới các pác tính gạt ngay những chiến binh vào sinh ra tử thì về tình và lý là không thông. Chắc chắn Tồ sẽ không làm như vậy...nếu không Tồ đâu là Tồ ????
    Hồng Sơn sẽ vẫn tiếp tục bắt trận Lebanon. Dù chú ấy có hạn chế thể hình nhưng chú ấy đã cống hiến vượt bật từ bán kết...nếu loại HS lúc này chẳng khác nào sống kiểu ăn cháo đá bát. Anh sẽ thay thế nhưng anh sẽ thay thế như thế nào để người ta ra đi trong danh dự..là nhường đường và là chổ dựa cho lớp trẽ. Với Lebanon không thể hơn Sing và Thái...chúng ta không cần lo lắng nhiều. Có lẽ sẽ thay Hồng Sơn khi VN dẫn bàn 2-0 và còn 20 phút....người sẽ lên thay là Đức Cường...theo tui là hợp lý (cần thì Tấn Trường chơi cho U22 thêm mùa nửa). Đức Cường có đóng góp lớn cho OVN qua vòng 1 sơ tuyển Olympic....sự phấn đấu phải được nhìn nhận và phải cho chú ấy cơ hội bắt tuyển. Về thể hình tuy không bằng Tấn Trường nhưng tài nghệ không thua kém và 1.82m thì coi như cũng đủ để khống chế bóng bổng với tiền đạo 1.9m trở lại...cũng không lo lắng....sẽ chuẩn bị từ từ khi đụng Trung Quốc...chúng ta đá 2 lượt.
    Cần phải thấy chuyện gọi quân cho vòng sơ tuyển này khác đấu giải khi danh sách đã chốt là theo tới hết giải, ngược lại danh sách chốt và thay đổi từng trận....do đó dễ dàng để cho cầu thủ trẻ được hưởng không khí và hòa nhập với trình tuyển. Tương tự vị trí Quang Cường Tồ sẽ thay nhưng chưa phải lúc này, cũng như tìm hậu vệ cánh tốt hơn Việt Cường...là chưa cần thiết...chúng ta đụng Lebanon và Syria 2 trận đầu còn rất nhiều thời gian...tìm nhân tố thay thế sẽ kiến Việt Cường, Quang Cường, Hồng Sơn ức chế khi không thành công sẽ có vấn đề phong độ khi vẩn phải dùng lại họ.
    Theo tôi danh sách ra đi đợt này là Bảo Khanh, Trường Giang và Thanh Giang là những người được coi như già làm dự bị để mang lại sự ổn định thì nay họ nhường cơ hội cho lớp trẻ hơn.
    Sự bổ sung như thế rất cân nhắc và tâm lý. Cũng như gọi Xuân Hợp lúc này chẳng khác gì chuẩn bị đá Minh Đức ra ...không cần thiết với Lebanon.
  7. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/250684.asp
    Cái tát vào mõm VFF. Lâu lắm rồi mới thấy bài báo hay như thế này
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tồ đi hay Tồ ở lại?
    Nếu Tồ đi thì sao?
    Tồ ở lại thì thế nào?
    VFF không vội gia hạn hợp đồng với Tồ cho tới cuối năm 2010 mà chờ tới tháng 4 2009 mới đàm phán. Điều này chứng tỏ cho dù vô địch ĐNA nhưng họ cũng vẩn không thích Tồ. Có vấn đề gì chăng? Tồ không ngoan ngoãn nghe lời, đúng! Nhưng Tồ đã không ương bướng đã thoả hiệp. Tuy nhiên Tồ đã nhiều lần cho VFF vào việt vị bởi sự thẳng khái của mình. Vụ 5 chú U22 bị các bố VFF gạch tên...Tồ không đở cho chúng nó. Gần cuối giờ lên đường ông Lân sẽ dẫn đoàn đi hay ở...Tồ cũng không che đây. Tồ muốn đuổi Hồng Sơn là công bố thẳng thừng không có to nhỏ với các ông VFF trước...vvvv và vvvv. Có câu chánh tà bất lưỡng lập. Tất nhiên tiểu nhân có bao giờ ưa người quân tử. Nhạc Phi thắng trận bọn nó bu vào khen, nhưng ngày hôm sau là kiếm chuyện hại anh hùng.
