1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc phụ nữ có mang (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngay_tho_cu, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    À đây kinh nghiệm của em họ tớ mỗi ngày ăn 1 quả trứng thế là cháu tớ da trắng như trứng gà bóc
    Còn kinh nghiệm của chị họ tớ là ăn cua bể nên dù sinh non vì dị ứng con cùkì nhưng cháu tớ vẫn nặng cân và xinh cực
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 14/04/2006
  2. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì mà mình được đọc và nghe mọi người khuyên thì vào lúc mang thai ko nhất thiết phải uống sữa bà bầu đâu <nếu uống được thì càng tốt>còn ngoài ra uống các loại sữa mà mình thích,riêng với sữa đậu nành thì ai mang thai bé gái uống vô tư ,còn nếu là bế trai thì đừng nên uống vì ko tốt cho bé đâu <theo khoa học hẳn hoi đấy nhé>.Mình đang mang thai tháng thứ 7 và uống linh tinh các loại sữa mà mình thích,ngoài ra uống Sắt và Canxi theo lời bác sĩ dặn thế là khoẻ re.Còn trứng gà thì tuyệt vời luôn,1 ngày 2 quả trở xuống là ok,sau này con vừa thông minh vừa trắng trẻo,nhưng mua trong siêu thị để đỡ nguy hiểm H5N1.Mình chỉ phải tội ghét ăn cá từ lúc chưa chửa ,nên lúc chửa mọi người cứ bắt ăn mà mình ko chịu chỉ ăn cua ghẹ ốc ngao thui,riêng cá thì ko đụng đũa.Rau và hoa quả thì tốt nhất và ko thể thiếu,nhất là các loại rau có màu xanh đậm như cải xanh,súp lơ,cải cúc...hoa quả thì cam là tốt nhất moõi tội là đừng cho đường mà uống nguyên chất thui,muốn con trắng thì uống nhìu nước dừa nhé,mía ,đu đủ..đều rất tốt cho bé.Ăn ít đồ ngọt thui vì con ko có chất mà vào hết mẹ,rùi lại dễ bị đái đường nữa,nhưng cũng ko được ăn mặn vì sẽ bị phù dễ bị tiền sản giật gây đẻ non hoặc sảy thai.Ăn làm nhiều bữa ko nên ăn quá no,thay đổi thức ăn liên tục để có đủ các chất cho mẹ và bé.Ui thui chắc tại mình đọc và tham khảo nhìu quá nên động đến là tuôn ra ào ào,mình vẫn đang học ĐH và khi đi thi thì học ko vào được cái gì mà cái quyển Cẩm nang mang thai và sinh nở thì thuộc làu làu.Thui nhé góp 1 chút ý kiến nho nhỏ,chúc các bà bầu ăn uống hợp lý để sản xuất ra những đứa trẻ khoẻ mạnh,thông minh và xinh xắn nhé
  3. mai_nt

    mai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một ý kiến nhỏ thế này nhé, khi có bầu thì đừng có giống các cụ nhà mình là ăn quá nhiều chất tinh bột vì ăn nhiều thì chỉ tổ làm cho con to (khó đẻ), chứ não thì phát triển cũgn bình thường. Tế bào não chỉ được sinh ra khi thai nhi còn trong bụng mẹ khi đã sinh ra rồi thì chấm hết nên tốt nhất nên ăn nhiều chất đạm, bổ sung sắt và canxi thì sẽ tốt cho việc sản sinh ra các tế bào não.
    Còn vụ ăn trứng để cho trắng thì tớ cũgn không tin lắm, ăn được cũng tốt lắm. Còn uống sữa á???
    Chúc các bà bầu khoẻ mạnh, béo tốt, đẻ tốt...
    À mà ăn nhiều chất bột thì toàn vào mẹ, mẹ cứ béo như cun cút ấy!!
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    ( em pót lại )
    Có phải "Ăn mặn sẽ sinh con trai" ?
