1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc da cấp tốc tại nhà bằng sữa ong chúa

Chủ đề trong '1984 Public' bởi tuanankpn, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanankpn

    tuanankpn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2015
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sữa ong chúa là một thực phẩm cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Ngoài ra, sữa ong chúa còn là nguyên liệu làm đẹp vô cùng hiệu quả. Vì thế mà hôm nay, mỹ phẩm hoa anh dao sẽ mang đến cho chị em 1 vài liệu pháp giúp làn da đẹp đến ngỡ ngàng, mà không phải ai cũng biết đến.

    1. Làm trắng da với sữa ong chúa và trứng gà

    Kết hợp sữa ong chúa và trứng gà làm mặt nạ trắng da cực hiệu quả mang đến cho các chị em một làn da mịn màng, tươi trẻ hơn.
    [​IMG]
    Chuẩn bị:

    1 lòng đỏ trứng gà

    1 thìa cà phê mật ong nguyên chất

    50mg sữa ong chúa

    Cách làm:

    Đánh đều trứng gà, mật ong và sữa ong chúa tạo thành một hỗn hợp làm trắng da hoặc các bạn có thể tự ước lượng, chuẩn bị một lượng vừa đủ để tắm trắng.

    Sau khi tắm sạch sẽ hãy thoa hỗn hợp làm trắng lên da, massage nhẹ nhàng với những bạn nào da nhờn, các bạn có thể cho thêm một vài giọt nước cốt chanh.

    Kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần, chỉ sau một vài lần tắm trắng, bạn sẽ nhận rõ sự khác biệt trên làn da của mình. Da trở nên bóng mịn màng, trắng tự nhiên hơn.

    2. Làm trắng da với sữa ong chúa và sữa tươi

    Sữa ong chúa và sữa tươi là những thành phần nguyên liệu thân thiện với làn da, giúp da của bạn căng mịn, trắng đẹp hơn ngoài ra, sữa tươi còn giúp tẩy tế bào chết trên da mang lại cho bạn làn da sạch mịn hơn.
    [​IMG]


    >>> Xem thêm: Vì sao mỹ phẩm sakura hoa anh đào luôn được chị em khắp nơi tin tưởng sử dụng như vậy?
    Chuẩn bị:

    Sữa tươi không đường

    Sữa ong chúa

    Gel tinh chất nha đam hoặc nha đam tươi bỏ vỏ xanh, xay nhuyễn

    Cách làm:

    Trộn đều các nguyên liệu trên theo tỷ lệ 1:1:1, pha một lượng vừa đủ, sau đó đổ thêm một ít nước ấm, quấy đều tạo thành một hỗn hợp kem tắm trắng.

    Dùng hỗn hợp làm trắng này đổ vào bồn tắm, ngâm mình khoảng 20-30 phút, massage toàn thân nhẹ nhàng để thẩm thấu được các dưỡng chất vào da. Sau đó tắm sạch lại bằng nước ấm.

    Thực hiện 2-3 lần/tuần, làm trắng bằng sữa ong chúa và sữa tươi sẽ giúp cải thiện làn da bạn một cách đáng kể.

    Đó là 2 cách làm trắng da với sữa ong chúa mà các bạn có thể thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, với bất cứ cách gì các chị em cũng cần kiên trì thực hiện để đạt được kết quả như mong muốn, đồng thời khi ra ngoài nên che chắn, bảo vệ làn da khỏi các tác hại từ môi trường.

    Địa chỉ liên hệ:

    - Toà Nhà Paxsky 34A Phạm Ngọc Thạch,Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

    - Số 10-12 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành Quận 1, Hồ Chí Minh

    - 187 Nguyễn Văn Thủ Phường Đa Kao Quận 1, HCM

    - 68/25A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM

    - Lầu 11 Toà nhà Jabes 2 Số 110 CMT8 Phường 7 Quận 3. TP. HCM

    +++ Bài viết liên quan: Bệnh Nám Da cách phòng ngừa và điều trị hiệu quả.

Chia sẻ trang này