1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thủ Việt Nam: chuyện thể hình, thể lực tới lối chơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    166

    ****** mấy thằng ngu, ko nhận thức được vấn đề. vnexpress, dantri, ngoisao là những trang tin tức hằng ngày trên mạng lớn nhất của Vn, *** phải của Nghệ vậy tội chó j bơm đểu? <=== câu này chú nói là phải xem lại ,tụi nó không phải Nghe,nhưng thằng phóng tinh viên thì xem lại,tụi nó bơm thì có nhiều lí do,đọc lại các bài viết bóng đá bênh họan trong box di
    Ai cũng hy bọng CV qua trời Tây tiến bộ về mà phá lưới Tàu với Syria , chỉ có chú e là ko. Vì sự hận thù của chú e mù quáng đặt lên trên cả chiến thắng của tuyển QG <==== Tui cũng như chú,cũng mong chú CV tiến bộ để giúp cho tuyển VN,nhưng nhiều đứa thối tha nó PR Công Vinh như là thần là thánh,mà quên rằng,hoặc các bài viết của phong tinh viên luôn tránh là Công Vinh qua Bồ du học là nhờ tiền túi của bầu Hiểu,Tức põ tiền ra để qua đó đá bóng không phải là nguời ta mời kí hop đồng,
    Tối nay CV sẽ ra sân, chú e muốn nó ghi bàn hay chú e mong nó bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để chú e hả lòng? <==== Cánh trái là của nó rùi,mong nó ghi bàn,đá hết mình,đừng bõ chạy nhu trận Trugn Quoc và VietNam giã vờ thẻ đỏ,thằng Hồng Sơn lùn cũng vậy
    Chuyện CV ko phải nói nhều, CV có đóng góp lớn cho tuyển QG và U23 1 thời gian dài là điều ko bàn cãi, <=== Nhiều hay không nhiều mọi nguời đoc công tâm bình luận
    Việt Nam có những trang bơm vá thì báo chí Bồ cũng bơm và Công Vinh luôn chắc? <=== Báo chí bồ không bơm,nhưng họ thấy lạ nên viết bài thôi,họ thấy lạ
    Đi theo dạng của Việt Thắng mới là bỏ tiền ra mà đi học đá bóng <-- Việt thắng thì nói thăng cho nguời hâm mộ biết là qua đó luyện tập,là đdể nâng cao trình độ, Chính việt thắng cũng nói đi qua đễ tập cùng PORTO B. Còn Thằng Công Vinh khong dám nói là bầu hiển bõ tiền để nó qua đuọc đá,đó là sự khác biệt
    Được staplespro sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 14/11/2009
  2. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Sự khác biệt giữa Thắng và CV là chiều cao và Thắng ko phải là Nghệ
    Thắng là thằng bán độ, Vinh thì ko, Thắng qua Tây học việc, Vinh qua Tây đá bóng nhưng các chú phủi đít hết
    Tại sao báo chí Bồ thấy lạ? Bởi vì CV được ra sân, bởi vì CV cũng ghu bàn trong 1 trận chíh thức, bởi vì lão Mota thích thú về thái độ tập luyện của CV
    Ko phải nói nhiều, nếu đúng là 1 thằng đàn ông thì tối nay hãy cổ vũ hết mình cho ĐTVN, cổ vũ cho CV, mong e nó tiến bộ mà khả năng bắn nát lưới Syria tăng lên hẳn truớc khi đi Tây
    Bóng đá Vn cần nhều ông bầu như ông Hiến và Đức. Sự khá biệt giữa 3 cầu thủ Thái qua Man City 1 cách mộng mơ để bây jo thế nào? và CV vẫn nằm trong kế hoạch lão Mota là ở chỗ: nói như lão Steve Daby thì CV có khả năng, nhưng ở 1 ĐTQG cấp bậc 134 thế giới mà muốn chời ở giải Bồ thì người ta còn phải trao cho anh cơ hội. Và người trao cho anh cơ hội lớn nhất vẫn là Tồ, sau là Hiển.
  3. oldorama79

    oldorama79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có thằng đồng nghiệp trong Cty nó bảo VN đá đấm dek gì , kiểu nào cũng thua , xem Vn đá thà xem Ngoại Hạng Anh còn có hứng hơn .
    Tức quá cá với nó 1 chầu túy lúy Ngọc Sương là VN sẽ thắng chấp Syria cửa hòa luôn.
    VN ơi cố lên kèo này bèo cũng mấy chai đừng làm tui thất vọng nha.
    Còn vấn đề ngoại binh trên tuyển , công luận cũng bàn tán nhiều rồi , nhưng theo cá nhân tôi vẫn nên suy nghĩ thoáng , dù người ta không phải gốc VN nhưng người ta thi đấu đổ mồ hôi dưới màu áo VN nhằm đem lại vinh dự cho VN thì cũng nên đối sử với người ta công bằng như cầu thủ gốc VN
  4. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Còn cái thằng hèn nhà chú ko dám chat voice xác nhận giọng nói cơ đấy, ỉa lên mặt chú
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

