1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cây cỏ ngọt, đường thiên nhiên cho người tiểu đường, giảm cân

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ngotg, 10/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngotg

    ngotg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    An tâm có đường siêu sạch, siêu rẻ và cực tốt cho sức khỏe gia đình, chỉ với 0,5m2 trồng cỏ ngọt, vài chậu trên sân thượng, ban công, sân nhà.... :-bd
    Trong các loại đường ăn kiêng chiết xuất từ thiên nhiên, duy nhất đường từ cây cỏ ngọt là không chứa Carbohydrate, thủ phạm hàng đầu gây ra béo phì, cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, đột quỵ v…v. Chất ngọt Stevia của cây cỏ ngọt không làm tăng đường huyết, không gây sâu răng, không sinh năng lượng.

    Cây dễ trồng, dễ dùng, chỉ 2 tháng là có đường sạch dùng trong nhiều năm.
    Có thể xài lá tươi hay khô, hoặc dùng lá khô xay nhuyễn thành bột để nêm nếm vào thức uống, món kho, chè... chỉ cần vài lá tươi, khô nấu cùng các loại trà như hoa cúc, nhâm trần,..cũng đủ làm nước ngọt mát cho gia đình dùng trong ngày. Có thể dùng cỏ ngọt thay đường trong mọi thức ăn mà không lo bị nóng (do ko sinh năng lượng), không sợ béo phì, tăng đường huyết.
    Tiện lợi, rẻ tiền, an toàn cho sức khỏe so với mua sản phẩm trên thị trường. Cỏ ngọt là đường ăn kiêng tự nhiên tối ưu nhất đã được cả thế giới công nhận

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Tại sao lại cần đuờng ăn kiêng ?
    Ở phương Tây người ta gọi đường kính (đường mía) là Cái chết trắng – The white death, do trong đuờng có chứa tới 99% là Carbohydrate (viết tắt là Carb).
    Carb trong đuờng kính trắng là loại Carb có chỉ số GI rất cao, tác động tới đuờng huyết cực kì mãnh liệt, và gây béo phì cực nhanh hơn các loại Carb trong tinh bột nhiều lần. Do đó, đuờng kính trắng (table sugar) là thủ phạm hàng đầu gây ra béo phì, và các loại bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, đột quỵ v…v
    Đường cỏ ngọt đã được dùng rộng rãi tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc từ 40 năm nay. Năm 2009, châu Âu và Mỹ chính thức khuyến khích thu mua, sử dụng cỏ ngọt thay thế cho đường kính.
    Ngày 15/3/2012, Bộ NN&PTNT đã có văn bản đề nghị VSA phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ, xây dựng Đề án nghiên cứu, sản xuất, chế biến và tiêu thụ cỏ ngọt theo hướng công nghệ cao tại Việt Nam.



    xem thêm



    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120416/phat-sot-vi-cay-co-ngot.aspx
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120416/phat-sot-vi-cay-co-ngot.asp

Chia sẻ trang này