    Khi người ta đã không ưa nhau thì bao nhiêu chuyện tốt cũng không đủ. Chỉ 1 chuyện không tốt thì giọt nước sẽ tràng ly. Chờ đến tháng 4, 2008 VFF muốn gì? Một tiễn hạ song điêu. Đã xong vòng đi Asia Cup 2011 sơ loại. Nếu Tồ không có kết quả khả quan với Lebanon, Trung Quốc và Syria tất nhiên VFF sẽ cho 1 cái tên khác bóng bẩy hơn để dứt Tồ. Hiện nay ngài Peter Wither một HLV bóng đá tiếng tăm Á Châu đang thất nghiệp muốn chảy nước sau khi Indo thất trận giải trước. Đây có thể là 1 cái tên đã trong tầm ngắm dù sao thành tích cũng hơn Tồ tại ĐNA. Người hâm mộ thì không hiểu nhiều và thường bị dẫn dắt từ báo chí....chuyện lật Tồ không khó. Thành tích như thế nào gọi là không tốt và đẩy Tồ. Dưới 6 điểm cho 3 trận. Nếu thắng Lebanon hoà Syria và TQ chỉ 5 điểm, báo chí sẽ tập trung vào chỉ trích lối chơi phòng thủ phản công không hiệu quả hết bài ngoài ĐNA để mà dùng cái tên khác để mang hy vọng lại cho nhm mà lật Tồ. Khi mà VFF lúc nào cũng ưu ái những niềm tự hào xứ nghệ dở hơi trong tuyển VN thì khi cần dùng kênh dư luận các bồi bút xứ nghệ cũng sẽ ra sức tâng bô hay chà đạp...đó chẳng qua là những sợi dây ràng buộc để sống và đạp lên người ngay mà sống sao?
    Ừa thì Tồ đi. Tồ đi thì sao? Cho dù VN vô địch ĐNA nhưng bỏ qua tất cả những chi tiết nhìn chung VN vẫn chơi cửa dưới phòng ngự phản công là chính. Bởi vì nhìn chung thì thể hình thể lực và kỷ thuật của cầu thủ VN là lép hơn những đối thủ mạnh nhất ĐNA như Thái, Sing và có thể cả Indonesia. Vẫn biết thế, không phải là người đầu tiên và duy nhất xây dựng tuyển theo chiều hướng này, trước đó đã có Đần, Vinh Tù, và Chung gà mái dầu....cũng có thành công và thất bại nhưng Tồ là người đầu tiên và duy nhất thành côn theo kiểu thuyết phục nhất. Vẫn có tiếng ó é vòng loại không thuyết phục nhưng VN tự vượt qua tự mình dành vé đi tiếp và quật ngã Đương Kim Vô Địch Sing và Cựu Vô Địch Thái mà dành cup. Nó khác hẳn đỉnh cao Asia Cup 2007 nhà Đần, tuyển VN chỉ thăng hoa 1 trận duy nhất thắng UAE và nhờ đá 13 người (cđv và trọng tài),...trận hoà Qatar thì lẽ ra đã thua 2-1 nếu trọng tài không phủ nhận bàn thắng của Qatar vì...hết giờ,....đó có thể coi như là tất cả những gì VN có thể làm giải đó. Còn khi anh đã thua trận 1-0 hay 5-0 cũng là thua không thể coi như thắng trận được.
