1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây nở ngày đất và công dụng thần kỳ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi zaptran, 01/02/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zaptran

    zaptran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cây nở ngày đất còn được dân gian gọi là cây nở ngày. Cây mọc ở hai bên đường, bụi rậm, chân tàu… hay thậm chí cả nghĩa địa. Cây thuộc thân thảo, có phiến lá đối xứng nhau với cuống lá nhỏ, hoa có màu trắng như màu cỏ lau… Đông y sử dụng loại cây thân thảo này để điều trị một số căn bệnh như tiêu viêm, giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp tiêu hóa tốt, làm giảm lượng cholesterol trong máu, chữa các chứng như gút (gout), tiểu đường…

    https://thaoduocthuocnam.net/cay-no-ngay-dat

    Tác dụng của cây nở ngày đất trong việc điều trị gút, tiểu đường trên thực tế là có thật. Chúng thường được dân gian sử dụng như một bài thuốc thông dụng trong việc điều trị chứng gút, tiểu đường lâu dài. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chúng được “ca ngợi” như một loại thần dược. Điều này khiến cho tác dụng của cây nở ngày đất bị hiểu sai, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dùng.

    Theo cảnh báo của nhiều bác sĩ chuyên môn, nhiều người bị chứng tiểu đường nếu chủ quan, mua cây nở ngày đất về dùng mà dừng sử dụng các loại thuốc được chỉ định điều trị tiểu đường có thể dẫn đến những hội chứng như tăng huyết áp, dễ bị tiêu chảy, hư hàn, lâu dài ảnh hưởng đến gan, phổi… Tương tự với bệnh gút, nếu người dùng dùng không đúng liều lượng có thể nguy hại đến sức khỏe, bởi trên thực tế, chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về tác dụng của cây nở ngày đất. Tất cả chỉ dừng ở tin đồn và truyền miệng trong dân gian

    Tác dụng của cây nở ngày đất – cách sử dụng bài thuốc theo dân gian

    Xét trên phương diện khoa học, tác dụng của cây nở ngày đất chưa được nghiên cứu. Tuy nhiên, xét trên phương diện là một bài thuốc dân gian, tác dụng của cây nở ngày đất không đơn giản chỉ là lời đồn thổi. Nếu sử dụng đúng liều lượng, đúng chỉ dẫn và đúng bệnh, cây nở ngày đất sẽ hoàn toàn vô hại với cơ thể của người bệnh.

    https://thaoduocthuocnam.net/cay-no-ngay-dat

    Cây nở ngày đất có hoa trắng được sử dụng như một bài thuốc dân gian chữa nhiều căn bệnh

    Dưới đây, chúng tôi xin tổng hợp một số cách dùng cây nở ngày đất để trị một số bệnh theo những bài thuốc dân gian:

    - Dùng trị sốt, cảm cúm, tiêu độc: Sử dụng phần lá, thân và rễ đã rửa sạch với khối lượng khoảng 30g sắc với 1 lít nước uống sau mỗi bữa ăn.

    - Dùng trị chứng huyết áp cao, tim mạch, giảm cholesterol trong máu: Dùng 50g toàn cây nở ngày đất đun với 1 lít nước và sử dụng sau mỗi bữa ăn.

    - Dùng điều trị Gout, khớp: Chuẩn bị 200g cây nở ngày đất còn tươi, nguyên hoa. Sau khi rửa sạch, sắc cây nở ngày đất với 1.500ml nước. Sắc đến khi lượng nước còn lại 1/3. Uống những khi cơ thể cảm thấy khát. Khi bắt đầu hết bệnh, giảm liều lượng xuống khoảng 100g, sắc và lấy nước uống hằng ngày.
  2. yeudauhn

    yeudauhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    26
    Cây đấy có phải là cây xấu hổ không cm nhỉ?

Chia sẻ trang này