1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CEO Thép Nam Kim khai man là thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi tuanlinh82, 24/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanlinh82

    tuanlinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khoa Đào tạo sau Đại học, Trường đại học Mở TP. HCM đã xác nhận, sau khi xem sổ lưu học viên tốt nghiệp không tìm thấy tên học viên Phạm Văn Trung trong chương trình cao học của nhà trường.


    [​IMG]
    Theo nguồn tin của Báo ĐTCK, ông Phạm Văn Trung, Tổng giám đốc CTCP Thép Nam Kim (NKG) đã khai man trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh trong hồ sơ niêm yết của Tập đoàn Hoa Sen (HSG) năm 2008 gửi UBCK và Sở GDCK TP.HCM (HOSE).
    Khoa Đào tạo sau Đại học, Trường đại học Mở TP. HCM đã xác nhận, sau khi xem sổ lưu học viên tốt nghiệp không tìm thấy tên học viên Phạm Văn Trung trong chương trình cao học của nhà trường. Mới đây, ông Trung cũng đã thừa nhận với báo giới là chưa có bằng thạc sỹ.
    Khi HSG niêm yết, ông Trung làm thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc. Năm 2011, ông Trung được bổ nhiệm là Tổng giám đốc HSG và giữ chức vụ trong 18 ngày thì từ chức.
    [​IMG]
    Ban tổng giám đốc HSG cho biết, mới xác định được vụ việc trên và sẽ yêu cầu bộ phận trợ lý làm rõ trách nhiệm trình lãnh đạo Tập đoàn ký xác nhận bản Sơ yếu lý lịch tự khai của ông Trung, với trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh để đưa vào hồ sơ niêm yết.
    “Chúng tôi sẽ có văn bản báo cáo Uỷ ban, HOSE và xin huỷ xác nhận nội dung mà ông Trung đã khai man. Chúng tôi coi đây là một trong những hành vi lừa dối có hệ thống của ông Trung trong suốt thời gian công tác ở Tập đoàn”, đại diện Ban tổng giám đốc HSG nói.
    Hiện nay, ông Trung đang bị HSG cáo buộc tội tham nhũng, nhận hoa hồng của đối tác, gây thiệt hại cho Tập đoàn. Còn ông Trung kiện HSG về hành vi vu khống.
  2. tuanlinh82

    tuanlinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    CEO Công ty cổ phần thép Nam Kim: Từng mạo nhận mình là thạc sĩ?
    (CATP) Trong số báo ra ngày 14-6-2012, Báo CATP đã có bài “Mượn tiền rồi chơi bài… củ chuối!”, phản ánh trường hợp ông Phạm Văn Trung (người từng là Tổng giám đốc Cty CP Tập đoàn Hoa Sen), hiện là Tổng giám đốc của Công ty CP thép Nam Kim (trụ sở tại Bình Dương), nhưng lại chây ỳ nợ tiền, nợ cổ phiếu của bà Võ Thị Hồng Yến. Mới đây, chúng tôi còn phát hiện ông Trung từng khoe khoang mình là thạc sĩ quản trị kinh doanh với công ty rất hoành tráng, nhưng khi được yêu cầu cung cấp bằng thì ông Trung lập lờ cho qua. Ông này còn có những hành động khác người nhằm chứng minh mình là một CEO rất “có tài năng”.

    ĐĂNG QUẢNG CÁO ĐỂ KHOE KHOANG
    Vào thời điểm tháng 4-2011, trên một tờ báo chuyên về đầu tư, có một bài báo viết về ông Phạm Văn Trung với những lời lẽ “có cánh”, tán dương hết sức: “Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trước mắt được dự báo còn nhiều khó khăn, tân Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, ông Phạm Văn Trung, được HĐQT Hoa Sen tín nhiệm giao phó là người đứng mũi chịu sào thực hiện mục tiêu 1 tỷ USD doanh thu. “Mục tiêu này chính là động lực để tôi trở thành CEO của Tập đoàn Hoa Sen. Trên cương vị mới, tôi nhận thấy đây là mục tiêu thách thức nhưng đầy cảm hứng” - Phạm Văn Trung “tự sướng” về mình như thế.