    Tồ cũng hiểu là số phận mình vẩn treo lơ lững cũng như Nhạc Phi ra trận vậy...nhưng đó là cái nghiệp mà ông ta theo và chấp nhận. Với bản lĩnh mình Tồ tin sẽ vượt qua và bọn cẩu quan lúc đó lại tung hô. Chắc chắn là Malaysia và Indonesia hay một CLB Sing hay TQ cũng chưa vội hớt Tồ trong lúc này. Quá gấp gáp để thay HLV vào thời điểm này cho Malay và Indo khi các trận Asia Cup xắp bắt đầu. Các CLB như Sing và TQ thì đang nghĩ. Muốn kéo Tồ lúc này thì mối giao hảo giửa VFF và các liên đoàn khác sẽ mất đi cái hoà khí. Tất cả sẽ chờ ít nhất là tới tháng 4 khi Tồ và VFF sẽ chấm bút tiếp hay không. Cho nên tới lúc đó muốn đi Tồ cũng không có chổ đi. Về lại Gạch thì lúc nào cũng về được nhưng vì Gạch đã mứn HLV ngoại thì khả năng giử Tồ và trả lương bằng VFF cũng khó chứ chưa nói cao hơn. Với Tồ thì con đường duy nhất là tới tháng 4 cố gắng có thành tích tốt nhất để lúc đó giá trị mình gia tăng. Một khi có thành tích tốt 7 điểm trở lên chắc chắn sẽ tạo tin tưởng mạnh mẽ hơn ở các đối tác lúc đó số phận Mã, và Indo e cũng ngã ngũ họ sẽ có thể tính tới kế hoạch mới cho tương lai với 1 HLV mới. Cái giá 20-30k không phải là quá cao nếu Tồ làm tốt cho tới tháng 4. Với giá này thì VFF cũng trả được nhưng sẽ có lý do chính đáng để từ chối, Peter Withe giờ cầu cái ghế 10k/tháng.
    Nhưng với giá 10k/tháng tăng thêm 2k có thể là cái giá VFF đặt lên bàn cho có vẻ cầu hiền. Tồ sẽ đứng trước 2 lựa chọn ra đi và làm lại từ đầu từ khâu xây dựng tới khâu đắc nhân tâm trong môi trường xa lạ (dù sao cầu thủ VN cũng hiểu và phục Tồ với 1 chức vô địch hạng 1 và 2 chức vô địch QG+ 3 lần top 3), hay tiếp tục dẫn dắt tuyển VN khi mà đã có một uy tín và khoảng không gian làm việc dễ dàng hơn + một đội quân hết mình. Nếu lọt vào Asia Cup...không khó...lọt vào 8 đội hoặc hơn...cũng có thể....thì cái giá Tồ sẽ không còn 20 -30k nửa mà có thể là 1/2 triệu -1 triệu ngang Reid. Có cơ hội nắm những tuyễn có khả năng tốt hơn hay CLB tốt hơn là bàn đạp rất là lý tưởng cho sự nghiệp nhà Tồ. Nên nhớ Thái và Sing sẽ có 1 đội bị loại. Nếu VN tiếp tục thành công...thì khả năng họ mời Tồ về xây dựng 1 kế hoạch mới là có. Nếu nắm được Thái hay Sing khác nào sự nghiệp Tồ như Lưu Bị gặp Không Minh sẽ có đất dụng võ tại Á Châu. Với VN mà mơ tưởng thắng những đội như Japan, Korea, Iran....coi như là 0 % với tinh thần bài ngoại từ ngoại binh nhập tịch tới...việt kiều + nhét vào từ 2-3 siêu sao NA ốm đói chưa kể các chú ốm đói khác trong mặt bằng chung cả nước.