  5. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trùi có ăn mặn để được sinh con trai thì cũng phải ăn từ lúc trước khi có thai<đấy là chưa kể cũng ko đúng đâu,còn kết hợp nhìu yếu tố lắm lắm ý,mình cũng đang tìm hiểu kỹ để tập 2 là bé trai nè>Chứ còn khi đã có thai rùi thì thực chất là đã định sẵn giới tính của bè rùi bạn ạ,nếu bé là sản phẩm của tinh trùng Y của cha thì là con trai và ngược lại,hic lúc này có ăn gì thì cũng vậy thui,chỉ là ăn sao cho bé khoẻ mạnh thui á.
  6. bouldergirl

    bouldergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bác sỹ sau khi siêu âm cho tôi biết tôi mang bầu 10 tuần( ở bên này họ tính theo tuần không biết ở VN mình tính thế nào nhỉ?)và lấy máu để làm sét nghiệm. Họ lấy của tôi 6 ống máu,tôi hoa hết cả mắt khi nhìn thấy kim tiêm vì lớn thế này nhưng ít khi tôi phải tiêm. Hôm qua lần đầu tiên tôi thấy hình my baby qua cái màn hình vi tính của máy siêu âm.Bác sỹ giải thích cho chúng tôi cặn kẽ đâu là tay ,chân,đầu...tôi nhìn thấy baby đang vẫy tay(waving) trông ngộ lắm.
    ở nhà khi các bạn đi khám thì có đuợc bác sỹ cho cái ảnh siêu âm mang về làm kỷ niệm không?
    Cho đến nay tôi cũng chẳng bị nôn gì lắm,chỉ thấy hơi mệt thôi.
    Cơm thì cũng chỉ ăn đuợc ít với rau thôi còn thịt cá coi như chịu .
    Các bạn làm ơn cho hỏi ở đây có bạn nào khi mang bầu mà phải làm việc thuờng xuyên trong môi truờng máy vi tính (computer) không vậy?Tôi nghe nói như thế không tốt cho thai nhi?Các bạn đã làm gì để bảo vệ mình?
  7. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ở VN mình cũng tính theo tuần bạn ạ,và khi siêu âm cũng được kèm theo ảnh của bé,đặc biệt là khi siêu âm 4 chiều thì nhìn có màu và rõ ơi là rõ.Lúc mình được 28 tuần thì mình siêu âm 4 chiều và ghi ra đĩa trông trộm vía yêu ơi là yêu,hihi ngày nào cũng xem đi xem lại mà ko chán<mặc dù cả đĩa được có 1 phút thì phải,chỉ bít là ngắn tẹo teo>mà tuần 28 đến 30 thì ghi đĩa là đẹp nhất chứ bé quá hay to quá thì chẳng rõ đâu.Còn làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều với máy vi tính cũng ko tốt đâu bạn ạ,nên bạn hạn chế tối đa trong điều kiện có thể và ko nên ngồi lâu và nhìn lâu vào màn hình,ngồi cách xa 1 chút,thỉnh thoảng lại đứng lên đi lại cho đỡ mỏi 1 tư thế,đặc biệt là hạn chế thức đêm thui nhé.bạn mình cũng làm việc với máy tính nhìu nhưng cũng ko sao,mẹ con nó vẫn khoẻ ,nó làm hành chính 1 ngày 8 tiếng bên vi tính,nếu bạn làm nhiều hơn thì chắc ko tốt lắm đâu.Tốt nhất nên sắp xếp công việc sao cho hợp lý nhất là trong 3 tháng đầu vì đây là 3 tháng quan trọng nhất hình thành nên cơ thể bé.Chúc bạn và bé khoẻ mạnh ,giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé^^
  8. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cũng giống mình, chẳng ăn thịt cá gì cả, chỉ ăn rau, hoa quả & nước thôi
    Nhưng sao bạn mới 10 tuần đã được siêu âm rồi nhỉ. AImeee phải chờ đến 18 tuần mới được siêu âm. CÒn tuần chờ nữa thôi mà thấy lâu quá.
