1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion league 07/08: Barca - MU 0-0 với pha đá penalty hỏng ăn của Ronaldo :(

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Nistelrooy82, 25/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aic_94pnt

    aic_94pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Henrik Larsson : ?~Ronaldo và Messi còn lâu mới bằng Ronaldinho?T
    VNEXPRESS: http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Chan-dung/2008/04/3BA019BE/
    ĐIỀU NÀY TỚ ĐỒNG Ý VỚI LARSON, DÙ RẤT SUẤT SẮC NHƯNG CẢ MESSI VÀ RONALDO CHƯA THỂ CÓ ĐỰOC PHONG THÁI ÔNG CHỦ TRÂN ĐẤU NHƯ RONNIE, KỸ THUẬT CỦA 2 CẦU THỦ TRẺ TUY RẤT XUẤT SẮC NHƯNG KO TINH VI VÀ KO THỂ ĐA DẠNG NHƯ RONNIE.MESSI TUY KỸ THUẬT SIÊU HẠNG NHƯNG FONG THÁI CHƠI CỦA MESSI KO CÓ TỐ CHẤT CỦA 1 THỦ LĨNH ,1 ÔNG CHỦ ! CÒN RONALDO TỐC ĐỘ KỸ THUẬT TUYỆT VỜI NHƯNG SƯ ĐA DẠNG TRONG KỸ THUẬT KO THỂ BÌ VỚI RONNIE,HƠN THẾ NỮA KHẢ NĂNG KIẾN THIẾT CHO ĐỒNG ĐỘI CÒN HẠN CHẾ , KO THỂ BÌ VỚI RONNIE VÌ ĐIỂM NÀY RONNIE ĐƯỢC COI LÀ BẬC THẦY MÀ RONNIE CŨNG GHI BÀN RẤT KHỦNG KHIẾP .SO VỚI THỜI ĐỈNH CAO CỦA RONNIE THÌ 2 CẦU THỦ TRẺ CÒN KÉM NHIỀU !! NHƯNG VÌ CÒN TRẺ HY VỌNG 2 CHÚ SẼ SỚM ĐẠT ĐẾN ĐẲNG CẤP CỦA RONNIE ,DÙ KHÓ LẮM !
    =============================================