    Vậy khả năng đi hay ở sau tháng 4 của Tồ như thế nào? Có lẽ nó không phụ thuộc vào giá tiền mà vào cam kết đủ lâu cho một đội bóng mới gắn bó với ông như ....2 năm chẳng hạn với thời gian trên Tồ sẽ có đủ tự tin khẳng định giá trị của mình nơi chân trời mới. Khả năng này là chỉ 50% tuỳ tình hình giải Asia Cup 2011 kết quả thế nào sự cần thiết với Tồ của các nơi khác ra sao. Bản thân Tồ rất chán VFF nhưng dĩ nhiên với tuyển VN bóng đá VN Tồ có lợi thế sự nghiệp nhất định. Theo tôi 60% Tồ sẽ ra đi vào tháng 4. Dẫu sao Malaysia là một nền bóng đá rất tiềm năng chỉ thiếu...định hướng không là một chọn lựa tồi. Ngoài ra nếu Thái thì càng tốt. Sự nghiệp hlv tại Thái của Reid đang lung lay, số phận ông đươc LĐ Thái treo tới sau trận với Iran trên sân nhà. Nếu thua Iran và thua cả Sing....thì coi như về Anh.
    Tồ ở lại VN lợi gì? Một triết lý bóng đá hợp lý, một chiến thuật lối chơi hợp lý, một tinh thần hết mình, và có sự chuẩn bị kế thừa..một nền tảng tốt cho tương lai 2-3 năm sau chứ không phải chỉ hôm nay.
    Dựa vào đâu? Khả năng phòng thủ bắt người kèm người bọc lót đã tốt hơn xưa rất nhiều, Thái không còn vờn hàng thủ VN từa lưa trong khung cấm như xưa. Khả năng chống phạt góc tăng đáng kể khi dùng cặp trung vệ 1.8m (chuyện lần đầu tiên trong 10 năm qua), hai cầu thủ ôm 2 cột khung thành....ít nhất họ đã phá 4 trái bóng như vậy lẽ ra đã thành bàn trong 2 lượt trận Thái và Sing. Khả năng lên bóng và giử bóng tốt hơn rất nhiều...những bài pressing mà Thái Sing hay dùng để phá vở lối chơi của tuyển VN đã không còn tác dung hay chỉ tác dụng được 40%...VN đã vẫn giừ được lối chơi đồng đội sắc thái lên bóng triển khai tấn công của riêng mình ít hay nhiều trong trận. Bàn thắng tiển Sing là 1 miếng đánh kết thúc hoàn hảo nó không là sút xa hay là ăn nhờ may mắn. Thái độ và tinh thần thi đấu chuyên nghiệp hơn. Cầu thủ ra sân thể hiện sự cố gắng cống hiến. chịu tranh chấp ngay cả Công Vinh rồi cũng dám vào bóng...trên hết không cự nự phân bua trọng tài ,,,đã cho thấy sự tiến bộ lớn. Thực lực bảo toàn tới phút cuối nhờ vào không còn ăn thẻ ngu. Khả năng chống đá phạt và hàng rào tốt hơn. Việt Thắng Như Thành bọc lót bên ngoài. Phước Tứ, Quang Thanh, Việt Cường Công Vinh đó là những bức tường và sự bọc lót tốt nhất có thể. Chiến thắng có thể nhờ may mắn nhưng may mắn không làm nên chiến thắng nó chỉ tạo nên sự khác biệt như một chất xúc tác khiến cho một phản ứng hoá học xảy ra hoàn chỉnh hơn thôi.
    Chuẩn bị cho tương lai ngay từ bây giờ Tồ đã chuẩn bị lớp kế thừa cho 2-3 năm sau. Việt Cường và Quang Thanh còn quá trẻ quá tốt nhưng Tồ đã bắt tay vào đào tạo Chu Ngọc Anh, Công Huy chẳng phải là hy vọng sẽ tiếp nối Minh Phương Tài Em sao khi tuyển VN đã có liền Minh Chuyên. Minh Châu thì đã có Minh Đức nghệ và Đức Dương. Như Thành Phước Tứ có Xuân Hợp. Ngọc Duy bên cánh trái chẳng phải Thành Lương là duy nhất và yếu sao? Chuyện dùng Công Vinh bên cánh trái cũng là 1 giải pháp...nhưng nó không là 1 giải pháp hoàn hảo. Thực tế trận lượt về với Thái trên sân Mỹ Đình VN ít lên bóng cánh trái và chỉ có 1 quả tạt của Công Vinh....như một tv cánh thực thụ. Bao nhiêu lần bóng phải chuyển cánh phải mới xuống tận cuối sân. Lối chơi của Công Vinh hay rẽ vào trong và hay bị Thái Sing bắt bài...nếu muốn đổi hướng dốc cánh thì phải có nhân tố khác. Trong bóng đá một đội mạnh phải có nhiều hướng đánh và nhân tố phù hợp thì sự thay đổi mới làm ra khác biệt.