    Mọi người ở đây có ai bị như aimeee không?
    Bên hông trái & đùi trái của aimeee rất đau & khó chịu, thỉnh thoảng còn đau thắt lưng nữa. Đi ngu xoay mình cũng thấy đau. Nhiều lúc đau không đi được. Mà aimeee mới có bầu 17 tuần thôi. Please help.
  9. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    hihì... Mình xin dược góp ý nhá "các mẹ"
    Aimeee, đi xiêu âm thì cũng tùy bác sĩ thôi. có bác sĩ họ cho siêu âm sớm có người lại không? Bên US, chắc là aimeee đi bác sĩ mình tự chọn đúng không? Star nì, 2 vợ chồng mong baby lắm nên lúc baby mới 3 tuần là biết rồi....rồi thử máu chờ bác sĩ nữa là 5 tuần.... thế muh đã siêu âm rồi đấy. Bây giờ thì vẫn còn cái hình lúc 5 tuần đây nè... hihìh...nhìn chỉ thấy cục máu nhỏ xiu xíu thôi...Thấy yêu lắm...
    Mà phải công nhận bên Vn có cái vụ siêu âm 3-4 chiều gì đấy và được lưu vào đĩa thích thật nhỉ?. Bên đây chắc muốn làm vậy thì đắt lắm
    Mình nghĩ khi có baby thì không thể nào khỏe như hồi chưa có được đâu. Có người bị cái này, người bị cái kia...Hồi mình , trong 3 tháng đầu..tự nhiên khó thở vào ban đêm và ngủ..và ngủ... Ngủ suốt ngày cũng được nữa là....
    Aimeeee, nếu aimee bị đau quá thì lần sau đi khám hãy nói với bác sĩ nhé. Theo như bạn nói, Star nghĩ đó là do vùng xương hông của bạn bắt đầu nở ra rồi đấy... Vì có người xương hông nhỏ quá, khi có baby..xương sẽ nở ra từ từ để chuẩn bị sẵn khi sinh. Mình hiện giờ được 32 tuần rồi, cũng bị đau hai bên hông lắm, tối ngủ mà nằm lăn nghiêng qua hay trở mình là cả một điều khó khăn. Nhất là khi nằm mà muốn đứng dậy thì..... Nhưng bác sĩ nói kjhông sao... À Aimeee có đi học lớp tiền sản không? Học vui lắm đấy.
    Có điều này, star đọc trên sách và đi học nên biết được là khi có bầu nhất là trong 3 tháng cuối, đừng có nằm ngửa mà hãy nằm nghiêng. Vì nằm ngửa bụng bầu to quá sẽ gây áp lực rất lớn cho cột sống, và baby nằm trong bụng cũng không thoải mái bằng nằm nghiêng (lúc đó diện tích sẽ lớn hơn). Mà star thì thích nằm ngửa.... nên có những hôm ngủ quên, sáng dậy thấy mình nằm ngửa, đau lưng kinh khủng... Bây giờ thì bé khá lớn rồi nên nằm ngửa không còn thoải mái nữa....
    Aimee! để tránh đau lưng trong mấy tháng đầu, cố gắng bảo vệ cột sống mình bằng cách đứng lên ngồi xuống đúng cách và khi nhặt đồ gì hay làm gì ở dưới thấp thì đừng có cúi gập xuống nhặt mà hãy từ từ ngồi xuống. Ngồi theo kiểu mông chạm bàn chân, đầu gối tựa xuống sàn ấy.
    Cuốn sách của bạn gì đó post lên hay lắm đấy. Nó nói khá rõ từng tháng baby sẽ thế nào, nặng bao nhiêu là chuẩn.... Sách đó khá thiết thực.