     
    Chú 46 à, chú nghĩ chú là ai? Chú biết tui là ai mà tui phải đi nói chuyện riêng với chú . Mịa về $ thì Vinh còm tui còn chẳng xem ra gì . Về tài hay bằng cấp ....thì dù chú có là gì ở VN ...chắc cũng không ss được với tui . Chỉ nó ít nhiêu thôi . Tui vô đây là vì muốn giao lưu với nhiều người khác ...chứ không phải vi loại người như chú hiểu chứ . Mịa suốt ngày cứ rũ chát hoài . Con nít quá . Bộ một người không nói giọng nghệ thì không thể là nghệ ? Một thằng cmnd không sinh đẻ ở nghệ không phải nghệ ? Chú đừng tưởng dân ngu để ngu dân chứ . Mịa thiếu gì dân nghệ đi làm khắp nơi ngành nghể xây dựng đẻ con ở các địa phương khác ? Chú đừng có chơi trò giả ma giả quỉ nữa chú à . Cái cung cách bơm đểu của tụi phóng tinh viên giả ma giả quỉ có khác gì chú không ?
    =================================
    THỂ THAO
    Công Vinh vẫn "sung", Hồng Sơn chợt "xịt"

    14/11/2009 07:19

    (VTC News) - Đó là hai hình ảnh đối lập trong buổi tập chiều qua của ĐTVN, buổi tập cuối cho cuộc tiếp đón Syria trên sân Mỹ Đình tối nay.
    » Calisto lệnh cho Công Vinh... "tung cước"
    » Công Vinh xỏ giày ra Mỹ Đình ngay khi về nước

    Một ngày trước khi trận đấu quan trọng của ĐTVN với Syria trong khuôn khổ bảng D vòng loại Asian Cup 2011, HLV Calisto giật thót tim khi chứng kiến thủ thành số 1 của ĐTVN, Dương Hồng Sơn phải rời sân tập và phải nhờ HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng dìu.

    Trợ lý Nguyễn Văn Phụng dìu Hồng Sơn dời sân tập (Ảnh: VSI)
    Cuộc tiếp đón Syria trên sân Mỹ Đình có ý nghĩa quyết định đến tấm vé tới Qatar năm 2011 của ĐTVN. Thế cho nên, mọi sự chuẩn bị cho trận đấu này đã được ông Tô lo liệu rất chu đáo. Từ việc ông "vi hành" sang Thái Lan để xem đối thủ Syria thi đấu giao hữu, đến việc bày binh bố trận, kích thích tinh thần cầu thủ... mọi thứ đã được vạch ra rất chi tiết, chỉ còn chờ thời khắc xung trận.
    Tuy nhiên, việc các cầu thủ trở thành "thương binh" trong quá trình tập luyện, đặc biệt là vào những giờ chót, đã có những ảnh hưởng xấu tới dự liệu của ông, và trường hợp của Hồng Sơn chiều qua là một ví dụ.
    Hồng Sơn đã có dấu hiệu hồi phục nhanh sau lần phải bỏ dở buổi tập vì tái phát chấn thương mu bàn chân trái (hôm 2/11, trong trận thi đấu đối kháng với ĐT U23 Việt Nam). Nhưng chiều qua, Hồng Sơn lại gặp phải một chấn thương khác ở đồi gối phải. Cơn đau đã buộc thủ thành của T&T Hà Nội lần thứ hai trong lần tập trung ĐT mới nhất phải bỏ dở buổi tập.

    Thể lực Công Vinh rất sung mãn trong các buổi tập (Ảnh: VSI)
    Theo các bác sĩ, vết thương của Hồng Sơn không nghiêm trọng lắm và anh vẫn có thể ra sân chiều tối nay trong trận đấu với Syria. Tuy nhiên, anh sẽ găp những khó khăn nhất định trong di chuyển và bắt bóng. Trận đấu vơi Syria được xác địch là then chốt cho mục tiêu duy nhất của ĐTQG năm 2009 tiến đến giành vé tới Qatar vào năm 2011.
    Trong khi đó người đồng hương, đồng đội ở CLB T&T Hà Nội của Hồng Sơn là tiền đạo Lê Công Vinh vẫn cho thấy sự sung mãn về thể lực trong suốt buổi tập. Anh vẫn là một trong những cầu thủ di chuyển nhiều nhất trên sân. Lý do khiến tiền đạo xứ Nghệ không một phút nghỉ ngơi là vì anh được ông thầy người Bồ giao cho nhiều trọng trách trên hàng công và hành lang trái của ĐT. Tất nhiên, Công Vinh sẽ là con át chủ bài trong trận đấu với Syria chiều tối nay.
    Hà Thành
    ===================================
     

