1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây hoa đậu biếc với nhiều công dụng trong y học

Chủ đề trong 'PR' bởi hoathanglong, 13/04/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathanglong

    hoathanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2015
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cây đậu biếc còn có tên gọi khác là cây đậu hoa tím hay cây bông biếc. Là giống cây có nguồn gốc từ nước ngoài và có tên khoa học là Clitoria ternatean. Đây là giống cây hoa leo nên rất thích hợp trồng làm hoa ban công leo giàn tạo nên một không gian vô cùng là mắt cho ngôi nhà của bạn. Hơn nữa loài cây này lại vô cùng dễ trồng và chăm sóc nên được rất nhiều người yêu thích và ưa chuộng.

    Là giống cây thân thảo và được phân thành nhiều cành nhiều nhánh. Đặc biệt cây leo rất khỏe với độ che phủ cao, rộng với thân và cành mảnh và có lông. Hoa đậu biếc có màu xanh đậm vô cùng độc đáo là màu xanh lam đậm và tím biếc đầy lạ mắt và cực sai hoa và một điểm nữa là cây xanh lá quanh năm, chịu nắng cực tốt, có sức sống mạnh mẽ và dồi dào.

    Xem thêm kệ sắt mỹ thuật

    Công chỉ đẹp, lạ mắt, làm giàn che nắng là loại cây này còn có nhiều tác dụng thực tiễn trong cuộc sống. Cây còn có thể dùng làm thuốc đông y và làm thực phẩm rất hữu ích, rễ của cây cũng có tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Hạt và rễ cây có chứa chất độc nên cần phải lưu ý nhưng cũng chính vì điểm đó mà hạt đậu biếc còn có thể làm thuốc tẩy.

    Rễ cây có vị khá đắng và chứa các chất có tác dụng trong việc lợi tiểu, nhuận tràng, làm dịu và săn da.

    Không những thế cây đậu biếc còn có thể dùng làm phân xanh, cây che phủ đất và cải tạo đất trồng, hoa có màu sắc độc đáo nên ngoài để làm đẹp còn có thể dùng làm phẩm nhuộm màu tự nhiên an toàn.

Chia sẻ trang này