    Được littlestarhcm sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 20/04/2006
  10. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    hihì... Mình xin dược góp ý nhá "các mẹ"
    Aimeee, đi xiêu âm thì cũng tùy bác sĩ thôi. có bác sĩ họ cho siêu âm sớm có người lại không? Bên US, chắc là aimeee đi bác sĩ mình tự chọn đúng không? Star nì, 2 vợ chồng mong baby lắm nên lúc baby mới 3 tuần là biết rồi....rồi thử máu chờ bác sĩ nữa là 5 tuần.... thế muh đã siêu âm rồi đấy. Bây giờ thì vẫn còn cái hình lúc 5 tuần đây nè... hihìh...nhìn chỉ thấy cục máu nhỏ xiu xíu thôi...Thấy yêu lắm...
    Mà phải công nhận bên Vn có cái vụ siêu âm 3-4 chiều gì đấy và được lưu vào đĩa thích thật nhỉ?. Bên đây chắc muốn làm vậy thì đắt lắm
    Mình nghĩ khi có baby thì không thể nào khỏe như hồi chưa có được đâu. Có người bị cái này, người bị cái kia...Hồi mình , trong 3 tháng đầu..tự nhiên khó thở vào ban đêm và ngủ..và ngủ... Ngủ suốt ngày cũng được nữa là....
    Aimeeee, nếu aimee bị đau quá thì lần sau đi khám hãy nói với bác sĩ nhé. Theo như bạn nói, Star nghĩ đó là do vùng xương hông của bạn bắt đầu nở ra rồi đấy... Vì có người xương hông nhỏ quá, khi có baby..xương sẽ nở ra từ từ để chuẩn bị sẵn khi sinh. Mình hiện giờ được 32 tuần rồi, cũng bị đau hai bên hông lắm, tối ngủ mà nằm lăn nghiêng qua hay trở mình là cả một điều khó khăn. Nhất là khi nằm mà muốn đứng dậy thì..... Nhưng bác sĩ nói kjhông sao... À Aimeee có đi học lớp tiền sản không? Học vui lắm đấy.
    Có điều này, star đọc trên sách và đi học nên biết được là khi có bầu nhất là trong 3 tháng cuối, đừng có nằm ngửa mà hãy nằm nghiêng. Vì nằm ngửa bụng bầu to quá sẽ gây áp lực rất lớn cho cột sống, và baby nằm trong bụng cũng không thoải mái bằng nằm nghiêng (lúc đó diện tích sẽ lớn hơn). Mà star thì thích nằm ngửa.... nên có những hôm ngủ quên, sáng dậy thấy mình nằm ngửa, đau lưng kinh khủng... Bây giờ thì bé khá lớn rồi nên nằm ngửa không còn thoải mái nữa....
    Aimee! để tránh đau lưng trong mấy tháng đầu, cố gắng bảo vệ cột sống mình bằng cách đứng lên ngồi xuống đúng cách và khi nhặt đồ gì hay làm gì ở dưới thấp thì đừng có cúi gập xuống nhặt mà hãy từ từ ngồi xuống. Ngồi theo kiểu mông chạm bàn chân, đầu gối tựa xuống sàn ấy.
    Cuốn sách của bạn gì đó post lên hay lắm đấy. Nó nói khá rõ từng tháng baby sẽ thế nào, nặng bao nhiêu là chuẩn.... Sách đó khá thiết thực.
    Được littlestarhcm sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 20/04/2006
    [/quote]
    Thank you bạn nhé. Vote cho bạn 5*
    Aimeee cứ sợ là do ngày xưa bị ngã, rồi bị gai đôi cột sống gì gì đó nên bây giờ nó đau. Aimeee toàn nằm ngửa thôi, mà công nhận khi ngủ giậy đau lưng thật. Lần sau đi khám bác sĩ phải hỏi mới được.
    Sao cái chỗ aimeee nó bảo phải qua 18 tuần mới soi. Sốt ruột quá
    Quyển sách kia aimeee cũng có, lúc nào cũng đọc.

Chia sẻ trang này