    [​IMG]
    Đại học Mở khẳng định ông Trung không có tên học viên cao học tại đây
    Trong bài viết trên, còn rất nhiều chi tiết thể hiện ông Trung đã tài ba lèo lái, xây dựng Hoa Sen. Nếu ai không hiểu, đọc qua sẽ vô cùng ngưỡng mộ CEO này. Tuy nhiên, những người trong cuộc của Tập đoàn Hoa Sen thì lại rất hiểu vì sao lại có bài báo “tô vẽ” hết sức về ông Trung như thế. Số là, khi vừa được bổ nhiệm vào ghế Tổng giám đốc được vài ngày, để giải quyết “khâu oai” với anh em chiến hữu, với nhân viên công ty, đồng nghiệp, ông Trung đã dùng 30 triệu đồng của công ty trả cho tờ báo trên để đăng bài về Tập đoàn Hoa Sen và cá nhân ông Trung. Việc này được thực hiện bằng một hợp đồng quảng cáo, do đích thân ông Trung ký, với tư cách là Tổng giám đốc. Kết quả là sau đó vài ngày, một bài báo khắc họa chân dung của CEO Hoa Sen dài hai trang rất hoành tráng được phát hành.
    Nói về việc này, một lãnh đạo của Tập đoàn Hoa Sen tỏ ra ngao ngán với kiểu dùng tiền để khoe mẽ khi vừa lên chức của ông Trung: “Chúng tôi cứ nghĩ bài báo đó viết một cách rất vô tư về người của chúng tôi, cũng mừng. Nhưng sau khi báo ra vài ngày, thấy tòa soạn trên gửi hợp đồng, giấy đề nghị thanh toán tiền cho bài báo trên, chúng tôi mới biết sự thực là đó ý đồ của ông Trung”.
    TỰ PHONG MÌNH LÀ THẠC SĨ
    Là người có tham vọng leo cao trong tập đoàn danh tiếng, ngoài những hành động thích “nổ” về bản thân mình như trên, ông Trung còn có một hành động có thể xem là đáng xấu hổ đó là tự phong học hàm, học vị cho mình. Số là, sau một thời gian dài gần 10 năm làm việc tại Tập đoàn Hoa Sen, ông Trung vẫn khai trong lý lịch cá nhân trình độ chuyên môn là cử nhân. Thế nhưng đến năm 2008, ông Trung đánh tiếng với nhân viên, lãnh đạo tập đoàn tại Hoa Sen là mình đã có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Mở TPHCM, dù chưa bao giờ Trung cho ai xem tấm bằng này.
    [​IMG]

    Lý lịch do ông Trung khai là thạc sĩ quản trị kinh doanh
    Đến tháng 8-2008, khi Hoa Sen làm thủ tục để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên hội đồng quản trị phải khai lý lịch trích ngang để nộp cho Sở Giao dịch chứng khoán thành phố theo quy định. Ông Trung - với tư cách là thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen - đã tự khai trình độ chuyên môn của ông là thạc sĩ quản trị kinh doanh.
    Tuy nhiên, Trường ĐH Mở TPHCM ngày 17-7-2012 xác nhận như sau: “Trường ĐH Mở TPHCM xác nhận không tìm thấy tên học viên Phạm Văn Trung trong chương trình cao học của nhà trường”. Một cán bộ của trường cho biết, ông Trung đã từng đăng ký học chương trình cao học, nhưng chỉ học được vài bữa thì bỏ, không theo hết chương trình và không có bằng thạc sĩ. Mới đây, khi trao đổi với phóng viên Báo CATP, ông Trung đã nói thẳng, ông chưa có bằng thạc sĩ.
    Như vậy là đã rõ, ông Phạm Văn Trung, người từng làm CEO của Tập đoàn Hoa Sen 18 ngày và hiện đang là CEO của Công ty CP thép Nam Kim đã tự xưng mình là thạc sĩ kinh doanh, một hành động mà với những người có học thật sự thì rất đáng xấu hổ. Hành động này chỉ có thể gọi là gian dối vì động cơ và mục đích “lòe” thiên hạ và leo cao trong các công ty mà thôi.





