1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caythuocquy

    caythuocquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mô tả cây xạ đen - Cây thuốc thiên nhiên quý
    - Cây xạ đen còn được gọi là cây dây gối, quả nâu, dân tộc Mường gọi là cây ung thư, tên khoa học gọi là Celastrus hindsu Benth. Thân cây dạng dây dài 3-10m. Cành tròn , lúc non có màu xám nhạt, sau chuyển sang màu nâu, có lông, về sau có màu xanh.

    - Cây xạ đen khô được phân bố ở nhiều nước như : Trung Quốc, Việt Nam, Myanmar, Thái-lan... Ở Trung Quốc, loại cây này thường mọc ở độ cao từ 1.000 - 1.500 m. Còn ở nước ta, xạ đen phân bố chủ yếu tại các tỉnh Hà Nam, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hòa Bình, Vườn quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc gia Ba Vì, Thừa Thiên - Huế, Gia Lai...

    Công dụng của cây xạ đen khô
    - Phòng chống ung thư, lở ngứa, mụn nhọt

    - Điều trị, ức chế và ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, tiêu hạch, tiêu độc, thanh nhiệt, mát gan, hành thủy, điều hòa hoạt huyết, giảm đau, an thần, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

    - Xạ đen loại lá và thân đã được làm sạch, phơi khô để đun nước uống hàng ngày

    Liều lượng và cách sử dụng xạ đen khô
    - Với cây xạ đen lấy khoảng 100g xạ đen rửa sạch cho vào ấm đun sôi khoảng 10 đến 15 phút .

    - Gạn lấy nước uống mỗi lần một bát con, ngày vài lần, có thể uống thay nước lọc hàng ngày. Đun đến khi nào nước nhạt thì thôi

    - Nước xạ đen có màu đen xẫm. Dễ uống và tiện dụng cho người sử dụng.

    - Lá xạ đen khô có nhiều hoạt tính xạ hơn thì chỉ dùng 10g rửa sạch cho vào ấm đun sôi khoảng 10 đến 15 phút chắt lấy nước uống hàng ngày.

    SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Chia sẻ trang này