1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây cao su ở Bắc Việt ...

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi V_Kid, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Nhớ hồi nhỏ, em bị bọn bạn cùng khu tập thể trêu gì đó, ông cụ nhà em cầm ngay cái dép lốp lia một cái để doạ. Cái dép bay vèo vèo, nẩy bần bật trên nền đất, cả bọn xanh mặt. Hì. Vẫn nhớ cái dép lốp của cụ, cong cong một chút, đúng kiểu ... lốp. Lại lia thia vài cọng dây trắng vốn nằm chìm trong cái lốp xe. Đôi dép theo cụ cả chục năm. Hồi đó lại vốn bônsevích nên cụ quí nó lắm, từ đi nuôi gà cho đến lên Thành Uỷ đều vẫn chỉ đôi dép đó.
    Trước, mỗi lần nhớ lại, mấy cha con cứ tiếc đôi dép mãi, kỉ niệm của một thời khổ mà vui.
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Ông bạn đã đọc bao nhiêu tài liệu về cao su roài?
    Cao su tư nhiên có những nhược điểm mà chỉ có cao su NT mới đáp ứng được, Vấn đề là họ kết hợp hoặc dùng riêng cho việc gì mà thôi.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 08/05/2007
  3. Mikhail_Kalashnicov

    Mikhail_Kalashnicov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    1
    Bác Jean nói đúng đấy. Hồi đó nước Nga do đối mặt với nguy cơ thiếu cao su trầm trọng nên mới có cái ý tưởng tách nước từ 2 etanol cho ra buta-1,3-dien rồi ngồi nung ép( trùng hợp) ra cái cao su nhân tạo đầu tiên.
    Tất nhiên ko thể phủ nhận cao su NT có nhiều đặc điểm quý hơn cao su TN. Có loại đặc chủng chịu mài mòn vãi hàng nhưng lại rất cứng
    Đặc biệt hơn là sự xuất hiện của cao su silicon để dán cửa kính nhôm và phục vụ nhu cầu...bơm ngực của chị em
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Lý thuyết về cao su nói chung và cao su nhân tạo nói riêng từ thời WW2 tới bây giờ khác nhau nhiều lắm, có tới mấy cuộc cách mạng lận.
    Nhưng tiếc rằng sách GK chưa cập nhật được hết.
    Các vỏ và ruột xe thế hệ mới bây giờ hầu hết được làm từ cao su nhân tạo, tỷ lệ cao su tự nhiên trong đó rất ít.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 08/05/2007
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Tạp chí Thế giới mới số ra thứ 2 vừa rồi, có 1 bài về cây cao su ở VN đó....U lượn qua hàng báo, bỏ 5800đ mau về mà đọc
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Có bác nào đọc "Trăng huyết" của Anthony Grey - Nguyễn Ước chưa? Tiểu thuyết lịch sử thôi nhưng các chi tiết đúng phết, trong đó có chi tiết dép cao su (dép râu) do Bảo Đại và 1 ông người hầu liên thủ sáng tạo ra, ko biết có đúng ko?
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Đúng là cao su nhân tạo và tự nhiên có ưu, nhược điểm khác nhau. Nhưng lốp xe thường phải làm bằng cao su tự nhiên, nó mới bám chắc vào mặt khung thép được, hơn nữa, những mặt hàng tinh chế như BCS, găng tay ...đòi hỏi độ dẻo cao, ko có cáo su thiên nhiên là vứt. Ko phải tự nhiên mà giá cao su tự nhiên bây giờ hơn 30tr/tấn (mủ khô loại 1), chẳng ai còn dùng cao su nt làm lốp đâu, hiếm lắm.
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Vỏ xe có hai phần, gai và cốt chịu lực. Mỗi lớp là một loại cao su khác nhau đấy.
  9. dtvd

    dtvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình đã làm trong ngành cao su 6 năm (từ 2001 đến nay, tất nhiên không làm ở GERUCO) Tuy nhiên mình vẫn biết một điều: cao su Trung Quốc trồng ở Vân Nam chỉ là trồng rừng. Năng suất của ho thấp lắm. Cao su ở Việt Nam chủ yếu ở TâY Nguyên và Đông Nam Bộ, một phần ở Duyên hải Miền Trung. Phần trồng ở Bắc Trung Bộ (từ Hà Tĩnh trở ra rất nhỏ. Trung Quốc vẫn phải nhập cao su thiên nhiên của Việt Nam đấy thôi. Việt Nam có sản lượng cao su đứng hàng thứ 6 hoặc thứ 7 trên thế giới gì đó. Phần lớn để xuất khẩu. Trung Quốc nhập khoảng 80% sản lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam. Cây cao su của TRung Quốc chỉ là cây rừng, giá trị kinh tế thấp.
    quote-JeanValjean viết lúc 21:28 ngày 07/05/2007:
    Hình như bác nhầm rồi.
    "Không có chó nên phải bắt mèo ăn C..."
    Không có sao su thật nên người ta mới đi làm và xài cái hàng giả kia. Học hoá phổ thông bác có nghe nói tới tên ông Lebedev không
    Do nước Nga soviet bị bao vây, cấm vận không thể mua được cao su. Khí hậu thổ ngưỡng nước Nga cũng không cho phép trồng cao su nên ông ta đã phát minh ra cách chế cao su nhân tạo từ vodka. Hay chưa
    Không gì thay thế được cao su tự nhiên, các hãng sản xuất săm lốp lớn như Michelin, Goodear, Dunlop đều có những đồn điền riêng trồng cao su làm nguyên liệu ở những xứ nhiệt đới.
    Nhưng tớ thấy người Tàu cũng giỏi thật đấy.
    Trong khi 3 cây cao su nhà ta trồng ở mấy nông trường Đông-Tây hiếu ở miền trung mọc èo uột, cho mủ kém thì ở bên kia biên giới phía bắc, cây cao su được Tàu nó trồng thành rừng xanh mướt, khai thác công nghiệp được mới giỏi chứ.
    Được JeanValjean sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 07/05/2007
    [/QUOTE]
  10. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa đọc quyển này, nhưng mà nghe nó cứ "chuối" thế nào ấy bác ạ,Bảo Đại suốt ngày ăn sung mặc sướng thì chế dép cao su làm gì?

Chia sẻ trang này