    Henrik Larsson, tiền đạo nổi tiếng người Thụy Điển, đã phát biểu như vậy khi nhận xét về hai tài năng đang tỏa sáng tại các CLB cũ của anh.
    Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Larsson đã chơi cho cả Barcelona (hai mùa) lẫn Manchester United (10 trận trong vòng hai tháng). Vì thế, anh chẳng còn lạ gì cựu cầu thủ hay nhất thế giới Ronaldinho, thần đồng Messi cũng như ứng cử viên sáng giá cho các danh hiệu cá nhân trong năm nay, Cristiano Ronaldo.
    Larsson đánh giá rất cao tài năng của Messi (trái) và Ronaldo.
    Larsson đánh giá rất cao tài năng của Messi (trái) và Ronaldo.
    Người hùng của trận chung kết Champions League năm 2006 nhận xét: ?oMessi có cái chân trái cực khéo, trong khi Ronaldo lại tỏ ra là một thiên tài với cái chân phải. Mùa trước, Ronaldo đã thi đấu hay rồi, vậy mà mùa này cậu ta còn ấn tượng hơn nữa. Thật thú vị khi xem Ronaldo chơi bóng. Trong khi đó, cũng là một tài năng lớn nhưng Messi lại thường xuyên không gặp may với chấn thương. Dù vậy, tôi nghĩ cầu thủ người Argentina còn trẻ nên còn nhiều cơ hội để trưởng thành?.
    Dành cho hai đồng đội cũ những lời khen chân thành, nhưng Larsson vẫn cho rằng, nếu so về đẳng cấp cũng như tầm ảnh hưởng thì họ vẫn chưa thể sánh bằng thời đỉnh cao của Ronaldinho trước đây. Cầu thủ 37 tuổi khẳng định: ?oSo sánh Ronaldo và Messi với Ronnie ư? Tôi nghĩ có lẽ chúng ta phải đợi thêm một thời gian dài nữa mới chứng kiến họ vươn tới trình độ của Ronnie trong giai đoạn 2004-2006?.
    ?oDường như, đó là cầu thủ hay nhất trong thập niên này?.
  2. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đá hay một trận hoặc không hay một trận chưa phải là thảm hoạ, các fan MU cứ bình tĩnh. Quan trọng là kết quả cuối cùng, mà các bạn cũng không phải chờ lâu nữa đâu mà 2 -3 trận nữa thôi. Người cười cuối cùng mới là người chiến thắng .
    Các bác lưu ý bạn thinhndnd là cổ động viên của AS Roma đội mà 5000 năm nữa sẽ thắng MU và rất nhìu năm nữa mới vô địch Italia vì năm nay teo hết roài nên bạn ấy hơi bức xúc và có tư thù cá nhân với MU.
    PL và C1 hãy đợi MU đến lấy về OT.
  3. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Xin nói thêm về quả penalty hỏng ăn của C.Ronaldo: Ronaldo quá nắn nót trong tình huống này, mà theo tôi thì chỉ cần múc thẳng vào giữa là hiệu suất ghi bàn kiểu gì cũng phải trên dưới 75% rồi.
    @thinhdnd: Tôi không ám chỉ cậu, bởi vậy nếu tôi có nói câu nào mà cậu (và 1 số bạn khác) thấy không đúng, xin đừng để bụng vì tôi không nói tất cả các anti-fan MU đều như vậy. Nhưng tôi xin nói luôn, người kích động trước là cậu Micheal_Owen. Nếu bạn không tin thì xin mở lại trang 84 xem có đúng như thế hay không.
  4. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Michael_Owen là một cầu thủ quá lớn của những trận đấu quá lớn . Hihihihi Lạy Chúa nếu Chúa không an bài thi không hiểu những năm Michael_Owen mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở Real chắc chắn anh ta luôn là một cầu thủ cực lớn trên ghế dự bị. Rồi chuyển về New
    (đấy là anh ta không thèm về MU đấy nhé) thử hỏi nếu không có Keagan thì bây giờ chắc là Mlchael Owen chắc đã sang VN đá cho Hà Nội ACB trong cuộc chiến trụ hạng rùi . Chúa ơi .
  5. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Ông thinhnd thì ở đâu chả la liếm được, ông ấy là fan của cả Real, CHealse, Liv, Roma, Milan ... hình như trừ mỗi MU ra thôi.. Còn các fan của Liv thì cũng hay cay cú MU vì đã cho Liv hít khỏi ở giải ngoại hạng gần 20 năm nay rồi
    Nói thật hình như các antiMU chỉ mong MU đôi công với Barca trận này và nhận một trận thua vỡ mặt (mặc dù nếu đá đôi công thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, khả năng là 50-50% --> có tí mạo hiểm). Và kết quả 0-0 (một chút lợi thế cho MU) làm họ cay cú ke ke. Họ cũng muốn MU căng sức ra đá để rồi hụt hơi với Chelsea trong cuộc đua ở PL và cuối mùa trắng tay, khi đó họ có dịp vào đây hỉ hả . Nhưng 20 năm kinh nghiệm của Sir Alex không phải là vứt đi. Lùi một bước để tiến vài bước, thế mới là cao thủ
    Còn các fan MU mà thấy thất vọng vì MU không chơi tấn công với Barca thì hãy nghĩ tới tấm gương Arsenal đi, nghĩ tới cảnh trắng tay đi . Alex đang làm hết sức để mang niềm vui tới cho người hâm mộ chúng ta đấy
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích MU nhưng đêm qua xem MU đá mà tức anh ách, cứ lên dc giữa sân là mất bóng, ko cầm đc
    Hy vọng tuần sau đá lượt về sẽ khác
  7. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Nói thực sự trong lúc xem trận đấu này tôi cũng "điên" lắm đấy chứ vì MU thi đấu như chịu trận, cầm bóng rất kém. Tuy nhiên sau khi lên giường đi ngủ, nhớ lại các tình tiết của trận đấu mới gật gù: Một lần nữa bác Sơn lại đúng. Bác đã không đi vào vết xe đổ của năm ngoái.
  8. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn nhất trí với bạn . Đây là tiếng nói của lý trí sau khi xem xét toàn bộ trận đấu một cách thật khách quan . Hãy chờ trận lượt về , tất cả mọ người sẽ có câu trả lời .
  9. Manh_Ha

    Manh_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi thì sao? 22 tuổi Ronaldo (Ronaldo đích thực nhé). Tức là Ronaldo9 thật ấy, chứ không phải hàng nhái Ro7 đâu đã giành quả bóng vàng châu âu và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rồi đấy, chứ không phải mãi mãi chỉ ở trong cái khuôn khổ ngoại hạng đâu. Mà 22 tuổi Owen cũng là quả bóng vàng châu âu rồi đấy! Thằng ku Ro7 thì cùng lắm là cầu thủ múa may giỏi nhất trước mấy đội sắp rớt hạng thôi
  10. Manh_Ha

    Manh_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    MU cũng sắp đi theo vết xe đổ của Ars đấy cu ạ. Sắp trắng tay rồi còn vênh váo cái gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này