    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cựu CEO Hoa Sen bị tố khai man bằng cấp

    Chuyển sang làm cho công ty đối thủ Thép Nam Kim sau 18 ngày làm Tổng giám đốc Hoa Sen, ông Phạm Văn Trung lại tiếp tục bị đơn vị cũ tố đã khai man bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh.

    Theo Ban giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG), ông Phạm Văn Trung - cựu CEO đã khai man bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Trường Đại học Mở TP HCM. Học vị này sau đó đã được Hoa Sen gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM để làm hồ sơ xin niêm yết.


    Tuy nhiên, theo công văn phúc đáp mới đây của Khoa Đào tạo Trường Đại học Mở TP HCM gửi Tập đoàn Hoa Sen, không tìm thấy tên học viên Phạm Văn Trung trong chương trình cao học của trường. Ban Tổng giám đốc Hoa Sen cho biết, mới xác định được vụ việc trên cách đây 2 tuần và sẽ yêu cầu bộ phận trợ lý làm rõ trách nhiệm trình lãnh đạo tập đoàn.


    [​IMG]

    "Chúng tôi sẽ có văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM và xin hủy xác nhận nội dung mà ông Trung đã khai man. Chúng tôi coi đây là một trong những hành vi lừa dối có hệ thống của ông Trung trong suốt thời gian công tác ở tập đoàn", đại diện Hoa Sen nói.
    Hiện ông Trung chưa bình luận về thông tin Tập đoàn Hoa Sen đưa ra. Người phát ngôn của ông Trung cho biết sẽ công bố phản hồi ngay trong sáng nay.


    Ông Phạm Văn Trung, từng giữ chức vụ CEO Hoa Sen trong 18 ngày thì từ chức. Hiện, ông Trung đã chuyển sang làm CEO cho Công ty cổ phần thép Nam Kim. Ông Phạm Văn Trung tốt nghiệp Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP HCM năm 2001 với danh hiệu cử nhân. Theo tờ khai của ông Trung, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ, ông Trung có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh doanh.



    Hiện, ông Trung đang bị Hoa Sen buộc tội tham nhũng, nhận hoa hồng đối tác, gây thiệt hại cho tập đoàn khi còn đương nhiệm tại HSG. Còn cựu CEO HSG kiện ngược lại Hoa Sen vì tội vụ khống và không trả trợ cấp thôi việc.


    Trước đó, vào tháng 6, CEO Nam Kim cũng bị một người dân kiện vì chậm trả nợ 1 tỷ đồng vay từ tháng 6/2011. Tuy nhiên, trước ngày xét xử, ông Trung gửi thông báo cho Tòa án về việc hủy giấy ủy quyền cho luật sư do “bất đồng quan điểm giải quyết vụ án nêu trên”. Do đó, Tòa án có thông báo tạm dừng đưa ra xét xử vụ án vì phải chờ làm việc với phía ông Trung.
    Tuấn Lân
  3. cuteodauxom

    cuteodauxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Để góp phần giải quyết nghi vấn này, đề nghị ông Trung minh bạch hóa bằng cấp của mình: viêc minh bạch này phải được thể hiện qua các thông tin: bằng cấp gì, nơi cấp, học ở đâu, khóa học nào và thời gian học từ tháng/năm nào đến tháng/năm nào. Những thông tin này phải được công khai trên các trang mạng mà ai cũng có thể đọc được.
  4. breakless

    breakless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} xài bằng giã đi tìm việc rất dễ khi vào làm ko ra trò gì bị tống ra tiền mất tật mang
  5. sunoflife2

    sunoflife2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng thì sau vụ này có bị xử lý pháp luật hay không ?

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
    1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Chia sẻ trang này