1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây xanh và khí quyển.

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi hayhoi, 23/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Thuở sơ khai bầu khí quyển trái đất chỉ có các khí độc và cacbonic.

    Các tổ chức phức tạp hữu cơ dần xuất hiện. Có những tổ chức có khả năng quang hợp, hấp thu các khí độc và thải oxy. Các tổ chức ngày một tiến hóa và khả năng hấp thu khí độc và thải ôxy ngày một mạnh thêm.

    Cứ thế hàng tỉ năm tiếp theo bầu khí quyển trái đất ngày một thích hợp với sự sống, các khí độc biến mất và bị chôn vùi dưới lòng đất dưới dạng than đá và dầu mỏ. Khí ôxy ngày một nhiều và thế giới động vật ngày một đa dạng trong sự cân bằng. Rừng phủ kín khắp nơi, trái đất thật là trù phú, không có sự phá hoại của ai ngoại trừ thiên tai.

    Thế giới bước sang thế kỷ 20 với sự phát minh ra máy móc, thuốc nổ. Công cuộc khai phá tự nhiên diễn ra cực kỳ mạnh mẽ. Bộ mặt của thế giới thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Hàng loạt cánh rừng bị phá hủy bởi khai thác, chiến tranh và sản xuất nông nghiệp. Động vật bị tàn sát không thương tiếc, bao loài đông đúc nay đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

    Chỉ trong vòng một thế kỷ mà loài người đã tàn phá những gì thiên nhiên tạo ra trong hàng tỉ năm. Gây sự mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng.

    Các máy móc sử dụng nhiều nguyên liệu hóa thạch và thải vào môi trường các khí độc mà đáng lẽ phải được chôn vùi. Hậu quả là rất khủng khiếp nếu nhân loại không thức tỉnh: Rừng biến mất, các chất độc được khơi dậy và bầu khí quyển trái đất có nguy cơ trở về thuở sơ khai lúc mà không có sinh vật cấp cao nào sống được.

    Hậu quả mà ta đang thấy là trái đất nóng dần lên, không khí bị ô nhiễm, lũ lụt, hạn hán ngày một nghiêm trọng, đó sự mất đi sự điều hòa của cây xanh. Khí hậu có sự thay đổi bất thường, các hình thái cực đoan tăng lên. Các đô thị có sự ô nhiễm ngày một tăng thêm.Tóm lại, tất cả không có lợi cho sự tồn tại của sự sống.

    Giải pháp:

    1. Sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.
    2. Bảo vệ rừng, sử dụng tài nguyên rừng khoa học, trồng rừng, giảm một cách thấp nhất đất hoang, đồi trọc.
    3. Bảo vệ sự cân bằng sinh thái.
    4. Phát triển nông nghiệp sinh thái đa dạng.
    5. Cải tạo thiên nhiên theo hướng bền vững, tăng khối lượng sinh khối. Điều hòa khí hậu.
    6. Tổ chức cuộc sống khoa học sẽ rất có lợi cho việc sử dụng hiệu quả các tài nguyên, tránh phát thải ô nhiễm.

Chia sẻ trang này