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Mấy ông hay chê bác Tuấn vào đọc xem , bài này có đáng lên báo hơn những bài lá cải vẫn đăng đầy trên cả báo online lẫn báo chữ không?
    Theo tôi lúc này bàn việc Tồ đi hay Tồ ở mới là đúng thời điểm. Vui vì VN vô địch thì đã vui mấy ngày nay rồi . Bây giờ là lúc ngồi tính toán để đảm bảo lần vô địch này của ĐTVN là bàn đạp cho VN tiến ra khỏi vùng trũng , chứ không phải chỉ là một thàhh tích để rồi lại rơi vào quên lãng , để rồi người dân VN lại phải đợi vài chục năm nữa mới có vàng.
    Thực tế BĐVN thế nào sau chức vô địch này , cũng chỉ liên quan đến việc Tồ ở hay Tồ đi thôi. Cho dù nhiều người , ngay cả ông Tô đã khẳng định là đẳng cấp VN đã ngang ngửa với Sin , với Thái , thì theo tôi vẫn ... chưa chính xác. Chính xác phải là : đẳng cấp ĐTVN + tài năng của Calisto = đẳng cấp Sin , Thái .
    Khách quan mà nói , cầu thủ VN nhỏ hơn , thể lực kém hơn , trình độ kĩ thuật lẫn tầm nhìn chiến thuật cũng không bằng người Thái , người Sin . Nếu bất kì một HLV khác nắm ĐTVN , bạn có nghĩ ĐTVN sẽ vô địch AFF cup vừa rồi không?
    Chính vì thế mà nếu Tồ đi , tôi đảm bảo BĐVN sẽ lại rơi vào tình trạng trước đây , nghĩa là vùng vẫy trong vũng bùn , mơ ngày đoạt vàng một lần nữa.
    Nếu Tồ ở , có lẽ BĐVN sẽ tiếp tục dẫn đầu ĐNÁ.
    Tồ đi hay Tồ ở ? Theo tôi trong 1 năm tới Tồ vẫn sẽ ở lại VN , cho dù ĐTVN có thất bại ở vòng loại Asian Cup. Nhưng có lẽ 60% khả năng Tồ sẽ ra đi sau 4/2009 , một người đàn ông có máu phiêu lưu như Tô chắc chắn sẽ không chôn vùi tài năng ở một nền BĐ lạc hậu như vậy. Tồ muốn có chức vô địch để làm bàn đạp nâng mình lên với ĐTVN ? Sau 8 năm , ông đã được mãn nguyện. Tồ ôm ấp giấc mộng đưa BĐVN lên tầm cao mới , đạt đẳng cấp châu lục? Than ôi , với lực lượng cầu thủ hiện nay và phong cách làm việc của VFF , khả năng thật xa vời.
    Vì ĐTVN mới đoạt vàng , chắc Tồ phải mất hơn 1 năm nữa để vỡ mộng. Chính VFF mới là điều kiện cần để BĐVN tiến lên tầm châu lục , chứ không phải Tồ.