    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 14/11/2009
  6. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Chỉ có dân Mẽo ngu muội nhìn những người công tâm trong Bóng đá Vn là dân Nghệ, trong 4rum này còn rất nhiều người "Nghệ" như chú nói đấy
    Ngoài những bài viết bài Nghệ, những câu chửi rủa như thằng Dog Công Vinh hay Sơn núi thì chú mày cũng chỉ là 1 đống kít. Đừng có mà lấy cái danh Mẽo hão huyền ra mà lòe a em cái kiểu xem bóng đá qua tin tức ạ.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.896
    Đã được thích:
    3.973
    Tự nhiên hôm nay đọc lại topic này, thấy cặp trung vệ hom hem Long Giang- Minh Đức mà nản lòng. Quả thật trong lịch sử chục năm gần đây, tuyển Việt Nam có những trận thua rất ngớ ngẩn vì xếp đội hình và chọn lối chơi thiếu hợp lý
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.896
    Đã được thích:
    3.973
    Sau ASIAD, Thêm một lần thấy rõ rằng cứ dùng cặp trung vệ chim chích thì ta còn bị dẫm đạp mãi ngay từ ao làng.

    Có lẽ tuyển VN vào AFF cup tới nên chuyển sang đội hình 4-4-1-1 thay cho 4-2-3-1. Lý do: vì trung phong mình không có tố chất đá cắm
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Olympic VN để lại hình ảnh không đẹp

    17/11/2010 0:09

    Olympic VN không chỉ bị loại khỏi đấu trường ASIAD mà còn để lại hình ảnh không đẹp bằng lối chơi thô bạo.



    Trước Olympic Triều Tiên được đánh giá cao hơn hẳn, HLV Calisto thận trọng bố trí đội hình 5-4-1 để nghênh chiến. Với sự tăng cường Ngọc Anh ở vị trí hậu vệ trái và Văn Hiếu đá thay Ngọc Điểu ở vai trò tiền vệ trung tâm, các cầu thủ VN đã nhập cuộc không đến nỗi nào. Các học trò của HLV Calisto tuân thủ tốt sơ đồ chiến thuật khiến Triều Tiên dù mạnh hơn, nhưng không thể tạo được thế trận lấn lướt. Hàng phòng ngự VN đã chơi khá chắc chắn cho đến phút 33 của hiệp 1.


    Từ sai lầm do lỗi chủ quan của Minh Đức, Triều Tiên có được quả phạt chếch bên cánh trái khung thành thủ môn Tấn Trường. Kim Kuh Jin (11) đá phạt rất khéo để Choe Kum Chol (17) bật cao đánh đầu ngược tung nóc lưới VN mở tỷ số trận đấu.


    Rơi vào thế khó khăn sau bàn thua, các cầu thủ VN càng phải tỉnh táo hơn để tổ chức lại lối chơi. Nhưng thật không ngờ, ở một pha bóng không hề nguy hiểm, hậu vệ Chu Ngọc Anh, lần đầu tiên được đá chính ở đấu trường ASIAD, đã ra chân thô bạo với Kim Kuh Jin. Cú đạp rất ác ý, nhằm triệt hạ đối phương đã khiến Ngọc Anh phải rời sân sau khi bị trọng tài người Iraq Kadhoum Odah Lazeem rút thẻ đỏ trực tiếp. Hình ảnh phản cảm mà Ngọc Anh thể hiện không chỉ khiến Olympic VN rơi vào thế khó khăn, mà còn phải nhận sự chỉ trích của người hâm mộ. Sang đầu hiệp 2, Bùi Văn Hiếu cũng phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. VN chấp Triều Tiên 2 người kể từ phút 48 của trận đấu.


    Trong thế trận chỉ còn 9 người, các cầu thủ Olympic VN phải “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”, cộng thêm sự xuất sắc của Tấn Trường, để hạn chế được bàn thua. Mãi đến phút 90, Triều Tiên mới có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0, từ pha sút phạt 11m của Choe Myong Ho (8).


    Olympic VN đạt mục tiêu có mặt ở vòng hai của ASIAD 16, nhưng rõ ràng, ngoài trận thắng trước Bahrain, họ đã không để lại ấn tượng nào đáng kể.


    Quang Huy
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.896
    Đã được thích:
    3.973
    Nhìn lại vòng bảng, mình chỉ có một cầu thủ duy nhất để tận dụng những quả đánh đầu là Anh Đức. Như Thành và Phước Tứ không dám áp sát khi có bóng vì hàng tiền vệ không mạnh phòng ngự, do đó khả năng ép đối thủ bằng bóng bổng rất thấp

Chia sẻ trang này