1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cây bông ra hoa vào thời gian nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Idecghin, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    cây bông ra hoa vào thời gian nào?

    mình nghe nói nhiều về cây bông nhưng thực sự chưa được biết nó như thế nào, hình như chỉ có miền nam mới trồng được cây bông, ở miền bắc thì chỉ có ở Sơn La
    có bạn nào có thông tin gì về cây bông: được trồng ở đâu và ra hoa vào thời gian nào thì chỉ cho mình biết với, cảm ơn trước!
  2. R_DASAEV

    R_DASAEV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đặc điểm sinh lý của cây bông vải:
    Thời gian sinh trưởng 135 ?" 150 ngày, chia 5 thời kỳ:
    a) Thời kỳ nẩy mầm và mọc: tính từ khi hạt hút nước trương lên đến khi xòe lá tử diệp.
    + Sau gieo 2-3 ngày hạt nẩy mầm, sau 3 -5 ngày cây mọc đều.
    + Điều kiện thích hợp: nhiệt đô không khí: 25-300 C, độ ẩm đất: 80- 90 %.
    b) Thời kỳ cây con:
    + Tính từ khi xòe tử diệp đến nụ đầu tiên.
    + Từ nẩy mầm đến ra lá thật đầu tiên 5- 6 ngày sau đó cứ 5- 6 ngày ra thêm 1 lá.
    + Điều kiện thích hợp: nhiệt độ: 20 ?"25 0 C, độ ẩm đất: 65 %.
    c) Thời kỳ nụ:
    + Tính từ khi ra nụ đầu tiên đến ra hoa đầu tiên. Cây ra nụ khi có 4- 8 lá thật.
    + Thời gian từ mọc đến ra nụ đầu 30- 40 ngày.
    + Điều kiện thích hợp: nhiệt độ: 25-30 0C, độ ẩm đất: 70 %.
    d) Thời kỳ hoa, đậu quả:
    + Tính từ lúc hoa đầu tiên đến quả đầu tiên chín.
    + Thời gian từ ra nụ đến ra hoa đối với bông Cỏ: 16-20 ngày, bông Luồi: 21- 25 ngày, bông hải Đảo: 30-33 ngày.
    + Từ gieo đến ra hoa đầu: 50-60 ngày.
    + Hai hoa cùng vị thứ trên cành kế tiếp ra cách nhau 2- 4 ngày (trình tự ra hoa ngắn đối với bông Luồi).
    + Hai hoa ở vị thứ kề nhau trên cùng một cành ra cách nhau 6-8 ngày (trình tự ra hoa dài đối với bông Luồi).
    + Các quả gần gốc và gần thân chính có trọng lượng quả, tỷ lệ xơ, phẩm chất xơ, phẩm chất hạt đều cao hơn các quả ở phía ngọn và mút cành.
    + Nhu cầu về nước và dinh dưỡng rất lớn, nhất là khi hoa nở rộ.
    + Bón nhiều đạm và đủ nước thì cây bông sẽ lốp.
    + Điều kiện thích hợp: nhiệt độ 20-30 0 C, độ ẩm đất 70 %.
    e) Thời kỳ chín:
    + Tính từ khi quả đầu tiên chín đến khi tận thu.
    + Thời gian từ hình thành quả đến chín 40-80 ngày.
    + Tưới nước và bón phân muộn làm cho bông chín muộn, quả khó nở.
    + Điều kiện thích hợp: nhiệt độ: 20-30 0C, độ ẩm đất: 40-50 %.

Chia sẻ trang này