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Trích từ bài báo
    Trụ ở đỉnh cao khó gấp bội
    Cuối cùng, cần nhắc lại chân lý muôn đời của thể thao: Lên đến đỉnh cao đã khó, trụ lại đỉnh cao càng khó hơn. Bài học Hy Lạp vô địch Euro 2004 rồi vắng mặt ở vòng chung kết World Cup 2006, hay Singapore vô địch Tiger Cup 1998 nhưng phải mất thêm 6 năm để thực sự khẳng định vị trí ở tầm khu vực vẫn còn nguyên giá trị. Chưa kể bại tướng Thái Lan thật ra vẫn là thế lực đáng gờm. Hãy nhìn Thái Lan sau giai đoạn thống trị tuyệt đối Đông Nam Á với thế hệ vàng Kiatisuk, khoảng trống giai đoạn thay máu lập tức khiến họ phải chịu cảnh truất ngôi vương khu vực từ năm 2004 đến nay.
    Chắc chắn người hâm mộ VN sẽ không chấp nhận cảnh tận hưởng niềm vui một lần để rồi chờ đợi... thêm 49 năm nữa! Cần tiếp tục hoàn thiện với sự tự tin lớn lần đầu có được, luôn sục sôi nỗi khát vọng tìm kiếm chiến thắng mới và vận hành những bài học được tỉnh táo rút ra, đó sẽ là bệ phóng để bóng đá nước nhà tiếp tục vươn đến những đỉnh cao khác!

    Đến chán mấy thằng nhà báo VN.
    Như tớ đã từng nhắc đến trường hợp đội tuyển nữ. E là sau khi vô địch AFF rồi thì mục tiêu tiếp theo của VFF, nhà báo VN chỉ là: Bảo vệ thành công ngôi vô địch.
    Chú nhà báo này cứ làm như AFF là đỉnh cao của bóng đá thế giới không bằng.
    Còn nhớ Mr Đờ dẫn dắt VN tại vòng loại WC 2010 năm ngoái,bị UAE giã cho 0-5 ngay tại vòng đầu tiên. Chả thấy nhà báo nào khóc mướn, chả ku nào ở VFF ý kiến ý cò ---> tóm lại là sau trận thua đấy, nhờ truyền thông mà đa số fan VN coi đó là 1 thất bại bình thường . Trong khi chỉ trước đó không lâu, VN lọt vào tứ kết ASian, vào vòng loại cuối Olympic 08. Đến cái đận thua Sing 0-5 tại SG cuối năm (xét thành tích thì lọt vào tứ kết cũng ko phải tệ vì VN từng bị loại ở vòng bảng và so sánh thì UAE cũng chỉ ngang Sing, ko bằng Thái) thì các nhà báo, chuyên gia thi nhau khóc mướn, VFF bo bo chối tội, fan thi nhau chửi Đờ, VFF. Nào là trình VN chỉ có thế, nào thì mourinho, ferguson cũng chỉ thế thôi....
    Mới đọc cái bài viết về bác Tồ " 8 năm, 272 ngày và một nỗi niềm..." có đoạn thế này:
    Vì vậy, trong sâu thẳm trái tim mình, Calisto có một nỗi niềm. Trên tờ Record, Calisto nói rằng ông cảm thấy không còn nhiều thứ để ông và đội tuyển có thể vươn đến lúc này. Dường như Calisto có cảm giác ở Việt Nam, chức vô địch AFF Cup vừa qua đã là đỉnh cao và người ta không còn muốn tiến về phía trước. Calisto: ?oHợp đồng của tôi còn đến hết 2009 nhưng chẳng có xác định cái gì đặc biệt cả. Tôi đang nhận được vài lời chào mời ở Trung Quốc nhưng tôi không quan tâm?.
    Phải chăng ông Tồ đã nhận ra cái tâm lý tự sướng, thích vô địch, thích làm chùm ở bất cứ gì, trũng hay thung lũng cũng được ráo. Thế thì kiến nghị tổ chức Giải vô địch bóng đá Đông Dương đi nhỉ??

Chia sẻ trang này